Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2019

CÚ LỪA LỊCH SỬ CỦA VIỆT CỘNG QUA VIỆT ĐƯA TIN EU ĐÃ KÍ KẾT EVFTA VÀO CHIỀU CHÚA NHỰT 30/6/2019

CÚ LỪA LỊCH SỬ CỦA VIỆT CỘNG QUA VIỆT ĐƯA TIN EU ĐÃ KÍ KẾT EVFTA VÀO CHIỀU CHÚA NHỰT 30/6/2019 Báo Vẹm đưa tin "Vào 16h chiều nay, 30/6/2019 tại Hà Nội, Việt Nam và Liên minh châu Âu - EU ĐÃ CHÍNH THỨC kí Hiệp định Thương mại tự do - EVFTA và Hiệp định Bảo hộ đầu tư - EVIPA sau nhiều năm đàm phán". Sự việc ra sau thì chúng ta cùng nhau đi sâu vào phân tách. Trước tiên, cá nhơn khẳng định rằng việc kí kết giữa những cá nhơn được EU ủy quyền như Cao ủy thương mại Cecilia Malmstrom, Bộ trưởng Romania phụ trách kinh doanh, thương mại và doanh nghiệp Stefan-Radu Oprea với Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh có liên quan đến FTA chỉ là động tác KÍ KẾT VỀ MẶT NGUYÊN TẮC để làm nhu liệu cho EU phê chuẩn chánh thức. Động tác này chưa nói lên việc chắc chắn EU có kí kết CHÁNH THỨC EVFTA hay không vì Việt cộng còn rất nhiều việc phải làm theo qui định của EU căn cứ trên điều khoản tham chiếu của Tổ chức Lao động Quốc tế - ILO mà hiện nay Việt cộng còn nợ 2 Công ước quan trọng như cá n

TẠM THA HUAWEI, ZTE - ÔNG TRUMP CHÌA NHÀNH OLIU HƯ ẢO CHO TẬP CẬN BÌNH

TẠM THA HUAWEI, ZTE - ÔNG TRUMP CHÌA NHÀNH OLIU HƯ ẢO CHO TẬP CẬN BÌNH Để đứa trẻ đang bịnh mạnh dạn uống ly thuốc đắng hạ sốt thì phải cho nó cục kẹo ngọt. Để Tàu cộng uống độc dược thì ông Trump cũng ném về phía Tập những cục kẹo ngọt lịm như việc cho phép Huawei, ZTE tiếp tục mua linh kiện của Mỹ. Tuy nhiên, nhành ô liu mà ông Trump chìa ra cho họ Tập chỉ là hư ảo, mong manh và có thể trở thành "hữu vị vô thực". Bởi như chúng ta được biết, trước khi ông Trump bay qua Osaka dự G20 và gặp Tập thì ngày 27/6/2019 Thượng viện Mỹ do phe Cộng Hòa kiểm soát đã kí thông qua Đạo luật chi tiêu quốc phòng năm 2019 - NDAA với số phiếu ủng hộ áp đảo là 86 phiếu thuận và 8 phiếu chống. Oái oăm cho Tàu cộng là Dự luật NDAA 2019 lại chĩa lưỡi lê vào họng Tàu cộng từ các vấn đề như chuyển giao công nghệ đến kiềm chế những ảnh hưởng ngày càng tăng của Tàu cộng trên thế giới. Điều này đã làm cho Tàu cộng lồng lộn như bò điên húc mả. Trước khi chánh thức trở thành Đạo luật thực thi thì Dự

