BIỂN ĐÔNG TÀU CỘNG GIA TĂNG CƯỚP - TRỌNG, NGÂN "BẠC PHÚC" SẢN TẤT VONG

BIỂN ĐÔNG TÀU CỘNG GIA TĂNG CƯỚP - TRỌNG, NGÂN "BẠC PHÚC" SẢN TẤT VONG

Vô Minh là không còn hồ chí MINH nên QUANG đã tự diệt.

Trọng thì bại liệt mà tuổi già bị bại liệt là BẠC PHÚC vì CÓ PHÚC khi và chỉ khi "Sống khỏe - Chết nhanh - Không của để dành - nhiều người thương tiếc". Nguyễn Phú Trọng không có 4 điểm căn bản của HẠNH PHÚC này nên BẠC PHÚC.

Trong khi Tàu cộng "vi phạm thô bạo" ở bãi Tư Chính thì Nguyễn Thị Kim Ngân đang lả lơi cùng với chóp bu Tàu cộng với khẳng định "giữ vững hòa bình và ổn định". Là phụ nữ Việt Nam, hậu nhân của Hai Bà Trưng, Triệu Thị Trinh thì người phụ nữ Việt Nam được xem là "con hơn Mẹ là nhà có phúc" khi và chỉ khi thấm nhuần nghĩa cử của một Anh Thư Đại Việt là "Giặc đến nhà đờn bà cũng đánh".

Đằng ni, trong lúc giặc Tàu cộng vào nhà thì Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn lả lơi trước tướng giặc mà không hề nói đến chuyện ở bãi Tư Chính. Rõ ràng tổ tiên, dòng tộc của Nguyễn Thị Kim Ngân đã BẠC PHÚC khi sanh ra phường cẩu trệ như Nguyễn Thị Kim Ngân.

Kết cục thì: VÔ MINH + QUANG TỰ DIỆT + TRỌNG, NGÂN BẠC PHÚC => SẢN TẤT VONG./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN