Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2018

SAU CÚ ĐẤM CHÍ MẠNG NÀY CỦA VÕ SỸ TRUMP, TẬP CẬN BÌNH TUNG KHĂN TRẮNG ĐẦU HÀNG.

SAU CÚ ĐẤM CHÍ MẠNG NÀY CỦA VÕ SỸ TRUMP, TẬP CẬN BÌNH TUNG KHĂN TRẮNG ĐẦU HÀNG.  Theo Reuters ngày 31/7/2018, võ sỹ Donald Trump có kế hoạch đề xuất áp thuế 25% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung cộng trị giá 200 tỷ USD. Một tuyên bố về việc này có thể sẽ được đưa ra ngay trong ngày hôm nay 01/8/2018 theo giờ địa phương.  Vì vậy, Tập Cận Bình đang tức tốc chỉ đạo Lưu Hạc phải bằng mọi giá xoa dịu võ sỹ Trump, nhưng muộn rồi vì mọi việc đã được Trump lập trình mà không thể đảo ngược. Sau cú đấm này võ sỹ Tập sẽ knock out, trọng tài cho dừng trận đấu như suy đoán của tôi vào ngày 10/8/2017 dưới đây: ĐIỂM DỪNG CỦA XUNG ĐỘT THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG CHỈ LÀ MỐC 250 TỶ USD. NHƯNG TRUNG CỘNG SẼ SUY TÀN - TAN RÃ.  Trump đã tuyên bố sẽ kéo mức giá trị hàng hóa của Trung cộng nhập khẩu vào Mỹ lên con số 500 tỷ USD nếu như Trung cộng ngoan cố đáp trả.  Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, giá trị hàng hóa của Trung cộng được phía Mỹ lên danh sách chỉ đạt 50% so với tuyên bố c

XIN LỖI, TÔI LÀ THẰNG DIỆT CỘNG VÔ VĂN HÓA.

Họ thường biện minh rằng "nếu dùng lực lượng Vô Văn Hóa" để DIỆT CỘNG hôm nay thì hậu cộng sản sẽ tệ hại hơn cộng sản.  Họ ngu hay cố tình ngu có dụng ý.  Họ không biết rằng những người căm thù cộng sản kia khi chưa bị là nạn nhơn của cộng phỉ thì họ là những người hiền lương, nhân hậu. Chỉ vì họ bị cộng sản áp bức, dồn vào đường cùng nên họ mới trở thành như nông dân Đặng Văn Hiến kia.  Họ là trường phái lý tưởng mác - xít, mà trường phải này có câu nói như đinh đóng cột là "có áp bức có đấu tranh". Vậy tại sao họ lại đi nhét cám lú cho người khác ?  Theo họ thì Hán Cao Tổ bên Tàu, Trần Thủ Độ bên Đại Việt hay ông Tơn bên Mỹ đều sai tuốt khi chọn giải pháp à ? Nếu không có những người Vô Văn Hóa (thường thì họ rất trực tính, trực ngôn, khí khái) hòa vào những đoàn binh để giết nội xâm, diệt ngoại xâm thì các đấng quan văn có một bồ văn hóa kia làm được gì ? Nói để cho kẻ thù nó ngủ say à, nói để cho tướng giặc đứt mạch máu não mà chết à ?  Đúng là bị Tà

CỘNG SẢN CHỈ CÓ HAI CHỮ LÀ "TIÊU DIỆT".

CỘNG SẢN CHỈ CÓ HAI CHỮ LÀ "TIÊU DIỆT". Đã đến lúc phải bắt cộng sản đền tội, nếu không nó sẽ tranh thủ bán sạch đất nước này cho Trung cộng một cách tinh vi mà dân chúng không thể kêu, la.  Vậy câu hỏi đặt ra là nhân dân nên đồng hành "CHỐNG CỘNG SẢN" hay "DIỆT CỘNG SẢN" ?  Cá nhân tôi thì tôi chọn phải "DIỆT CỘNG SẢN" vì cộng sản không thể sửa đổi mà phải đào thải nó.  Thời khắc này mà kêu gọi chống cộng bằng những áng văn lòng vòng, lê thê để gọi là "chống cộng" thì có khác gì mát - xa cho cộng sản nó phê.  Không còn đủ thời gian để mà khai trí, chống cộng bằng vốn văn chương, kiến thức mô phạm nữa. Hãy dùng uy tín, sự hiểu biết của mình để hướng mọi người nhắm thẳng tử huyệt của cộng sản mà đánh, mà TIÊU DIỆT CỘNG SẢN bằng những đòn kết hợp: 1. Chỉ ra sự sụp đổ của Trung cộng để đánh vào tâm lý của Việt cộng gây lung lạc tinh thần, hoang man, hoản loạn hàng ngũ cộng sản; 2. Chỉ ra sự bạc bẽo, ngược đãi n

CHIẾN TRANH ĐÃ NỔ RA TRÊN CHIẾN TRƯỜNG CHỐNG CỘNG.

