Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2018

CÁCH ỨNG PHÓ VỚI BỌN CÔN ĐỒ NGĂN CẢN, ĐÀN ÁP NHÂN DÂN BIỂU TÌNH ÔN HÒA

CÁCH ỨNG PHÓ VỚI BỌN CÔN ĐỒ NGĂN CẢN, ĐÀN ÁP NHÂN DÂN BIỂU TÌNH ÔN HÒA Nhân dân BIỂU TÌNH ôn hòa là biểu đạt lòng yêu nước, là thực hiện quyền dân chủ được Hiến pháp của tà quyền cộng sản hiến định tại Điều 25. Tuy nhiên, tà quyền cộng sản Việt Nam luôn ra mặt chống đối lại nhân dân, quy kết những người yêu nước phạm tội "tụ tập đông người, gây mất trật tự công cộng" bởi theo chúng thì hiện nay quốc hội của chúng chưa ban hành Luật Biểu tình. Chúng xảo biện trắng trợn, chà đạp nghiêm trọng lên Hiến pháp của chúng bởi vì trong hệ thống văn bản pháp luật của bất kỳ chế độ nào thì Hiến pháp vẫn là cao nhứt, Luật, Nghị định, Thông tư,... chỉ là những văn bản hướng dẫn chi tiết để Hiến pháp đi vào cuộc sống. Có những Điều, khoản của Hiến pháp tự thân nó đi vào cuộc sống xã hội này như quyền Biểu tình, quyền tự do ngôn luận,... Vì vậy việc tà quyền cộng sản ngăn cấm, đàn áp nhân dân BIỂU TÌNH ÔN HÒA là hành vi "vi hiến" và theo nguyên tắc của cuộc sống cũng như lý luậ

TOÀN DÂN VIỆT NAM HÃY CAN ĐẢM LÊN, HÃY ĐỒNG HÀNH TỔNG XUỐNG ĐƯỜNG ĐỂ ĐẠP ĐỔ ĐỘC TÀI CỘNG SẢN

TOÀN DÂN VIỆT NAM HÃY CAN ĐẢM LÊN, HÃY ĐỒNG HÀNH TỔNG XUỐNG ĐƯỜNG ĐỂ ĐẠP ĐỔ ĐỘC TÀI CỘNG SẢN Khi hỏi tất cả người dân Việt Nam rằng "bạn có yêu nước không ? ", tất cả đều không cần suy nghĩ mà đáp ngay: CÓ. Khi hỏi tất cả người dân Việt Nam rằng "bạn có sợ bị mất nước không ? ", tất cả đều không cần suy nghĩ mà đáp ngay: CÓ. Như vậy, dù bất kỳ cá nhân nào, phe phái nào luôn hiện diện "lòng yêu nước" và canh cánh bên lòng nỗi sợ "mất nước". Vậy thế lực nào sẽ biến dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc "mất nước" ? Và mất nước đã diễn ra chưa ? Một quốc gia bị mất khi quốc gia đó hoặc bị giặc ngoại xâm cưỡng đoạt bằng vũ lực, hoặc bị giặc nội xâm âm thầm phá nát nội lực rồi dâng hiến cho giặc ngoại xâm mà không tốn mũi tên, hòn đạn. Vậy giặc nội xâm ở đất nước Việt Nam này là thế lực nào ? Đó là những con sâu mọt bòn rút máu dân, vì quyền, vì tiền mà bán rẻ chủ quyền, xóa đi truyền thống đạo lý - lịch sử - văn hóa - ... của dân

VIỆT CỘNG "CỨU" TRUNG CỘNG TRONG CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG NHƯNG "BỨC TỬ" DÂN VIỆT

VIỆT CỘNG "CỨU" TRUNG CỘNG TRONG CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG NHƯNG "BỨC TỬ" DÂN VIỆT Bị Trump đánh rát trên võ đài thương mại, Tập tức tốc tìm đồng minh nhưng tất cả đều ngoảnh mặt, quay lưng, buộc Tập phải bắt cóc cộng sản Việt Nam để mong vớt vác phần nào. Hành động "bắt cóc" lộ liễu nhứt đó là: 1. Việc tên ngoại trưởng Vương Nghị bộc bạch rằng: Trung cộng sẽ hợp tác với các nước có chủ quyền ở Biển Đông để khai thác dầu mỏ, khí đốt; 2. Ngân hàng nhà nước Việt Nam ngày 28/8/2018 đã tức tốc ra thông tư số 19/2018/TT - NHNN về việc "Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc". Hôm nay tui xin phép nói về "dã tâm bức tử Việt Nam của Hán nô cộng sản" khi chúng ban hành cái thông tư chết tiệt số 19/2018/TT-NHNN vừa qua, sau khi đọc xong chúng ta sẽ thấy tên Hán nô Nguyễn Phú Trọng và tà quyền cộng sản Việt Nam là bọn "cẩu nô tài" trung thành với Trung cộng, chúng sẵn sàng

