Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2019

TÀU CỘNG SỤP NHANH HƠN SÔ CỘNG

TÀU CỘNG SỤP NHANH HƠN SÔ CỘNG Sô cộng cũng là nước có nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, chỉ xếp sau Mỹ. Nền kinh tế của Sô cộng là nền kinh tế độc lập, tự chủ theo mô hình "tự cung, tự cấp". Tuy nhiên, do Sô cộng bị ông Ronald Reagan dụ lao vào trò chơi "đốt tiền nấu trứng" là cuộc "chiến tranh giữa các vì sao" nên Sô cộng cháy hầu bao, hoảng hồn quay lại chánh sách "cải cách" của Gorbachev và sụp đổ trong hòa bình do căn bịnh giòi đục trong xương. Không như Sô cộng, Tàu cộng là nền kinh tế phụ thuộc, giàu lên nhờ gian lận thương mại, ăn cắp cộng nghệ, bóc lột sức lao động của người dân qua cái gọi là nhơn công giá rẻ. Ông Trump công phá dồn dập vào những lợi thế này của Tàu cộng thì chắc chắn Tàu cộng sẽ chết quay đơ. Nhưng cái chết của Tàu cộng sẽ nhanh hơn Sô cộng, bởi vì tiền của có được nhờ làm giàu bất chánh, Tàu cộng đã sử dụng sai mục đích, lẽ ra phải cất giữ nó trong kho bằng những hình thức sanh lợi khác thì Tàu cộng lại ném vào cái đại

DÂN VIỆT NAM HÃY NHÌN HONG KONG MÀ HÀNH ĐỘNG, BẢO BỐI CỦA DÂN VIỆT NAM LÀ HIỆP ĐỊNH BA LÊ 1973 VÀ ĐẠO LUẬT Pub.L. 93 - 559

DÂN VIỆT NAM HÃY NHÌN HONG KONG MÀ HÀNH ĐỘNG, BẢO BỐI CỦA DÂN VIỆT NAM LÀ HIỆP ĐỊNH BA LÊ 1973 VÀ ĐẠO LUẬT Pub.L. 93 - 559 Nhiều người yêu nước, yêu Tự Do đang phát động phong trào ký thỉnh nguyện thơ gởi cho Quốc Hội, chánh phủ Mỹ để phục hoạt Hiệp định Ba Lê 1973. Thực lòng mà nói thì chúng ta có gởi cả tấn thỉnh nguyện thơ cho Quốc Hội Mỹ mà không hành động cụ thể thì cũng vô ích thôi vì Hiệp định Ba Lê 1973 là "toa thuốc" do người Mỹ kê cho Việt Nam Cộng Hòa nhưng Quốc Hội Mỹ không cấp thuốc cho Việt Nam Cộng Hòa khi họ ban hành Đạo luật Pub.L. 93 - 559 để cắt viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa.  Phải hành động song song với thỉnh nguyện thơ, hãy nhìn Hong Kong mà hành động. Muốn Mỹ ban hành Đạo luật bảo vệ Hong Kong thì Huỳnh Chí Phong và đồng đội của cậu ta đã đi gặp các dân biểu, thượng nghị sỹ và chủ tịch Hạ viện để nói rõ quyết tâm của người Hong Kong. Sau đó người Hong Kong liên tục biểu tình để cho chánh quyền Hong Kong đàn áp để lấy đó làm minh chứng, làm chất xúc tác

