Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2018

MỸ RÚT KHỎI SYRIA LÀM BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG

MỸ RÚT KHỎI SYRIA LÀM BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG Bàn tiệc dầu mỏ Syria rất hấp dẫn nhưng không dễ để thưởng thức nó khi có quá nhiều thực khách muốn dự phần. Ngoài Mỹ, Nga thì Thổ, Iran cũng khao khát dự phần. Từ khi nội chiến Syria nổ ra từ năm 2011 đến nay, Syria giống như một bao lúa nặng cần có 04 người đưa tay ra nâng là Mỹ, Nga, Thổ, Iran. Giờ thì Mỹ rút tay ra buộc 03 người còn lại phải lấy gồng để nâng nó nếu không nó lại rớt xuống. Trong 03 người còn lại thì Nga, Thổ còn sức để lấy gồng, riêng Iran thì đuối nhứt vì đang bị trọng thương nghiêm trọng bởi lịnh trừng phạt của Mỹ. Iran muốn có sức lực để cùng nâng bao lúa Syria với Nga, Thổ thì phải rủ thêm bạn thân góp tay, trợ lực, bạn thân luôn đứng sau lưng Iran không ai khác chính là Trung cộng. Về phía Trung cộng, kể từ khi nội chiến Syria nổ ra, họ không hề tham dự trong chiến dịch chống khủng bố như Mỹ, Nga, Thổ,... nhưng luôn ủ mưu chờ ngày Syria sạch bóng IS sẽ nhảy vào tranh phần tái thiết. Còn nhớ tại hội chợ đầu tiên của

CÓ NÊN TỰ HÀO NẾU ĐƯỢC GỌI "CUỒNG TRUMP" ?

CÓ NÊN TỰ HÀO NẾU ĐƯỢC GỌI "CUỒNG TRUMP" ? Là con dân nước Việt, chắc chắn không ai mong muốn đất nước rơi vào tay Trung cộng. Khát vọng "thoát Trung" chắc chắn là khát vọng thường trực trong huyết quản của dân tộc Việt nam. Làm thế nào để "thoát Trung" khi tà quyền cộng sản đã cam tâm rước voi Tàu giày nước Việt và đất nước Việt Nam sẽ ra sao khi Trung cộng ngày một mạnh, giàu ? Dĩ nhiên không ai lo cho mình, không ai thương mình bằng chính mình. Dĩ nhiên mỗi dân tộc muốn thoát xiềng nô lệ, thoát họa diệt vong cũng phải tự đứng trên đôi chân của mình. Nhưng thực tế hiện nay, thù trong là tà quyền cộng sản tìm mọi cách làm "liệt kháng" dân tộc, giặc ngoài là Trung cộng thì diệu võ, giương oai, khoe cơ bắp bởi chúng đông dân, đông tiền. Vì vậy nếu chỉ đứng trên đôi chân dân tộc thì có khác gì lấy trứng chọi đá, chưa kể đến thực tế đau lòng là dân Việt nam đa phần thờ ơ trước thời cuộc, mỗi khi có những trai hùng, anh thư dám cất lên tiếng nói

GIỮ IRAQ, THẢ SYRIA & AFGANISTAN - TUYỆT KẾ ÉP TRUNG CỘNG "TỨ BỀ THỌ ĐỊCH" CỦA DONALD TRUMP

GIỮ IRAQ, THẢ SYRIA & AFGANISTAN - TUYỆT KẾ ÉP TRUNG CỘNG "TỨ BỀ THỌ ĐỊCH" CỦA DONALD TRUMP Hôm trước có nhận định việc Trump quyết rút quân khỏi Trung Đông để dồn lực về Thái Bình Dương, nay qua việc Trump đột ngột đến ủy lạo binh sỹ tại Iraq nhân mùa Giáng Sinh và tuyên bố sẽ lấy Iraq là "CỨ ĐIỂM" để giám sát Trung Đông nhưng vẫn quyết rút quân khỏi Syria và Afganistan. Một quyết sách cao siêu buộc giới chiến lược gia phải ngã mũ bái phục Trump nếu họ là những người không có lòng GATO. Nhìn vào cục diện Syria không khó nhận ra tử địa này là vũng sình để "ngao cò tranh ăn" còn Trung cộng thủ vai "ngư ông đắc lợi". Ngao cò ở đây là Mỹ - Anh - Pháp - Thổ - Nga và Iran với sự hậu thuẫn của quan thầy Trung cộng. Trung cộng vờ như vô can ở Syria để mặc cho Mỹ, Nga,.... tự tiêu hao sinh lực và đến thời điểm thuận lợi họ nhảy vào với chiêu bài "tái thiết Syria". Với Afganistan, một tâm điểm được xem là con tàu há mồm nuốt hàng tấn đô

ĐỔI MÁU MỸ ĐỂ LẤY DẦU MỎ TRUNG ĐÔNG - NÊN HAY KHÔNG ?