TRUMP BẮT ĐẦU TUNG NHỮNG QUẢ ĐẤM THÉP LÀM NÁT MẶT TẬP

TRUMP BẮT ĐẦU TUNG NHỮNG QUẢ ĐẤM THÉP LÀM NÁT MẶT TẬP Sau gói thuế 34 tỷ USD và 16 tỷ USD của Trump đã làm cho Tập hụt hơi, Tập tưởng rằng Trump sẽ buông găng cho Tập tỉnh hồn để chờ qua kỳ bỏ phiếu vào tháng 11/2018 này, cùng với việc gặp nhau ở APEC 2018 và G20 năm nay sẽ tính tiếp, nào ngờ Trump lại say máu hơn khi Tập ép Ủn quậy Trump, thế là Trump tuyên bố những đấm nát mặt Tập bằng cú đấm nặng gấp 4 lần 2 cú đấm trước cộng lại, tức gói áp thuế 200 tỷ USD sẽ đưa ra lấy ý kiến vào tuần tới, dự kiến là vào ngày 06/9/2018 này. Sở dĩ Trump tự tin giáng tiếp cú đấm dứt điểm 200 tỷ USD sớm hơn dự định là ngoài việc Tập ép Ủn quậy Trump ra, nó còn một lý do quan trọng khác đó là việc Trump cùng với Mễ Tâu Cơ đã đạt được thỏa thuận về việc sửa đổi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), đổi tên nó thành Hiệp định Thương mại Mỹ - Mễ. Đồng thời Canada cũng sẽ cùng Mỹ ký vào Hiệp định Thương mại Mỹ - Gia Nã Đại là điều chắc chắn. Khi Mỹ - Mễ Tây Cơ - Gia Nã Đại đã có trong tay Hiệp đị

CHỈ CÓ LOÀI "CỘNG PHỈ TAM VÔ" MỚI CHÀ ĐẠP LÊN ANH LINH NGƯỜI ĐÃ KHUẤT

CHỈ CÓ LOÀI "CỘNG PHỈ TAM VÔ" MỚI CHÀ ĐẠP LÊN ANH LINH NGƯỜI ĐÃ KHUẤT Tình cờ đọc trên tường nhà của FB Tuong Dang về việc "Vợ con anh HHA cần sự giúp đỡ của mọi người" mà lòng tui không nén được niềm đau và sự căm phẫn. Đau vì phải nhìn đồng bào mình bị giết chết man rợ chỉ vì dám thể hiện lòng YÊU NƯỚC. Căm phẫn vì tại sao dân tộc này lại sinh ra loài bất lương cộng sản và càng căm phẫn hơn vạn lần là con cộng cái Sương Mai, kẻ luôn nói với tui nó là Hậu duệ của VNCH, là bạn thân với Đỗ Ngà, cùng mục tiêu "chống cộng" với Đỗ Ngà nhưng cũng chính nó lại khẳng định HHA chết do liên quan đến làm ăn chứ không phải do công an giết, anh ta chết do "sốc xì ke". Đồng thời tên Đỗ Ngà thì ra mặt bảo vệ tên Hán tặc hồ chí minh, tuyên bố sẽ chống lại những ai dám bêu xấu lãnh tụ cộng sản, quy kết cho ai bêu xấu lãnh tụ cộng sản là loại "chống cộng vô văn hóa" và tuyên bố sẽ chống lại lực lượng "chống cộng vô văn hóa" này. Một lần