CHIẾN LƯỢC & MỤC TIÊU NHIỆM KỲ CỦA DONALD TRUMP GẮN LIỀN VỚI VẬN MỆNH CỦA TÀU CỘNG - VIỆT CỘNG & CNXH QUÁI THAI

CHIẾN LƯỢC & MỤC TIÊU NHIỆM KỲ CỦA DONALD TRUMP GẮN LIỀN VỚI VẬN MỆNH CỦA TÀU CỘNG - VIỆT CỘNG & CNXH QUÁI THAI Nhiệm kì đầu san bằng thâm hụt thương mại với tất cả các nước, xốc lại các mối quan hệ để phân lập bạn - thù. Mang công ăn việc làm về cho nước Mỹ, bảo đảm an ninh quốc gia trong sứ mệnh bảo quốc an dân,... Đây là mục tiêu "Make America Great Again - MAGA - Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại". Nhiệm kì thứ 2 là mục tiêu "Keep America Great - Giữ nước Mỹ vĩ đại". Muốn giữ nước Mỹ vĩ đại thì phải tiêu diệt kẻ thù của nền dân chủ, kẻ thù của thế giới tự do mà những thế lực đó chính là: chủ nghĩa khủng bố, thể chế độc tài, chủ nghĩa xã hội quái thai. Vì vậy trong nhiệm kì đầu tiên của mình, tổng thống Donald Trump sẽ không vội truy bức kẻ thù của nước Mỹ, của nhơn loại tiến bộ là các thế lực chủ nghĩa khủng bố, thể chế độc tài, chủ nghĩa xã hội quái thai. Tất cả những hành động của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu là "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại". Để h

ĐÒN TÂM LÝ QUA TRÒ CHƠI TRÊU NGƯƠI CỦA DONALD TRUMP TRƯỚC KHI GẶP TẬP

ĐÒN TÂM LÝ QUA TRÒ CHƠI TRÊU NGƯƠI CỦA DONALD TRUMP TRƯỚC KHI GẶP TẬP Trước khi vào cuộc đối mặt "một - một" với Tập Cận Bình, ông Trump tỏ ra rất lạc quan khi đùa trên twitter "Nếu chủ tịch Kim của Bắc Hàn nhìn thấy điều này, tui sẽ gặp anh ấy tại Border / DMZ chỉ để bắt tay và nói Xin chào (?)!,". Thoạt nghe cứ tưởng Ông Trump như con trẻ với dòng tweet trên, tuy nhiên đó là phong cách thể hiện chiều sâu của một nhà chánh trị, ngoại giao đại tài. Dòng tweet trên của ông Trump cho thấy ông ta đã cùng Kim Jong Un tiến rất gần đến việc phi hạch tâm của Bắc Hàn và dở bỏ Hiệp định đình chến năm 1953 để tiến tới dở bỏ giới tuyến tạm thời ở vĩ tuyến 38, thống nhứt 2 Miền Nam - Bắc Triều Tiên bằng giải pháp hòa bình. Bởi vì hiện nay, hai miền Triều Tiên về bản chất vẫn là một đất nước hai chế độ. Dù ở Seoul tráng lệ của Nam Hàn hay ở Tumangang nghèo mạt của Bắc Hàn thì tất cả đều là chủ quyền của dân tộc Triều Tiên, là máu thịt của Triều Tiên. Vì vậy lần này đặt chân đ

CỰU TỔNG THỐNG THÂN TÀU CỘNG LẠI RA MẶT CHỐNG ĐỐI ÔNG TRUMP NGAY LÚC NÀY VÌ SAO ?

CỰU TỔNG THỐNG THÂN TÀU CỘNG LẠI RA MẶT CHỐNG ĐỐI ÔNG TRUMP NGAY LÚC NÀY VÌ SAO ? Sau khi ông Trump gặp mặt trực tiếp Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Nhựt Bổn nơi ông bị chỉ trích vì đã nói đùa rằng Putin không "can thiệp" vào cuộc bầu cử sắp tới thì ở quê nhà cáo già lòi đuôi, tiếp tục mở miệng đánh phá ông Trump. Con cáo già này là cựu tổng thống thuộc đảng Dân chủ, năm nay 94 tuổi đó là Jimmy Carter. Phát biểu tại một diễn đàn tại sự kiện Trung tâm Carter ở Virginia, nhà viết tiểu sử tổng thống Jon Meacham đã hỏi Carter Mỹ nên "đối phó với Nga" như thế nào để ngăn can thiệp vào khả năng "bầu cử tự do và công bằng" của đất nước thì Carter đã trả lời bằng cách kêu gọi Trump thừa nhận sự can thiệp và "lên án" ông Trump rằng "Tui nghĩ rằng một cuộc điều tra đầy đủ sẽ cho thấy Trump đã không thực sự giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016. Ông ta đã thua cuộc bầu cử nhưng ông ta được đưa vào văn phòng tổng thống vì người Nga đã

