Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2019

CHIA BUỒN VỚI CNXH QUÁI THAI - CHÚC MỪNG VIỆT NAM, ĐÀI LOAN,... VÌ HỘI NGHỊ TRUMP - KIM BỂ SÔ

CHIA BUỒN VỚI CNXH QUÁI THAI - CHÚC MỪNG  VIỆT NAM, ĐÀI LOAN,... VÌ HỘI NGHỊ TRUMP - KIM BỂ SÔ Vậy là mọi kỳ vọng về thượng đỉnh Trump - Kim đã thể hiện ra "bên ngoài" sự thất bại vì 02 bên không đạt được kết quả gì. Những người yêu chuộng hòa bình và nhứt là nhân dân ở 02 miền Triều Tiên, nhân dân Nhật Bản, nước Mỹ là những người buồn nhứt vì hiểm họa hạt nhân vẫn sờ sờ ra đó. Tuy nhiên, bên cạnh sự thất vọng bởi quá kỳ vọng vào tiến trình giải giáp hạt nhân tại thượng đỉnh lần này thì vẫn có một niềm vui lớn khác, đó là thái độ dứt khoát của ông Trump. Đã nhiều lần ông Trump và cộng sự của ông luôn khẳng định: 1. Mỹ vẫn duy trì cam kết để đạt được tiến trình phi hạt nhâm hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược của Bắc Hàn; 2. Tiến trình phi hạt nhân hóa phải diễn ra "nhanh chóng", Mỹ sẽ KHÔNG DỠ BỎ BẤT KỲ BIỆN PHÁP TRỪNG PHẠT NÀO CHO ĐẾN KHI BẮC HÀN GIẢI TRỪ HẠT NHÂN HOÀN TOÀN. Trước khi diễn ra cuộc gặp mặt lần 02 giữa ông Trump với

MÁY BAY MỸ CÓ MẶT Ở ĐÀ NẴNG NHỮNG NGÀY QUA ĐỂ LÀM GÌ ?

MÁY BAY MỸ CÓ MẶT Ở ĐÀ NẴNG NHỮNG NGÀY QUA ĐỂ LÀM GÌ ? Trước và trong khi diễn ra cuộc gặp mặt giữa tổng thống Trump với Kim Jong Un thì chiếc Air Force Two, những chiếc trực thăng V22 và C - 17 lại hạ cánh xuống phi trường Đà Nẵng. Ngoài Biển Đông thì tàu chiến Mỹ dập dìu còn Trung cộng thì phải rút hạm đội đi vì lý do "thời tiết". Vậy mục đích trên là gì thì chỉ có Mỹ với Việt cộng biết. Riêng tui dự đoán sẽ là 01 trong 02 mục đích sau: 1. Ông Trump muốn làm cái điểu mà ông Obama đã đưa ra với Việt cộng vào năm 2016 khi ông sang Hà nội ăn bún chả, uống trà đá bình dân, ngâm thơ Kiều mà tui đề cập ở bài viết này: https://www.bacaytruc.com/index.php/3157-th-kho-c-a-nguy-n-phu-tr-ng-khi-d-i-di-n-donald-trump-tac-gi-tr-n-hung 2. Để hộ tống tổng thống Trump bay cắt qua đầu Hoàng Sa thậm chí tới Đài Loan như đã đoán mò cho vui hôm trước. Nếu 01 trong cả 02 điều này diễn ra hoặc cả 02 cùng diễn ra thì xem như sấm ký của cụ Trạng Trình đã ứng nghiệm bởi ông Trump và đồng s

THÔNG ĐIỆP VẪY CỜ "PHÚC KIẾN" CỦA CỤ TRUMP

THÔNG ĐIỆP VẪY CỜ "PHÚC KIẾN" CỦA CỤ TRUMP Khi nói tới quá trình đàm phán Hiệp định Ba Lê 1973, những tên cuồng cộng đã phịa ra một giai thoại ca tụng Lê Đức Thọ thế này: Khi Lê Đức Thọ giáp mặt cú đêm Henry Kissinger được Kissinger chìa tay ra bắt tay, sau khi bắt tay, Kissinger móc khăn mùi xoa ra lau tay rồi đút lại vào túi, lập tức Lê Đức Thọ cũng bắt chước móc khăn ra lau tay nhưng thay vì nhét lại vào túi thì Thọ ném khăn vô sọt rác. Thế là chúng cho rằng Lê Đức Thọ thông minh, đã thể hiện sự khinh bỉ người Mỹ đến mức không muốn mồ hôi tay của Kissinger lưu lại trong khăn mùi. Đồng thời Thọ muốn phát đi thông điệp cho thế giới biết rằng số phận của Hiệp định Ba Lê 1973 trước sau gì cũng như cái khăn mùi xoa kia, nó sẽ bị Việt cộng ném vào sọt rác. Vì sự "thông manh" của Thọ mà cú đêm Kissinger thán phục, đã tự nguyện chia đôi giải Nobel Hòa bình,... Cứ tạm cho họ sướng đi, giờ đã đến lúc Việt cộng bị ông Trump hạ nhục mà cứ ngỡ là "cử chỉ thân thiệ