ĐỔI MÁU MỸ ĐỂ LẤY DẦU MỎ TRUNG ĐÔNG - NÊN HAY KHÔNG ? Để chiếm và khai thác dầu mỏ tại Trung Đông, 02 tiền nhiệm của Trump là Bush con và Obama đã phải ném vào vùng đất này máu xương và nước mắt, mồ hôi của dân Mỹ với số tiền lên đến bảy ngàn tỷ USD và hàng trăm ngàn nhân mạng gồm của dân Trung Đông và dân Mỹ. Cái giá đắc này có nên tiếp tục duy trì nữa không ? Một vị tướng tài cầm binh là một vị tướng biết tìm cách đạt được mục đích nhưng tổn thất nhân mạng và tiền của ít nhứt. Donald Trump chỉ là hình mẫu này. Là một người con của Chúa, Trump luôn vinh danh, ca ngợi Chúa nên ngay khi vận động tranh cử ông ta thề sẽ chống lại Luật nạo phá thai do Obama ban hành nếu ông ta đắc cử và ông đã làm được điều này khi ông đắc cử tổng thống. Khi vận động tranh cử, Trump đã hứa là sẽ rút quân Mỹ ra khỏi Trung Đông khi IS đã bị tiêu diệt, ông ta đã đang làm tròn lời hứa này khi vừa ra lịnh rút quân Mỹ ra khỏi Syria và Afganistan. Tuy nhiên với những người "nông cạn" thì họ ra

TRUMP RÚT QUÂN KHỎI TRUNG ĐÔNG & QUYẾT XÂY BỨC TƯỜNG, MỘT CÚ TÁT LÀM NÁT MẶT HÁN NÔ

TRUMP RÚT QUÂN KHỎI TRUNG ĐÔNG & QUYẾT XÂY BỨC TƯỜNG, MỘT CÚ TÁT LÀM NÁT MẶT HÁN NÔ Mỗi năm nước Mỹ phải đổ hàng tỷ USD vào Trung Đông, cụ thể theo tính toán của báo cáo "Chi phí chiến tranh" của Viện Watson thuộc Đại học Brown công bố ngày 14/11/2018 thì sau vụ khủng bố ngày 11/9, Mỹ đã chi 5.900 tỷ cho các cuộc chiến tranh chống khủng bố. Trước một chi phí khổng lồ cho mục đích chống khủng bố đầy tốn kém và không thực sự hiểu quả bởi theo Trump thì "các nước đã lợi dụng khủng bố để làm tiêu hao sinh lực nước Mỹ". Vì vậy vào tháng 02/2018, Tổng thống Donald Trump ước tính Mỹ "đã chi 7.000 tỷ USD ở Trung Đông" và khẳng định đó là một "sai lầm" rồi sau đó yêu cầu các cố vấn quân sự lên kế hoạch chuẩn bị cho việc rút quân khỏi Syria khi cuộc chiến chống IS đã đến hồi kết. Quốc gia nào sẽ "ngư ông đắc lợi" khi nước Mỹ bị "tiêu hao sinh lực" cho cái gọi là "chống khủ bố" ? Chắc chắn chính là Trung cộng bởi tuy l

TRUMP RÚT QUÂN ĐỘI RA KHỎI TRUNG ĐÔNG LÀ NHẰM "TÁCH NGA RA ĐỂ DIỆT TRUNG"

