Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2019

TẠI SAO TẬP GỬI QUỐC THƯ MONG HẠNH NGỘ TRUMP ?

TẠI SAO TẬP GỬI QUỐC THƯ MONG HẠNH NGỘ TRUMP ? Ngày 21/11/2018, tui đã "đoán mò" với bài viết dưới đây, trong đó có nêu 03 cửa ải mà Trump buộc Tập phải vượt qua tại cuộc gặp bên lề G20. Sau khi gặp nhau bên lề G20, Trump cho Tập 90 ngày ân hạn để suy nghĩ - quyết định - hồi đáp. Trong giai đoạn đầu, hai bên đã gặp nhau hai lần nhưng không có gì biến chuyển ngoài việc Trung cộng chỉ cam kết mua thêm hàng Mỹ. Trong khi cuộc đàm phán lần 02 kết thúc, Lưu Hạc đã gửi quốc thư do Tập Cận Bình viết cho Trump, đọc quốc thư và nói chuyện với Lưu Hạc, đại bàng Trump chỉ mặt Hạc khi nói chuyện làm con Hạc giấy này hồn bay, phách tán. Vậy tại sao Tập gửi quốc thư cho Trump sau khi đàm phán thương mại vòng 02 trong 90 ngày ân hạn ? Bởi vì 03 cửa ải mà Trump đưa ra như nhận định của tui ngày 21/11/2018 dưới đây là quá khó cho pháp sư Tập vì bị đám "âm binh diều hâu" ngăn cản, đó là: 1. Trung cộng phải ngưng ngay và chịu trách nhiệm về hậu quả của việc ăn cắp sở hữu trí

BỐ GIÀ ĐẤU VỚI MAFIA CHÁNH TRỊ MỸ

BỐ GIÀ ĐẤU VỚI MAFIA CHÁNH TRỊ MỸ Tui đã từng nhận định về bộ sậu mafia chánh trị ở Mỹ trên blog NGƯỜI VIỆT GIỮ NƯỚC VIỆT, trong đó luôn nhắc đến việc Trump sẽ phải dọn cỏ đám mafia chánh trị nếu muốn làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, làm cho Trung cộng sụp đổ để cứu nhân loại thoát khỏi hiểm họa "Chết bởi tay Trung cộng" như những gì ông Peter Navarro đã viết. Tui đã hứa sẽ nói rõ đường dây liên kết giữa đám mafia chánh trị Mỹ với Trung cộng, hứa sẽ phải làm, phải viết nhưng để tránh bị rơi vào trạng thái "thiên kiến", giảm bớt bị phê bình là "sờ mu rùa đoán mò, ăn ốc nói mò,..." tui sẽ không nói chi tiết nhận định cá nhân mà sẽ nêu dữ kiện để mỗi người tự nhận định bằng chính khả năng tư duy của mình. Nào chúng ta cùng bắt đầu. 1. Cú đêm Kissinger đã bán Đông Dương kể cả Đài Loan cho Trung cộng có đúng không ? Kissinger dành phần lớn các chuyến đi nước ngoài để đến Bắc Kinh. Phó chủ tịch của Trung cộng là Vương Kỳ Sơn có mối thâm tình như thầy trò v

SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA CỨ ĐIỂM ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ THỦ PHỦ CARACAS CỦA MADURO

SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA CỨ ĐIỂM ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ THỦ PHỦ CARACAS CỦA MADURO Nhờ vào nạn đói kinh hoàng năm Ất Dậu từ tháng 10/1944 đến tháng 5/1945 cướp đi gần 2 triệu mạng người ở miền Bắc mà thiếu tá Bát Lộ Quân là Hồ Quang đã cầm đầu đám Việt minh khởi loạn thành công, công bố hoàn tất phi vụ cướp chánh quyền vào ngày 02/9/1945. Sự thành công trong phi vụ cướp chánh quyền của Hán tặc hồ chí minh chẳng do tài giỏi gì mà thực ra hắn đã biết đánh trúng cái dạ dày của dân miền Bắc với chiêu thức của cụ tổ Tào Tháo nhà hắn đó là kế "Cắt cơn khát" trong trận đánh Dương Tú ở Uyển Thành. Trong lúc các binh sĩ của Tào Tháo liên tục ba ngày không được uống đủ nước, miệng khát khô bỏng, có người đã tỏ ra oán hận, thì Tào Tháo ngồi trên ngựa chỉ tay về đám rừng phía xa trước mặt nói rằng "Trước đây ta đã đi qua chỗ này, nhớ rằng hồi đó phía trước có một rừng mơ. Ta phải đi nhanh lên, đến đó vừa có thể tìm được nước, mà mơ cũng có thể giúp giải khát”. Nghe Tào Tháo phán, đám quâ

