Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2018

TIN MỪNG CHO NHÂN LOẠI: CHỈ DẤU "TRUNG CỘNG SỤP ĐỔ" QUA CHUYẾN ĐI QUẢNG ĐÔNG CỦA TẬP CẬN BÌNH

TIN MỪNG CHO NHÂN LOẠI: CHỈ DẤU "TRUNG CỘNG SỤP ĐỔ" QUA CHUYẾN ĐI QUẢNG ĐÔNG CỦA TẬP CẬN BÌNH Khi nói đến các trung tâm kinh tế - chính trị của Trung cộng, người ta thường nói theo thứ tự sau "nhứt Thượng - nhị Bắc - tam Thiên - tứ Thâm". Đây là 04 thủ phủ kinh tế - chính trị của Trung cộng trong tổng số 10 thủ phủ hiện nay ngoài hai đặc khu Hồng Kông và Macau. Thượng là Thượng Hải, Bắc là Bắc Kinh, Thiên là Thiên Tân, Thâm là Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông. Tỉnh Quảng Đông thuộc miền Nam Trung cộng, phía đông tiếp giáp biển, có thành phố Thâm Quyến được xem là đầu tàu kinh tế của Trung cộng. Năm 2017 GDP của tỉnh Quảng Đông đạt 1,43 ngàn tỷ USD trên hơn 100 triệu dân, tức GDP cao hơn cả nước Nga, mà GDP của nước Nga đang xếp vị trí thứ 12 ở thế giới. Quảng Đông được xem là trung tâm sản xuất hàng xuất khẩu của Trung cộng, nơi thu hút rất đông các nhà đầu tư nước ngoài đổ tiền vào đây để đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư Mỹ. Vì vậy, trong lúc xung đột thươn

TẬP CẬN BÌNH "ĐỐT SÁCH" GIỜ KHÔNG THỂ TRÁCH TRUMP

TẬP CẬN BÌNH "ĐỐT SÁCH" GIỜ KHÔNG THỂ TRÁCH TRUMP Trả lời phỏng vấn kênh Fox News phát sóng ngày 29/10/2018, Trump nói "Tôi cho rằng chúng tôi sẽ có một thỏa thuận tuyệt vời với Trung cộng và thỏa thuận đó phải tuyệt vời, vì họ đã rút kiệt đất nước của chúng tôi". Trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 16/8/2018, Trump đã nói "Họ chỉ không thể mang lại cho chúng ta một thỏa thuận chấp nhận được. Do đó, chúng ta sẽ không tham gia thỏa thuận nào cho đến khi có được thứ hợp lý cho Mỹ”. Và kể từ khi nổ ra xung đột thương mại Mỹ - Trung cho đến nay, Trump luôn mở ngỏ để có được những cuộc đàm phán Mỹ - Trung nhưng luôn dứt khoát là "Mỹ phải có một thỏa thuận chấp nhận được từ phía Trung cộng". Nhưng để đạt được những thỏa thuận làm vừa lòng Trump thì có khác gì Trung cộng phải tự bắn vào đầu mình, vì vậy buộc Trung cộng phải gắn gượng đáp trả dẫn đến kết cục của ngày hôm nay. Giờ đây, trước những động thái được cho là "cầu thị" từ phía Tru

TUỒNG CŨ DIỄN HOÀI NHÀM LẮM TRỌNG ƠI

TUỒNG CŨ DIỄN HOÀI NHÀM LẮM TRỌNG ƠI Trước tiên, xin nhắc kinh nghiệm của "vĩ nhân diệt cộng sản" đó là cố tổng thống thứ 40 của Mỹ, ông Ronald Reagan với câu nói bất hủ "Làm thế nào để bạn biết người đó là một người cộng sản? Đó là những người đọc Marx và Lenin. Và làm thế nào để bạn biết được người đó là người chống cộng sản? Đó là những người hiểu Marx và Lenin". Câu nói trên của ông Reagan phát ra khi cộng sản Việt Nam chưa phát động phong trào "học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh", vì vậy tui xin phép ông Reagan bổ sung thêm vào câu nói trên cho phù hợp với Việt Nam như sau: "Làm thế nào để bạn biết người đó là một người cộng sản? Đó là những người đọc Marx - Lenin và học tập tư tưởng, đạo đức hcm. Và làm thế nào để bạn biết được người đó là người chống cộng sản? Đó là những người hiểu Marx - Lenin và hiểu rõ đạo đức hcm". Ở cái đất nước Việt Nam này, đâu là những người "đã đọc Marx - Lenin và học tập đạo đức hcm ? Xin

