Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2018

TẠI SAO CẢ NƯỚC CÙNG LÀM NHƯ PHAN RÍ, PHAN THIẾT ĐỂ CỘNG SẢN SẼ CHẠY TỤT QUẦN ?

TẠI SAO CẢ NƯỚC CÙNG LÀM NHƯ PHAN RÍ, PHAN THIẾT ĐỂ CỘNG SẢN SẼ CHẠY TỤT QUẦN ?  Nếu tập trung quan sát các cuộc biểu tình gần đây, chúng tay sẽ thấy có những chuyển biến rõ rệt trong việc đàn áp biểu tình của tà quyền cộng sản.  Còn nhớ vào những ngày "hậu thảm họa Formosa", khi các cha xứ đạo cùng giáo dân, lương dân đi gửi đơn kiện Formosa, ngay lập tức bọn công an giả dạng côn đồ trà trộn vào dân, đánh đập, ném đá vào dân một cách không thương tiếc. Sau đó, chúng ra sức đe dọa các cha như cha Nam, cha Thục nhưng cuối cùng chúng chẳng làm gì được ngoài việc "lừa gió bẻ măng", chờ lòng dân lắng xuống thì ra tay "bắt lẻ" một vài cá nhân để uy hiếp tinh thần nhân dân. Cũng trong quãng thời gian đó, chúng ta đã chứng kiến một kỳ tích tầm lịch sử khi hàng ngàn giáo dân tập trung ôn hòa trước cổng Formosa đã làm cho bọn cơ động vứt bỏ áo mũ tháo chạy thoát thân, số còn lại phải rút sâu vào đại bản doanh của Formosa để ẩn thân. Điều này cho thấy "

NHỮNG BƯỚC TIẾP THEO CỦA TRUMP SẼ LÀM CHO TRUNG CỘNG VÀ VIỆT CỘNG DIỆT VONG.

NHỮNG BƯỚC TIẾP THEO CỦA TRUMP SẼ LÀM CHO TRUNG CỘNG VÀ VIỆT CỘNG DIỆT VONG.  Trong lúc vận động tranh cử, ứng viên Cộng hòa Donald Trump đã cáo buộc Trung cộng những việc sau: 1. Trung cộng đã hãm hiếp” (cướp) việc làm của nước Mỹ vì vậy Trump hứa sẽ mang công ăn việc làm trở lại cho dân Mỹ; 2. Trump hứa sẽ đánh thuế lên hàng hóa của Trung cộng; 3. Trump chỉ trích Trung cộng là một quốc gia thao túng ngoại tệ; Ăn cắp công nghệ 4. Trump hứa sẽ thêm nhiều tàu chiến cho Hải quân Mỹ, điều những tàu này đến Thái Bình Dương và Biển Đông, nơi Trung cộng gia tăng bồi đắp trái phép và vi phạm nghiêm trọng quyền tự do hàng hải.  Khi đã đắc cử tổng thống, vào ngày 11/12/2016, khi trả lời phỏng vấn của một đài truyền hình Mỹ, Trump lại tiếp tục chỉ trích và thách thức Trung cộng, gồm: 1. Chỉ trích những hoạt động mà Trung cộng đang làm ở Biển Đông khiến căng thẳng xảy ra trong khu vực; 2. Trung cộng tiếp tục tìm cách bênh vực Bắc Hàn, thay vì phải cùng Hoa Kỳ giải

CHỈ CÓ LOẠI LÚ LẪN NHƯ TRỌNG LÚ MỚI "BỎ THỊNH PHÒ SUY", BÁM MÔNG TRUNG CỘNG.