ĐỘC TÀI MADURO THUÊ VỆ SỸ NGA VỚI GIÁ HAI MƯƠI TẤN VÀNG

ĐỘC TÀI MADURO THUÊ VỆ SỸ NGA VỚI GIÁ HAI MƯƠI TẤN VÀNG Trước sức ép của Mỹ và các nước ủng hộ tổng thống Guaido, đặc biệt là lòng dân Venezuela đang bùng lên căm phẫn, độc tài Maduro không còn con đường nào khác đành phải thuê vệ sỹ Nga với giá 20 tấn vàng quy ra tầm 840 triệu USD để "bảo toàn mạng sống". Như vậy thông tin vào ngày 25/01/2019 của Reuters cho rằng Putin đã điều 400 vệ sỹ Nga tức tốc bay tới Caracas để bảo vệ độc tài Maduro là xác tín dù Nga luôn phủ nhận. Câu hỏi đặt ra là tại sao có vệ sỹ Nga bảo vệ rồi thì việc gì Putin phải ép Maduro trả tiền thuê vệ sỹ một cách hấp tấp, lộ liễu như vậy mà không chờ tình hình lắng dịu rồi hãy nhận tiền. Có phải Putin tham lam đến vậy sao ? Putin có tham cỡ nào thì cũng không ngu khi thu tiền bảo kê cho Maduro hấp tấp, lộ liễu đến như vậy. Mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ Putin thấy rõ không có sự chắc chắn nào cứu vãn được sự sụp đổ của Maduro dù Mỹ và các nước không cần nhúng tay vào. Bởi vì: Lòng căm phẫn của dân Venezu

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ NHỮNG "ĐỘNG THÁI LẠ" CỦA VIỆT CỘNG

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ NHỮNG "ĐỘNG THÁI LẠ" CỦA VIỆT CỘNG Trước khi đi vào trọng tâm tui xin phép được chia vui vì tui đã "thỏa mãn" về những dự đoán tương đối chính xác về nội tình của Việt cộng. Những ai đã kết bạn với nick Tran Hung từ thời điểm tháng 12/2017 trở về trước hẳn đã xác nhận cho tui về những dự đoán chính xác sau: 1. Donald Trump sẽ làm tổng thống chứ không phải bà Hillary; 2. Trịnh Xuân Thanh sẽ thoát án tử hình; Đinh La Thăng sẽ ngồi tù, đặc biệt là kẻ "NHÂN từ giết người không dao" Nguyễn Thiện Nhân về làm bí thư thành hồ chứ không phải Tòng Thị Phóng, Vương Đình Huệ,... như đồn đoán; 3. Vũ Nhôm là một gián điệp do Hoa Nam cài cắm giúp Trọng tiếm quyền Trần Đại Quang bởi thông qua Vũ Nhôm, Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ đập chết băng nhóm của Nguyễn Văn Chi, cha của Nguyễn Xuân Anh và đám cựu quan tham Đà Nẵng để bịt thông tin về việc Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng tham nhũng cả ngàn tỷ đồng tại đại dự án Ciputra thời Trọng làm bí thư Hà nội

AI ĐANG NẮM GIỮ "TÚI CÀN KHÔN" TRONG CUỘC CHIẾN MỸ - TRUNG ?

AI ĐANG NẮM GIỮ "TÚI CÀN KHÔN" TRONG CUỘC CHIẾN MỸ - TRUNG ? Trump chứ còn ai trồng khoai đất này. Tập chỉ là con khỉ đá Tôn Ngộ Không, không bao giờ thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Những ai còn nghi ngờ vào quyết tâm xóa sổ cnxh quái thai thì hãy tin tưởng vào Trump. Ngược lại những kẻ "cuồng cộng" thì hãy mở hết công suất phỉ báng Trump trước khi xách va li biến khỏi nước Mỹ nếu ở Mỹ và biến vô hang Cốc Pó nếu ở Việt Nam. Ngay vừa có kết quả thắng cử, Trump đã nhấc máy "tâm sự" với chị Thái Anh Văn xứ Đài, một việc làm "vô tiền khoáng hậu" của các đời tổng thống gần đây của Mỹ. Một thông điệp mà Trump muốn gửi đến Tập Cận Bình rằng "đừng thôn tính bằng cưỡng cướp". Sau khi tiếp chuyện với bông hồng thép Đài Loan, Trump lại hội kiến với võ sỹ Samurai là thủ tướng Shinzo Abe tại nhà riêng khi chưa nhậm chức tổng thống. Sự kiện này là một thông điệp gửi đến Tập Cận Bình rằng "dưới trào Donald Trump này, Tập chớ vọng tưở

THẢ BOM XUỐNG ĐẦU MADURO HAY THẢ LƯƠNG THỰC MANG BIỂU TƯỢNG GUAIDO XUỐNG VENEZUELA ?