MỘT TRUMP TẬP ĐÃ LÙNG BÙNG. NAY THÊM TRUMP NỮA TIÊU TÙNG TẬP MAU

MỘT TRUMP TẬP ĐÃ LÙNG BÙNG. NAY THÊM TRUMP NỮA TIÊU TÙNG TẬP MAU Xin chúc mừng ông Jair Bolsonaro, hay còn gọi là Trump Brasil, sau khi thoát chết do bị kẻ gian đâm vào ngày 06/9/2018 phải đưa tới bệnh viện trong tình trạng "gần như đã chết" thì nay ông đã thắng lợi giòn giã trước ứng viên của đảng Lao động Brazil (PT) cánh tả Fernando Haddad để trở thành tổng thống thứ 38 của xứ sở Samba. Như vậy, châu Mỹ La tinh đã trở nên bất lợi cho Trung cộng khi Brasil đã có một tổng thống kiểu Trump đó là ông Jair Bolsonaro. Cũng như ông Trump Mỹ, Trump Brasil cũng rất cứng rắn với Trung cộng khi mới ra ứng cử. Trump Brasil đã có những tuyên bố và hành động đối đầu với Trung cộng trong khi vận động tranh cử như sau: 1. Bắc Kinh không được phép sở hữu đất đai Brazil và kiểm soát các ngành công nghiệp chính; 2. Ông chống lại việc bán tài sản của công ty điện lực sở hữu nhà nước Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) vì lo lắng Trung cộng sẽ thắng thầu, Brasil sẽ dần ngã vào

TRỌNG TRÁCH TRUMP HAY TỰ TRÁCH MÌNH ?

TRỌNG TRÁCH TRUMP HAY TỰ TRÁCH MÌNH ? Sau một tuần lễ đăng cơ, chứng khoán Việt Nam tô thêm sắc máu cho lá cờ copy Phúc Kiến. Giới đầu tư cổ phiếu Việt đau điếng vì mất tiền, Trọng điên tiết triệu hồi bầu đoàn, thê tử quở phạt. Đám quần thần của Trọng nêu ra đủ lý do dẫn tới chứng khoán liên tục đỏ sàn, lý do nào cũng rất bùi tai, tuy nhiên, có một lý do mà không ai ngờ tới đó là thái độ khinh miệt của Trump dành cho Trọng. Sau khi Trọng đăng cơ, Tập, Putin và một loạt quốc gia, đảng phái lập tức gởi điện "chức mùng" đến Trọng, ngược lại ông Trump chẳng thèm quan tâm, duy chỉ có ông Đại sứ Mỹ tại Hà Nội là Kritenbrink ra "tuyên bố chúc mừng " theo nghi thức ngoại giao thông thường. Chính sự khinh miệt này của Trump là nguyên nhân chủ đạo làm cho sắc đỏ phủ rợp sàn chứng khoán Việt. Dân chơi chứng khoán chuyên nghiệp rất nhạy cảm, họ hình dung ra một viễn cảnh tối tăm của nền kinh tế Việt Nam sau khi Nguyễn Phú Trọng đăng cơ dựa trên sự lãnh đạm, khinh miệt của

THỜI ĐIỂM SỤP ĐỔ NỀN SẢN SUẤT CỦA TRUNG CỘNG BẮT ĐẦU LÚC NÀO ?

THỜI ĐIỂM SỤP ĐỔ NỀN SẢN SUẤT CỦA TRUNG CỘNG BẮT ĐẦU LÚC NÀO ? Chúng ta thấy việc Trump mới áp 03 đợt thuế quan lên hàng hóa xuất khẩu của Trung cộng sang Mỹ với tổng giá trị hàng hóa là 250 tỷ USD mà nền kinh tế của Trung cộng đã như bánh tráng ngâm nước. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những phản ứng nhạy cảm của nền sản xuất xuất khẩu của Trung cộng, thời điểm chính thức sụp đổ nền sản xuất của Trung cộng sẽ bắt đầu từ tháng 11 này trở đi. Trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa để xuất khẩu, bắt buộc phải theo trình tự như sau: Trước tiên là thăm dò thị trường, sau đó lên kế hoạch sản xuất, thứ đến là đàm phán ký kết hợp đồng và cuối cùng là thực hiện hợp đồng giao hàng - nhận tiền. Tất cả những công việc này đều thực hiện vào những tháng cuối năm của năm này để việc giao hàng - nhận tiền sẽ diễn ra vào năm tới. Chính vì vậy mà chính phủ của Trump mới chia ra từng đợt để áp thuế quan, bởi việc áp thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu phải căn cứ trên tiến độ giao nhận hàng mà doanh nghiệp hai n