CHỈ CÓ LOẠI LÚ LẪN NHƯ TRỌNG LÚ MỚI "BỎ THỊNH PHÒ SUY", BÁM MÔNG TRUNG CỘNG. Khi Trump ra tranh cử, tôi đã nhận định ông ta sẽ thắng cử dù báo chí chính thống, các hãng tin nổi tiếng đều đặc cược cho bà Hillary. Sở dĩ tôi tin tưởng vào lão Trump vì nước Mỹ cần có một tổng thống có cá tính, kinh nghiệm thương trường như ông ta để triệt hạ Trung cộng trước khi quá muộn. Từ khi Trump ra tranh cử cho đến nay, bên cạnh những thành tích ngoạn mục mà ông ta đã mang lại cho nước Mỹ thì cũng không ít sự mất mát, thiệt thòi ngắn hạn cho đồng minh của Mỹ, vì vậy ông ta phải nhận lấy không ít búa rìu của thiên tả, của những kẻ căm ghét ông một cách mù quáng, điên cuồng. Điều này cũng hết sức bình thường bởi trong số những kẻ ghét ông sẽ có không ít những tên là dư luận viên của khối cộng sản, chúng lo sợ Trump sẽ tận diệt mầm mống cộng sản cuối cùng còn sót lại sau khi cái nơi sinh ra loài cộng sản là Liên Xô đã bị tổng thống thứ 40 của Mỹ là Ronald Reagan giải tán cách đây gần 40 nă

CHỈ QUA NGÀY 06/7/2018. GIỚI THƯỢNG ĐẲNG TRUNG CỘNG SẼ DẪM ĐẠP NHAU TRONG HOẢNG LOẠN "MẤT TIỀN.

CHỈ QUA NGÀY 06/7/2018. GIỚI THƯỢNG ĐẲNG TRUNG CỘNG SẼ DẪM ĐẠP NHAU TRONG HOẢNG LOẠN "MẤT TIỀN.  Bóng dáng sụp đổ nền tài chính của Trung cộng đã lộ diện và sẽ ập xuống ngay sau khi lệnh áp thuế của Trump có hiệu lực vào ngày 06/7/2018. Giới tư sản đỏ Việt Nam cũng lo chạy tụt quần là vừa. Tiền đồng sẽ rớt giá thê thảm, các cổ phiếu ngân hàng sẽ thành giấy lộn. Khi ngân hàng Việt cộng ôm đống giấy lộn là cổ phiếu thì khả năng "khóa nguồn ra" sẽ rất cao, tức chúng sẽ thắt chặt, làm khó cá nhân, doanh nghiệp rút tiền gửi ra khỏi ngân hàng để chúng in thêm tiền bơm vào thị trường mà không ùn ứ lượng tiền ngoài thị trường do cá nhân và doanh nghiệp ồ ạt rút tiền đầu tư vào các kênh khác nhằm chống mất giá tiền đồng.  Thị trường tài chính Trung cộng đang bước vào đích của "HOẢNG LOẠN" thì thị trường tài chính của Việt cộng cũng sẽ nối gót vì Trung cộng - Việt cộng như răng với môi.  Dân nghèo hãy lo "tích cốc phòng cơ" là vừa. /. Tran Hu

NGHỊCH LÝ CHỨNG KHOÁN MỸ - TRUNG CHO THẤY KINH TẾ CỦA TRUNG CỘNG SẼ SỤP ĐỔ TAN TÀNH.

NGHỊCH LÝ CHỨNG KHOÁN MỸ - TRUNG CHO THẤY KINH TẾ CỦA TRUNG CỘNG SẼ SỤP ĐỔ TAN TÀNH.  Sau những lời hăm dọa của Trump, chứng khoán Trung cộng đỏ sàn, chỉ số Shanghai Composite Index của sàn Thượng Hải rơi vào trạng thái thị trường đầu cơ giá xuống - bear market, hay còn gọi "thị trường gấu". Ngược lại với chứng khoán của Trung cộng, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu 29/6/2018. Đặc biệt, cổ phiếu Nike có lúc tăng 13%, đạt mức cao kỷ lục mọi thời đại 81 USD/cổ phiếu.  Điều này cho thấy, vũ khí thương mại mà tỷ phú Trump lựa chọn để làm mũi tiên phong giải phóng nhân loại thoát khỏi nạn kiếp "Chết bởi tay Trung cộng" lợi hại hơn tên lửa "đẹp và thông minh" cũng như nút bấm hạt nhân to tổ bố của quân đội Mỹ.  Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung là một sự lựa chọn sáng suốt, thông minh, đánh trúng tử huyệt của khối cộng sản và cũng như mọi cuộc chiến khác, điều hiển nhiên sẽ xảy ra thời hậu chiến là phải có &q