NƯỚC CỜ LIỀU ĐẦY "HIỂM ÁC" CỦA TẬP CẬN BÌNH NHẮM VÀO TRUMP & KIM JONG UN SAU MẬT NGHỊ BẮC ĐỚI HÀ

NƯỚC CỜ LIỀU ĐẦY "HIỂM ÁC" CỦA TẬP CẬN BÌNH NHẮM VÀO TRUMP & KIM JONG UN SAU MẬT NGHỊ BẮC ĐỚI HÀ Bị Trump từ chối mọi thương lượng của Tập để hạ nhiệt xung đột thương mại Mỹ - Trung, không còn cách nào khác buộc Tập phải đi những nước "cờ liều" sau khi đã triệu tập bầu đoàn thê tử tại Bắc Đới Hà để lấy ý kiến. Ba ý kiến được ưu tiên đưa ra đó là: 1. Xúi bọn gián điệp Hoa Nam trên nước Mỹ ép những quan chức Mỹ bị nó nắm thóp gia tăng quậy phá Trump; 2. Ép Kim Jong Un tiếp tục làm Chí Phèo quấy rối Donald Trump; 3. Bán trái phiếu Mỹ, gây ra cuộc chiến tranh tiền tệ toàn cầu. Giải pháp 1 là "Xúi bọn gián điệp Hoa Nam trên nước Mỹ ép những quan chức Mỹ bị nó nắm thóp gia tăng quậy phá Trump" đã bị phá sản, hành động này đã vô tình giúp Trump phát động chiến dịch "càn quét" gián điệp Hoa Nam trên nước Mỹ và những quan chức Mỹ đã trót "nhúng chàm" phản bội lại nước Mỹ, số phận của những kẻ nằm trong Bộ Tư pháp Mỹ và Đảng Dân chủ kể

TRUMP ĐÁNH TẬP NHƯNG KHÔNG CHO TẬP LA LÀNG

TRUMP ĐÁNH TẬP NHƯNG KHÔNG CHO TẬP LA LÀNG Thông thường, mỗi khi phải đối diện với "ngoại công - nội kích" thì Trung cộng sẽ hùng hổ, la làng theo những cách thông thường, đó là: 1. Dọa sẽ dùng Luật pháp Quốc tế để tự vệ; 2. Xuất khẩu "côn đồ" ra bên ngoài Trung cộng; 3. Gia tăng đàn áp trong nước để giữ vững thể chế độc tài cộng sản; Ở điểm 1 là "sẽ dùng Luật pháp Quốc tế để tự vệ", tức dọa sẽ kiện Mỹ lên Tổ chức thương mại thế giới WTO, việc này đã bị "phá sản" bởi Trung cộng chưa được WTO công nhận là "nền kinh tế thị trường" do suốt 15 năm qua, kể từ khi được Bill Clinton cổ súy và Bush con "đặc cách" cho vào WTO, Trung cộng luôn vi phạm các điều căn bản trong tự do thương mại, sở hữu trí tuệ,... Thì làm sao đủ tư cách đứng đơn kiện Mỹ ? Thậm chí Trung cộng còn có nguy cơ bị đuổi khỏi WTO nếu tiếp tục vi phạm những điều căn bản của WTO. Ở điểm thứ 2 là việc Trung cộng sẽ "Xuất khẩu côn đồ" ra bên ngoài. Đi

THÒNG LÒNG TRUMP ĐANG SIẾT CHẶT CỔ TẬP

THÒNG LÒNG TRUMP ĐANG SIẾT CHẶT CỔ TẬP Thế mạnh của Trung cộng những năm qua là xuất khẩu, năm 2016 giá trị xuất khẩu của Trung cộng là 2,27 ngàn tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu lớn nhứt của Trung cộng năm 2016 là: Máy tính 173 tỷ USD; Thiết bị phát sóng 160 tỷ USU; Điện thoại 109 tỷ USD; Mạch tích hợp 64,6 tỷ USD; Thiết bị văn phòng 42,8 tỷ),... Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung cộng là Mỹ chiếm 436 tỷ USD; Hồng Kông 250 tỷ USD; Nhật 148 tỷ USD; Đức 99 tỷ USD Nam Hàn 87,2 tỷ USD; Việt Nam 49,8 tỷ USD;... Ở chiều ngược lại, trong năm 2016 Trung cộng đã nhập khẩu với tổng kim ngạch là 1,23 ngàn tỷ USD. Kim ngạch khẩu hàng đầu của Trung cộng là dầu thô 101 tỷ USD; Mạch tích hợp 98,3 tỷ USD; Vàng 51,2 tỷ USD; Quặng kim loại 47,4 tỷ USD; Xe hơi 42,7 tỷ USD;...Nguồn nhập khẩu hàng đầu vào Trung cộng là Mỹ 122 tỷ USD; Nam Hàn 121 tỷ USD; Nhật 120 tỷ USD; Đức 83,7 tỷ USD; Việt Nam 21,8 tỷ USD;... Đáng quan tâm nhứt đó là việc Trung cộng nhập khẩu nông sản thực phẩm để nuôi hơn 1,4 tỷ cá

VIỆT NAM CÓ "BỂ NỢ" KHÔNG ?