HÃY HIỂU ĐÚNG MỤC ĐÍCH CỦA HIỆP ĐỊNH BA LÊ 1973

HÃY HIỂU ĐÚNG MỤC ĐÍCH CỦA HIỆP ĐỊNH BA LÊ 1973 Mục đích của Hiệp định Ba Lê 1973 là "chấm dứt chiến tranh - tái lập hòa bình" trên toàn cõi Đông Dương. Miền Nam Việt Nam sớm tiến hành tổng tuyển cử tự do sau đó tiến tới tổng tuyển cử tự do có sự giám sát của cộng đồng quốc tế để thống nhứt hai Miền Nam Bắc. Ngay từ đầu, ở thời điểm ban hành Hiệp Geneva 1954 đã nêu lên mục đích này. Tuy nhiên, tổng tuyển cử tự do là khắc tinh của cộng sản độc tài, vì vậy Hán tặc hồ chí minh đã tìm cách phá hoại Hiệp định Geneva rồi vu cáo do chánh quyền ông Ngô Đình Diệm không thực thi Hiệp định Geneva.  Người Mỹ sau một thời gian tham chiến, họ nhận ra chiến tranh ở Đông Dương không mang lại hòa bình vĩnh cửu cho xứ sở này. Chỉ có tổng tuyển cử tự do, đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập thì mới kìm hãm, tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản độc tài. Nếu vẫn chia đôi hai Miền Nam Bắc thì vô tình dung dưỡng cho cộng sản tồn tại ở miền Bắc và liên tục đánh phá Miền Nam. Bởi vì chắc chắn đám Bắc

ĐẠO LUẬT VỀ HONG KONG VÀ VẬN HỘI CỦA VIỆT NAM

ĐẠO LUẬT VỀ HONG KONG VÀ VẬN HỘI CỦA VIỆT NAM Việc Quốc Hội Mỹ thông qua hai Dự luật về Hong Kong được tổng thống Donald Trump ký ban hành sẽ mở ra một vận hội lớn cho Việt Nam nếu nhân dân Việt Nam chung tay hành động như dân Hong Kong. Bởi vì trong Đạo Luật Dân chủ và nhơn quyền  Hong Kong - HKHRDA có một mục rất quan trọng đó là Mục 4 - Các sửa đổi với Đạo luật chánh sách Mỹ - Hong Kong năm 1992. Đạo luật chánh sách Mỹ - Hong Kong năm 1992 thì có một điều quan trọng là "Nếu Hong Kong trở nên ít tự chủ hơn, tổng thống Mỹ có thể thay đổi cách áp dụng luật". Vì lý do chánh quyền Đặc khu hành chánh Hong Kong hiện nay đã công nhiên vi phạm sự Tự do và Nhơn quyền của Hong Kong nên Quốc Hội Mỹ đã tái khởi động Dự luật Dân chủ và Nhơn quyền Hong Kong và Dự luật này đã chánh thức trở thành Đạo luật vào rạng sáng ngày 27/11/2019 khi tổng thống Donald Trump đã đặt bút ký ban hành. Vậy Việt Nam thì sao ? Hẳn những người am tường về Hiệp định chấm dứt chiến tranh - Tái lập hòa bìn

BỐ CÁO CỘNG ĐỒNG

BỐ CÁO CỘNG ĐỒNG Sáng hôm nay tui sẽ tập trung vào hai nội dung nhưng gộp vào một đó là nội dung "ai nắm giữ bằng chứng bán nước của Hán nô Nguyễn Phú Trọng" và nội dung "Hai Đạo Luật về Hong Kong mà tổng thống Trump vừa ký ban hành sẽ là cơ hội phục hoạt lại Hiệp định Ba Lê 1973 nếu nhân dân Việt Nam hành động như nhân dân Hong Kong". Vì kiến thức của cá nhơn có hạn, vì vậy tui mong muốn có sự góp ý chơn thành của các bậc cao nhơn, trưởng bối, nhưng bạn đồng niên có kiến thức sâu rộng về Hiệp định Ba Lê và Đạo luật hỗ trợ nước ngoài năm 1974 - Pub.L.93-559 được tổng thống Gerald R.Ford ký bàn hành thành luật vào ngày 30/12/1974 khi Việt cộng gia tăng vi phạm Hiệp định chấm dứt chiến tranh - tái lập hòa bình gọi tắt là Hiêp định Ba Lê 1973. Kính đề nghị tất cả những người Việt Nam yêu chuộng Tự Do - Dân chủ tham gia, góp ý để sớm phục hoạt Hiệp định Ba Lê 1973 nhằm xóa sổ cộng sản trong hòa bình bằng cuộc tổng tuyển cử tự do để thiết lập một thể chế Tam quyền phân l