THÊM CÚ TÁT BỂ HỌNG VIỆT CỘNG

THÊM CÚ TÁT BỂ HỌNG VIỆT CỘNG Khi nói tới chủ đề Việt Nam phải khởi kiện Tàu cộng lên Tòa PCA để đòi chủ quyền pháp lý về Biển Đông như Philippines đã thực hiện và thắng kiện trong năm 2016 thì đám cuồng cộng là tuyên giáo, AK47, bò đỏ, nhộng đỏ tru tréo rằng "kiện có ích gì, hãy xem Philippines coi họ đã làm gì,...". Sở dĩ lũ khốn nạn này tru tréo như vậy là vì chúng biết việc khởi kiện Tàu cộng ra tòa PCA sẽ lòi ra bằng chứng bán nước của Việt cộng mà Tàu cộng sẽ trưng ra chứng minh cho tòa cho được rõ. Vì vậy chúng tìm cách dìm đi việc này bằng cách tru tréo như trên để giữ lấy thanh danh thúi rùm của Việt cộng. Nhưng nay thì không còn cách nào bưng bít bằng chứng bán nước của Việt cộng qua cái công hàm 1958 và những bằng chứng thâm cung bí sử khác có thể còn động trời hơn cả cái công hàm 1958 kia khi ngày hôm nay 28/6/2019, phát ngôn nhân của tổng thống Philippines là Salvador Panelo  tuyên bố phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế - PCA hồi năm 2016 bác bỏ yêu sách “đườ

ÔNG TRUMP COI THỦ TƯỚNG VIỆT CỘNG TỆ HƠN CHÓ QUA THÔNG ĐIỆP HỈNH ẢNH TẠI OSAKA

ÔNG TRUMP COI THỦ TƯỚNG VIỆT CỘNG TỆ HƠN CHÓ QUA THÔNG ĐIỆP HỈNH ẢNH TẠI OSAKA Khi 3 ông Kẹ trong Tứ giác kim cương là Donald Trump, Modi và Shinzo Abe gặp nhau, ông Trump đưa ra kiểu chào "Fist Bump" của đàn ông Mỹ, dùng nắm đấm chạm vào nhau thay cho cái bắt tay chào hỏi. Fist Bump là một hành động của sự tôn trọng giữa 2 người với nhau trở lên. Nó thường được sử dụng trong bóng chày và khúc côn cầu là một hình thức của lễ kỷ niệm với đồng đội và với những người chơi đối lập ở phần cuối của một trò chơi. Trong đó là một cử chỉ ăn mừng chung giữa hai đội. Ngoài ra nó còn được dùng rất thường ngày giữa 2 người dù không quen biết nhưng vẫn chào hỏi nhau bằng một cái chạm tay nhẹ nhàng, đó là biểu trưng cho một sự tôn trọng, lịch sự giữa hai người. Đối lập với kiểu chào Fist Bump giữa 3 ông Kẹ thì người ta thấy hình ảnh của thủ tướng Việt cộng Nguyễn Xuân Phúc lò dò tới chìa tay ra bắt tay với ông Trump khi ổng đang ngồi. Tuy nhiên thay vì chìa tay ra bắt tay kiểu chó quen t

TẬP CẬN BÌNH ĐỘC CÔ THỦ BẠI TẠI OSAKA

TẬP CẬN BÌNH ĐỘC CÔ THỦ BẠI TẠI OSAKA Có thể quá sớm để phán đoán rằng sụp đổ của Tàu cộng đã cận kề, tuy nhiên qua các cử chỉ ngoại giao của Donald Trump và các đối tác, đối thủ tại G20 này cho thấy một viễn cảnh sụp đổ và tan rã của Tàu cộng dẫn đến sự tiệt vong của cnxh quái thai đã hiện ra trước mắt, kết quả chỉ là thời gian với những cú co giựt cuối cùng trước khi tắt thở. Lướt qua danh sách các nguyên thủ quốc gia mà ông Trump sẽ hội kiến bên lề G20 gồm các nhà lãnh đạo Nga, Ấn Độ, Tàu cộng, Thổ Nhĩ Kỳ, Arab Arabia và Đức, chúng ta thấy có một sự bất thường trong trình tự hội kiến. Lẽ ra ông Trump phải tranh thủ gặp Tập Cận Bình trước tiên như kỳ vọng của ông và biện pháp răn đe là "nếu Tập không gặp tui tại G20 thì gói thuế áp lên 325 tỉ USD hàng hóa có hiệu lực tức thì ở mức 25%". Vậy tại sao sau khi Tập Cận Bình nhận lời gặp mặt ông Trump thì Tập xếp thứ 3 trong danh sách nguyên thủ quốc gia mà ông Trump gặp mặt ? Đây rõ ràng là một đòn tâm lý cũng như một thông đi