THẢ BOM XUỐNG ĐẦU MADURO HAY THẢ LƯƠNG THỰC MANG BIỂU TƯỢNG GUAIDO XUỐNG VENEZUELA ? Muốn lật đổ độc tài Maduro ngay trong lúc này, Mỹ và các nước ủng hộ tân tổng thống Guaido không nên dùng biện pháp quân sự để lật đổ độc tài Mauduro mà nên dùng giải pháp mềm dựa vào sức dân Venezuela. Là một quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhứt khu vực nhưng nhân dân Venezuela đã trao nhầm quyền lực vào tay độc tài - bất tài - bất nhân đến nỗi đẩy dân Venezuela rơi vào cảnh phải bới rác kiếm ăn, chết không có tiền mua hòm chôn, phụ nữ không có băng vệ sinh để xài, không có nước rửa phụ khoa để vệ sinh em bé, phải bán trôn nuôi miệng,... trong khi đó tên tài xế xe bus lại hút xì gà phì phèo, ăn thừa mứa sơn hào hải vị, tiền vàng gửi nhà băng nước ngoài hàng tỷ USD,... Dân thì đói ăn trong khi đó dầu mỏ bị Trung cộng hút đi ồ ạt. Thường thì độc tài chúng luôn làm dữ nên luôn lo xa, vì vậy chúng phải gia cường lực lượng an ninh, lôi kéo quân đội về phía chúng để đè dân, giữ ghế. Vì vậy nếu dùng

TẠI SAO TRUMP ĐÓNG - MỞ - RỒI ĐÓNG CỬA ?

TẠI SAO TRUMP ĐÓNG - MỞ - RỒI ĐÓNG CỬA ? Tự nhiên đi đóng cửa một bộ phận chính phủ 05 tuần mất bộn tỷ USD rồi mở cửa 03 tuần và sẽ đóng lại dài dài nếu Lưỡng viện không ứng 5,7 tỷ USD chi không biết. Sao không dùng cách khác vậy ông Trump ? Tớ thích thì tớ đóng, không thích thì tớ mở, mở ra cho thở chút để rồi đóng tiếp có sao đâu. Nhưng ông làm cho phe ghét ông họ cười ông kia cà. Họ nói nào là ông nhượng bộ, đầu hàng, vẫy cờ trắng, thua kế của bà lão Pelosy,... làm tui tủi thân, xấu hổ muốn chết vì là fan cuồng của ông. Úi xà, hơi sức đâu mà cậu khó chịu trước loại "NÃO NHỎ - MẮT TO - MỎ DÀI" đó, Trump này làm việc gì cũng có rào trước đón sau và đặc biệt chưa sợ ai thì sao phải nhượng bộ, đầu hàng. Đúng là não chim se sẻ. Vậy thực ra việc đóng cửa chính phủ và xây bức tường có phải là quân bài mặc cả về chánh trị của ông không ? Chánh trị cái quái gì, tui xây tường là vì "bảo vệ đất nước" mà nhiệm vụ này bất kỳ ai là công dân Mỹ cũng phải làm bởi nói

NHÌN THỜI - ĐOÁN VẬN

NHÌN THỜI - ĐOÁN VẬN Thời cuộc đang quay như chong chóng, lòng thì rộn ràng khi một mùa Xuân mới lại sang. Đã bốn mươi ba "tuổi đầu" nhưng hai mươi ba "tuổi đời" chưa từng cảm nhận được mùa Xuân bởi tất cả chỉ là "vô nghĩa" khi mùa Xuân trên quê hương tui đã bị cái đảng tà quyển cộng sản cướp giựt, chúng giành lấy mất mùa Xuân bởi chúng bắt mùa Xuân của đất trời, bắt lòng người ở xứ Việt Nam phải chia phần cho chúng với khẩu hiệu phải "mừng đảng" rồi mới được "mừng Xuân". Nhưng Xuân năm nay đã khác rồi và như câu nói của tân Tổng thống Venezuela là ông Guaido là "KHÔNG BAO GIỜ NGĂN ĐƯỢC MÙA XUÂN ĐẾN", quả thật là như vậy, không ai có thể ngăn được mùa Xuân của đất trời, lại càng không thể ngăn được mùa xuân của lòng người. Mùa xuân này sẽ là "xuân cuối cùng" của cộng sản Việt nam. Tui rất kỳ vọng và tin tưởng vào khẳng định này khi tui ngồi "NHÌN THỜI - ĐOÁN VẬN". Cụ thể: I. Về bản chất, khối xhcn hiện