BLOOMBERG LÀ ĐỘNG CƠ ĐẨY CHO ÔNG TRUMP

BLOOMBERG LÀ ĐỘNG CƠ ĐẨY CHO ÔNG TRUMP Mặc dù mọi việc còn nằm ở phía trước, tuy nhiên chỉ cần "nhìn màu cờ" để đoán "sắc áo" thì việc ông Bloomberg ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 chỉ là việc làm tiếp thêm sức mạnh cho tổng thống Trump và góp phần làm suy yếu thêm cho các ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ mà thôi. Nói về nhơn vật Bloomberg thì nếu so với ứng viên tổng thống năm 2016 là so với tỷ phú Donald Trump thì Bloomberg hơn hẳn tỷ phú Donald Trump ở 2 tiêu chí cốt lõi, đó là: 1. Bloomberg đông tiền hơn Donald Trump; 2. Bloomberg có kinh nghiệm chánh trị hơn Donald Trump vì Bloomberg từng là Thị trưởng Thành phố New York và rất thành công trong lãnh vực truyền thông về tin tức tài chánh và dịch vụ thông tin, đây là phương án, công cụ đắc lực của giới chánh trị gia. Vậy thì Bloomberg có thắng được các ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ để vào vòng chung kết lật đổ được ông Trump không ? Theo võ đoán của cá nhơn thì không thể, bởi vì: 1. Trong công việc

VIỆT CỘNG CÓ DÁM "QUAY CẦN" QUA MỸ RỜI BỎ TÀU CỘNG KHÔNG ?

VIỆT CỘNG CÓ DÁM "QUAY CẦN" QUA MỸ RỜI BỎ TÀU CỘNG KHÔNG ? Có với điều kiện Chạch đẻ ngọn đa, Sáo đẻ đáy suối. Tại sao ? Tại vì: 1. Nếu Việt cộng dốc lòng rời bỏ Tàu cộng thì nó đã kiện Tàu cộng ra tòa PCA để giải quyết vấn đề Biển Đông từ tám quánh rồi; 2. Nếu Việt cộng dốc lòng rời bỏ Tàu cộng thì nó sẽ không ký hàng loạt văn kiện bán nước Việt Nam cho Tàu cộng; 3. Nếu Việt cộng dốc lòng rời bỏ Tàu cộng thì nó sẽ không ban hành nghị quyết của bộ chánh trị về phát triển kinh tế biển để hợp thức hóa yêu cầu của Tập Cận Bình là phải khai thác chung Biển Đông; 4. Nếu Việt cộng dốc lòng rời bỏ Tàu cộng thì nó sẽ không mở toang cửa khẩu, đường biên giới, cho lưu hành đồng Mao tệ tại các tỉnh biên giới, quyết tâm thực hiện các dự án giao thông mang tính chất kết nối Việt - Tàu theo hợp phần Nhứt đái - Nhứt lộ Cung Nam; ... Và mới toanh, khi Tổng trưởng quốc phòng Mỹ vừa rời Hà Nội thì Bộ Quốc Phòng liền công bố Bạch thư quốc phòng nâng cấp phiên dịch 3 không ban hành từ năm 2009 l