CÁI ÔNG TRUMP NÀY CỨ THỌT LÉT HOÀI

CÁI ÔNG TRUMP NÀY CỨ THỌT LÉT HOÀI Hà cớ gì ông lôi cộng hòa xhcn Việt nam vào twitter nhà ông để "huấn thị" Kim Jong Un vậy ? Ông làm cho "những con bò vui nhộn, những con bò hạnh phúc" mừng vấp té tòe loe đầu gối kia cà. Chúng đọc ngay mấy chữ đầu tiên "Việt Nam đang phát triển mạnh như vài nơi trên trái đất" mà sướng như thằng Bờm đang cầm cục xôi hẩm của phú ông. Tin chắc tối nay Phúc nổ không ngủ được vì "tức bụng" quá xá. Ông bà ta nói cấm cãi rằng "Người khôn hay nói nửa chừng. Để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo". Chúng lo là vì: 1. Đào đâu ra tiền mặt để mua hàng Mỹ tới 20 tỷ ông Tơn trong khi metro Bến Thành - Suối Tiên nợ có 100 triệu ông Tơn mà dai như giẻ rách; 2. Lo vì vạ miệng của Phúc nổ: Bốn mươi bốn năm qua kể từ ngày cướp được Hòn ngọc Viễn Đông, cướp được kho vàng gần 20 tấn và khẳm tỷ USD cùng cái sổ đỏ của VNCH,... Tài nguyên khoán sản, biên giới biển đảo bán dọng hết để rồi dân từ đứa mới đẻ ra đến cụ già sắp

KHÁ KHEN BA ĐÌNH "VỤNG CHÈO - KHÉO CHỐNG NHỤC"

KHÁ KHEN BA ĐÌNH "VỤNG CHÈO - KHÉO CHỐNG NHỤC" Như đã viết ở bài TẠI SAO TỊCH TRỌNG "TRỐN LÀO - NÉ TRUMP" ?, tui đã nói rõ: 1. Về phía tổng thống Trump: Ý nghĩa của cuộc hội nghị Mỹ - Bắc Hàn lần này, về phía tổng thống Trump là ông muốn chứng minh cho thế giới thấy rõ quyết tâm xóa sổ cnxh quái thai mà Việt nam và Bắc Hàn cũng là phần tử của trục liên minh ma quỷ này. Trên hết nhân cơ hội này ông sẽ nhắc lại phát biểu của thủ tướng Lý Hiển Long rằng "giữa Trump và Tập, Trọng chọn ai ?". 2. Về phía Kim Jong Un: Kim Jong Un đang nuôi dưỡng khát vọng "phát triển tên lửa kinh tế", muốn vậy Kim phải từ bỏ con đường cnxh mà Venezuela là bài học nhỡn tiền. Vì vậy lần này Kim sẽ trả lời ông Lý Hiển Long trước mặt ông Trump rằng "tui muốn làm như Singapore vì tui đã lên kế hoạch rồi, mà Singapore thì đâu có ĐI THEO ĐẢNG". Ở bài viết đó tui đã kết luận "Phải nói tên này (Nguyễn Phú Trọng) rất quỷ quyệt chứ không lú đâu. Quỷ quyệt

HIỂU ĐÚNG TINH THẦN HIỆP ĐỊNH PARIS 1973

HIỂU ĐÚNG TINH THẦN HIỆP ĐỊNH PARIS 1973 Nhân việc Mỹ - Bắc Hàn đang xúc tiến các hội nghị song phương nhằm tiến tới xác lập nền hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, dỡ bỏ Hiệp định ngừng bắn ký kết năm 1953. Bằng sự hiểu biết có hạn xin được phép mở chuyên đề "Hiểu đúng về Hiệp định Paris 1973". Vì hiểu biết của hậu bối có hạn, kính mong quý bạn hữu tham gia đóng góp trên tinh thần xây dựng để nhằm mục đích hoàn thiện, mang đến cho mọi người một cái nhìn đúng về Hiệp ước Hòa bình này mà bấy lâu nay đã bị Việt cộng bóp méo, bịa đặt. Hiệp định Paris 1973 còn có cách gọi khác là Hiệp định Ba Lê là một Hiệp định ngừng bắn được ký kết vào ngày 27/01/1973 trên cơ sở kế thừa Hiệp định Geneva 1954. Vì mang tính kế thừa nên trước khi đi vào tìm hiểu Hiệp định Ba Lê, chúng ta nên trở về bối cảnh ra đời của Hiệp định Geneva. Sau khi nhà Tây Sơn suy tàn, Vua Gia Long đã thống nhứt đất nước, thành lập triều Nguyễn vào năm 1802. Dưới thời Gia Long (1802-1819), triều đình Trung ương trự

QUÝ VỊ CÓ HỒI HỘP VỀ CUỘC GẶP TRUMP - KIM KHÔNG ?