LÝ LẼ CỦA TÀU CỘNG KHI TUYÊN BỐ "HOÀNG SA LÀ LÃNH THỔ CỦA TÀU CỘNG VÀ KHÔNG CÓ TRANH CHẤP"

LÝ LẼ CỦA TÀU CỘNG KHI TUYÊN BỐ "HOÀNG SA LÀ LÃNH THỔ CỦA TÀU CỘNG VÀ KHÔNG CÓ TRANH CHẤP" Ngày 27/6/2019, Bộ Quốc phòng Tàu cộng tổ chức trả lời họp báo, người phát ngôn là Đại tá Nhậm Quốc Cường có những tuyên bố đáp trả lại phỏng vấn của các phóng viên như sau: - Phóng viên hỏi: Theo những hình ảnh được chụp bởi một vệ tinh của Israel hôm thứ 4, không quân của Hải quân PLA đã triển khai máy bay chiến đấu J-10 tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông. CNN cho biết, đây là lần đầu tiên quân đội Tàu cộng triển khai máy bay chiến đấu J-10 tới đảo Phú Lâm. Ông nhận xét gì về thông tin của CNN? - Nhậm Quốc Cường trả lời: Hoàng Sa là lãnh thổ của Tàu cộng và không có tranh chấp. Đó là quyền hợp pháp của các quốc gia có chủ quyền khi triển khai các căn cứ và tiến hành huấn luyện trên lãnh thổ của mình. Các hành động bên phía Tàu cộng là hợp pháp, hợp lý và công bằng và các bên liên quan không nên ngạc nhiên. ... Rõ ràng Tàu cộng đã ngang ngược, ngông cuồng trong

LÝ THUYẾT CHUỖI CỦA ÔNG TRUMP ÁP DỤNG CHO VIỆT CỘNG

LÝ THUYẾT CHUỖI CỦA ÔNG TRUMP ÁP DỤNG CHO VIỆT CỘNG Việt cộng đã gây ra cho nước Mỹ một vết nhục rất lớn đó là gì ? Chắc chắn không phải Mỹ bại trận tại chiến tranh Việt Nam bởi trong lịch sử quân sự nước Mỹ thì Mỹ chưa từng bại trận trước một thế lực nguy hiểm nào nếu xét đúng bản chất của THẮNG - THUA. Bởi nếu cho rằng Mỹ đã thua Việt cộng tại chiến trường Miền Nam như Việt cộng tuyên truyền thì rõ ràng hết sức tào lao. Vì xét theo bản chất thì cộng sản không bao giờ chịu thỏa hiệp với kẻ thù nếu nó ở tâm thế kẻ trên cơ. Vì vậy sau khi tung ra đòn sấm sét nhắm mắt cộng sản Bắc Việt bởi Chiến dịch Linebacker II, dội bom liên tục 12 ngày đêm từ ngày 18 đến ngày 30/12/1972 xuống miền Bắc, Mỹ đã buộc Liên Sô lịnh cho cộng sản Bắc Việt gửi thư đầu hàng. Tuy nhiên chánh quyền của Nixon không chấp thuận sự đầu hàng của cộng sản Bắc Việt bởi vì những lý do sau: 1. Kissinger đang muốn nước Mỹ liên thủ với Tàu cộng để dứt nọc cộng sản Liên Sô; 2. Tàu cộng không muốn để cho cộng sản Bắc Vi

LIỆU TẬP CẬN BÌNH CÓ DÁM RA MẶT NÓI ĐỠ IRAN TẠI G20 ?

LIỆU TẬP CẬN BÌNH CÓ DÁM RA MẶT NÓI ĐỠ IRAN TẠI G20 ? Những chủ đề mà ông Trump sẽ đem vào nghị trường G20 này sẽ là thương chiến với Tàu cộng, vấn đề phá giá các đồng tiền ở các quốc gia, liên minh, vũ khí hạch tâm Bắc Hàn, điểm nóng Venezuela, Hong Kong và chắc chắn sẽ không bỏ qua vụ 4 tàu dầu bị phá hoại ở Vịnh Oman và vụ Iran bắn hạ Drone của Mỹ ở không phận Quốc tế theo khẳng định của Mỹ. Là một nước lớn cũng là đồng minh trong mối quan hệ "hợp tác chiến lược" với Venezuela, Iran, liệu Tập Cận Bình có "đủ gan - dư liều" như Putin để lên tiếng bảo vệ cho Venezuela, Iran trước những lời tố cáo mạnh mẽ của ông Trump hay không? Khó lắm, bởi vì trong lúc này Tập Cận Bình có đang tìm mọi cách để tránh chọc tức Donald Trump hòng có được những "ưu đãi tình thế" từ ông Trump ban phát để có được một ân hạng như G20 năm ngoái để mang về Bắc Kinh làm nồ với quần thần. Vì vậy khả năng cao là Tập Cận Bình sẽ lấy mũ ni che tai khi ông Trump nói tới độc tài Madur