KHÔNG MUỐN "CUỒNG TRUMP" CŨNG KHÔNG ĐƯỢC

KHÔNG MUỐN "CUỒNG TRUMP" CŨNG KHÔNG ĐƯỢC Khi Ông ra tranh cử, người ta dè bỉu ông chỉ làm trò cười cho thiên hạ vì Ông chưa kinh qua một ngày mần chánh trị. Có kẻ còn tuyên bố nếu Ông mà làm tổng thống Mỹ thì tụi nó xách vali từ bỏ Nước Mỹ. Khi Ông hạ đo ván gà mái nòi chánh trị Hillary Clinton, kẻ gian dựng chuyện, vu cáo Ông thông đồng với Nga và chúng âm mưu lật đổ Ông bằng trò săn phù thủy. Khi Ông bắt buộc các đối tác, đồng minh phải san bằng thâm hụt thương mại, chia sẻ gánh nặng an ninh quốc phòng, rút Nước Mỹ ra khỏi các tổ chức, Hiệp định, Hiệp ước không có lợi cho Nước Mỹ nhưng có lợi cho kẻ thù của nhơn loại. Kẻ gian lại mắng chửi Ông là phá hoại, đảo lộn truyền thống ngoại giao của Mỹ. Họ còn nói Ông ta làm cho Nước Mỹ suy yếu khi phát động thương chiến với Tàu cộng vì như vậy Mỹ sẽ bị Tàu cộng trả đũa con lẫn đũa bếp,... Khi Ông quyết liệt thực thi cho bằng được việc xây dựng bức tường biên giới phía Nam, kẻ gian ngăn trở, mắng chửi Ông,... Khi ông quyết định rút

DÂN HONG KONG VUI NHƯNG VIỆT CỘNG RUN

DÂN HONG KONG VUI NHƯNG VIỆT CỘNG RUN Chúc mừng dân Hong Kong và chia buồn với Việt cộng khi tổng thống Trump đã ký ban hành Đạo luật bảo vệ Hong Kong. Bởi vì Tàu cộng khè ông Trump nếu ổng ký ban hành Đạo luật bảo vệ Hong Kong thì Tàu cộng sẽ trả đũa lạnh lùng, đau điếng. Nếu Tàu cộng dám trả đũa Mỹ, thuế quan sẽ là đòn tấn công tiếp tục, lúc này hàng hóa của Việt Nam sẽ không thể tránh khỏi bị Mỹ đánh thuế để tránh việc Việt cộng là kẻ vận chuyển cho Tàu cộng cũng như việc Việt cộng vừa ban hành Bạch Thư quốc phòng và nhấn nút chánh sách cấp visa đặc biệt cho người nước ngoài tại các khu kinh tế đặc biệt trên biển. Thêm nữa, tuồng diễn cấy nhộng của Việt cộng qua trò bắt các nhà "bất đồng chánh kiến" sẽ là bằng chứng Việt cộng vi phạm nhơn quyền nghiêm trọng thì Mỹ sẽ không dung thứ cho Việt cộng. Ký ban hành Đạo luật Hong Kong, ông Trump đã thể hiện điều ông đã từng nói là "Chúng ta không cần Trung Quốc và thẳng thắn mà nói, sẽ tốt hơn nhiều nếu không có Trung Quốc&qu

NHỮNG LÝ DO KHIẾN ÔNG TRUMP DO DỰ KÝ BAN HÀNH ĐẠO LUẬT BẢO VỆ HONG KONG

NHỮNG LÝ DO KHIẾN ÔNG TRUMP DO DỰ KÝ BAN HÀNH ĐẠO LUẬT BẢO VỆ HONG KONG Điều gì khiến ông Trump do dự ký ban hành Đạo luật bảo vệ Hong Kong? Thử đặt mình vào vị trí của ông Trump để đoán mò xem sao. Cái ông Trump cần lúc này là san bằng thâm hụt thương mại giữa Mỹ với Tàu cộng, thông thường thì để đối phương bị hủy diệt thì có 2 cách: 1. Triệt buộc đối phương phải chấp nhận những áp đặt của mình. 2. Nếu đối phương không chấp nhận những áp đặt của mình mà ngoan cố đáp trả thì đánh mạnh, đánh cho sạch không kình ngạc, đánh cho tan tác chim muông luôn. Giờ ông Trump đang chờ họ Tập trả lời là "mày ký vào bản thỏa thuận thương mại áp đặt của tao hay là tao đánh tiếp thuế quan lên hàng hóa của mày, đánh cho chuỗi cung ứng của mày vỡ tan như trứng". Theo hai cách trên thì diễn biến tâm lý của mỗi bên sẽ mang những hình thái sau đây: a. Tổng thống Donald Trump:  Đánh tiếp thuế quan tốt thôi vì như vậy ngân sách Mỹ thu về cả trăm tỷ Mỹ kim do Tàu cộng móc túi chi trả. Tuy nhiên phía