TẬP CẬN BÌNH ĐANG BẾ TẮT TRƯỚC THẾ CỜ VÂY CỦA DONALD TRUMP

TẬP CẬN BÌNH ĐANG BẾ TẮT TRƯỚC THẾ CỜ VÂY CỦA DONALD TRUMP.  Từ xưa đến nay, khi nhắc dến môn cờ vây với tuyệt kỷ "giương Đông-kích Tây" thì nhân loại cứ phải nghĩ ngay đến dân tộc Trung Hoa, nơi sáng tạo ra môn cờ vây cùng với binh pháp của Tôn Tử nổi tiếng thiên hạ.  Tuy nhiên, trong hiện tại, quán quân môn cờ vây không phải là người Trung hoa, vận dụng binh pháp Tôn Tử một cách khoa học, hiệu quả không phải là người Trung hoa mà lại là người Mỹ. Sở dĩ khẳng định điều này không phải vì người Mỹ thông minh, tài giỏi hơn người Trung hoa mà do "thể chế chính trị" đã làm cho nước Mỹ trở thành siêu cường số 1 thế giới một cách bền lâu.  Trong lịch sử nhân loại đã chứng minh "kẻ sĩ tới nước nào thì nước đó hưng thịnh. Ngược lại, kẻ sĩ rời nước nào thì nước đó suy vong". Một thực tế không thể phủ nhận rằng nhân tài ở các quốc gia độc tài, thể chế cộng sản không thiếu, không thua so với xứ sở tự do, thể chế tư bản. Tuy nhiên, vì nhân tài không thể t

CHÍNH PHỦ "KIẾN TẠO" CỦA PHÚC NIỄNG LẠI XẠO DÂN VIỆT

CHÍNH PHỦ "KIẾN TẠO" CỦA PHÚC NIỄNG LẠI XẠO DÂN VIỆT.  Trước việc chứng khoán Việt Nam lao dốc, làm bốc hơi khoản 30 tỷ USD từ đầu năm đến nay. Hôm nay, chính phủ kiến tạo của  Phúc niễng lại "ba xạo", đánh bóng chỉ số tăng trưởng GDP để lừa bịp dân tình.  Sáng nay, ngày 29/6/2018, Tổng cục Thống kê công bố kết quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2018 ước tính tăng 7,08% so với cùng kỳ năm trước, và chúng tự sướng rằng "đây là mức tăng cao nhất của 6 tháng kể từ năm 2011 trở về đây". Để nhận ra sự bịp bợm của chính phủ "kiến tạo" nhà Phúc niễng, xin quý vị tham khảo về mối quan hệ tương hỗ giữa GDP và Thị trường chứng khoán dưới đây.  Thị trường chứng khoán ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chủ yếu bằng cách ảnh hưởng đến điều kiện tài chính và lòng tin của người tiêu dùng. Khi cổ phiếu đang ở trong thị trường tăng trưởng, có xu hướng lạc quan về

BIỂN ĐÔNG & EO BIỂN ĐÀI LOAN SẼ "DẬY SÓNG" SAU CHUYẾN VI HÀNH CỦA "CHÓ ĐIÊN" MATTIS.