BIỂN ĐÔNG - ĐÀI LOAN SẼ LÀ BẪY CHÔNG CẢN CHÂN TRUNG CỘNG KHI MỸ RÚT KHỎI HIỆP ƯỚC INF ĐÃ KÝ VỚI LIÊN SÔ

BIỂN ĐÔNG - ĐÀI LOAN SẼ LÀ BẪY CHÔNG CẢN CHÂN TRUNG CỘNG KHI MỸ RÚT KHỎI HIỆP ƯỚC INF ĐÃ KÝ VỚI LIÊN SÔ Điểm lại những động thái của 03 cường quốc quân sự sau khi Trump tuyên bố sẽ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) được Washington và Moscow ký kết vào năm 1987: 1. Tuyên bố của Trump về lý do rút khỏi INF: - Đây là lời đe dọa tới bất kỳ ai bạn muốn. Và nó bao gồm cả Trung cộng, Nga và bất cứ nước nào muốn gây chuyện. Các người không thể làm thế. Các người không thể chơi trò đó với tôi. - Cho đến nay, chúng tôi có nhiều tiền hơn bất cứ ai khác. Chúng tôi sẽ xây nó cho đến khi họ tỉnh ngộ. Khi đó, tất cả chúng ta đều thông minh và chúng tôi sẽ dừng lại. Và tiện đây, không chỉ ngừng đâu, chúng tôi sẽ giảm bớt, đây là điều tôi sẵn lòng làm. Nhưng hiện tại, họ vẫn chưa tôn trọng thỏa thuận. 2. Phản ứng của Putin: - Nếu Mỹ rút khỏi hiệp ước INF, câu hỏi chính là họ sẽ làm gì với những tên lửa tầm trung mà một lần nữa sẽ xuất hiện; - Nếu họ đưa tên lửa đến châu

TẬP + TRỌNG CƯỜI TRUMP

TẬP + TRỌNG CƯỜI TRUMP Trước dòng người ở Trung Mỹ gồm các nước Honduras, Guatemala và El Salvador dưới sự "xúi giục" của kẻ xấu đang đổ xô tràn vào nước Mỹ làm Trump đau đầu phải điều 1.000 binh sỹ đến biên giới Mỹ - Mexico để ngăn chặn. Nhiệm vụ của 1.000 binh sỹ này là "sẽ không được tham gia vào những hoạt động thực thi pháp luật mà chỉ tập trung vào vai trò hỗ trợ như xây rào chắn cùng nơi ở tạm, hỗ trợ về phương tiện vận tải đường không và đường bộ, hỗ trợ giao thông, kiểm soát đám đông, hỗ trợ về kỹ thuật và chăm sóc y tế". Trước ứng phó đầy tính nhân văn của Trump, Tập Cận Bình hỏi Nguyễn Phú Trọng: - Theo thái thú xứ Nam Trung thì lão Trump xử sự như vậy có ổn không ? Nếu rơi vào trường hợp tương tự, thái thú ứng phó thế nào ? - Bẩm Hoàng thượng, ngu thần cho rằng Trump quá ngu, bởi dù sao hắn cũng chỉ là tay mơ chính trị, chỉ là một tay buôn thì làm sao sánh được với ngu thần và Hoàng thượng. Ba cái trò này xứ Nam Trung của ngu thần gặp hoài, xử đẹp

THỨC TỈNH MUỘN MÀNG HAY U MÊ DÀI LÂU ?...?

THỨC TỈNH MUỘN MÀNG HAY U MÊ DÀI LÂU ?...? Đây là bài viết cuối cùng về chủ đề các lão thành cộng sản tự giác rời bỏ đảng cộng sản Việt Nam. Bài viết không mang tính phỉ báng, mai mỉa các vị, mục đích chỉ muốn làm rõ thêm câu hỏi của hậu sinh như ở tiêu đề bài viết. Khi nói về chủ nghĩa cộng sản, những phát ngôn sau đây của chính những người sinh ra từ cái nôi cộng sản được xem là kinh điển nhứt bởi họ đã "ở trong chăn mới biết chăn có rận", họ đã thực sự "phản tỉnh" với những nhận xét về chủ nghĩa cộng sản như đơn cử dưới đây: 1. Cựu tổng bí thư đảng cộng sản Liên sô ông Mikhail Gorbachev: "Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng: cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá"; 2. Cố tổng thống Nga Boris Yeltsin: "Cộng sản không thể nào sửa chữa, chúng phải bị đào thải"; 3. Tổng bí thư đảng cộng sản Nam Tư Milovan Djilas. "Hai mươi tuổi mà không theo cộng sản, là không có trái tim. Bốn mươi