TRUMP RÚT QUÂN ĐỘI RA KHỎI TRUNG ĐÔNG LÀ NHẰM "TÁCH NGA RA ĐỂ DIỆT TRUNG" Theo Mỹ nhận định thì Iran là nước nuôi dưỡng khủng bố. Quốc gia chống lưng cho Iran lại là Trung cộng. Nói một cách tương đồng thì khủng bố hiện nay là cộng phỉ miền Nam hay còn gọi là Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam còn Iran là hiện thân cộng sản Bắc Việt, cả hai đều do Trung cộng trợ lực. Việc xác định Iran là nước nuôi dưỡng khủng bố đã được chính quyền Obama công bố lần đầu tiên vào năm 2011 tại "Bản chiến lược chống khủng bố" nhưng Iran chỉ được nhắc đến duy nhất một lần trong phần cuối của bản chiến lược này và được gọi là “quốc gia đang hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố”. Ngày 04/10/2018 vừa rồi, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã công bố "Bản chiến lược chống khủng bố Mỹ" phiên bản mới, nêu đích danh Iran là trung tâm trong các mối quan ngại của Mỹ mà ông John Bolton nhấn mạnh rằng "Mỹ đối mặt với những mối đe dọa khủng bố từ Iran, khi nước này vẫn n

TRUNG CỘNG - VIỆT CỘNG SẼ BỊ DÌM XUỐNG ĐÁY BIỂN ĐÔNG

TRUNG CỘNG - VIỆT CỘNG SẼ BỊ DÌM XUỐNG ĐÁY BIỂN ĐÔNG Báo chí trong và ngoài nước vừa đăng nhận định của ông Robert Farley, giáo sư Trường đại học quân sự của quân đội Mỹ đưa ra trong bài báo đăng tải trên tạp chí National Interest thì những khu vực “nóng” nhất trên thế giới, nơi có thể xảy ra Thế chiến thứ ba, vẫn là Biển Đông, Ukraine, Vịnh Ba Tư và Bán đảo Triều Tiên. Điều này tui đã nhận định từ lúc Trump mới ra tranh cử từ năm 2016 và đã viết lại rõ hơn khi Trump rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước hạt nhân với Iran. Xin đăng lại để quý vị cùng xem. Trân trọng! BIỂN ĐÔNG SẼ LÀ MỒ CHÔN TRUNG CỘNG KHI MỸ ÁP LỆNH TRỪNG PHẠT LÊN IRAN. - tháng 7 29, 2018 Nhiều người sẽ chưng hững khi đọc tiêu đề này bởi việc Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran rồi áp lệnh trừng phạt lên quốc gia hồi giáo này có liên quan gì tới Biển Đông mà cào phím nói cuồng ? Xin thưa rằng, việc Trump đảo ngược lại thành quả của Obama khi rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận P5+1 không vì ghét Obama, thù Iran mà là một nước

TRUMP XÂY TƯỜNG BIÊN GIỚI, BẦU SỮA KIỀU HỐI CỦA VIỆT CỘNG SẼ TÓP TEO

TRUMP XÂY TƯỜNG BIÊN GIỚI, BẦU SỮA KIỀU HỐI CỦA VIỆT CỘNG SẼ TÓP TEO Lượng kiều hối hàng năm từ Mỹ đổ về các nước Trung cộng, Việt nam, Mexico,... không hề nhỏ, dưới con mắt của một tỷ phú bất động sản thì đây được xem là vấn nạn công dân Mỹ đã đổ vốn ra nước ngoài theo hình thức "viện trợ không hoàn lại", Trump sẽ khó chấp nhận điều này. Vì vậy, khi Trump tuyên bố Mexico phải trả tiền xây bức tường mà theo các nhà kinh tế xây dựng thì số tiền trước mắt mà Mỹ phải ứng ra để xây bức có tổng kinh phí theo khái toán là tầm 18 tỷ USD. Cần nói rõ đây là tiền Mỹ ra cho Mexico chứ không phải Trump lừa dân Mỹ như đám dân chủ thổ tả phao tin. Nói dễ hiểu thì việc Mỹ xây bức tường cũng giống như các trạm thu phí BOT giao thông ở Việt nam vậy. Trump có trách nhiệm bắt Mexico trả số tiền kia theo cách của Trump bởi Mexico tuyên bố sẽ không trả tiền cho bức tường. Làm cách nào để buộc Mexico hoàn vốn cho Mỹ đối với tỷ phú Trump là dễ như chơi. Có rất nhiều cách nhưng có một cách mà

NHỮNG KẺ CHỬI TRUMP -NÓ LÀ AI ?