CHIẾN TRANH ĐÃ NỔ RA TRÊN CHIẾN TRƯỜNG CHỐNG CỘNG. Vậy là "súng đã nổ" ngay trong lòng "mặt trận chống cộng". Thật đáng buồn thay khi "quân ta đánh quân mình" trong bối cảnh tà quyền cộng sản đang rơi vào cảnh "chym kẹt dây kéo". Nguyên nhân nổ ra cuộc "tương tàn" này là do khác biệt, đối lập về quan điểm, phương pháp chống cộng, một bên là đại diện cho "võ binh", một bên là đại diện cho "văn binh", mà từ xưa đến nay, VĂN với VÕ luôn bất đồng nhau như câu "Trâu buộc thì ghét trâu ăn. Quan Võ thì ghét quan Văn dài quần", thật là buồn lắm đa.  Hôm qua, FB Đỗ Ngà có viết bài "CHỐNG CỘNG KIỂU VÔ VĂN HÓA, TỐT HƠN HẾT NÊN DẸP". Mục đích và ý nghĩa của bạn ấy là muốn có được một lực lượng "chống cộng để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn" chứ không phải "chống cộng cho thỏa sự thù hằn"...Và theo bạn ấy thì: Hiện nay có 2 loại chống cộng, chống cộng ý thức và chống cộng m

TRUNG CỘNG MÀ ĐU CÀNG ANH, TỨC LÀ ĐÃ CHỌN "CHẾT NHANH CẤP KỲ".

TRUNG CỘNG MÀ ĐU CÀNG ANH, TỨC LÀ ĐÃ CHỌN "CHẾT NHANH CẤP KỲ". Thế giới đã ngỡ ngàng vào thứ Năm ngày 23/6/2016 khi Vương quốc Anh tổ chức cuộc trưng cầu lấy ý kiến về việc "Vương quốc Anh có nên tiếp tục là thành viên của EU hay nên rời khỏi EU?”. Những cử tri được xem là hợp lệ khi tham gia bỏ phiếu là "Những công dân đủ 18 tuổi trở lên trên toàn lãnh thổ Anh, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland; những công dân Ireland đang sinh sống tại Vương quốc Anh, các công dân từ hơn 50 quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung là những thuộc địa cũ của Anh như Úc, Ấn Độ hay Jamaica hiện đang sống tại Anh. Các công dân mang quốc tịch Anh nhưng đang sinh sống ở nước ngoài không quá 15 năm cũng có quyền tham gia bầu chọn". Kết quả của cuộc trưng cầu Brexit (Brexit là cụm từ ghép, "Britain” chỉ nước Anh và “exit” là động từ rời khỏi). Người dân Anh đã quyết định rời khỏi EU với tỷ lệ số phiếu ra đi là 52%, ở lại là 48%.  Mùa thu năm 2015 tại nước Mỹ và ngay

CỌP GIẤY TRUNG CỘNG CÙNG HOA NAM NGUYỄN PHÚ TRỌNG SẼ "GIA CƯỜNG BIỂN ĐÔNG" TRONG LÚC LÂM CHUNG.

CỌP GIẤY TRUNG CỘNG CÙNG HOA NAM NGUYỄN PHÚ TRỌNG SẼ "GIA CƯỜNG BIỂN ĐÔNG" TRONG LÚC LÂM CHUNG.  Trong binh pháp của Tôn Tử có thức "viễn giao cận công", tức "Xa thì dùng ngoại giao thu phục, gần thì tấn công cướp đoạt". Vì vậy sẽ không có gì bất ngờ khi Đại tướng - phó chủ tịch Quốc hội cộng sản là Đỗ Bá Tỵ, người có "huyết hải thâm thù" với Trung cộng bởi đồng đội của ông bị chết trước mắt ông trước họng súng, lưỡi lê của bành trướng Bắc Kinh đã thân chinh đi Mỹ để "bàn về Biển Đông" thì ngay sau đó hai phi công cấp tá đã bị tử nạn cùng tiêm kích Su-22. Đồng thời ngoài Biển Đông, Trung cộng lần đầu tiên đưa tàu Nam Hải Cứu 115 là tàu có thể mang theo trực thăng cỡ vừa đến neo đậu thường trực tại tại đá Xu Bi ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.  Vậy ý đồ của Trung cộng là gì ? Đây chính là đòn "phủ đầu" đánh vào những sỹ quan quân đội cộng sản có "huyết hải thâm thù" với Trung cộng mà Hoa

BIỂN ĐÔNG SẼ LÀ MỒ CHÔN TRUNG CỘNG KHI MỸ ÁP LỆNH TRỪNG PHẠT LÊN IRAN.