PHÓNG SANH VÀ XIN ĐƯỢC ĐẢNG CỘNG SẢN PHÓNG THÍCH

PHÓNG SANH VÀ XIN ĐƯỢC ĐẢNG CỘNG SẢN PHÓNG THÍCH Trước đây mình có anh bạn ở quốc nội không nghề nghiệp nhưng rất mê chim, anh ta nuôi đủ các loại chim và khi dân Việt dần khắm khá lên nhờ nhà nước đền bù đất đai, anh bạn tui chuyển hẳn sang làm dịch vụ mua bán chim để đáp ứng thú vui tiêu khiển của thị trường. Công việc làm ăn phát đạt, anh ta dốc túi, mượn cả người thân, vay tiền nhà băng để đầu tư vào sạp chim. Đùng một cái, dịch cúm gia cầm H5N1 lần đầu xuất hiện, cả sạp chim của anh bị cơ quan hữu trách tiêu hủy, anh chạy chọt lắm mới nhận được một khoản tiền hỗ trợ thiệt hại nhưng có hưởng trọn được đâu vì anh phải "cắt cò" theo tỷ lệ 4/6 cho quan chức địa phương. Nhận tiền về chỉ đủ trả bớt phần nào cho người thân, số còn lại bị nhà băng chận đầu lột sạch, nhà của anh cũng bị nhà băng phát mãi, anh phải che tạm một căn chòi ở bìa làng do người thân cho ở đậu. Tuy nhiên, trời không triệt đường sống của anh ta, mấy năm gần đây phong trào đi chùa khẩn Phật ở Việt nam

RA KHỎI ĐẢNG MỚI CHỈ LÀ PHỤC THIỆN. TỐ CÁO ĐẢNG - ĐÓ MỚI LÀ XÁ TỘI TRƯỚC NON SÔNG

RA KHỎI ĐẢNG MỚI CHỈ LÀ PHỤC THIỆN. TỐ CÁO ĐẢNG - ĐÓ MỚI LÀ XÁ TỘI TRƯỚC NON SÔNG Việc các lão thành cách mạng tự nguyện vào đảng nay tự giác ra khỏi đảng xem như là phúc cho dân tộc vì nhân dân sẽ mở rộng vòng tay đón thêm những người bạn, đồng nghĩa bớt đi những kẻ thù. Tuy nhiên, nếu việc tự giác ra khỏi đảng chỉ vì bất mãn, vì nhận thấy đảng không phù hợp, đảng cộng sản chỉ là một tổ chức "phản dân - hại nước" nên các vị ly khai thì chưa đủ, bởi xét cho cùng hành động này chỉ mang tính chất cá nhân, không muốn tiếp tục ngồi cùng bàn với loại quỷ ma cộng sản. Nếu các vị chỉ dừng lại ở mỗi việc "xin ra khỏi đảng" thì vẫn chưa đủ, chưa thể hiện tấm lòng son sắt vì nước vì dân. Dân gian có câu "trâu già nào sợ dao phây" và chính điều này mà tên Tập Cận Bình đã giúp Hán nô Nguyễn Phú Trọng gồm thâu quyền bính để dễ dàng bán nước - buôn dân vì con trâu già Nguyễn Phú Trọng có sợ gì dao phây. Trâu già Nguyễn Phú Trọng không sợ dao phay thì các quý ông