QUÝ VỊ CÓ HỒI HỘP VỀ CUỘC GẶP TRUMP - KIM KHÔNG ? Chắc chắn với những người yêu chuộng hòa bình đều rất hồi hộp hướng về thượng đỉnh Trump - Kim sẽ diễn ra vào ngày mai tại Hà nội, bản thân tui cũng vậy, hồi hộp như chờ đón thời khắc Giao thừa. Tuy nhiên, có một chi tiết tui đặc biệt hồi hộp hơn đó là "kết quả chuyến viếng thăm cấp nhà nước" của Kim Jong Un theo "lời mời" của Nguyễn Phú Trọng như báo chí, nhà đài của Việt cộng lu loa. Tui hồi hộp chờ xem liệu có "Tuyên bố chung Việt nam - Bắc Hàn" trong những ngày sắp tới hay không bởi theo thông lệ của cộng sản thì sau mỗi cuộc thăm gặp cấp nhà nước sẽ phải ra Tuyên bố chung. Nghe đâu trong thời gian thụ án, LHQ không cho nhà nước Bắc Hàn được phép thăm gặp cấp nhà nước với bất kỳ quốc gia nào ngoại trừ mục đích thăm gặp là để "giải trừ hạt nhân" nhưng phải có sự chuẩn thuận của các thành viên HĐBA Liên Hợp quốc. Vì vậy tui rất "hồi hộp" vì nếu thực sự LHQ cho phép Nguyễn P

TIN MỪNG CHO VIỆT NAM TRƯỚC VÀ SAU THƯỢNG ĐỈNH TRUMP - KIM

TIN MỪNG CHO VIỆT NAM TRƯỚC VÀ SAU THƯỢNG ĐỈNH TRUMP - KIM Như vậy trong các cửa ải mà ông Trump đặt ra trong thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung cộng, chủ đề BIỂN ĐÔNG đã được ông Trump đưa ra như một trong số các "ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT" buộc Trung cộng phải lựa chọn rằng "TỒN TẠI HAY MẤT TẤT CẢ". Tức là ông Trump cho Trung cộng được quyền lựa chọn 01 trong 02 như sau: 1. Nếu muốn có một Thỏa thuận tốt đẹp trong lĩnh vực thương mại Mỹ - Trung cộng thì ngoài những đề xuất "thiện chí" của Trung cộng như sẽ tăng mua nông sản Mỹ lên kim ngạch mỗi năm tầm 30 tỷ USD, cam kết bỏ ra 1,2 ngàn tỷ USD để mua hàng Mỹ trong vài năm,... thì CÁI THIỆN CHÍ TRÊN HẾT đó là Trung cộng phải rút toàn bộ quân đội ra khỏi Biển Đông để tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tự do hàng hải. 2. Nếu Trung cộng vẫn ngoan cố bám giữ Biển Đông thì ông Trump sẽ tiến hành thay mặt LHQ để làm một cảnh sát quốc tế đích thực dọn dẹp, cưỡng chế, đuổi cổ Trung cộng theo 03 giải pháp sau: - Tiế

LÝ CÙN, TUỒNG HỀ CỦA VIỆT CỘNG SAO QUA MẮT HẬU DUỆ GIỐNG TIÊN RỒNG ?

LÝ CÙN, TUỒNG HỀ CỦA VIỆT CỘNG SAO QUA MẮT HẬU DUỆ GIỐNG TIÊN RỒNG ? Lại nói tiếp về việc cộng sản Ba Đình ngoa ngôn nói rằng đã mời Kim béo thăm chính thức cấp nhà nước vào những ngày sắp tới. Để hiểu rõ bản chất xạo ke của cộng sản Ba Đình về vấn đề trên, tui sẽ "vấn - đáp" như sau: 1. Khi Trọng tặc vừa ôm chức chủ tịch, những tên cộng nô kháo nhau rằng Trọng tặc sẽ sớm đi Mỹ để ra mắt ông Trump. Tui thì khẳng định chắc nịch là ông Trump sẽ không tiếp cái loại "giết vua - đoạt ngai - bán nước" này đâu. Ổng khinh bỉ đến nỗi không thèm gửi điện chúc mừng  thì làm gì có chuyện ổng tiếp. Nếu Trọng tặc rất muốn gặp ông Trump để lấy le thì tại sao không nhân cơ hội ổng đến Hà nội gặp Kim béo thì mời thử ổng xem ổng có nhận lời "thăm cấp nhà nước" không ? Lúc đầu ông Trump muốn thượng đỉnh tổ chức ở Đà nẵng để không thèm gặp mặt Trọng tặc vì ổng cay cái vụ Trọng tặc dám giết bạn của ổng là Trần Đại Quang nhưng vì Trọng tặc lịnh cho Phạm Bình Minh tức tốc

BA ĐÌNH BỂ MÁNH ?