VŨ NHÔM THUỘC PHE NÀO

VŨ NHÔM THUỘC PHE NÀO ? Trên tài khoản fb cũ, tui đã nhiều lần khẳng định Vũ Nhôm chính là một tên gián điệp do Hoa Nam đào tạo để tiến hành phá nát lực lượng điệp viên của Việt cộng khi cần thiết. Chính Vũ Nhôm là kẻ đã nhận lịnh của Hoa Nam và Hán nô Nguyễn Phú Trọng gài bẫy để Trọng lú thực kế "nhứt tiễn hạ song điêu", vừa diệt được cha con Nguyễn Văn Chi - Nguyễn Xuân Anh ở Đà Nẵng, vừa muốn làm phá sản Hội nghị APEC năm 2017 để Donald Trump không đến được Đà Nẵng gây bất ổn cho Trung cộng trong công cuộc Hán hóa Việt Nam. Vũ Nhôm được Hoa Nam gửi gắm cho Nguyễn Bá Thanh, cái chết của Nguyễn Bá Thanh không do phe Ba X Nguyễn Tấn Dũng giết mà do Hán nô Nguyễn Phú Trọng giết không kế hiểm "di thi giá họa" mà Vũ Nhôm là kẻ "thực hiện" dù ngoài mặt Vũ Nhôm là đệ tử ruột của Nguyễn Bá Thanh. Sau khi hạ gục Nguyễn Bá Thanh trong kế "gắp lửa bỏ tay người", Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã làm cho sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng phồng tay và phải về làm

TẬP CẬN BÌNH ĐANG RƠI VÀO CẢNH "CƯỜNG ĐỊCH TRƯỚC MẶT - PHẢN TẶC TRONG NHÀ"

TẬP CẬN BÌNH ĐANG RƠI VÀO CẢNH "CƯỜNG ĐỊCH TRƯỚC MẶT - PHẢN TẶC TRONG NHÀ" Nếu không có gì thay đổi thì thứ tư tuần này sẽ diễn ra cuộc đàm phán vòng 02 giữa phái bộ Trung cộng do Lưu Hạc dẫn đầu đến Washington gặp phái bộ Mỹ do chiến tướng Robert Lighthizer nghinh đón. Cả thế giới đang dõi theo sự kiện này với câu hỏi liệu Trump có tuyên bố kết thúc chiến tranh thương mại với Trung cộng hay sẽ tốc chiến, nâng gói thuế từ 10% trên lượng hàng hóa 200 tỷ USD của Trung cộng lên 25% và tất tay gói thuế lên lượng hàng hóa 267 tỷ USD còn lại khi thời gian hưu chiến 90 ngày chính thức kết thúc vào ngày 01/3/2019 ? Đến hôm nay, giới thức thời đã không còn nghi ngờ vào lời kêu gọi của ông Trump tại Đại hội đồng LHQ là phải xóa sổ cnxh", bởi hôm đó ông đưa Venezuela ra làm minh chứng để củng cố cho lời kêu gọi của ông và nay lời kêu gọi của ông đã được thực thi với sự ủng hộ của các nước Nam Mỹ và khối EU khi phủ nhận vai trò tổng thống của độc tài Maduro, công nhận chủ tịch

PHẢI LÀM GÌ TRƯỚC VẬN NƯỚC SUY VI KHI CƠ TRỜI ĐÃ TỚI ?