NHỮNG KẺ CHỬI TRUMP -NÓ LÀ AI ? Người Việt trong nước mà ghét Trump thì bình thường vì họ "ăn cây nào - rào cây đó" bởi Trump dám bức ép bạn vàng Trung cộng của họ, dám tuyên bố xóa sổ chủ nghĩa, một thiên đàng mơ ước của họ. Họ phải ghét Trump bởi vì họ trung thành với đảng cộng sản, với mẫu quốc Trung hoa của họ, đây là nghĩa cử bình thường mà làm người đều mắc phải. Người Việt hải ngoại mà ghét Trump bởi vì Trump hủy bỏ thói "không làm mà vẫn được hưởng" do di sản Obama để lại. Bên cạnh đó những kẻ ta đây có ăn, có học, có bằng cấp, có việc làm ổn định, có mức lương cao, có tham gia đóng góp vào các phong trào, tổ chức dân chủ ở quốc nội nhưng suốt ngày chửi bới Trump, họ là ai ? Chắc chắn 100% là "nhộng đỏ" do cộng sản Việt nam nhào nặn để "giữ đảng từ xa". Loại người này đánh phá Trump chỉ là mục tiêu "gián tiếp". Mục tiêu trực tiếp là nó muốn "triệt kháng" dân tộc Việt nam bởi Trump là người "truyền lửa" c

BỨC TƯỜNG - LÒNG NGƯỜI & CÁNH CỬA DÂN TỘC

BỨC TƯỜNG - LÒNG NGƯỜI & CÁNH CỬA DÂN TỘC Ngẫm hai sự kiện nổi bật tuần qua của nước Mỹ để nghĩ về quá khứ Việt nam. Đó là chuyện Trump có ý định rút quân chiến lược khỏi Syria và Thượng viện hoãn thông qua gói tài chánh 5,7 tỷ USD xây tường ngăn biên giới buộc Trump phải đóng cửa chánh phủ tới 27/12/208 để Thượng viện xét lại một lần nữa. Việc rút quân khỏi Syria cùng với câu chuyện bức tường biên giới Mỹ - Mexico tuy khác nhau về vị trí địa lý nhưng có cùng một ý nghĩa. Nếu chúng ta đặt mình vào cương vị tổng thống Trump, chúng ta sẽ không tránh khỏi câu hỏi của lương tri, đó là "tại sao ta không bảo vệ dân Mỹ, bảo vệ an ninh nước Mỹ bằng việc xây dựng tường ngăn nạn nhập cư trái phép mà lại đổ tiền của, xương máu của dân Mỹ, nước Mỹ vào Syria, Afghanistan ?", trong khi tại các quốc gia này sự hiện diện của quân đội Mỹ không còn cần thiết vì ISIS đã bị đánh bại, các nước khác như Nga, Thổ,... sẽ làm tốt việc ngăn ISIS trỗi dậy ? Vậy tại sao phe Dân chủ lại cản trở

ĐẢNG DÂN CHỦ LÀM KHÓ ÔNG TRUMP HAY LÀM MẤT UY TÍN CỦA MÌNH KHI ĐỂ TRUMP ĐÓNG CỬA CHÁNH PHỦ ?

ĐẢNG DÂN CHỦ LÀM KHÓ ÔNG TRUMP HAY LÀM MẤT UY TÍN CỦA MÌNH KHI ĐỂ TRUMP ĐÓNG CỬA CHÁNH PHỦ ? Mấy hôm nhiều người phải nín thở để xem Thượng viện Mỹ có thông qua gói 5,7 tỷ USD để Trump xây bức tường biên giới hay phích nó lại chấp nhận để Trump đóng cửa chánh phủ. Kết quả thì đã như mong đợi, Trump được phép đóng cửa chánh phủ vì các Thượng nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ đã không thông qua khoản ngân sách trên. Với nước Mỹ, chuyện đóng cửa chính phủ do bất đồng của Lưỡng đảng là chuyện thường tình. Tuy nhiên việc chánh quyền ông Trump cho đóng cửa chánh phủ trong thời điểm này phải nói là một thắng lợi to lớn của tổng thống Donald Trump. Thiệt hại cho nước Mỹ mỗi khi chánh phủ đóng cửa ở mức độ và phạm vi nào thì mọi người dễ dàng tìm hiểu trên báo mạng từ báo nước ngoài lẫn nước trong, xin không nhắc lại mất thì giờ. Cá nhân chỉ tập trung phân tích nguyên nhân thắng lợi của tổng thống Trump mà thôi. - Thứ nhứt, ở thời điểm hiện tại, đảng của ông Trump vẫn kiểm soát Hạ viện nên gói