GIẢI PHÁP ĐỐI KHÁNG ĐỂ LẬT ĐỔ - TIÊU DIỆT VIỆT CỘNG

GIẢI PHÁP ĐỐI KHÁNG ĐỂ LẬT ĐỔ - TIÊU DIỆT VIỆT CỘNG Trước áp lực buộc Tàu cộng suy tàn, sụp đổ kéo theo khối chủ nghĩa xã hội quái thai bị xóa sổ của tổng thống Donald Trump. Việt cộng buộc phải có giải pháp "mưu sinh thoát hiểm" hợp lý và chúng nó buộc phải thực thi những quỷ kế đó một cách quyết liệt mang tính chất sống còn. Giải pháp cứu nguy thể chế cộng sản độc tài của Việt cộng là muôn hình, vạn trạng. Ở đây chỉ nêu những giải pháp chính mà cá nhơn đã theo dõi, nghiên cứu và nhận diện, cụ thể: 1. Việt cộng tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để làm cho cổ xe cầu hiền phải đăm đắm nghiêng về phía Tả; 2. Triệt hạ những tổ chức, cá nhơn có ảnh hưởng lớn, có sức công phá hủy diệt thành trì của cộng sản. Giờ xin phép được đi vào chi tiết và ở bài viết này sẽ tập trung vào tiêu điểm 1 - Việt cộng tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để làm cho cổ xe cầu hiền phải đăm đắm nghiêng về phía Tả, tiêu điểm số 2 sẽ được viết tiếp theo. Mỗi tiêu điểm sẽ được trình bày theo thể thức là: a. Biểu hiện và

TẬP CẬN BÌNH BẤT LỰC, ĐÀNH PHỦ PHỤC TRƯỚC QUÁI KIỆT DONALD TRUMP

TẬP CẬN BÌNH BẤT LỰC, ĐÀNH PHỦ PHỤC TRƯỚC QUÁI KIỆT DONALD TRUMP Biết trước tiền vận không mấy sáng sủa nếu tỷ phú Donald Trump hạ gục chánh trị nhà nòi Hillary Clinton. Obama và Tập Cận Bình đã liên thủ công phá Donald Trump theo cách "giữ gà từ xa". Trong chuyến công du tới Bắc Kinh lần cuối trên cương vị tổng thống, Obama và Tập Cận Bình đã diễn tuồng rất sâu để Nước Mỹ và thế giới nhìn vào họ tưởng rằng giữa Obama và Tập Cận Bình là hai thái cực. Tuồng diễn để chứng minh mình ngoại phạm đó chính là việc Tập Cận Bình cho Obama đi cửa hậu máy bay. Đồng thời, Obama đã cho thân tín theo dõi, nghe lén Tháp Trump để tìm chứng cứ lật đổ ứng viên tổng thống Trump rồi sau đó lại dựng chuyện cho rằng Donald Trump thông đồng với Nga để thắng Hillary Clinton rời sau đó tiến hành cuộc săn phù thủy hòng phế truất tổng thống Trump. Nay thì lại diễn trò hề cáo buộc tổng thống Trump đã mặc cả với Ukraine để điều tra Joe Biden rồi lấy đó làm lý cớ điều tra luận tội ông Trump. Riêng về phía