BIỂN ĐÔNG & EO BIỂN ĐÀI LOAN SẼ "DẬY SÓNG" SAU CHUYẾN VI HÀNH CỦA "CHÓ ĐIÊN" MATTIS.  Sau những tuyên bố mạnh mẽ của bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tại Đối thoại Shangri-La 2018 (SLD), tại đó "Chó điên" đã thẳng thừng "Trung cộng triển khai các hệ thống vũ khí ở biển Đông là mục đích quân sự, nhằm dọa nạt các nước khác trong khu vực". Điều này buộc "Washington sẽ cạnh tranh mạnh mẽ với Bắc Kinh nếu cần". Sau khi tuyên bố cứng rắn tại Shang ri La đúng 24 ngày, tướng James Mattis đã thân chinh đến Tử Cấm Thành đã chốt lại "nguyện vọng" của Trung cộng về những thông điệp mạnh mẽ mà ông đã tuyên bố trước đối thoại Shang ri La về các vấn đề trọng tâm ở Biển Đông, eo biển Đài Loan và biển Hoa Đông.  Tại Tử Cấm Thành, Chó điên tỏ ra ôn hòa, lịch thiệp theo cách biết tôn trọng đối phương, biết "giữ lễ nhập gia" mà không ồn ào, ngạo mạn như phường thất phu thường thấy nơi các tướng lĩnh của Trung cộng k

KHẮC TINH CỦA TẬP LÀ TRUMP VỚI VÍA TRUMP LỚN HƠN VÍA TẬP NÊN THÀNH TRÌ CUỐI CÙNG CỦA CỘNG SẢN PHẢI SẬP ĐỔ TAN TÀNH

KHẮC TINH CỦA TẬP LÀ TRUMP VỚI VÍA TRUMP LỚN HƠN VÍA TẬP NÊN THÀNH TRÌ CUỐI CÙNG CỦA CỘNG SẢN PHẢI SẬP ĐỔ TAN TÀNH Trước khi Trump đắc cử tổng thống thứ 45, Trung cộng luôn "tự mãn" rằng nền kinh tế của quốc gia hơn 1,3 tỷ dân sẽ nhanh chóng chóng vượt xa nền kinh tế Mỹ để trở thành nước số 1 thế giới về kinh tế.  Sự "tự mãn" của Trung cộng có thể công nhận là có cơ sở vì vào tháng 4/2015 Ngân hàng Thế giới (WB) công bố dự trữ ngoại hối của Trung cộng là đứng đầu thế giới, tính đến thời điểm tháng 12/2014, dự trữ ngoại hối của Trung cộng đạt mốc 3.899,3 tỷ USD, gấp 3 lần nước đứng thứ 2 là Nhật Bản (1.260 tỷ USD). Tuy nhiên, sau khi Trump đắc cử tổng thống Mỹ, tâm lý sợ hãi sự "cân bằng thâm hụt thương mại" mà Trump đã cam kết khi ra tranh cử đã làm cho kho dự trữ đô la của Trung cộng bốc hơi như nước trên sa mạc.   Theo hãnh tin Bloomberg dẫn một báo cáo của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC), tính tới tháng 01/2017 dự trữ ngoại hối

TRUNG CỘNG ĐÃ HOẢNG LOẠN SAU ĐÒN NHÁ CỦA DONALD TRUMP.

TRUNG CỘNG ĐÃ HOẢNG LOẠN SAU ĐÒN NHÁ CỦA DONALD TRUMP.  Trước những lời hăm dọa của Trump rằng sẽ áp thuế lên hàng hóa Trung cộng lên mức 500 tỷ USD nếu như phía Trung cộng vẫn ngoan cố đáp trả mà không ngoan ngoãn san bằng thâm hụt thương mại như lời hứa của Tập dành cho Trump tại Tử Cấm Thành vào tháng 11/2017. Ngay lập tức những quan chức Trung cộng liền lên gân tự trấn an rằng Trung cộng sẽ đáp trả đích đáng.  Mới đây nhất chính mồm của Tập Cận Bình cũng khá rắn rỏi khi tuyên bố "các bạn người phương Tây có câu nếu bạn bị tát vào má phải thì hãy đưa tiếp má trái ra nhưng người Trung quốc chúng tôi thì sẽ đấm trả". Khá khen cho Tập Cận Bình, trong lúc khốn cùng nhưng vẫn già mồm theo kiểu "vừa ấy vừa run", đúng là mồm mép của loài cộng sản, sắp chết đến nơi nhưng vẫn thều thào "tau có chi mô". Thực chất hiện nay, tại xã hội Trung cộng, đặc biệt giới thượng lưu, tư sản đỏ đang dấy lên tâm lý hoang man, hoảng loạn và đang trong tâm thế tháo c