CÁ CHẾT DO FORMOSA VÀ NGƯ LÔI TRUNG CỘNG LẠC TRÔI

CÁ CHẾT DO FORMOSA VÀ NGƯ LÔI TRUNG CỘNG LẠC TRÔI Trung cộng đã chính thức "thừa nhận" ngư lôi của nó mắc lưới ngư dân Phú Yên là do lạc trôi theo dòng hải lưu. Nói đến dòng hải lưu ở biển Việt nam và hướng chảy, phạm vi dòng chảy của nó như thế nào thì những ai đã học qua địa lý Việt nam đều biết cả. Nhưng với những ai học mà đã quên hoặc không được học vì hoàn cảnh thì nó rất mơ hồ, vì vậy khi nghe báo chí Trung cộng và báo chí Việt nam nói ngư lôi lạc trôi do cuốn vào dòng hải lưu thì họ cũng tin như thiệt. May thay cách đây hơn hai năm, nhân thảm họa môi trường biển miền Trung mà hiện tượng hải sản chết hàng loạt do tội đồ Formosa gây ra mà những người không am tường về hải lưu của biển Việt nam mới té ngửa khi hay tin ngư lôi Trung cộng mắc lưới ngư dân Phú Yên vì nó bị dòng hải lưu cuốn trôi. Còn nhớ vào năm 2016, báo chí Việt nam đã đưa tin sở dĩ cá chết kéo dài từ Vũng Áng ngược ra Nghệ An, Thanh Hóa, ngược vào tới Đà Nẵng là do độc chất của Formosa thải ra tr

SỐ PHẬN CỦA VIỆT NAM CÓ CAN HỆ GÌ ĐẾN JAMES MATTIS - TRUMP - TRUNG CỘNG ?

SỐ PHẬN CỦA VIỆT NAM CÓ CAN HỆ GÌ ĐẾN JAMES MATTIS - TRUMP - TRUNG CỘNG ? Trong cục diện hiện nay, việc Bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis từ chức quả là một điều đáng tiếc bởi tài năng, trí tuệ và sự cống hiến của vị tướng không vợ không con này cho thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng là đáng được để trân trọng. Tuy nhiên để mưu đại sự, để làm việc lớn thì bậc thế tôn phải biết giữ quan điểm nhưng hợp thời cuộc, biết sử dụng tướng tài phù hợp với thời thế nhằm đạt được mục đích tối thượng theo nguyên lý "dụng nhân như dụng mộc". Ngược lại, tướng tài cũng biết rõ mình có còn phù hợp với thời cuộc hay không, có còn đồng điệu với đấng thế tôn hay không, tức phải biết "thức thời" mới chính là "trang tuấn kiệt", ông James Mattis đã hiểu rất rõ điều này và việc ông từ chức trong lúc này là một quyết định sáng suốt, hợp thời, thể hiện đúng phẩm chất của một đấng anh hào, tuấn kiệt. Xuyên suốt từ lúc tranh cử cho đến sau 02 năm làm tổng thống nước Mỹ

TRUMP CHỌN AI THAY JAMES MATTIS

TRUMP CHỌN AI THAY JAMES MATTIS Vậy là "chiến binh thầy tu", một người đàn ông có trí tuệ và liêm chính, người đã chiến đấu chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan trong nhiều thập kỷ và mang lại nhiều lời khuyên quân sự hữu ích cho ông Trump đã gửi đơn từ chức đến tổng thống Trump với lộ trình chính thức rời Ngũ Giác Đài vào tháng 02/2019. Trong bối cảnh hiện tại, khi chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đã bị tiêu diệt như tuyên bố của Trump thì quyết định về hưu của ông James Mattis cũng là hợp lẽ bởi sở trường của ông là "am hiểu Trung Đông" đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang. Giờ đây điều Trump cần tập trung đó là vấn đề Ấn Độ - Thái Bình Dương bởi nơi đây mới là điểm nóng thật sự, là mối an nguy đến tồn vong nước Mỹ khi Trung cộng - Bắc Hàn luôn hăm he chĩa hỏa tiễn tầm xa mang đầu đạn hạt nhân nhắm vào nước Mỹ và tướng tá Trung cộng luôn mạnh họng dọa đánh chìm tàu chiến Mỹ, bắn hạ máy bay Mỹ khi vào Biển Đông và eo biển Đài Loan mà Mỹ luôn làm theo đúng luật pháp của Quốc

VÌ ĐÂU TRUNG CỘNG & OBAMA "GHÉT TRUMP" NHƯNG DÂN ĐẠI LỤC LẠI "CẦN TRUMP" ?