VIỆT NAM CÓ "BỂ NỢ" KHÔNG ? Theo công bố của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nợ quốc gia của Việt Nam năm 2018 sẽ đạt ngưỡng 3,53 triệu tỷ đồng, núi nợ này sẽ phình to thêm vào năm 2019 là 4,3 triệu tỷ đồng, tức khoảng 185 tỷ USD. Trong khi đó, thu ngân sách hàng năm không đủ bù chi, tức khả năng giảm núi nợ quốc gia là bất khả thi, điều này sẽ làm cho các tổ chức tín dụng nước ngoài cảm thấy "rất quan ngại", vì vậy hoặc họ thẳng thừng từ chối cho Việt Nam vay thêm, hoặc tế nhị nói khéo thay cho từ chối mà điển hình như cách nói vừa rồi của ông Alwaleed Fareed Alatabani, Chuyên gia trưởng thị trường Tài chính Việt Nam của Ngân hàng Thế giới tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam diễn ra sáng 21/8/2018 rằng "Nền kinh tế Việt Nam có tỷ lệ tích lũy trong dân cao, tới khoảng 60 tỷ USD nằm trong dân mà chưa được huy động hết, đây là tiềm năng lớn". Vì thế ông gợi ý với Việt Nam rằng "hãy ngưng vay tiền nước ngoài" mà cần nghĩ cách để huy động được nguồn vốn nhàn rỗ

TRUMP BẮT ĐẦU CHIẾN DỊCH "CÀN QUÉT" GIÁN ĐIỆP HOA NAM TRÊN NƯỚC MỸ

TRUMP BẮT ĐẦU CHIẾN DỊCH "CÀN QUÉT" GIÁN ĐIỆP HOA NAM TRÊN NƯỚC MỸ Kẻ thù của nhân loại tiến bộ nói chung và nước Mỹ nói riêng không đâu khác ngoài các thể chế cộng sản, độc tài mà Trung cộng chính là nó. Để tiêu diệt kẻ thù Trung cộng, ngoài việc Trump đánh vào thương mại để đốt cháy kho lương của nó, làm cho xã hội Trung cộng rối loạn, chia rẽ ra thì những đòn kết hợp dưới đây mà tui đã nhận định vào ngày 29/3/2018 cũng sẽ được Trump triển khai sau khi khai chiến thương mại, đó là "song song với việc áp đặt thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc để 'san bằng thâm hụt thương mại', chính quyền của tổng thống Trump đã tung ra những lối đánh tổng hợp đầy ảo diệu đã quét sạch mầm họa Trung Hoa", cụ thể: 1. Đập tan quân đoàn tin tặc của Bắc Kinh; 2. Càn quét, tiêu diệt lực lượng gián điệp của Trung Quốc trên đất Mỹ và các nước đồng minh; 3. Gia cường cho các đồng minh yếm thế như Đài Loan, Úc, Ấn và các quốc gia trong khối Asean bằng cách "trang bị khí tà

SỐ PHẬN ĐẢNG CỘNG SẢN & SỐ PHẬN CỦA CÁC HỢP ĐỒNG "BÁN NƯỚC" (Tiếp theo)

SỐ PHẬN ĐẢNG CỘNG SẢN & SỐ PHẬN CỦA CÁC HỢP ĐỒNG "BÁN NƯỚC" (Tiếp theo) Muốn đất nước Việt Nam không bị bán rẻ vào tay Trung cộng bởi bọn tà quyền cộng sản thì toàn dân tộc Việt Nam phải vùng lên DIỆT SẠCH CỘNG SẢN. PHẢI DIỆT SẠCH CỘNG SẢN, đó là mệnh lệnh của QUỐC GIA - DÂN TỘC. Nhưng diệt bằng cách nào và diệt chúng khi nào ? Sở dĩ tà quyền cộng sản chúng vẫn chưa sụp đổ là vì chúng còn nội lực khá vững và ngoại lực khá ổn định. Vì vậy muốn tiêu diệt tận gốc tà quyền cộng sản thì trước tiên phải "phế bỏ nội công" của chúng, sau đó liên minh với kẻ thù của Trung cộng để đốt cháy gót chân Asin của chúng khi thời cơ đã đến. Vậy "Nội lực" của tà quyền cộng sản nhờ vào thế lực nào ? - Thứ nhứt: Đó là lực lượng tuyên truyền bịp bợm, dối trá, ru ngủ, nhồi sọ,... của lực lượng tuyên giáo nằm vùng, dân chủ trá hình đang hoạt động rất mạnh với quân số đông đảo trên không gian mạng, chúng có mặt từ trong nước lẫn ngoài nước. Chúng lập nên những Hội, Nhóm