HIỂU THÊM VỀ HIỆP ƯỚC AN NINH MỸ - NHỰT BỔN NĂM 1951 & Ý NGHĨA CỦA VIỆC NHỰT BỔN ĐƯỢC THÁO XIỀNG

HIỂU THÊM VỀ HIỆP ƯỚC AN NINH MỸ - NHỰT BỔN NĂM 1951 & Ý NGHĨA CỦA VIỆC NHỰT BỔN ĐƯỢC THÁO XIỀNG Sau Đệ nhị thế chiến, với hậu quả của 2 trái bom hạch tâm là "Little Boy - Thằng Nhỏ" tàn phá Hiroshima ngày 06/8/1945 và "Fat Man - Thằng Mập"tàn phá Nagasaki ngày 09/8/1945. Thủ tướng Nhựt Bổn lúc bấy giờ là ông Shigeru Yoshida (nhiên kì 1946 - 1954) đã đề ra một chánh sách mà sau này được gọi là "học thuyết Yoshida" nội dung của học thuyết này bao gồm ba vấn đề trong đó nội dung quyết định dựa vào Mỹ về mặt an ninh. Năm 1951, tại San Francisco của Mỹ, bản văn Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhựt đã được kí kết. Theo đó, Mỹ sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh cho Nhựt Bổn, đổi lại Nhựt Bổn sẽ cung cấp một phần kinh phí tương đương 1% GDP của Nhựt. Theo Hiệp ước trên thì Mỹ sẽ bảo vệ Nhựt Bổn trước kẻ thù của Nhựt nhưng Nhựt Bổn không có trách nhiệm ngược lại với Mỹ, xét cho cùng thì Hiệp ước an ninh trên chỉ là một hợp đồng thuê vệ sĩ với giá thuê tương đương 1%

MỸ RÚT KHỎI HIỆP ƯỚC AN NINH MỸ - NHỰT, TÀU CỘNG LẠNH SỐNG LƯNG, VIỆT CỘNG CÓ THẤY HỔ THẸN, CÓ TỘI VỚI NON SÔNG KHÔNG ?

MỸ RÚT KHỎI HIỆP ƯỚC AN NINH MỸ - NHỰT, TÀU CỘNG LẠNH SỐNG LƯNG, VIỆT CỘNG CÓ THẤY HỔ THẸN, CÓ TỘI VỚI NON SÔNG KHÔNG ? Hôm trước tui có nói vui chuyện "THIẾT BẢN ĐỒ VÀ QUÀ SANH NHỰT PUTIN TẶNG TẬP" xoay quanh câu chuyện "Con chim lông trắng" với kết luận 4 con chim lông đen ép chết con chim lông trắng là việc 4 khối cường quốc lần lượt là Mỹ, Liên Âu, Nhựt Bổn, Nga ép chết Tàu cộng. Nay có tin ông Trump muốn rút Mỹ ra khỏi HIỆP ƯỚC AN NINH MỸ - NHỰT vì ông cho rằng đây là một Hiệp ước "bất công". Bất công hay ủ mưu thì chúng ta cùng lan man thế sự để hình dung ra mục đích cuối cùng của những cái đầu vĩ đại là Donald Trump và Shinzo Abe. Khi lãnh 2 trái bom hạch tâm của Mỹ, Đế quốc Nhựt Bổn đã đầu hàng và chấp nhận bị chiếm đóng, bị áp đặt bởi phe thắng cuộc. Phải đương đầu với những khó khăn to lớn đã và sẽ diễn ra trước mắt, Nhựt Bổn không còn con đường nào khác ngoài việc phải tìm cách dựa vào Mỹ, nước đồng minh thắng trận đang kiểm soát mình. Việc N