TRUMP CƯƠNG - ABE NHU, ĐÒN KẾT HỢP XẺ THỊT TRUNG CỘNG

TRUMP CƯƠNG - ABE NHU, ĐÒN KẾT HỢP XẺ THỊT TRUNG CỘNG Những quốc gia có "thâm tình" với Mỹ và cá nhân Trump chính là Anh quốc, Israel, Đài Loan, Nhật Bản, điều này không thể bàn cãi. Mặc dù trong quá khứ, Mỹ đã từng ném 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản tuy nhiên hành động này của Mỹ lại được giới tinh hoa Nhật Bản cho rằng "Nhật phải hàm ơn Mỹ chứ không oán hận Mỹ". Tại vì theo họ, lý do Mỹ phải ném 02 quả bom xuống Nhật Bản là để ngăn chặn sự hủy diệt kinh hoàng, dã man hơn từ phía cộng sản Liên Sô. Theo báo Chân Lý của Nga tiết lộ, trước khi kết thúc đại chiến thế giới thứ hai, các nhà khoa học Liên Sô đã kiến nghị lên Bộ Thống soái tối cao Liên Sô rằng "Ném khoảng 500 quả bom cực lớn xuống miệng núi Phú Sỹ để kích hoạt một trận động đất lớn ở Nhật kết hợp với sóng thần để hủy diệt Nhật, sẽ nhanh chóng kết thúc chiến tranh". Bởi mặc dù Đức, Ý đã bị bại trận, quân Liên Sô đã đánh tan cánh quân Quan Đông của Nhật ở Mãn Châu Quốc nhưng để tiến quân v

ĐI TRƯỚC ĐỐI THỦ HƠN 03 NƯỚC CỜ - TRUMP ĐÚNG LÀ CAO THỦ

ĐI TRƯỚC ĐỐI THỦ HƠN 03 NƯỚC CỜ - TRUMP ĐÚNG LÀ CAO THỦ Đến giờ phút này, mọi lối thoát của Trung cộng đã bị Trump bít cửa, hay nói cách khác khi ngồi vào ván cờ với Tập, Trump như đọc trước các nước đi của Tập ngay khi nó còn nằm trong ý nghĩ, Tập sẽ bị Trump chiếu bí chỉ còn là thời gian. Như đã từng nhận định, việc Trump rút nước Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran do Obama đặt bút ký từ năm 2015 không đơn thuần đánh trực tiếp vào Iran mà là đòn đánh gián tiếp chí mạng nhắm vào Trung cộng bởi Iran là bạn hàng lớn cung ứng dầu thô cho Trung cộng. Rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran rồi áp lịnh trừng phạt lên Iran mà thời hiệu của lịnh trừng phạt sẽ có hiệu lực vào ngày 04/11/2018, tức từ ngày 04/11/2018 trở đi, quốc gia nào còn giao dịch dầu mỏ với Iran sẽ khó tránh khỏi bị loại ra khỏi hệ thống tài chính của Mỹ mà vừa rồi ông Bộ trưởng Tài chính Mỹ Mnuchin cho biết bộ này đang yêu cầu dịch vụ viễn thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế (SWIFT) loại Iran khỏi hệ thốn

GIẶC ĐÃ GIÚP TRUMP

GIẶC ĐÃ GIÚP TRUMP Thủ đoạn "gửi bom ống" đến các nhân vật "trụ cột" của đảng Dân chủ ngoại mục đích ám chỉ rằng đây là hành động "trả thù" của phe ông Trump cũng như gây ra sự chia rẽ chính trị nước Mỹ ra thì nó còn một mục đích khác nhằm làm giảm lượng cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội Mỹ vào ngày 06/11 tới đây. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, qua những cuộc thăm dò cho thấy cử tri ủng hộ Đảng Con Voi của ông Trump đang áp đảo đảng Con Lừa. Vì vậy việc cử tri lo sợ không dám đi bỏ phiếu sẽ vô tình tạo ra lợi thế cho Đảng Cộng hòa chiếu theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri hiện tại. Mặt khác, bom ống gửi theo bưu điện lại nhắm vào những nhân vật có máu mặt của đảng Dân chủ, điều này vô tình gây thêm hoang mang cho cử tri của phe Dân chủ bởi họ mường tượng ra mục đích tấn công khủng bố tiếp theo của "thế lực ngầm" chính là các "kho phiếu" bầu cho đảng Dân chủ mà họ là nạn nhân. Vì vậy, sự cố "gửi bom ống" đến những nhân vật

TRUNG CỘNG CẦN MỸ HAY MỸ CẦN TRUNG CỘNG ?