HÃY ĐÁNH TÀ QUYỀN CỘNG SẢN BẰNG CHÍNH HIẾN PHÁP DO NÓ BAN HÀNH

HÃY ĐÁNH TÀ QUYỀN CỘNG SẢN BẰNG CHÍNH HIẾN PHÁP DO NÓ BAN HÀNH Ở cái xứ độc tài cộng sản thì "Hiến pháp + Luật pháp là đảng; đảng là Hiến pháp + Luật pháp". Vì vậy, mỗi công dân muốn làm điều gì đó đều phải nhứt nhứt tuân theo Hiến pháp và Luật pháp do tà quyền cộng sản đặt ra để trói buộc dân chúng. Mọi công dân ở xứ sở độc tài cộng sản này phải tuân thủ và chỉ được phép đi trong "đường bao" của Hiến pháp và Luật pháp do đảng tà quyền cộng sản đặt ra, nếu ai đó cố ý vượt khỏi "đường bao" của tà quyển cộng sản thì trước sau gì cũng bị tà quyền cộng sản chụp cho cái tội "vi hiến, phạm pháp". Trở lại chủ đề nóng hôm nay đó là nhiểu nhà dân chủ trên cộng đồng mạng đang kêu gọi BIỂU TÌNH, cá nhân hoàn toàn ủng hộ, không phản đối bởi BIỂU TÌNH là những cuộc diễn tập DÂN CHỦ, dù mức độ, quy mô và kết cục thế nào thì sau mỗi cuộc BIỂU TÌNH cũng ít nhiều tác động lên ý chí của tà quyền cộng sản, làm cho chúng bấn loạn ít nhiều, làm cho chúng thấy rõ

SỐ PHẬN ĐẢNG CỘNG SẢN & SỐ PHẬN CỦA CÁC HỢP ĐỒNG "BÁN NƯỚC"

SỐ PHẬN ĐẢNG CỘNG SẢN & SỐ PHẬN CỦA CÁC HỢP ĐỒNG "BÁN NƯỚC" Tà quyển cộng sản còn thì các hợp đồng "BÁN NƯỚC" mà chúng đã ký kết với Trung cộng còn, đồng nghĩa đất nước Việt Nam sẽ bị chúng "cắt bán từng phần" để khi thời cơ thuận lợi sẽ bán sạch để Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh phía Nam của Trung cộng như cố tổng thống Ngô Đình Diệm đã TIÊN TRI tại buổi khánh thành đập Đồng Cam, Tuy Hòa ngày 17/9:1955. Vì vậy, muốn đất nước Việt Nam không bị bán rẻ vào tay Trung cộng bởi bọn tà quyền cộng sản thì toàn dân tộc Việt Nam phải vùng lên DIỆT SẠCH CỘNG SẢN. PHẢI DIỆT SẠCH CỘNG SẢN thì dân tộc Việt Nam mới thoát khỏi họa mất nước như Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng. Từ ngàn đời nay, dân tộc Trung hoa luôn xem dân tộc Việt Nam là kẻ thù, chúng chẳng bao giờ từ bỏ khát vọng xâm lăng, thôn tính. Vì vậy Việt Nam sẽ chẳng bao giờ có "tình bạn" với Trung cộng mà chỉ có xem nhau là "kẻ thù không đội trời chung". Tà quyền cộng sản nó cũng như

QUÁI KIỆT DONALD TRUMP GÀI BẪY BỌN MA QUỶ ĐÃ TRÓT GẶM TIỀN BẨN CỦA TRUNG CỘNG

QUÁI KIỆT DONALD TRUMP GÀI BẪY BỌN MA QUỶ ĐÃ TRÓT GẶM TIỀN BẨN CỦA TRUNG CỘNG Trước những ồn ào về việc tay Bộ trưởng tư pháp Mỹ mà tui gọi "phản chủ - phản đảng" Jefferson Beauregard Sessions III tấn công Trump và tay công tố viên đặc biệt Mueller đòi đưa Trump ra tòa, lập tức đám fake news, đám ghét Trump, đám "ăn bánh mỳ Hoa Kỳ thờ ma Hoa cộng" vội tát nước theo mưa, hoan hỷ cho rằng Trump sẽ bị phế truất, sẽ bị ngồi tù,... Sự hoan hỷ của "bầy quỷ dữ đã làm cho những người "trọng Trump - khinh Tập" cảm thấy hoang man, lo lắng. Vì vậy khi tui post bài "TRUMP - TẬP ĐỐI ĐẦU, MỸ THẮNG - TÀU THUA" vào lúc 10h30 ngày 25/8/2018 như link dưới đây, có bạn Hien Chi Vo đã vào coment cách đây 4 giờ đồng hồ như sau "Đảng Dân chủ đang "truy sát" Trump với vụ Cohen đó bác. Có ảnh hưởng gì không?". Trước câu hỏi của bạn Hien Chi Vo, tui có trả lời như sau: "Cohen hay chi chi đó cũng chỉ làm cho Trump và Đảng Cộng hòa mạnh th