BIỂN ĐÔNG SẼ LÀ MỒ CHÔN TRUNG CỘNG KHI MỸ ÁP LỆNH TRỪNG PHẠT LÊN IRAN.  Nhiều người sẽ chưng hững khi đọc tiêu đề này bởi việc Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran rồi áp lệnh trừng phạt lên quốc gia hồi giáo này có liên quan gì tới Biển Đông mà cào phím nói cuồng ?  Xin thưa rằng, việc Trump đảo ngược lại thành quả của Obama khi rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận P5+1 không vì ghét Obama, thù Iran mà là một nước cờ hiểm trên bàn cờ vây mà Tập Cận Bình đang nắm giữ quân cờ đen, Trump giữ quân cờ trắng.  Việc Trump chọn vũ khí thương mại để đánh tan Trung cộng là một quyết định sáng suốt, đánh trúng tử huyệt của đối phương là huyệt Bách hội trên đỉnh đầu; việc Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran rồi áp lệnh trừng phạt là Trump bồi tiếp vào huyệt Á môn sau gáy của Trung cộng để làm liệt tứ chi của nó. Sau đó sẽ đánh tiếp vào huyệt Kiên tỉnh, chỗ cao nhất trên phần vai để làm liệt cánh tay phải của Trung cộng là Việt cộng ở Biển Đông.  Điểm yếu của Trung cộng đó là

SỰ TAN RÃ CỦA TRUNG CỘNG XUẤT PHÁT TỪ ĐÂU ?

SỰ TAN RÃ CỦA TRUNG CỘNG XUẤT PHÁT TỪ ĐÂU ?  Với những gì đã diễn ra hiện nay, tôi tin chắc một điều "Trung cộng sẽ nối gót Liên Sô và Đông Âu, sẽ suy tàn đi đến sụp đổ và tan rã". Tuy nhiên không như Liên Sô ô và Đông Âu, sự sụp đổ của họ là do "lầm đường, lạc lối", cố sức bơi ngược dòng nên bị chết đuối. Với Trung cộng thì nguyên nhân sụp đổ của nó khởi phát từ "tư tưởng Đại Hán, bá quyền", muốn "gồm thâu" thế giới bằng tham lam, độc ác,... với tư tưởng ngông cuồng.  Lợi dụng chính sách ngoại giao "khẩn khoản" của các đời tổng thống Mỹ trước Trump, Trung cộng đã "thu lợi" bất chính ngay tại nước Mỹ và nếu Trung cộng khôn ngoan hơn, biết mở cửa thương mại tự do, biết "có qua có lại" với nước Mỹ, tức là biết dùng số tiền này đầu tư "đối xứng" ngay trên nước Mỹ, có nghĩa một doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Trung cộng thì đổi lại một doanh nghiệp của Trung cộng cũng sẽ đầu tư tại nước Mỹ. Lúc này dù cho s

TẠI SAO PUTIN KHÔNG XÍCH LẠI VỚI TẬP MÀ LẠI MÊ TRUMP NHƯ ĐIẾU ĐỔ ?

TẠI SAO PUTIN KHÔNG XÍCH LẠI VỚI TẬP MÀ LẠI MÊ TRUMP NHƯ ĐIẾU ĐỔ ?  Hẳn quý vị còn nhớ, vào hôm 31/7/2016, trao đổi với ABC News, Trump tuyên bố, “sẽ công nhận Crưm thuộc lãnh thổ của Nga đồng thời dỡ bỏ các lệnh cấm vận chống lại Moscow nếu lên làm Tổng thống”.  Tuyên bố này của Trump lập tức bị phản ứng dữ dội, nhất là từ phe Dân chủ mà như lời bà bà Jake Sullivan,  cố vấn chính sách cấp cao của bà Hillary Clinton nói: “Donald Trump đang nói cái gì vậy?” và nghi ngờ bình luận của Donald Trump là “ngầm mời nước Nga xâm lược các đồng minh NATO của Mỹ tại Đông Âu”. Vậy ẩn ý của Trump trong tuyên bố kia là gì ?  Với tư chất thực dụng của Trump, cái câu "Tôi thà có năm kẻ thù mạnh mẽ và tài giỏi hơn là một người bạn ngu xuẩn" của Nam tước Lytton đời thứ nhất là ông Edward George Earle Lytton Bulwer-Lytton luôn được Trump vận dụng và hành động.  Vậy tại sao Trump lại muốn "bỏ rơi" Ukraine ? Bởi trong mắt Trump thì Ukraine là "một quốc gia tham nhũn

TẬP CẬN BÌNH VÔ VỌNG KHI MỤC ĐÍCH LÔI KÉO CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI CHỐNG MỸ BỊ PHÁ SẢN.