VÌ ĐÂU TRUNG CỘNG & OBAMA "GHÉT TRUMP" NHƯNG DÂN ĐẠI LỤC LẠI "CẦN TRUMP" ? Để phần nào hiểu thêm tại sao đảng cộng sản Trung cộng, cựu tổng thống Obama và fan cuồng anh ta rất "ghét Trump" nhưng dân Đại lục lại quý Trump, xin đăng lại bài viết dưới đây của Trump trích từ cuốn sách “Donald Trump – Đã đến lúc phải cứng rắn” được Alpha Books và NXB Thế giới phát hành toàn quốc vào ngày 18/7/2016 khi Trump đang chạy đua nước rút vào ghế tổng thống Mỹ trước đối thủ nặng ký Hillary Clinton. “Trung tâm trọng trường của thế giới đang ngày càng dịch chuyển sang châu Á” – Barack Obama. Nói thẳng: Trung cộng không phải bạn ta. Họ xem ta như kẻ thù. Tốt hơn là Washington nên tỉnh ra thật nhanh, vì Trung cộng đang "cướp" công ăn việc làm của ta, phá hủy ngành công nghiệp chế tạo của ta, "ăn trộm" công nghệ và năng lực quân sự của ta với tốc độ âm thanh. Nếu nước Mỹ không sớm khôn lên, tổn thất sẽ là không thể vãn hồi. Có nhiều điều về sức

LẠC TRÔI NGƯ LÔI CỦA TRUNG CỘNG DƯỚI GÓC NHÌN CỦA BINH PHÁP KHỔNG MINH

LẠC TRÔI NGƯ LÔI CỦA TRUNG CỘNG DƯỚI GÓC NHÌN CỦA BINH PHÁP KHỔNG MINH Trở lại vụ ngư lôi Trung cộng "lạc trôi" mắc lưới đánh cá của ngư dân Phú Yên. Nhìn dưới góc độ nào thì đây cũng là một thất bại thảm hại của Trung cộng dù bề nổi có những tích cực nhứt định. Trước tiên, hãy nhìn nhận sự việc theo cách đứng trên quan điểm chiến lược của Trung cộng để thấy mục đích và ý nghĩa của việc ngư lôi "lạc trôi" mắc lưới. Trước khi ngư lôi bị ngư dân Phú Yên tóm sống. Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã bay qua Biển Đông, dưới nước thì tàu chiến Mỹ quần thảo, đến Singapore và cả APEC 2018, Mike Pence lạnh giọng với Trung cộng về chủ đề Biển Đông. Đáp trả lại ý chí của Mike Pence, có một chi tiết đáng quan tâm dù nó chỉ xuất phát từ hàng cấp tá của PLA đó là tuyên bố Quân đội Trung cộng sẽ chủ động bắn chìm tàu chiến Mỹ ở Biển Đông. Sau tuyên bố hỗn xược, ngông cuồng của tên cấp tá này thì ngư lôi Trung cộng lại mắc lưới. Ngay chỗ này đủ căn cứ để lập luận như sau: 1. Tàu n