PHẢI LÀM GÌ TRƯỚC VẬN NƯỚC SUY VI KHI CƠ TRỜI ĐÃ TỚI ? Muốn bứng một gốc cây, anh phải có đủ sức lực. Nếu anh không đủ sức thì anh phải nhờ sự trợ giúp của người khác. Sức lực ở đây không đơn thuần chỉ là sức mạnh cơ bắp của anh mà có thể là tiềm lực tài chánh, trí khôn,... để dễ dàng bứng gốc cây mà anh muốn nhổ lên. Đứng trước cái cây "cộng sản" đã cắm sâu gốc rễ tại Việt nam suốt mấy chục năm qua, bên cạnh một nhóm thiểu số có quyền lực luôn bám chặt nó vì "ăn cây nào rào cây nấy", đa số còn lại đều muốn bứng gốc cộng sản bởi nó là một cây được sinh ra từ cái mầm khuyết tật được chăm sóc bởi thứ chủ nghĩa quái thai. Thế nhưng thật đau lòng khi nhìn vào thực trạng xã hội Việt nam, nhìn xoáy vào các tổ chức, cá nhân tự nhận mình đang gánh vác trách nhiệm "đấu tranh dân chủ" với bổn phận "chống bất công, đòi quyền dân chủ" khi bất chợt nhớ lại cảnh gian nan mà ông Nguyễn Trãi đã mô tả trong Bình Ngô Đại Cáo rằng "Tấm lòng cứu nước vẫn

NÓ LẠI GỢI NHỚ TỘI GIẾT BIỂN

NÓ LẠI GỢI NHỚ TỘI GIẾT BIỂN NÓ đã dùng mọi mưu hèn, kế bẩn để che lấp đi tội lỗi của nó và kỳ thật NÓ đã thành công ngoài mong đợi bởi ở cái xứ sở mà NÓ đang cai trị đa phần cũng giống như nó, cũng ăn xổi ở thì, lú lẫn, mau quên. Và trong lúc NÓ tưởng rằng tất cả mọi người đều quên việc làm phi nhân, vô đạo của NÓ đó là "khi cả nước đang quặn thắt trước cảnh tan thương của biển cả" NÓ liền xuất hiện ngay sào huyệt của tội đồ, không hề mở miệng nói lời chia buồn cùng đồng bào của nó. Chẳng thèm ghé để hỏi han những nạn nhân mà NÓ luôn gọi là nhân dân của NÓ. Ngược lại NÓ lại "kiểm tra, đôn đốc tiến độ" của thủ phạm đã, đang và sẽ giết lần giết mòn đồng bào nó. Nghe đâu đó nói rằng sở dĩ NÓ làm vậy là vì thủ phạm đã buộc cái tượng vàng 50 kg vào lưỡi nó, làm cho nó bị tắt tiếng, câm họng. Tưởng chừng đã quên nào ngờ hôm nay chính NÓ lại khơi gợi lại NIỀM ĐAU DÂN TỘC, NÓ diễn tuồng đưa Ông Táo về Trời bằng việc thả cá chép xuống Hồ Hoàn Kiếm. Chính NÓ đã gián tiế

BÈ LŨ BA TÊN TOAN TÍNH GÌ VỀ SỐ PHẬN MADURO ?

BÈ LŨ BA TÊN TOAN TÍNH GÌ VỀ SỐ PHẬN MADURO ? Bàn tiệc mà Trump bày ra ở Caracas chẳng phải là món "huyết yến", cũng không phải là bữa tiệc "hồng môn yến" mà là dạ tiệc "kê cân" toàn là món "gân gà" chức cố mà các biệt khách của Trump nhai không nổi, nuốt không trôi. Dù biết rằng bất ổn chánh trị tại Venezuela bùng phát trong lúc này là một cái bẫy trong chước "kê cân" mà lão quái Trump đặt ra nhưng Tập - Putin - Trọng lú đều phải chấp nhận thương đau để cho cái bẫy sập xuống cắt đứt móng chân thay vì phải đứt cả bàn chân. Dùng những từ "độc tài, phi nhân, phản bội nhân dân" để chỉ cho Maduro là hoàn toàn chính xác. Mỹ kêu gọi HĐBA LHQ tổ chức phiên họp bất thường để định đoạt số phận của Maduro là hoàn toàn kịp thời và phù hợp với lòng người. Tuy nhiên sẽ không bất ngờ khi Nga, Trung cộng phủ quyết giải pháp phế truất Maduro dù đa phần đều tán đồng hoặc không có ý kiến. Nga, Trung cộng phủ quyết tức thì cũng phải thô