XIN PHÉP ĐƯỢC TRƯNG CẦU DÂN Ý ĐỂ THAY ĐỔI THỜI CUỘC" TẠI VIỆT NAM ?

XIN PHÉP ĐƯỢC TRƯNG CẦU DÂN Ý ĐỂ THAY ĐỔI THỜI CUỘC" TẠI VIỆT NAM ? Bất cứ quốc gia nào trên trái đất này khi "thay đổi thể chế" đều tựu trung lại ở hai diễn biến đó là: đấu tranh ôn hòa hay còn gọi là bất bạo động và Bạo động lật đổ hay còn gọi là đấu tranh bạo động. Mỗi phương thức đấu tranh để thay đổi thể chế gồm Bất bạo động và Bạo động đều có ưu - nhược của nó và để đi đến thành công đều phụ thuộc vào quyết tâm của lực lượng đấu tranh cũng như ý chí của thể chế cầm quyền. Vậy ở Việt Nam với thể chế "độc tài đảng trị", muốn thay đổi thể chế cộng sản độc tài, nhân dân nên chọn giải pháp đấu tranh nào cho phù hợp ? Đây là một câu hỏi rất cần mọi người quan tâm, lựa chọn, đưa ra những nhận định hợp lý, sự cân đo THIỆT - HƠN để cùng tìm ra tiếng nói chung, đề ra phương pháp hữu hiệu để sớm đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi họa "chết bởi Trung cộng và Việt cộng". Thực tế hiện nay trên diễn đàn "chống cộng" đang rất sôi nổi, mạnh mẽ tuy n

TRUMP - TẬP ĐỐI ĐẦU, MỸ THẮNG - TÀU THUA

TRUMP - TẬP ĐỐI ĐẦU, MỸ THẮNG - TÀU THUA Không cần phải chờ đến mốc thuế 500 tỷ USD mà Trump sẽ áp lên hàng hóa của Trung cộng mới khui sâm banh ăn mừng, ngay hôm nay những người yêu chuộng hòa bình, tự do có thể tự cho phép mình làm điều đó để hoan hỷ cùng nước Mỹ, cùng với các dân tộc bị đọa đầy, các quốc gia đang rơi vào án tử "chết bởi Trung cộng" trong đó có cả dân tộc Việt Nam của chúng ta. Trump chỉ tung ra 1/10 thành công lực sau hai cú đấm móc phải 34 tỷ USD và cú móc trái 16 tỷ USD đã làm cho Trung cộng tối tăm mặt mũi, dựa hẳn vào dây đài. Chúng ta thử hình dung thế này, với mức thuế chống bán phá giá 25% áp lên hàng hóa của Trung cộng nhập vào Mỹ với giá trị 50 tỷ USD thì ngân sách Mỹ đã thu về số tiền là 25% x 50 tỷ USD = 12,5 tỷ USD. Ngược lại phía Trung cộng cũng thu từ "túi dân" số tiền 12,5 tỷ USD để trợ giá cho hàng hóa của Mỹ nếu không muốn dân mình phải chịu mua hàng Mỹ giá cao mà bài học cay đắng là Trung cộng phải "bấm bụng" nhập