TRUNG CỘNG CẦN MỸ HAY MỸ CẦN TRUNG CỘNG ? Tình cờ được thằng em rủ ăn tối, nó giới thiệu có người bạn sang chơi. Sau khi tự giới thiệu, anh bạn kia cho biết đang làm ở một cơ quan nhà nước Việt Nam, ở bộ phận phát triển kinh tế vì anh có là cao học quản trị kinh tế. Anh ta khoe rằng hiện nay Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với thế giới, anh ta viện dẫn việc Liên minh Châu Âu đang xem xét, phê duyệt Hiệp định EVFTA, đây là một minh chứng rõ ràng thể hiện uy tín của chính phủ Việt Nam trên trường Quốc tế, bởi sau 8 năm hoàn tất các thủ tục mang tính kỹ thuật từ tháng 10/2010 thì nay xem như Việt Nam đã gần chạm đích, trở thành quốc gia đầu tiên của khu vực Đông Nam Á kết thúc thành công đàm phán thương mại tự do với EU, trong khi các nước khác như Singapore, Thái Lan, Malaysia… rơi vào cảnh "đi nước về sau". Anh ta nói như cái máy không dừng về EVFTA, theo anh ta thì EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2, một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Với tậ

HÔN QUÂN BẮT ĐẦU TRẢ THÙ

HÔN QUÂN BẮT ĐẦU TRẢ THÙ Vậy là đã rõ, hôn quân Nguyễn Phú Trọng vừa mới lên ngôi là đã tấn công vào những nhân sỹ trí thức dám lên án tội đồ Formosa mà nạn nhân đầu tiên là ông giáo sư Chu Hảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức. Sau hơn ba tháng thảm họa Formosa xảy ra, Formosa mới chịu cúi đầu nhận tội kèm theo cục bạc 500 triệu USD cùng lúc chính phủ tổ chức họp báo. Trước tuồng diễn bố láo của chính phủ, giáo sư Chu Hảo đã phát ngôn rằng "tôi bất ngờ và thất vọng". Ông cho rằng, cuộc họp báo chưa phù hợp với tuyên bố của Thủ tướng khi dự họp với các tỉnh miền Trung hôm 01/5/2016, theo lời thủ tướng thì "đây là sự cố hết sức nghiêm trọng" và theo giáo sư Chu Hảo thì chính phủ cần thông báo bằng văn bản, chứ không thể nói miệng. Theo giáo sư Chu Hảo, nhân dân gần 03 tháng chờ mong thông báo của chính phủ với ba vấn đề lớn: Một là nguyên nhân và thủ phạm gây cá chết; Thứ hai là tác hại trước mắt và lâu dài cũng

NÓNG - "ĐỪNG DẠI MÀ MẮC MƯU CỘNG SẢN"

NÓNG - "ĐỪNG DẠI MÀ MẮC MƯU CỘNG SẢN" Một lần nữa tui xin khuyên những ai đang nắm giữ vàng và đô la Mỹ trong tay thì bằng mọi giá phải giữ nó thật chặt, cất thật kín, đừng dại nghe cộng sản tung tin mắc lừa chúng để rồi hối không kịp. Như tui đã từng nói, việc cộng sản Việt Nam cho lưu hành đồng NDT là một ná hai chim, con chim đầu tiên là dọn đường Hán hóa dân tộc Việt Nam, con chim thứ hai là cộng sản Việt Nam muốn giúp mẫu quốc Trung cộng kéo dài khả năng cầm cự với Mỹ trên chiến trường thương mại. Hiện nay, Việt Nam nhập siêu từ Trung cộng, cụ thể 06 năm qua, Việt Nam phải chi hơn 250 tỷ USD để nhập khẩu hàng từ Trung cộng nhưng ở chiều ngược lại Việt Nam chỉ xuất khẩu được trị giá hơn 100 tỷ USD, tức thâm hụt thương mại ở mức 150 tỷ USD/6 năm, bình quân mỗi năm là 150/6 = 25 (tỷ USD). Nghiệt ngã cho các doanh nghiệp Việt nam khi làm ăn với Trung cộng là khi mang hàng sang bán cho họ thì thu về bằng đồng NDT nhưng phải mang đô la Mỹ sang để mua hàng về. Tức theo th