CỜ GÀI NHỨC NÃO CỦA MỸ TẠI CUỘC HỌP CỦA HĐBA LHQ ĐỂ ĐỊNH ĐOẠT SỐ PHẬN ĐỘC TÀI

CỜ GÀI NHỨC NÃO CỦA MỸ TẠI CUỘC HỌP CỦA HĐBA LHQ ĐỂ ĐỊNH ĐOẠT SỐ PHẬN ĐỘC TÀI MADURO Thông thường thì Nga, Trung cộng sẽ dùng quyền quyết của mình tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để ngăn chặn tổ chức này ra Nghị quyết trừng phạt các quốc gia "đồng chí" theo đề xuất của Mỹ và Đồng minh. Vậy thì tại Phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào lúc 9 giờ tối nay theo giờ Việt nam để công nhận Juan Guaido là nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela trong nổ lực của Mỹ và cộng đồng Quốc tế nhằm gây sức ép và thay thế Nicolas Maduro thì liệu Nga, Trung cộng có "bổn cũ soạn lại" không ? Đây sẽ là một quyết định khó khăn cho Nga, Trung cộng và cả Mexico. Trước khi diễn ra phiên họp bất thường của HĐBA LHQ vào 09 giờ sáng nay giờ Miền Đông. Các nước EU thì thúc giục tổ chức bầu cử lại tại Venezuela. Mỹ, các nước Nam Mỹ, Canada, Tây Ban Nha,... thì ủng hộ vai trò tổng thống của Juan Guaido. Nga, Trung cộng, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico thì phản đối việc phế truất Ma

LẬP TRÌNH XÓA SỔ CNXH CỦA DONALD TRUMP VÀ SỐ PHẬN CỦA VIỆT CỘNG

LẬP TRÌNH XÓA SỔ CNXH CỦA DONALD TRUMP VÀ SỐ PHẬN CỦA VIỆT CỘNG Chúng ta thường thấy một số người thường đưa ra sự phân biệt giữa độc tài với cộng sản. Vậy giữa độc tài với cộng sản có khác gì nhau không ? Nếu đi sâu vào phân tích chi tiết để nói lên sự khác biệt giữa độc tài với cộng sản thì một bài viết không thể lột tả hết được. Vì vậy chỉ nói tóm gọn là giữa thể chế độc tài và thể chế cộng sản có một điểm chung duy nhứt đó là chúng đều TƯƠNG PHẢN với thể chế Dân chủ, bởi ở thể chế Dân chủ thì quyền lực của nhà nước từ nhân dân mà ra, ngược lại đều này sẽ không có ở thể chế độc tài - cộng sản hoặc nếu có thì cũng chỉ là trá hình, bịp bợm. Nói cụ thể hơn thì chế độ độc tài chỉ liên quan đến nguồn gốc quyền cai trị (nơi quyền đó phát sinh) mà cụ thể như Singapore chẳng hạn. Còn chế độ cộng sản thì nó rất bao quát, nó ôm trùm cả bản chất của độc tài lẫn bản chất phi Dân chủ trong nó vì nó là chế độ của chủ nghĩa toàn trị liên quan đến phạm vi của quyền cai trị do nó đặt ra thông qua

THẾ BÍ CỦA TẬP VÀ MADURO TẠI VENEZUELA KHI THỰC TẾ "BINH LOẠN - TƯỚNG TÀN"

THẾ BÍ CỦA TẬP VÀ MADURO TẠI VENEZUELA KHI THỰC TẾ "BINH LOẠN - TƯỚNG TÀN" Trước biến loạn ở Venezuela, phải công nhận tên Putin khá khôn ngoan trong cách ứng phó khi tuyên bố "không viện trợ tài chính, quân sự cho Maduro". Xét về quan hệ Nga - Venezuela thì thực chất chỉ là mối quan hệ "lấy lệ", bởi tổng kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2017 chỉ đạt gần 70 triệu USD và đầu tư của Nga vào nền kinh tế Venezuela tính đến nay chỉ xấp xỉ 4 tỷ USD. Thứ mà Venezuela được người Nga cảm thấy hứng thú đó là dầu mỏ nhưng món này đã bị Trung cộng gài bẫy Maduro để hớt tay trên rồi. Mặc khác dưới trào Donald Trump, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ - OPEC xem ra không còn "một mình một chợ", không thể tự tung tự tác thao túng, đẩy giá dầu mỏ theo ý mình vì vậy mùi dầu mỏ ở Venezuela không hấp dẫn gì lắm đối với Nga. Khi hàng loạt các quốc gia hưởng ứng lời kêu gọi tước bỏ tính chính danh của Maduro thì Nga chẳng dại gì phải làm thân phận &q