RÚT KHỎI SYRIA, DỒN LỰC VỀ THÁI BÌNH DƯƠNG, CHIẾN LƯỢC SIÊU ĐẲNG CỦA DONALD TRUMP

RÚT KHỎI SYRIA, DỒN LỰC VỀ THÁI BÌNH DƯƠNG, CHIẾN LƯỢC SIÊU ĐẲNG CỦA DONALD TRUMP Dư luận quốc tế "sững sốt" khi Trump tuyên bố rút quân khỏi Syria, những người ghét Trump tranh thủ tấn công, những người mến Trump không ít trong số này cảm thấy "hụt hẫng" vì độc tài Bashar al-Assad chưa bị Mỹ loại bỏ. Tuy nhiên, với cách nhìn cá nhân, tui cho rằng nếu Trump rút quân khỏi Syria trong lúc này như ông ta tuyên bố thì đây là một quyết định táo bạo nhưng rất khôn ngoan mà nói theo dân gian của Việt nam là "có gan làm giàu". Thật ra, khi vận động tranh cử năm 2008, Obama đã công khai quảng bá ý tưởng "TỪ BỎ TRUNG ĐÔNG", cam kết rút hết quân khỏi Iraq vào cuối năm 2011. Khi đắc cử tổng thống Mỹ, năm 2009 Obama thực thi ngay đường lối chiến lược "TỪ BỎ TRUNG ĐÔNG" với 03 nội dung chính, đó là: 1. Nhanh chóng rút khỏi Iraq; 2. Giải quyết dứt điểm xung đột Israel - Palestine; 3. Không can dự vào bất cứ cuộc xung đột nào nữa ở khu vực này.

BẰNG CHỨNG THẤT BẠI CỦA TRUNG CỘNG KHI "NGƯ LÔI TÀNG HÌNH" MẮC VÀO LƯỚI ĐÁNH CÁ Ở PHÚ YÊN

BẰNG CHỨNG THẤT BẠI CỦA TRUNG CỘNG KHI "NGƯ LÔI TÀNG HÌNH" MẮC VÀO LƯỚI ĐÁNH CÁ Ở PHÚ YÊN Như báo chí trong nước đưa tin việc ngư dân Phú Yên tóm được "vật thể lạ" có in chữ Hán mà theo nhận định phía cộng sản Việt Nam thì "Đây là thiết bị huấn luyện của Hải quân Trung cộng". Sau khi kiểm tra lại hình ảnh, đối chiếu lại một số tư liệu có được, tui xác quyết rằng đây là "mẫu ngư lôi mới nhất của Trung cộng với khả năng tấn công phá hủy tàu sân bay" mà phía Trung cộng hé lộ rằng đã thử nghiệm thành công vào năm 2013. Mặc dù loại ngư lôi này Trung cộng cho rằng họ đã thử nghiệm thành công từ năm 2013 và sẽ được biên chế trang bị cho các tàu ngầm hạt nhân nhưng đến nay giới chuyên gia về khí tài quân sự chỉ nhận biết nó qua hình ảnh rò rỉ từ phía Trung cộng với những tin tức sơ xài như sau: - Đây là ngư lôi "tàng hình" được trang bị cho "tàu ngầm", khi được phóng ra ở giai đoạn thử nghiệm các radar không phát hiện được nó; -

TRUMP ĐÃ ĐƯA TRUNG CỘNG ĐI ĐÚNG QUỸ ĐẠO SỤP ĐỔ CỦA LIÊN SÔ

TRUMP ĐÃ ĐƯA TRUNG CỘNG ĐI ĐÚNG QUỸ ĐẠO SỤP ĐỔ CỦA LIÊN SÔ Nếu tổng thống đời 40 của Mỹ là Ronald Reagan đã đánh sập thành trì cnxh nguyên khai là Liên Sô vì ông biết dùng chiếc đũa thần kinh tế để đánh trúng tử huyệt của nó thì tổng thống thứ 45 của Mỹ là Donald Trump cũng dùng chiêu của tiền bối có cải tiến hơn để ép Trung cộng rơi vào quỹ đạo suy tàn rồi đánh sập cnxh đặc sắc của nó với kịch bản tương tự có cách tân. Không thể phủ nhận sự phát triển của Trung cộng kể từ ngày Đặng Tiểu Bình mở cửa cách nay 40 năm, tuy nhiên xét cho cùng, khái niệm "mở cửa" của Trung cộng trong 40 năm qua chỉ là phỉnh phờ, thực chất Trung cộng chỉ là "hé cửa - trộm nhìn". Bản chất "khép kín" của Trung cộng vốn đã là thâm căn, cố đế, tuy mạnh hay yếu thì dân tộc Hán vẫn không bao giờ "mở lòng", đặc tính này được chứng minh qua việc Tần Thủy Hoàng đã dốc lòng xây Vạn lý trường thành để ngăn xâm nhập của các địch quân mạn Bắc. Mặc dù Tần Thủy Hoàng dày công bế