HOA NAM NGUYỄN PHÚ TRỌNG SẼ "ĐẢ HỔ" Ả TRẦN ĐẠI QUANG ?

HOA NAM NGUYỄN PHÚ TRỌNG SẼ "ĐẢ HỔ" Ả TRẦN ĐẠI QUANG ?  Sau khi không thể cho ả Trần Đại Quang đi gặp Hồ Quang cùng với Cẩu tặc Đinh Thế Huynh, Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng quay sang chiêu thức vừa diệt hết những con ruồi bu quanh ả Trần Đại Quang; vừa cướp lấy quyền bính của ả Trần Đại Quang", để cuối cùng tiễn Quang về làm người tử tế thậm chí là đi gặp Mác - Lê - Mao - Hồ vì Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng biết rằng nếu vẫn để Quang tiếp tục ngồi ghế chủ tịch nước thì có khác gì "dưỡng hổ di họa". Để diệt con hổ ả Trần Đại Quang, Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng vẫn dùng lại chiêu cũ khi tống giam chuột cống Đinh La Thăng, đó là chiêu "bới rác tìm giòi", tức bới cái đống rác ở bộ công an, nơi mà ả Trần Đại Quang đã từng làm bộ trưởng.  Một con giòi to đùng ở cái đống rác bộ công an thời Quang làm bộ trưởng đó chính là con giòi thứ trưởng Phạm Quý Ngọ, kẻ đã bị tử tù Dương Chí Dũng nêu tên trước pháp đình khi có mặt trưởng ban nội chính trung ương Nguyễn

MỸ VÀ EU ĐÃ BÀY TRÒ DỤ TRUNG CỘNG VÀO RỌ. CỌP GIẤY TRUNG CỘNG KHÓ THOÁT BỞI CHIÊU NÀY.

MỸ VÀ EU ĐÃ BÀY TRÒ DỤ TRUNG CỘNG VÀO RỌ. CỌP GIẤY TRUNG CỘNG KHÓ THOÁT BỞI CHIÊU NÀY.  Để hạ gục Trung cộng, cách hiệu quả nhất là phải đánh sập nền kinh tế "bất đối xứng" của nó, Mỹ và EU sẽ không thể để cho một nước chỉ biết làm giàu nhờcăn cắp sở hữu trí tuệ, nhờ vào việc "chỉ bán hàng cho các nước mà hạn chế mua hàng của các nước. Muốn hạ gục Trung cộng, Mỹ và EU phải "liên thủ" để ép Trung cộng mở cửa nhập khẩu hàng hóa của họ vào đại lục bằng cách cân bằng thâm hụt thương mại, cân bằng thuế quan.  Qua những diễn biến gần đây giữa Mỹ và EU cũng như giữa Mỹ với Trung cộng và giữa EU với Trung cộng đã cho thấy Mỹ và EU đang "diễn tuồng" để cùng "liên thủ" diệt Trung cộng bằng vũ khí thương mại. Nhìn vào việc Mỹ áp thuế lên EU và EU đã đáp trả cũng như việc EU và Trung cộng vào hôm 25/6/2018 đã tuyên bố sẽ "giảm rào cản xuất khẩu" đã cho thấy  Trung cộng đã bị Mỹ và EU dụ vào kế sách "Man Thiên Quá Hải", nghĩa

CỘNG SẢN VÀ VIỆT GIAN ĐANG THI ĐUA "BÁN NƯỚC". DÂN NAM Ồ ẠT BÁN ĐẤT LÀ RƯỚC CÁO VÀO CHUỒNG GÀ.