TẬP CẬN BÌNH VÔ VỌNG KHI MỤC ĐÍCH LÔI KÉO CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI CHỐNG MỸ BỊ PHÁ SẢN Tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 10 vừa diễn ra tại Nam Phi, Tập Cận Bình đã đưa ra gói tiền 14 tỷ USD để hứa hẹn, dụ dỗ hòng lôi kéo các nền kinh tế lớn mới nổi gồm Brasil, Nga, Ấn Độ và Nam Phi (khối BRICS) cùng hiệp lực với Trung cộng đối phó với Mỹ. Tuy nhiên, sau chuyến đi này họ Tập sẽ ôm thêm phiền muộn, sẽ ngã bệnh mà chết vì kế hoạch bất thành.  Trong bối cảnh bị võ sỹ Trump ép vào góc đài trên võ đài thương mại, nền kinh tế của Trung cộng sẽ lao dốc như xe đứt thắng, nội loạn xảy ra là khó tránh khỏi. Tiền ở đâu để mà vung ra dụ dỗ thiên hạ, việc Tập tiếp tục hứa hẹn bơm 14 tỷ USD cho khối BRICS sẽ chỉ là lời hứa phát ra từ ngôi nhà có "con ma nhà họ Hứa". Bởi lời hứa với giá 24 tỷ USD của họ Tập trước gã "mọi biển" hai dòng máu Phil - Trung là Duterte tổng thống Phillipines để tên "thần kinh bất định" này gác lại phán quyết của tòa PCA, rước Trun

TRUNG CỘNG ĐÁNH THUẾ NHẬP KHẨU GẠO VIỆT NAM LÀ THỰC KẾ "TẰM TÀU ĂN DÂU VIỆT.

TRUNG CỘNG ĐÁNH THUẾ NHẬP KHẨU GẠO VIỆT NAM LÀ THỰC KẾ "TẰM TÀU ĂN DÂU VIỆT.  Tin như sét đánh ngang tai với nông dân Việt khi Trung cộng vừa đột ngột đánh thuế nhập khẩu gạo từ Việt Nam lên mức thuế ngất ngưỡng 40-50% (Gạo nếp 50%, gạo tấm 40%).  Đây quả thực là một "hung tin" cho nông dân Việt Nam vì hiện nay Trung cộng là thị trường xuất khẩu chủ lực của gạo Việt Nam. Bởi theo thống kê, hiện Trung cộng là thị trường nhập gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 35% tổng lượng gạo xuất khẩu chính ngạch (buôn bán chính ngạch là buôn bán thực hiện theo hợp đồng kinh tế với các đối tác nước ngoài theo Hiệp định đã được ký kết hoặc cam kết giữa các quốc gia với nhau, hoặc giữa quốc gia với các Khu vực, Tổ chức, Hiệp hội kinh tế trên thế giới theo thông lệ quốc tế). Nếu tính thêm lượng gạo xuất tiểu ngạch (khoảng 15%) thì tổng lượng gạo mà Việt Nam xuất sang Trung cộng chiếm trên 50% tổng lượng gạo mà Việt Nam xuất khẩu hàng năm (buôn bán Tiểu ngạch là hình thức trao đổi,

TRÙM CIA MIKE POMPEO ĐÃ GIĂNG BẪY THÌ CỌP GIẤY TRUNG CỘNG KHÓ MÀ THOÁT RA.

TRÙM CIA MIKE POMPEO ĐÃ GIĂNG BẪY THÌ CỌP GIẤY TRUNG CỘNG KHÓ MÀ THOÁT RA.  Không phải ngẫu nhiên mà tỷ phú Trump lại thay ngựa giữa dòng khi sa thải ngoại trưởng Rex Tillerson, một doanh nhân, chính trị gia, chủ tịch và giám đốc điều hành của ExxonMobil để thay vào một ông trùm CIA là Mike Pompeo, cũng là một doanh nhân, một chính trị gia và là Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA). Tất cả đều nằm trong chuỗi kế hoạch "bắt cọp giấy Trung cộng" của chính quyền Donald Trump.  Hẳn chúng ta còn nhớ, chỉ mới đây thôi, vào ngày 19/6/2018, phát biểu tại thủ đô Washington bên cạnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley thông báo quyết định rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, quyết định được đưa ra trước thực tế là không một quốc gia nào “có can đảm để ủng hộ các cuộc đấu tranh” do Mỹ khởi xướng nhằm cải cách tổ chức này. Bà bà Haley nhấn mạnh: “Từ lâu, Hội đồng Nhân quyền là tổ chức có xu hướ