THỦ TƯỚNG MALAYSIA GIÁN TIẾP PHÁ TAN ÂM MƯU CỦA HÁN NÔ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THỦ TƯỚNG MALAYSIA GIÁN TIẾP PHÁ TAN ÂM MƯU CỦA HÁN NÔ NGUYỄN PHÚ TRỌNG Nếu Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã quyết tâm "bán nước" thông qua 27 văn kiện ký kết với Tập Cận Bình trong năm 2017 và quyết phải "nhượng địa" cho Trung cộng thông qua 3 đặc khu thì ngược lại ông già 93 tuổi là thủ tướng Malaysia là ông Tun Mahathir bin Mohamad lại đang gián tiếp phá tan âm mưu BÁN NƯỚC của Hán nô Nguyễn Phú Trọng bởi ông Mahathir Mohamad đang "nói không" với dự án Vành đai - Con đường của Trung cộng. Cửa ngõ của "Con đường tơ lụa trên biển" do Trung cộng dựng lên chính là "BIỂN ĐÔNG", muốn mở toang cái cửa ngõ này thì Trung cộng phải "le cái lưỡi bò" để nuốt trọn Biển Đông. Tuy nhiên quỷ kế này đã bị Donald Trump xiết chặt ở eo biển Malacca và sắp tới sẽ cho tàu chiến "cày nát, chặt đứt" cái lưỡi bò này bằng việc "tăng cường" tự do hàng hải, cấm Trung cộng "vẽ lại quy tắc ở Biển Đông". Khi "cửa ngõ"

CHỒN TÀU HỒ CHÍ MINH SẼ PHẢI LÒI MẶT THẬT (tiếp theo)

CHỒN TÀU HỒ CHÍ MINH SẼ PHẢI LÒI MẶT THẬT (tiếp theo) Muốn tiêu diệt tà quyền cộng sản xin đừng bỏ qua việc phải đạp đổ hình tượng Hán tặc hồ chí minh, đốt cháy cái "tấm gương - đạo đức" của tên Hán tặc này. Những kẻ "miệng hô hào chống cộng" nhưng lại ra mặt bảo vệ lãnh tụ cộng sản cũng chính là thế lực mà những người CHỐNG CỘNG CHÁNH HIỆU phải có trách nhiệm vạch mặt để cảnh tỉnh cộng đồng. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta hãy chung tay làm rốt ráo những việc này để khẳng định lòng dũng cảm của một người CHỐNG CỘNG CHÁNH HIỆU. Phần I: SỰ THẬT VỀ HÁN TẶC HỒ CHÍ MINH. 1. Tại sao tà quyền cộng sản gọi HÁN TẶC HỒ CHÍ MINH là Bác Hồ ? Đã viết ở link đính kèm. 2. Những "uẩn khúc" giữa Nguyễn Ái Quốc với hồ chí minh: 2.1. Về chữ viết: - Nguyễn Tất Thành: Đầu năm 1910, Nguyễn Tất Thành đến Phan Thiết dạy chữ Hán và chữ QUỐC NGỮ cho học sinh lớp ba và lớp tư tại trường Dục Thanh của Hội Liên Thành. - Hồ Chí Minh: Khả năng viết chữ QUỐC NGỮ rất kém, nghệch

OBAMA VÀ DONALD TRUMP ĐÃ MÁCH BẢO GÌ CHO DÂN TỘC VIỆT NAM ?

OBAMA VÀ DONALD TRUMP ĐÃ MÁCH BẢO GÌ CHO DÂN TỘC VIỆT NAM ? Khi đặt chân đến Việt Nam năm 2016, bên cạnh việc ông Obama đã nhắc đến BÀI THƠ THẦN của Thái úy Lý Thường Kiệt và Truyện Kiều của Nguyễn Du ra, ông ta còn lấy tấm gương của người anh hùng dân tộc Hai Bà Trưng để ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam: “Từ thời đại Hai Bà Trưng đến nay, người phụ nữ Việt Nam luôn mạnh mẽ, tự cường và giúp đất nước Việt Nam tiến lên phía trước”. Khi đến Việt Nam dự Hội nghị APEC 2017, ông Trump cũng hết lời ca ngợi dũng khí của Hai Bà Trưng và tinh thần dân tộc đầy tự hào của người dân Việt Nam. Ông ta nhắc người Việt Nam rằng "Hào khí đó cháy bỏng trong con tim của mỗi người yêu nước và mỗi quốc gia. Người dân nước chủ nhà Việt Nam đã nhận biết về hào khí này không phải chỉ cách nay 200 năm, mà có từ gần 2000 năm trước. Vào khoảng năm 40 sau công nguyên, Hai Bà Trưng đã tiên chinh đánh thức tinh thần dân tộc của người dân trên mảnh đất này. Đó là lần đầu tiên người V

KHI NÀO TRUMP MỚI DỪNG TAY TRÊN CHIẾN TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ?