BA ĐÌNH BỂ MÁNH ? Sẽ không võ đoán khi quả quyết rằng cái tin Nguyễn Phú Trọng mời và Kim Jong Un đã nhận lời sẽ thăm cấp nhà nước khi đến Việt nam "trong những ngày sắp tới" là tin "dụ con nít" để khỏa lấp hành vi trốn sang Lào, Cambodia để chữa thẹn của Trọng tặc. Sau khi tìm hiểu được biết Liên Hợp Quốc chỉ cho phép phía Bắc Hàn có mặt tại Hà nội trước ngày 27/02/2019 đối với những người đảm trách công tác hậu cần cho Kim Jong Un và thời gian được lưu trú ở Việt nam của phái bộ Kim Jong Un chỉ đến hết ngày 28/02/2019, tức sau khi kết thúc Thượng đỉnh thì phải rời khỏi Việt nam ngay. Thêm một chi tiết khẳng định cho điều này đó là Kim Jong Un không diện kiến Tập Cận Bình trước khi tới Hà nội, đoàn xe lửa chở họ Kim chạy qua Bắc Kinh mà không dừng vì theo lịnh của LHQ thì chỉ cho phép họ Kim đi gặp ông Trump mà không cho phép rẽ ngang, rẽ dọc như đồn đoán trước đó. Cũng theo tin tức cho hay, nếu không có gì trục trặc thì sáng ngày 26/02 giờ Việt Nam, Kim Jo

ĐÒN LY GIÁN CỰC CAO CỦA ÔNG TRUMP TRƯỚC KHI ĐẾN ĐỘNG QUỶ ĐỎ BA ĐÌNH

ĐÒN LY GIÁN CỰC CAO CỦA ÔNG TRUMP TRƯỚC KHI ĐẾN ĐỘNG QUỶ ĐỎ BA ĐÌNH Muốn câu được cá trê to ở trong đìa thì trước tiên phải sục bùn cho nước vẩn đục rồi thả mồi ngay chổ đó là cứ thế mà giựt. Bởi việc sục bùn vừa tránh cho các loài cá khác phá mồi, vừa tạo mùi tanh của khí mê tan có trong bùn khi nó thoát ra mà loài cá trê thì rất khoái cái mùi này. Muốn đàm phán tốt với đối thủ họ nhà "cá trê" thì phải làm cho đối thủ mất phương hướng, mất tự chủ, nội bộ nghi kỵ lẫn nhau để rồi sau đó ném miếng mồi có móc lưỡi câu cho chúng đớp như cách sục bùn câu cá trê vậy. Thế giới vừa nghe thấy việc ông Trump phát ngôn sẽ có thể "gia hạn", kéo dài thêm hạn chót "ân hạn 90 ngày đình chiến thương mại" qua cái mốc trước đây đã ấn định là ngày 01/3/2019. Cùng lúc với tuyên bố này là việc ông Trump "cảm ơn" Tập Cận Bình vì đã "nói vô" với Kim Jong Un để đi đến cuộc hạnh ngộ Trump - Kim lần 02 tại Việt nam, đồng thời ông Trump cũng vẽ ra "khun

BA ĐÌNH SAO LẠI ĐỂ "ĐẾ QUỐC MỸ" THÔN TÍNH VIỆT NAM ?

BA ĐÌNH SAO LẠI ĐỂ "ĐẾ QUỐC MỸ" THÔN TÍNH VIỆT NAM ? Nhân sự kiện Thượng đỉnh Mỹ - Bắc Hàn lần thứ nhứt, nước chủ nhà Singapore đã chủ động phát hành ba đồng tiền xu in dòng chữ "Hòa bình thế giới" ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh. Mặt trước của các đồng xu kỷ niệm có in hình cái bắt tay giữa hai nguyên thủ cũng như quốc kỳ của hai nước Mỹ, Bắc Hàn. Trong đó, quốc kỳ Bắc Hàn được đặt ở bên trái, còn quốc kỳ Mỹ nằm ở bên phải. Hãng đúc tiền Singapore Mint giải thích, cách sắp xếp này nhằm biểu thị cho quan điểm chính trị của hai nước. Ngày diễn ra sự kiện cùng dòng chữ "Hội nghị thượng đỉnh ở Singapore" được khắc phía trên cùng mặt trước của các đồng xu". Lần này, trước thềm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Bắc hàn lần 02 tại Hà nội. Nước chủ nhà không làm theo Singapore mà nước Mỹ lại làm. Hôm qua theo giờ Việt nam, Mỹ đã cho ra mắt đồng xu mới với giá giá trị 100 USD và số lượng giới hạn 1.000 cắc. Đồng xu gồm hai mặt, một mặt có nội dung

ĐẾN VẠN VẬT CŨNG BỊ CỘNG SẢN PHẢN BỘI HUỐNG LÀ...