CỘNG SẢN VIỆT NAM HÃY NHÌN VÀO GƯƠNG CỦA NHỮNG GÃ ĐỘC TÀI MÀ LIỆU LẤY HỒN

CỘNG SẢN VIỆT NAM HÃY NHÌN VÀO GƯƠNG CỦA NHỮNG GÃ ĐỘC TÀI MÀ LIỆU LẤY HỒN Một khi những tên độc tài, phản bội lại dân tộc mình bị Mỹ réo tên thì hậu vận của chúng thật là thê thảm. Độc tài quân sự Manuel Noriega của Panama, Saddam Hussein của Iraq, Gadafi của Lybia, tất cả đều có kết cục bi thảm vì đã ảo tưởng vào sức mạnh quyền lực mà phản bội lại dân tộc mình. Giờ đây Maduro của Venezuela cũng sẽ chung số phận bi thảm của những gã độc tài bởi vì luật nhân quả luôn có thật, vấn đề ở chổ là đến nhanh hay đến chậm mà thôi. Dù bất kỳ thời đại nào, lòng dân vẫn là nhân tố quyết định sự tồn vong của chế độ. Thời Tiền Lê của Đại Việt, Thiền sư Đỗ Pháp Thuận đã khuyên Hoàng đế Lê Đại Hành trong bài Quốc tộ - Vận nước rằng "Quốc tộ như đằng lạc - Vận nước như mây quấn". Tức Vua - Tôi, trên dưới phải một lòng, đan chặt vào nhau thì mới có được thái bình vĩnh cửu. Hay như Đường Thái Tông Lý Thế Dân thời nhà Đường đã nói "Vi quân chi đạo, tất tu tiên tồn bách tính, nhược tổ

TRUNG CỘNG SẼ RA CHIÊU GÌ ĐỂ NGĂN CƠN ĐỊA CHẤN VENEZUELA LAN SANG BA ĐÌNH ?

TRUNG CỘNG SẼ RA CHIÊU GÌ ĐỂ NGĂN CƠN ĐỊA CHẤN VENEZUELA LAN SANG BA ĐÌNH ? Trước thực tế sụp đổ của độc tài Maudro do Trung cộng chống lưng. Để cắt đứt hiệu ứng domino từ Venezuela, ngăn không cho nó truyền sang Việt Nam, Tập Cận Bình sẽ tung ra những đối sách gì ? Thị uy vũ lực để đe dọa Việt Nam ư ? Cho vàng Tập cũng không dám vì ông Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã tuyên bố sắc lạnh tại Hội nghị cấp cao Đông Á và APEC 2018 rồi. Chỉ có 01 cách duy nhứt rất đơn giản nhưng lại trói chặt đảng cộng sản Việt Nam vào chân Trung cộng để dẫu chết thì cũng phải chết chung đó là: "Trung cộng lại bắn tin cho Nguyễn Phú Trọng để Trọng truyền đạt xuống đồng đảng là: Nếu đảng cộng sản Việt nam không bám chặt Trung cộng thì Trung cộng sẽ CÔNG BỐ SỰ THẬT về hồ chí minh. Nó sẽ chơi chiêu không ăn được thì quậy cho hôi bằng cách trương ra bằng chứng hồ chí minh chính là Thiếu tá Hồ Quang trong Bát lộ quân, là một gián điệp gốc Hán do Mao Trạch Đông cấy nhộng sang Việt Nam trong tham vọng t

VIỆT CỘNG CHẠY MAU MAY CÒN KỊP

VIỆT CỘNG CHẠY MAU MAY CÒN KỊP Thời khóa biểu của ông Trump trong 02 năm còn lại của nhiệm kỳ đầu là: 1. Khai tử độc tài Nicolas Maduro của Venezuela; 2. Ép Kim Jong Un giải giáp hạt nhân; 3. Đánh tê liệt nền kinh tế của quốc gia Hồi giáo Iran; 4. Ủng hộ Đài Loan độc lập; 5. Đuổi Trung cộng ra khỏi Biển Đông; 6. Đánh sập nền kinh tế của Trung cộng; Trump sẽ dốc toàn sức lực vào 06 điểm trên thì chủ nghĩa xã hội quái thai biến mất. Việt cộng biết thức thời thì lo "tẩu vi thượng sách" nếu không muốn cùng chung số phận như Hussein, Gadafi. Nhưng chạy đâu cho thoát lưới trời ? Chỉ còn một con đường để chạy đó là hãy chạy vào trú ẩn ngay trong lòng dân tộc Việt Nam thì may ra còn được hưởng lượng khoan hồng. Hãy khần trương kiện ngay Trung cộng ra tòa PCA để dân tộc mở lượng hải hà theo đạo lý "đoái công luận tội"./. Tran Hung