KHI NÀO TRUMP MỚI DỪNG TAY TRÊN CHIẾN TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ? Sẽ không có việc Trump hạ nhiệt, ngưng tay bắn về phía Trung cộng những loạt đạn "thương mại" nếu cái đích là con số san bằng thâm hụt Mỹ - Trung chưa đạt được 500 tỷ USD. Mọi cuộc đàm phán, đối thoại với Trung cộng trong lúc này đều không kìm hãm được bước tiến của Donald Trump. Vào ngày 23/8/2018 tới đây, gói thuế chống bán phá giá của Mỹ áp lên hàng hóa của Trung cộng có giá trị 16 tỷ USD sẽ có hiệu lực, nâng tổng giá trị hàng hóa của Trung cộng nhập vào Mỹ sau hai lần bị Trump áp thuế lên 50 tỷ USD. Tiếp đến sẽ là gói áp thuế chống bán phá giá lần 3 của Mỹ lên hàng hóa của Trung cộng nhập vào Mỹ sẽ có giá trị 200 tỷ USD mà Văn phòng đại diện thương mại Mỹ (USTR) từ ngày 20/8/2018 đã tổ chức cuộc điều trần kéo dài 6 ngày và gói áp thuế lần này cũng với mức 25% sẽ có hiệu lực muộn nhứt trong tháng 11/2018, tức trước hoặc ngay sau thời điểm mà Trump và Tập sẽ gặp nhau tại các Hội nghị thượng đỉnh APEC và G20.

VỚI TÀ QUYỀN CỘNG SẢN CHỈ CÓ HAI CHỮ LÀ "TIÊU DIỆT".

VỚI TÀ QUYỀN CỘNG SẢN CHỈ CÓ HAI CHỮ LÀ "TIÊU DIỆT". Đã đến lúc dân tộc Việt Nam phải bắt tà quyền cộng sản đền tội, nếu không nó sẽ tranh thủ bán sạch đất nước này cho Trung cộng một cách tinh vi mà dân chúng không thể kêu, la. Vậy câu hỏi đặt ra là nhân dân nên đồng hành "CHỐNG CỘNG SẢN" hay "DIỆT CỘNG SẢN" ? Cá nhân tôi thì tôi chọn phải "DIỆT CỘNG SẢN" vì cộng sản không thể sửa đổi mà phải đào thải nó. Thời khắc này mà kêu gọi chống cộng bằng những áng văn lòng vòng, lê thê để gọi là "chống cộng" thì có khác gì mát - xa cho cộng sản nó phê. Không còn đủ thời gian để mà khai trí, chống cộng bằng vốn văn chương, kiến thức mô phạm nữa. Hãy dùng uy tín, sự hiểu biết của mình để hướng mọi người nhắm thẳng tử huyệt của cộng sản mà đánh, mà TIÊU DIỆT CỘNG SẢN bằng những đòn kết hợp: 1. Giật sập hình tượng Hán tặc hồ chỉ minh, đạp đổ "tấm gương, đạo đức" của tên Hán tặc hồ chí minh bằng cách chứng minh, khẳng định hắn ch

CHỒN TÀU HỒ CHÍ MINH SẼ PHẢI LÒI MẶT THẬT

CHỒN TÀU HỒ CHÍ MINH SẼ PHẢI LÒI MẶT THẬT Muốn tiêu diệt tà quyền cộng sản xin đừng bỏ qua việc phải đạp đổ hình tượng Hán tặc hồ chí minh, đốt cháy cái "tấm gương - đạo đức" của tên Hán tặc này. Những kẻ "miệng hô hào chống cộng" nhưng lại ra mặt bảo vệ lãnh tụ cộng sản cũng chính là thế lực mà những người CHỐNG CỘNG CHÁNH HIỆU phải có trách nhiệm vạch mặt để cảnh tỉnh cộng đồng. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta hãy chung tay làm rốt ráo những việc này để khẳng định lòng dũng cảm của một người CHỐNG CỘNG CHÁNH HIỆU. Phần I: SỰ THẬT VỀ HÁN TẶC HỒ CHÍ MINH. 1. Tại sao tà quyền cộng sản gọi HÁN TẶC HỒ CHÍ MINH là Bác Hồ ? Xin trích một đoạn sau trong bài "Những năm tháng Bác Hồ ở Quế Lâm" đã được Báo Lâm Đồng cập nhật lúc 16:01, Thứ Tư, 23/04/2014 (GMT+7) và được Báo Dân trí đăng lại với tiêu đề "Bác Hồ với việc chuẩn bị cho cuộc cách mạng tháng 8 - 1945" cập nhật lúc 09:09 ngày 19/8/2018. Cụ thể: -.... Cả đoàn đã xúc động khi nhìn thấy chân du