CỘNG SẢN VÀ VIỆT GIAN ĐANG THI ĐUA "BÁN NƯỚC". DÂN NAM Ồ ẠT BÁN ĐẤT LÀ RƯỚC CÁO VÀO CHUỒNG GÀ.  Việc cộng sản Việt Nam công khai bán nước Việt cho Trung cộng đã quá rõ ràng, không cần phân tích, bàn cãi gì thêm bởi một đứa trẻ lên 10 có đầu óc bình thường cũng không khó nhận ra. Điều cay đắng và nguy hiểm không kém so với việc cộng sản bán nước đó là thực trạng Việt gian hùa theo cộng sản để gia tăng bán nước cho Trung cộng.  Mấy năm gần đây, tình trạng những đại gia miền Bắc ồ ạt đổ tiền ra thu gom đất ở các tỉnh miền Trung và miền Nam rất phổ biến. Câu hỏi đặt ra là họ lấy tiền ở đâu ra để mua đất ? Nghi vấn này có thể được suy đoán như sau: 1. Tiền do tham ô hối lộ bởi miền Bắc là nơi thấp trũng nhất Việt Nam, tiền của khắp cả nước đều đổ dồn về đây vì hầu hết quan chức cộng sản cộm dáng ở khắp các tỉnh thành, đặc biệt là ngành công an đều là dân miền Bắc vì họ có lý lịch đỏ chót và có lý luận; 2. Tiền họ mang vào miền Nam để mua đất là tiền họ bán đất ở q

KHI VIỆT NAM RƠI VÀO TAY TRUNG CỘNG, CỘNG SẢN SẼ BỊ GIẾT TRƯỚC TIÊN.

KHI VIỆT NAM RƠI VÀO TAY TRUNG CỘNG, CỘNG SẢN SẼ BỊ GIẾT TRƯỚC TIÊN.  Những kẻ cuồng đảng, trung thành với mẫu quốc Trung hoa cứ nghĩ rằng hôm nay chúng quyết tâm đàn áp nhân dân, quyết tâm phò Việt gian bán nước thì chúng sẽ được Trung cộng đoái công hậu thưởng. Sai lầm trầm trọng.  Với bản chất đa nghi của dân tộc Trung hoa thì cái câu "tổ tông, dân tộc chúng còn bán rẻ thì làm sao tin dùng khi KHÁC MÁU-TANH LÒNG" và cái câu của Tào Tháo "thà để ta phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta" luôn được hậu thế Trung hoa vận dụng làm chân lý sống còn.  Những ai đã đọc qua Tam quốc diễn nghĩa hẳn sẽ biết rõ cách "dụng nhân" của Tào Tháo, mặc dù Tào Tháo rất cần người tài, trọng người tài nhưng Tào Tháo lại rất căm ghét, khinh bỉ những kẻ "phản trắc, hai lòng", với Tào Tháo, những kẻ được xem là "nguy hiểm nhất", cần phải diệt ngay để trừ hậu họa đó là những kẻ vì tham sinh, húy tử mà phản bội lại chủ nhân, phản bội lại quốc g

VẬN NƯỚC ĐÃ ĐẾN RỒI, DÂN TỘC HÀNH ĐỘNG THÔI.