TẬP ƠI ! LỘ LẮM

TẬP ƠI ! LỘ LẮM Trong mưu sâu, kế độc của Tàu có kế phản gián bằng cách tự cắt tay mình vu oan cho kẻ địch. Cách đây không lâu, đã có việc một tay cựu quân nhân Mỹ gửi chất độc đến Ngũ giác đài, Tòa bạch ốc, Trump và cả Putin. Nay lại có vụ gửi chất nổ đến trụ cột của phe dân chủ là tài phiệt Soros, Obama, Hillary Clinton và trước đó xảy ra hiện tượng phe Dân chủ phỉ báng, dọa giết phe Cộng Hòa. Đây là một kịch bản mang dấu ấn của Tàu. Khi phe Dân chủ dùng đủ mọi cách đánh phá Trump và Đảng Cộng Hòa như dùng truyền thông bẩn đánh, xúi giục dân Trung Mỹ tràn biên giới vào Mỹ,... đều bị Trump hóa giải thì quay sang chơi trò "ám chỉ" để hướng dư luận Mỹ nghĩ khác về Đảng Cộng Hòa. Khi hai nhà A và B gay gỗ, thù hằn nhau, bỗng dưng nhà anh A có một bọc chất nổ từ đâu gửi tới. Dù chưa biết kẻ thực hiện là ai nhưng chắc chắn mọi ngờ vực đều dồn về phía nhà anh B vì anh B có hiềm khích với anh A. Kế hèn này chí ích cũng sẽ có chút tác dụng tích cực bởi nó sẽ gây tác động

MUỐN BÁN NƯỚC NHANH, TRỌNG - NGÂN MAU BẠC PHÚC

MUỐN BÁN NƯỚC NHANH, TRỌNG - NGÂN MAU BẠC PHÚC Kể từ đây, cơ cấu quyền lực của đảng cộng sản Việt Nam không còn ở thế "tứ trụ" mà nó trở thành thế "một trụ cột - hai bức tường" hay nói theo dân gian thì nó là mô hình của "tàu lá chuối". Trụ cột là đảng với nhà nước gộp một do Nguyễn Phú Trọng đảm trách, bức tường mặt tiền là chính phủ do Nguyễn Xuân Phúc đảm nhận, bức tường hậu là quốc hội do Nguyễn Thị Kim Ngân Thủ vai. Nhìn bề ngoài thấy có vẻ Nguyễn Xuân Phúc tỏ ra chăm chỉ bưng bô cho Nguyễn Phú Trọng hơn ai hết nhưng soi nội tình thì chính Nguyễn Xuân Phúc bị Nguyễn Phú Trọng cảnh giác cao nhứt, riêng Nguyễn Thị Kim Ngân thì đã hoàn toàn lọt thỏm vào lòng Nguyễn Phú Trọng và được Trọng rất sủng ái. Khi còn ở mô hình tứ trụ, Trọng và Ngân cùng hệ đối trọng với Quang và Phúc, nay về mô hình "một trụ - hai vách", Phúc tỏ ra đơn độc giữa bầy sói. Thời sâu chúa 3x Nguyễn Tấn Dũng còn làm thủ tướng, tuy Nguyễn Sinh Hùng là phó thủ tướng thườ

TRUMP RÚT KHỎI HIỆP ƯỚC INF CŨNG LÀ 01 GIẢI PHÁP BẢO VỆ ĐÀI LOAN TUYÊN BỐ ĐỘC LẬP

TRUMP RÚT KHỎI HIỆP ƯỚC INF CŨNG LÀ 01 GIẢI PHÁP BẢO VỆ ĐÀI LOAN TUYÊN BỐ ĐỘC LẬP Ngay sau khi Trump tuyên bố rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), tui có bài nhận định rằng mục tiêu của Trump là nhắm vào Trung cộng, sau đó báo chí đồng loạt đưa ra nhận định tương tự. Tuy nhiên chúng ta nên hiểu rằng, mỗi một quyết định của Trump đưa ra đều có tham vấn của ban cố vấn cho ông ta và nó luôn là một giải pháp "đa mục tiêu", hay nói nôm na là "chuỗi mục tiêu" theo thứ tự ưu tiên. Theo nhận định cá nhân thì đối tượng ưu tiên bảo vệ trước tiên trong chuỗi "hậu INF" chính là việc bảo vệ cho Đài Loan tuyên bố độc lập. Chúng ta biết rằng, trong Hiệp ước Cấm phổ biến Vũ khí Hạt nhân (Nuclear Non-Proliferation Treaty – NPT hoặc NNPT) ký kết lần đầu vào ngày 01/6/1968 và đến ngày 11/5/1995, tại Thành phố New York, hơn 170 quốc gia quyết định mở rộng hiệp ước không giới hạn và không điều kiện. Theo Hiệp ước NPT trên thì có một chi tiết đ