ĐẾN VẠN VẬT CŨNG BỊ CỘNG SẢN PHẢN BỘI HUỐNG LÀ... Khi nói về sự bất tín của cộng sản, cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã có câu nói kinh điển là "Đừng nghe những gì cộng sản nói. Nhìn kỹ những gì cộng sản làm". Khi nói đến đạo đức của cộng sản, ông Thiệu lại ví von "Công đức ngàn đời CON TỐ BỐ. Tình nghĩa trăm năm VỢ GIẾT CHỒNG". Ngẫm lại thấy không sai một ly. Trường Chinh - Đào Xuân Khu vác cha ruột mình ra đấu tố, bà Năm Cát Hạnh Long cũng bị "lũ con nuôi" giết hại, cựu tướng cộng sản Trần Độ thì nói "cộng sản nói bằng cái LƯỠI GỖ,...",... Nói tóm lại cộng sản là phường vô đạo đức, lưu manh, tàn bạo, chúng là lũ ăn cháo đập bát, phản bội tất cả. Khi gặp hoạn nạn, chúng la toáng lên "làng nước ơi cứu con, đồng bào ơi cứu đảng", khi làng nước, đồng bào chìa tay ra cứu nó, yên vị rồi nó lại nhìn quanh quất rồi mở miệng chửi đổng "ĐỊT MẸ BỌN NÀO ĐÃ CỨU TAO". Nói về sự phản bội của cộng sản thì nói đến đời sơ, đời sẩm cũng

TIN KIM JONG UN ĐƯỢC CỘNG SẢN BA ĐÌNH MỜI THĂM CHÍNH THỨC LÀ THIỆT HAY LÁO ?

TIN KIM JONG UN ĐƯỢC CỘNG SẢN BA ĐÌNH MỜI THĂM CHÍNH THỨC LÀ THIỆT HAY LÁO ? Trước làn sóng tố cáo chuyện Nguyễn Phú Trọng đi Lào, Miên để né mặt ông Trump và Kim Jong Un. Lập tức báo Vẹm đưa tin Kim Jong Un đã nhận lời mời của Trọng sang thăm chính thức Việt nam "vào những ngày sắp tới". Tui nghe mà thấy lạ lắm luôn, bởi vì: 1. Bắc Hàn đang nằm trong lịnh cấm vận của LHQ, việc Kim Jong Un muốn đường đường chính chính công du nước ngoài phải xin phép LHQ mới được đi ngoài trừ đi lén lút. Lịch hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà nội chỉ có 02 ngày, kết thúc hội nghị Kim Jong Un phải về nước ngay ngoại trừ được LHQ cho phép nán lại. Vậy Kim Jong Un đã được LHQ cấp công lịnh đi và về trong thời hạn bao lâu mà được lưu trú thêm ở Việt nam sau khi kết thúc thượng đỉnh vào ngày 28/02/2019. Việt nam là tuổi gì mà dám vượt lịnh cấm vận của LHQ để mời Kim Jong Un thăm chính thức Việt nam khi Bắc Hàn đang ôm lịnh cấm vận ? LHQ chứ nào cấp phường xã ở Việt nam mà được

KIM JONG UN THOÁT TRUNG NGOẠN MỤC - TRỌNG "TRỐN LÀO" CÓ THẤY NHỤC KHÔNG ?

KIM JONG UN THOÁT TRUNG NGOẠN MỤC - TRỌNG "TRỐN LÀO" CÓ THẤY NHỤC KHÔNG ? Giao du với Trung cộng không khác gì đã gia nhập đường dây buôn bán ma túy mà tên trùm là Trung cộng. Bạn muốn thoát khỏi đường dây buôn bán ma túy đồng nghĩa bạn sẽ bị tên trùm thanh lý môn hộ. Lịch sử đã chứng minh điều này mà những ngày tháng 02 đau thương của năm 1979 ở biên giới phía Bắc và Tây Nam của Việt nam là một bằng chứng bi thương hay như cái chết của Kim Jong Il cha của Kim Jong Un, Kim Jong Nam anh cùng cha khác mẹ với Kim Jong Un cũng không ngoài tiểu trừ phản tỉnh của Trung cộng và gần đây nhứt là 02 lần đầu độc, một lần ra đi vĩnh viễn của Trần Đại Quang đều nằm trong kế hoạch "chống phản tỉnh" của Hoa Nam. Con đường thoát Trung của Kim Jong Un không dễ dàng bởi nếu không khôn khéo thì gia tộc họ Kim sẽ nhận lấy đại họa sát thân do tên trùm Trung cộng ban thưởng. Từ ngày nước Mỹ có tổng thống Trump xuất hiện, Kim Jong Un đã gặp được đấng cứu tinh nhưng cậu ta không th

TẠI SAO TỊCH TRỌNG "TRỐN LÀO - NÉ TRUMP" ?