VẬN NƯỚC ĐÃ ĐẾN RỒI, DÂN TỘC HÀNH ĐỘNG THÔI.  Cộng sản Việt Nam chỉ là "thân chùm gửi", chúng bám vào Trung cộng nhưng lại hút dinh dưỡng để sống từ việc bán rẻ tài nguyên, dâng hiến chủ quyền và hút máu nhân dân.  Giờ đây, dưới đòn trừng phạt thương mại của Mỹ, nền kinh tế của Trung cộng sẽ đứng trước khả năng sụp đổ là rất cao. Điều này đồng nghĩa với việc Trung cộng sẽ tăng cường xuất khẩu rủi ro ra bên ngoài nhưng lại "lực bất tòng tâm" khi che chở cho lân bang, đồng đảng.  Điều khả dĩ Trung cộng có thể làm trong lúc này để giúp đỡ cộng sản Việt Nam là sẽ viện binh để cứu nguy cho cộng sản Việt Nam, riêng việc Trung cộng sẽ chi viện kinh tế cho cộng sản Việt Nam trong lúc này là hoàn toàn không có mà ngược lại Trung cộng còn ép cộng sản Việt Nam phải trả nợ khoản viện trợ mà Trung cộng đã giúp đỡ Hồ Quang đánh Pháp, đuổi Mỹ nhằm bù đắp thâm hụt kinh tế trong nước và tăng cường chạy đua vũ trang để làm liều với Mỹ và Đồng minh.  Điều này sẽ đẩy c

ĐÃ TÌM RA KẺ QUÁN QUÂN "NHỔ RA LIẾM LẠI" MIỆNG ĐÓ LÀ HOA NAM NGUYỄN PHÚ TRỌNG.

ĐÃ TÌM RA KẺ QUÁN QUÂN "NHỔ RA LIẾM LẠI" MIỆNG ĐÓ LÀ HOA NAM NGUYỄN PHÚ TRỌNG.   Phàm là người quân tử, không ai quên câu "nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy", huống hồ chi như Nguyễn Phú Trọng, thân làm tổng bí thư, là kẻ đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam thì mỗi lời nói phải nặng hơn "chín đỉnh núi", có như vậy mới làm cho dân tin tưởng.  Thế nhưng, từ khi Nguyễn Phú Trọng lên làm tổng bí thư cho đến nay, thường xuyên theo dõi và nhận thấy rằng Nguyễn Phú Trọng là kẻ luôn "tiên hậu bất nhất", hay nói một cách dân gian thì Nguyễn Phú Trọng là kẻ đoạt ngôi quán quân về việc "nhổ ra liếm lại". Khi Nguyễn Phú Trọng được Bắc Kinh đặt vào ghế tổng bí thư, tốc độ Hán hóa Việt Nam được Trọng gia tăng tốc độ, với vai trò bí thư quân ủy trung ương, Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo quân đội phải "tránh mặt" hải quân Trung cộng trên Biển Đông, phó mặc ngư dân tự đối đầu với "cướp biển" Trung cộng. Hoa Nam Nguyễn Phú Trọn

HOA NAM NGUYỄN PHÚ TRỌNG CÔNG KHAI "ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ CỦA TRUNG CỘNG"

HOA NAM NGUYỄN PHÚ TRỌNG CÔNG KHAI "ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ CỦA TRUNG CỘNG". Tiếp xúc cử tri Hà nội vào sáng ngày 17/6/2018, Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng đã chính thức công khai "ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ CỦA TRUNG CỘNG". Thật vậy, tại cuộc tiếp xúc cử tri Hà nội hôm 17/6/2018, Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng đã dõng dạc công bố "Đảng của chủ tịch hồ chí minh vì nước vì dân chứ không phải vì mục đích gì khác, không ai dại dột trao đất cho người nước ngoài để người ta vào làm rối mình, không ai ngây thơ thế. Phải đập tan âm mưu phá hoại". Như vậy đã hai năm rõ mười, "ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ CỦA TRUNG CỘNG", vì vậy theo như phát ngôn của Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng thì "đảng cộng sản Việt là đảng của hồ chí minh, mà hồ chí minh chính là thiếu tá hồ quang của bát lộ quân, vì vậy phải một lòng vì nước Trung quốc, một lòng vì dân Trung quốc". Rõ ràng, Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng đã không còn che giấu thân phận của một tên Hán gian, sau k