TRÍ TUỆ TRUMP

TRÍ TUỆ TRUMP Viết trên twitter ngày 23/10/2018, Trump nói: Fake News Media đã nói về các xếp hạng phê duyệt gần đây của tôi bởi các quốc gia trên thế giới, bao gồm Liên minh châu Âu, là rất thấp. Tôi nói tất nhiên họ còn thấp - bởi vì lần đầu tiên sau 50 năm tôi làm cho họ phải trả giá lớn để làm ăn với Mỹ. Tại sao họ lại thích tôi? - Nhưng tôi vẫn thích họ! Trước làn sóng di dân bất hợp pháp mà theo Trump là do phe Dân chủ muốn phá Đảng Cộng Hòa, phá Trump, phá nước Mỹ, ngày hôm nay 24/10/2018 Trump đăng đoạn video dài 31 phút trích lại phát biểu của Obama năm 2005 về vấn đề nhập cư với dòng trạng thái "Tôi đồng ý với Tổng thống Obama 100%!". Đoạn video mà Trump đăng trên twitter là trích lại phát biểu của Obama năm 2005 khi Obama còn là Thượng nghị sĩ Mỹ từ bang Illinois. Nội dung là "Chúng tôi chỉ đơn giản là không thể cho phép mọi người vào Mỹ mà không bị phát hiện, không có giấy tờ, không kiểm soát và phá vỡ dòng người đang kiên nhẫn chờ đợi, siêng năng, hợp ph

THÁI THÚ - HÁN NÔ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ LŨ CỘNG NÔ NGHE ĐÂY!

THÁI THÚ - HÁN NÔ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ LŨ CỘNG NÔ NGHE ĐÂY! Thuận theo thánh chỉ Thiên triều, Cùng nhiều nghị gật dắt diều ta lên, Nay ta thái thú Nam triều, Ta ban chiếu chỉ những điều sau đây: Từ đây tiểu quốc Nam bang, Sẽ mau thần phục, quy hàng Bắc Kinh, Dải hình chữ S đẹp xinh, Hòa chung mẫu quốc Bắc Kinh một nhà. Vượn Nam lão - ấu, trẻ - già, Trở thành con cháu của cha Thiên triều. Phân tệ cứ thế mà tiêu, Lịch sử nước Việt cũng tiêu từ rày, Tư tưởng Tập, phải học ngay. Chữ viết quốc ngữ được thay chữ Tàu, Để khu tự trị mạnh, giàu, Biển Đông phải nhượng, hình thành đặc khu, Tài nguyên, đất cát, lương nhu, Phải mau cống nạp cho "u thầy" Tàu, Để dân xứ Việt giảm đau, Ta đây chốt hạ vài câu thế này: Thủ Thiêm phải dìm xuống ngay, Bằng cách giết chuột, chặt tay, giữ bình, Cái vụ nhà hát lình xình, Cải ngay tên gọi là thinh lặng liền, Tử tội Văn Hiến Đặng kia, Được xóa án tử, dân trầm trồ khen, Những tên sâu mọt lèn xèn, Nhóm lò đốt rụi, dân vui, dâ

TRUNG CỘNG NHƯ CON CHUỘT ĐANG "CHẠY CÙNG SÀO"

TRUNG CỘNG NHƯ CON CHUỘT ĐANG "CHẠY CÙNG SÀO" Những gì đã diễn ra trong lòng của Trung cộng hiện nay cho thấy nền kinh tế của "con gà công nghiệp" này đang đối diện với thực trạng "quá lứa - hết thực phẩm tăng trọng", tức gà đã quá tuổi xuất chuồng nhưng không bán được vì giá rẻ mạt, giữ lại nuôi thì hết tiền mua thực phẩm. Điều mà Trung cộng đang cố sức vẫy vùng trong lúc này là tiếp tục "lên dây cót tinh thần" bằng tuyên truyền bịp bợm, kêu gọi lòng yêu nước của giới thượng và trung lưu, bịt miệng, đàn áp giới tinh hoa thực tâm vì đất nước,... Về đối ngoại thì Trung cộng đang kỳ vọng vào cuộc gặp bên lề Hội nghị G20 sắp tới giữa Trump với Tập ngõ hầu mở ra một lối thoát cho họ. Tuy nhiên, ngay trong lúc này, dù phải tập trung cho cuộc bỏ phiếu giữa kỳ sắp tới, vừa phải chống đỡ với những đòn đánh phá điên cuồng mà 3 cú đánh nặng ký đó là cuộc di dân của hơn 7.000 người từ Trung Mỹ lợi dụng Luật nhập cư của Mỹ và sự xúi giục, hứa hẹn của ph