ĐỊA CHẤN VENEZUELA VÀ SỐ PHẬN CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG

ĐỊA CHẤN VENEZUELA VÀ SỐ PHẬN CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG Thật sự vô cùng xúc động khi đọc được những tin tức nóng hổi về tình hình chính trường của Venezuela. Vậy là lời kêu gọi "XÓA SỔ CNXH QUÁI THAI" của tổng thống Trump trước Đại hội đồng LHQ đã chính thức "tiền hô - hậu ủng". Cơn địa chấn Venezuela sẽ vượt Biển Caribê để xung chấn tận Ba Đình. Điểm lại các tin nóng của Venezuela: 1. Chủ tịch Quốc Hội Venezuela Juan Guaidó kêu gọi mọi người dân xuống đường thay đổi chính phủ, kêu gọi Quân Đội đứng về phía Nhân Dân ; 2. Ngày 22/01/2019, tổng thống Trump và Phó tổng thống Mike Pence đã gặp Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton và một nhóm chính trị gia Florida (bao gồm Marco Rubio và Rick Scott) để thảo luận về Venezuela. Ông Mike Pence đã gửi một thông điệp tới Venezuela, công nhận Quốc hội Venezuela là tổ chức dân chủ duy nhất ở nước này và gọi Maduro là "một nhà độc tài không có quyền lực hợp pháp". Ông Trump tuyên bố rằng Mỹ có "nhiều lựa chọn ch

XIN ĐỪNG SỈ VẢ DÂN TỘC TÔI

XIN ĐỪNG SỈ VẢ DÂN TỘC TÔI Thật đau lòng khi đọc phải những dòng sỉ vả "dân tộc này ngu dốt, dân tộc này hèn nhát,...". Dân tộc này bộ không có bạn và tổ tông nhà bạn ở trong đó hay sao ? Tại sao họ bị hèn nhát, ngu dốt, vô cảm,... ? Thế lực nào đã biến dân tộc này ra nông nổi này ? Oan có đầu, nợ có chủ. Mọi "kết quả" đều xuất phát bởi "nguyên nhân". Thay vì chửi dân tộc mình tức đã chửi chính mình và dòng họ của mình thì hãy tìm ra thủ phạm đã gây ra nông nổi. Thủ phạm đó chính là tên Hán tặc hồ chí minh và lũ hoang đàng cuồng cộng sản. Hãy chửi lũ súc sanh này thay vì chửi dân tộc mình. Hãy tự trách mình không đủ sức kéo dân tộc mình ra khỏi bùa mê, thuốc lú của súc vật hồ chí minh và lũ hoang đàng cuồng si cộng sản. Dân tộc này không có tội, dân tộc này không ngu dốt, hèn nhát. Chửi rủa dân tộc là chửi rủa tổ tiên mình./. Tran Hung

KINH TẾ TRUNG CỘNG SỤP ĐỔ VÌ HỘI CHỨNG "DÔNG ĂN ĐUÔI"

KINH TẾ TRUNG CỘNG SỤP ĐỔ VÌ HỘI CHỨNG "DÔNG ĂN ĐUÔI" Những ai ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ của Việt nam sẽ không lạ lẫm gì với câu thành ngữ "ăn như Dông ăn đuôi". Theo cư dân ở vùng này, con Dông, một loài động vật thuộc họ bò sát sống trên các động cát và giới ăn nhậu đặt cho cái tên mỹ miều là "khủng long con", nó có đặc tính là khi hết thức ăn ở ngoài môi trường sống thì nó sẽ quay đầu ăn chính cái đuôi của nó để sống, tương tự như Gấu mút tay vào mùa Đông để ngủ vậy nên cư dân của sàn chứng khoán có thuật ngữ "thị trường Gấu" để chỉ hiện tượng giá cổ phiếu sụt giảm ngược lại với "thị trường Bò Tót" để chỉ giá cổ phiếu tăng cao. Trở lại hiện tượng "Dông ăn đuôi" của nền kinh tế Trung cộng. Như đã nói, bản chất của nền kinh tế Trung cộng là "CHƠI HỤI" và nó đã rơi vào trạng thái "HẠ CÁNH CỨNG" ở thời điểm đầu năm 2016 rồi. Nếu không có Trump xuất hiện, Đảng Dân chủ tiếp tục làm chủ Bạch Cung thì k