TẠI SAO TỊCH TRỌNG "TRỐN LÀO - NÉ TRUMP" ? Lần thứ nhứt, Singapore đã được chọn làm nơi gặp mặt giữa tổng thống Trump và Kim Jong Un vào ngày 12/6/2018 tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa. Sau khi từ Singapore trở về, Kim Jong Un đã chỉ đạo quần thần phải gấp rút "lên một kế hoạch quy mô lớn" nhằm trở thành điểm trung chuyển vận tải trong khu vực, học tập theo thành công của mô hình Singapore và Thụy Sĩ, nơi mà Kim Jong Un đã từng làm du học sinh thời niên thiếu. Sau Thượng đỉnh Mỹ - Bắc Hàn vào ngày 12/6/2018 thì vào ngày 15/11/2018, tại buổi bế mạc Thượng đỉnh ASEAN thường niên tổ chức ở Singapore. Hai nhân vật quan trọng của thế giới và của Đông Á đã phát biểu như sau: 1. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long: - Nếu là bạn với hai nước đang ở hai bên khác nhau này (Mỹ với Trung cộng), đôi khi có thể phải hòa hợp với cả hai, đôi khi tình thế sẽ kỳ quặc hơn nếu bạn tìm cách để hòa hợp với cả hai; - Tôi cho rằng chúng ta không muốn phải chọn bên nào nhưng tìn

KIM JONG UN GIẬN NGUYỄN PHÚ TRỌNG

KIM JONG UN GIẬN NGUYỄN PHÚ TRỌNG Tuy nhỏ tuổi nhưng Kim Jong Un có thái độ rất dứt khoát. Đến cỡ Tập Cận Bình mà Kim còn không kiêng nể thì nói gì đến một kẻ đi bằng hai đầu gối, mở miệng khen trà ngoại bang ngon hơn trà của nước mình như cái tên lú lẫn Nguyễn Phú Trọng. Hôm 17/02/2019, báo chí cộng sản chạy tít "Kim Jong Un sẽ tới thăm khu công nghiệp Bắc Ninh, cảng Hải Phòng" trước khi hội kiến ông Donald Trump. Cụ thể họ đã viết rằng theo Reuters thì "Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tới Việt Nam ngày 25/2, 02 ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh với ông Donald Trump". Tuy nhiên, đùng một cái báo chí cộng sản lại đưa tin ngày 24/02 nguyên thủ nước chủ nhà là Nguyễn Phú Trọng lại đi qua Lào và sau đó qua Cambodia đến ngày 26/02 mới kết thúc lịch trình công du. Với cá tính của Kim Jong Un thì việc "bỏ nhà" một cách đường đột của Nguyễn Phú Trọng sẽ làm cho họ Kim nổi giận và tui tin chắc Kim sẽ rút ngắn lại lịch trình, sẽ chỉ sang Việt

TRỌNG SỢ TRUMP - KIM NÊN ĐI LÀO - CAM THEO CHỈ BẢO CỦA CHIÊM TINH TÀU

TRỌNG SỢ TRUMP - KIM NÊN ĐI LÀO - CAM THEO CHỈ BẢO CỦA CHIÊM TINH TÀU Như đã từng sờ mu sú quẻ thì năm nay là năm Heo, năm hạn của con khỉ già Phú Trọng. Vì vậy trước khi được con heo Ủn và đại bàng Trump đến xông đất, Trọng phải xách giỏ đi Lào, Cam theo chỉ bảo của chiêm tinh Tàu. Năm nay là năm con Heo, Kim Jong Un tuổi con Lợn, Trọng tuổi con Khỉ. Nếu Khỉ Trọng không đi xuất hành trước khi Heo Ủn đến thì phạm phải xung khắc "Khỉ ở trên cây chờ Lợn đến" nơi phải đi một vòng để hóa giải "trực xung". Hướng xuất hành tốt nhứt cho con khỉ Trọng là hướng Tây Nam, vậy là chuồn qua Lào rồi nhào qua Cam là hợp hướng. Về màu sắc thì mệnh con Khỉ Trọng kỵ màu Đỏ, Vàng mà tổng thống Trump thì khoái đội nón đỏ và thường bị lũ Việt kiều phỉ báng khi chúng gọi ông là Trump tóc đỏ. Vì vậy Khỉ Trọng phải "bảy chọ" qua Lào, Cam là hợp quẻ. Trong truyện Tây Du Ký của Tàu, khỉ đá Tôn Hành Giả chỉ thoát khỏi Ngũ Hành Sơn khi có Trần Huyền Trang đi Tây Thiên thỉnh k