DẠY TUYÊN GIÁO CÁCH CHỬI

DẠY TUYÊN GIÁO CÁCH CHỬI Kể ra thì tuyên giáo Trần Đình Thu cũng có chút bản lãnh hơn tụi Hán nô Châu Xuân Nguyễn, Việt cộng nòi Phạm Thành Bà Đầm Xòe,... vì tui đề nghị già Thu đừng có block tui mà hãy kết bạn với tui để muốn đấu tố tui thì tui được biết để mà giải bày. Vậy là già Thu đã gởi lời kết bạn với tui.  Thấy bài này của già Thu với mục đích chửi tên bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Thể du nên tui xin dạy cho già Thu cách chửi đúng chỗ, đúng nơi, đừng chửi trật hóa ra làm loãng tội danh bán nước của Hán nô Nguyễn Phú Trọng, kẻ mà tuyên giáo Trần Đình Thu tung hô, xúi dại nhân dân ủng hộ nó quay trục qua Mỹ rời xa Tàu cộng. Trước khi dạy cho tuyên giáo Trần Đình Thu chửi trúng, chửi đúng tui xin trích đoạn bài viết của già Thu như sau: ĐƯỜNG SẮT LAO CAI – HÀ NỘI - HẢI PHÒNG MÀ ÔNG THỂ ĐANG RA SỨC THÚC ĐẨY NẰM TRONG “MỘT VÀNH ĐAI MỘT CON ĐƯỜNG”  Ông Nguyễn Văn Thể là một chuyên gia đường bộ, tốt nghiệp Đại học Giao thông Đường bộ Moskva chuyên ngành Cầu đường bộ năm 1989, thời L

GIỌNG ĐIỆU BAO BIỆN NGU XUẨN ĐỂ BẢO VỆ TƯỢNG ĐÀI DÂN CHỦ

GIỌNG ĐIỆU BAO BIỆN NGU XUẨN ĐỂ BẢO VỆ TƯỢNG ĐÀI DÂN CHỦ Khi vạch trần chân tướng của NẤM ĐỘC Nguyễn Ngọc Như Quỳnh qua trò xảo trá rẻ tiền là: 1. Mặc áo có logo cờ máu của Việt cộng tham gia cuộc biểu tình phản đối Tàu cộng năm 2011 tại Hà Nội và cuộc biểu tình đó được Việt cộng cho phép mà không dùng lực lượng công an đàn áp; 2. Mẹ của NẤM ĐỘC nói rằng vì Việt cộng ngược đãi nên NẤM ĐỘC đã tuyệt thực 16 ngày, khi có phái bộ Mỹ tới thăm thì NẤM ĐỘC đã ngưng tuyệt thực và 3 tháng sau được qua Mỹ với hình thể, dung diện không thay đổi so với trước khi được Việt cộng bỏ tù gần 2 năm. Và chỉ cần hai chi tiết trên, người DIỆT CỘNG thực tâm cũng đủ nhận định NẤM ĐỘC Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một con NHỘNG ĐỎ thì nhiều kẻ tỏ ra cuồng thần tượng đến mức ngây dại khi lập trình rằng "không lẽ Nước Mỹ ngu, vợ chồng ông Trump dại khi để cho một con cộng cái qua mặt".  Lập luận trên tui phản bác như sau: Hãy nhìn vô tên cộng phỉ Phạm Xuân Ẩn sẽ rõ, tên này dễ dàng qua mặt Mỹ khi trở thành