SẼ CÓ KỊCH HAY VÀO NGÀY MAI 23/02/2019 TẠI VENEZUELA

SẼ CÓ KỊCH HAY VÀO NGÀY MAI 23/02/2019 TẠI VENEZUELA Ngày mai 23/02/2019 là ngày đánh dấu tròn 01 tháng Guaido tuyên bố làm tổng thống lâm thời được hơn 50 quốc gia công nhận. Ngày mai 23/02/2019 cũng là ngày cuối cùng ông Trump đã ra tối hậu thư buộc độc tài Maduro và lính tráng dưới tay y phải: - Hoặc chấp nhận đề nghị ân xá của tổng thống Juan Guaido hoặc mất tất cả. - Độc tài Maduro phải mở cửa biên giới cho các chuyến hàng viện trợ nhân đạo vào Venezuela khi nhân dân của nước này đang chìm sâu trong cuộc khủng hoảng nhân đạo vì thiếu thực phẩm và thuốc men do siêu lạm phát. Đến thời điểm hiện tại, lính tráng của độc tài Maduro dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Vladimir Padrino vẫn đóng quân dọc biên giới để ngăn chặn hàng cứu trợ với tuyên bố của tên này vào hôm 19/02/2019 rằng "Phe đối lập phải bước qua xác chúng tôi để áp đặt một chánh phủ mới”. Đồng thời cũng trong lúc này có tin cho rằng tân tổng thống Guaido cùng các nghị sỹ trong quốc hội của ông đã di chuyển đến bi

NỖI THẤT VỌNG CỦA KIM JONG UN MANG TÊN NGUYỄN PHÚ TRỌNG

NỖI THẤT VỌNG CỦA KIM JONG UN MANG TÊN NGUYỄN PHÚ TRỌNG - Xin chào cậu bé tên lửa, cậu kỳ vọng điều gì khi lần 02 được diện kiến tổng thống Trump ? - Dạ em có 03 điều ước khi lần đầu tiên đến Việt nam. * Điều ước thứ nhứt là mong sẽ được ông Trump giúp đỡ về kinh tế như anh đã nói từ năm ngoái đó là ông Trump sẽ Đài Loan hóa Bắc Hàn như Mỹ đã từng làm thời kỳ chiến tranh Đông Dương. Ngài Trump sẽ chia phần cho em trong việc sản xuất hàng hóa mang thương hiệu Mỹ tại Bắc Hàn để bọn em xuất qua sông Áp Lục bán cho Trung cộng trong kế hoạch Trung cộng phải mở cửa thị trường tăng nhập khẩu hàng hóa Mỹ để giảm thâm mậu dịch Mỹ - Trung theo yêu cầu của ngài Trump. Như anh biết đó, dân Bắc Hàn bây giờ cũng giống như dân Bắc Việt trước đây, phải sống trong cảnh "của khó người khôn" do công cuộc tiến lên xhcn, phải ăn 1kg rau muống thay cho 1kg thịt bò, phải dùng rơm rạ để đun bếp, dùng hố xí hai ngăn để lấy phân bắc tưới xà lách, ăn khoai mì thay cơm, cấy đêm, thay trâu kéo cày,

SAO TRỌNG LẠI NÉ TRUMP ?

SAO TRỌNG LẠI NÉ TRUMP ? - Thưa tổng thống, ngài có thấy buồn không khi Trọng đi vắng Trump sang nhà Trọng chơi ? - Ồ không, tui sang Việt nam lần này chủ đích để hạnh ngộ với cậu bé "hỏa tiễn kinh tế" thôi mà. Nếu chủ nhà trọng thị thì vui, nếu bạc đãi cũng chẳng sao vì "của biếu là của lo, của cho là của nợ" mà. - Nhưng nếu so với ông Obama thì xem ra ông không được Trọng niềm nở cho lắm. - Đúng vậy, không biết cái cậu Obama đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lại phá lệ lần đầu tiên tiếp một tay chúa đảng là Trọng ngay tại phòng Bầu Dục, lại còn ra tuyên bố chung nữa chứ, đúng là tào lao hết sức. - Ông nghĩ sao việc Trọng bỏ nhà đi vắng khi ông sang ? Có phải chăng Trọng muốn dùng kế "vườn không nhà trống" để ứng phó với ông ? - Vậy bạn nghĩ sao ? - Ồ không, tui đang thủ vai phỏng vấn mà nguyên tắc của một phóng viên là chỉ được phép đặt câu hỏi chứ không trả lời câu hỏi. - Dẹp quách cái thứ nguyên tắc tầm phào đó đi, tui là ghét nhứt ba cá