HÃY THÔI MƠ VIỆT CỘNG THAY ĐỔI, HÃY CẢNH GIÁC TRÒ "TUYÊN TRUYỀN XÁM" CỦA VIỆT CỘNG

HÃY THÔI MƠ VIỆT CỘNG THAY ĐỔI, HÃY CẢNH GIÁC TRÒ "TUYÊN TRUYỀN XÁM" CỦA VIỆT CỘNG Vậy là những ai tin rằng "Việt cộng sẽ thay đổi, định hình lại mối quan hệ giữa Mỹ với Tàu cộng", những tên tuyên giáo "miệng cầy muốn mọc ngà bồ" tuyên truyền rằng "Hán nô Nguyễn Phú Trọng sẽ quay trục qua Mỹ rời bỏ Tàu cộng" mà cụ thể là tên tuyên giáo Trần Đình Thu đã không còn gì để mơ, chẳng còn gì để chối, để dụ khị nữa khi ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ đã không thuyết phục được Việt cộng phế bỏ chánh sách quốc phòng 3 không. Chẳng những Mỹ không thuyết phục được Việt cộng bỏ chánh sách quốc phòng 3 không mà ngay sau khi ông Tổng trưởng quốc phòng Mỹ vừa quay lưng, Việt cộng đã tạt nước sôi vào lưng Mỹ khi Bộ Quốc phòng Việt cộng ban hành Bạch thư quốc phòng với phiên bản 4 không thay thế cho phiên bản cũ 3 không đã được ban hành từ năm 2009. Sự đốn mạt, nguy hại của thằng tuyên giáo Trần Đình Thu nằm ở chỗ nó gắn cái mác "fan của ông Trump", nó cắt

DÂN VIỆT NAM LẠI BỊ VIỆT CỘNG ĐÃI MÓN "THỊT LỪA" THƯỢNG HẠNG

DÂN VIỆT NAM LẠI BỊ VIỆT CỘNG ĐÃI MÓN "THỊT LỪA" THƯỢNG HẠNG Khi Quốc Hội Mỹ thông qua Dự luật bảo vệ Hong Kong, khi luật sư Lê Công định được giải thưởng "nhơn quyền", khi cựu quan chức Ban an ninh nội chính thành phố mang tên hồ tặc đồng thời cũng là chủ tịch "Hụi nhà báo độc lập Diệt Nôm" là Phạm Chí Dũng ĐƯỢC Việt cộng địu vào kho lưu trữ, mài giũa, trui rèn thì báo chí nhà sản, mấy đứa tuyên giáo hoan hỉ, xun xoe rằng "Diệt Nôm đã cho phép thành lập Công đoàn độc lập". Bất thường, rất bất thường nhưng cũng là rất bình thường vì ở xứ sở thiên đường xả nghĩa thì chuyện không thể "xảy ra" nó vẫn cứ "diễn ra" mà cụ tỉ là chuyện người đờn bà quả cảm năm 2017 là cây NẤM ĐỘC Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã từng được ở tù gần 2 năm, luôn được cai tù Việt cộng ngược đãi phải quyết định TUYỆT THỰC 16 ngày và chỉ ăn lại khi có phái bộ của Mỹ tới thăm, sau 3 tháng ăn lại thì NẤM ĐỘC được Việt cộng cho QUỶ MA và khi QUA MỸ thì hình thể, du

MỸ TẶNG "QUÀ CÔNG TÂM" CHO VIỆT CỘNG ĐỂ NHẮC LẠI CÂU NÓI CỦA MAI AN TIÊM "CỦA BIẾU LÀ CỦA LO. CỦA CHO LÀ CỦA NỢ"

MỸ TẶNG "QUÀ CÔNG TÂM" CHO VIỆT CỘNG ĐỂ NHẮC LẠI CÂU NÓI CỦA MAI AN TIÊM "CỦA BIẾU LÀ CỦA LO. CỦA CHO LÀ CỦA NỢ" Sự tích trái dưa hấu luôn gắn liền với văn hóa người Việt qua nhơn vật Mai An Tiêm với câu nói "Của biếu là của lo. Của cho là của nợ". Câu nói này hiện đang được người Mỹ đưa ra làm khó cho Việt cộng mà vừa rồi chuyến thăm Hà Nội của Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper là một trò chơi ly gián cấp cao. Trong chuyến công du lần tới Hà Nội lần đầu tiên này của Tổng trưởng Quốc phòng Mark Esper, ngoài những phát ngôn, tuyên bố đanh thép nhắm vào Tàu cộng ra thì ông Mark Esper còn tuyên bố sẽ cung cấp cho Việt cộng thêm một tàu tuần duyên lớp Hamilton thứ hai vào năm 2020. Trước những món quà của Mỹ tặng cho Việt cộng để hỗ trợ Việt cộng "giữ" biển đảo, báo chí Việt cộng chạy tít, cộng nô, bò đỏ xoắn xuýt định hướng "Đó, Mỹ đã hỗ trợ cho cộng sản Việt Nam đó, tụi phản động ra rã rời chân tay chưa ?". Muốn biết PHẢN ĐỘNG YÊU NƯỚC