CÁI ÔNG TRUMP CỨ THÍCH VUỐT MẶT, BÓP MŨI CON NGỪ TA, HÈN GÌ TRỌNG LỜ NÓ GIẬN

CÁI ÔNG TRUMP CỨ THÍCH VUỐT MẶT, BÓP MŨI CON NGỪ TA, HÈN GÌ TRỌNG LỜ NÓ GIẬN Ai đời thuở nào mượn sân nhà con ngừ ta trải chiếu ra nhậu với cu Ủn mà còn chơi cha con ngừ ta, trước khi qua nhà con ngừ ta thì có vuốt mặt cũng nể mũi chứ ai đời vuốt mặt bóp luôn mũi nó, nó giận nó bỏ qua Lào rồi nhào qua Cam luôn kia cà cha nội. Trước khi sang Việt nam gặp Ủn bàn thế sự, ngày 18/02/2019 lão Trump có cuộc nói chuyện trước những người Venezuela và Cuba lưu vong và nhập cư tại thành phố Miami. Xin lược trích lại những ý chính của ổng như sau: - Tại Venezuela và trên khắp Tây bán cầu, cnxh đang chết dần, trong khi tự do, thịnh vượng và dân chủ đang được tái sinh. - Chúng tui rất cảm kích trước mỗi nhà bất đồng chính kiến, mỗi người dân lưu vong, mỗi tù nhân chánh trị và bất cứ ai phải chứng kiến sự khủng khiếp của cnxh, cncs và những ai đã dũng cảm lên tiếng chống lại những giáo điều này. Thực tế là các bạn đã nhìn thấy cnxh, cncs sanh ra tội phạm và tham nhũng, đói kém và khổ đau. Cá

TRÌNH TỰ XÓA SỔ CNXH QUÁI THAI CỦA TỔNG THỐNG TRUMP VÀ QUÁ TRÌNH XÉ KÉN CỦA LOÀI NHỘNG ĐỎ

TRÌNH TỰ XÓA SỔ CNXH QUÁI THAI CỦA TỔNG THỐNG TRUMP VÀ QUÁ TRÌNH XÉ KÉN CỦA LOÀI NHỘNG ĐỎ Muốn xóa sổ cnxh thì phải đánh dập đầu Trung cộng mà tử địa Biển Đông là nơi để Thạch Sanh Donald Trump vung búa chém bay đầu mãng xà Trung cộng. Muốn chặt đứt đầu mãng xà Trung cộng tại Biển Đông thì tổng thống Trump phải: - Yêu cầu nước chủ nhà Việt nam phải kiện Trung cộng ra Tòa PCA, nếu chủ nhà Việt nam không kiện thì: - Tổng thống Trump vận dụng "bên có liên quan trực tiếp" để PHÁN QUYẾT. Giờ tui xin đi vào chi tiết để luận giải hai tiêu điểm trên như sau: 1. Yêu cầu nước chủ nhà Việt nam phải kiện Trung cộng ra Tòa PCA: Điều này đích thân tổng thống Trump đã khuyến khích nước chủ nhà Việt nam bằng những hành động cụ thể: - Đề nghị Trần Đại Quang nên sớm khởi kiện Trung cộng và tổng thống Trump sẽ trực tiếp "hòa giải", điều này Tổng thống Trump đã nói với Trần Đại Quang vào tháng 11/2017. - Sau 45 năm kể từ ngày Hiệp định Paris 1973 có hiệu lực, lần đầu tiên M

ĐỨC TRỌNG QUỶ THẦN KINH - ĐỨC MẠT QUỶ THẦN RINH

ĐỨC TRỌNG QUỶ THẦN KINH - ĐỨC MẠT QUỶ THẦN RINH Không tự dưng mà cụ Nguyễn Trãi mở đầu bài Bình Ngô Đại Cáo với câu "Việc NHÂN NGHĨA cốt ở YÊN DÂN" và cụ Nguyễn Du cũng nói "Thiện căn kia bởi lòng ta. Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI". Bởi trong bất cứ nơi đâu trên thế gian này, bất kỳ tôn giáo nào thì chữ TÂM luôn đặt ở trên đầu. TÂM luôn gắn liền với PHÚC, muốn có PHÚC thì phải sống có TÂM bởi TÂM tạo PHÚC. TÂM thể hiện ĐỨC, ĐỨC là nền tảng của nhân cách con người, là thứ tài sản vô giá bởi ông bà ta hay nói "Sống có ĐỨC mặc sức mà ăn. Sống vô ĐỨC bóc CỜ ỨC mà ăn". ĐỨC cũng là đạo bùa chú linh thiêng giải họa, cứu nguy vì ĐỨC sanh PHƯỚC mà khi ai đó gặp hạn Tam Tai, hạn Bà Chằn thì PHƯỚC sẽ hóa giải cho bởi "Có Phước tản tài, vô Phước tản mạng". Quỷ Thần cũng phải kinh sợ trước chữ ĐỨC như đã nói ở phần tiêu đề là ĐỨC TRỌNG QUỶ THẦN KINH. Ngược lại, những kẻ THẤT ĐỨC thường thì sớm gặp phải báo ứng bởi "bạo phát vô đức sẽ bạo tàn" b