KHÔNG KÝ, KHÔNG PHỦ QUYẾT ĐẠO LUẬT BẢO VỆ HONG KONG, DONALD TRUMP ÉP TẬP CẬN BÌNH SA VÀO TỬ LỘ

KHÔNG KÝ, KHÔNG PHỦ QUYẾT ĐẠO LUẬT BẢO VỆ HONG KONG, DONALD TRUMP ÉP TẬP CẬN BÌNH SA VÀO TỬ LỘ Như đã nhiều lần nhận định, việc ông Trump theo đuổi "đàm phán thương mại áp đặt" với Tập Cận Bình là ép Tập Cận Bình sa vào tử lộ. Nói cách khác, ông Trump đang dùng đòn đánh tuyệt kỷ như binh pháp của cụ Nguyễn Trãi là "mưu phạt TÂM CÔNG". Phần đông giới chánh trị gia của Mỹ đều bị nhiễm căn bịnh SỢ HÃI do Tàu cộng gieo rắc đó là họ sợ kinh tế Tàu cộng suy yếu sẽ tác động lớn đến nền kinh tế Mỹ bởi hậu quả Nước Mỹ đã dễ dãi, bỏ lơ cho Tàu cộng "xâm lược mềm" bằng cách cướp đi công ăn việc làm của Mỹ, ăn cắp công nghệ Mỹ và chiếm lãnh thị trường cung ứng hàng hóa tiêu dùng ngay tại Mỹ. Ngược lại với sự SỢ HÃI này thì giới chánh trị gia Mỹ lại coi thường, khinh suất sức mạnh quân sự của Tàu cộng, họ coi Tàu cộng chỉ là con vịt què nên không hề bận tâm đối phó, ngăn chặn Tàu cộng phát triển quân sự nhưng lại quá tập trung vào Nga cho nên Tàu cộng đã âm thầm phát t

CÁCH CỨU HONG KONG THEO QUAN ĐIỂM CỦA TỔNG THỐNG TRUMP VÀ THỰC TRẠNG "XÂY TƯỢNG ĐÀI DÂN CHỦ" CỦA VIỆT CỘNG

CÁCH CỨU HONG KONG THEO QUAN ĐIỂM CỦA TỔNG THỐNG TRUMP VÀ THỰC TRẠNG "XÂY TƯỢNG ĐÀI DÂN CHỦ" CỦA VIỆT CỘNG Kể từ khi ông tỷ phú Donald Trump trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ đến nay, không ít các học thuyết, triết lý, quan điểm,... trong xã hội đương đại đã bị đảo ngược, phá sản dẫn tới những phản đối, phản ứng trái chiều mang tính chất công kích, đả phá ném về phía ông Trump. Cũng đúng thôi, bởi vì ai cũng có cái tôi, không ai chấp nhận di sản, quan điểm của mình bị người khác xô đổ, thay thế. Một khi cái tôi bị xâm phạm, người ta mất đi nhân bản, khai phóng, cầu thị,... bởi tất cả đều bị dìm xuống do con quỷ tự ái trong lõi sống của con người trỗi dậy và chính con quỷ tự ái này trở thành hoa tiêu điều hướng, nó thúc giục, đưa ra những phát ngôn, hành động để cổ võ, bảo vệ cho cái tôi và dĩ nhiên là nó chống trả quyết liệt lại những gì đã xâm phạm vào cái tôi. Nước Mỹ thời ông Trump cũng vậy và toàn cầu cũng vậy, khi ông Trump quyết định rút Nước Mỹ ra hàng loạt di sản của