Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2018

ĐÒN TÂM LÝ KHỐC LIỆT TRUMP GIÀNH CHO TẬP TRƯỚC BỮA ĂN TỐI BÊN LỀ G20

ĐÒN TÂM LÝ KHỐC LIỆT TRUMP GIÀNH CHO TẬP TRƯỚC BỮA ĂN TỐI BÊN LỀ G20 Cuộc gặp mặt Trump - Tập lần này sẽ quyết định số phận chính trị của Tập Cận Bình, ngược lại với Trump nó chỉ là cuộc "giải trí cuối tuần". Chuyến đi gặp Trump lần này của Tập khi chỉ đơn thuần dự Hội nghị thượng đỉnh G20 mà trên hết là chuyến đi để "giải độc - cứu nền kinh tế" của Trung cộng đang bị Trump đầu độc bởi độc dược thương mại. Với Trump chiến hay hòa trên chiến trường thương mại với Trung cộng đều mang lại thành công cho nước Mỹ, điều này đã được kiểm chứng qua ba lần áp thuế nhưng với Tập thì hoàn toàn ngược lại vì chiến sẽ sụp đổ cấp kỳ nền kinh tế, hòa thì phải phục tùng, nhượng bộ để kéo dài sự ngắt ngoải, èo uột nền kinh tế vì tác động tiêu cực từ sự áp đặt của Trump và quan trọng hơn là Tập sẽ mất sạch uy tín chính trị trong lòng dân Trung cộng và cộng đồng quốc tế. Rõ ràng Tập đã rơi vào tình thế "đi mắc núi về mắc sông" nhưng dù thế nào đi nữa Tập vẫn hy vọng sẽ có đ

THÊM MỘT MƯU HÈN, KẾ BẨN CỦA TẬP ĐÃ BỊ TRUMP BẺ GÃY TRƯỚC G20

THÊM MỘT MƯU HÈN, KẾ BẨN CỦA TẬP ĐÃ BỊ TRUMP BẺ GÃY TRƯỚC G20 Mặc dù ngoài miệng Tập Cận Bình luôn tỏ ra "thiện chí" để mong Trump hạ nhiệt trong xung đột thương mại Mỹ - Trung nhưng trong lòng Tập luôn chống phá Trump bằng tất cả các mưu hèn - kế bẩn. Một hành động hèn hạ nhứt của Tập đã bị Trump khinh miệt đó là việc Trung cộng áp thuế lên hàng nông sản Mỹ, bắt nông dân Mỹ làm lá chắn sống trước loạt đạn thuế quan của Trump trên chiến trước thương mại để mong hạ bệ Đảng Cộng hòa tại cuộc bầu cử giữa kỳ và phá hỏng đường tiến vào nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 của Donald Trump cũng như ép Trump phải dừng tay, xếp các gói áp thuế tiếp theo vào hộc bàn. Tuy nhiên mưu hèn, kế bẩn này đã bị Trump phá hủy. Vẫn chưa cam lòng, trước Hội nghị thượng đỉnh G20, nơi sẽ diễn ra cuộc "thương thảo" giữa Trump - Tập bên lề, đặc biệt là việc ký kết Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ giữa Mỹ - Mexico - Canada gọi tắt là USMCA, một Hiệp định được xem là "độc dược" đối với T

TRUMP SẼ MANG VỊ MẶN CHÁT CỦA BIỂN ĐÔNG & BIỂN ĐEN VÀO G20 VÀ BỮA ĂN TỐI VỚI TẬP CẬN BÌNH

TRUMP SẼ MANG VỊ MẶN CHÁT CỦA BIỂN ĐÔNG & BIỂN ĐEN VÀO G20 VÀ BỮA ĂN TỐI VỚI TẬP CẬN BÌNH Trump sẽ mang điều gì tới G20 ? Đây là câu hỏi lớn mà đối thủ của Mỹ đang vặn óc dò tìm. Xung đột thương mại Mỹ - Trung ư ? Chủ đề này không có gì mới mẻ bởi nó phụ thuộc hoàn toàn vào thành ý của Tập Cận Bình tại bữa ăn tối của ngày mai. Chủ đề hạt nhân Bắc Hàn, trừng phạt Iran, Venezuela cũng không có gì mới mẻ bởi hoàn toàn nằm trong lập trình của Donald Trump. Vậy Trump sẽ ưu tiên điều gì ở G20 vào ngày mai ? Trước khi diễn ra G20, ngày 15/11/2018, tại phiên toàn thể hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), tổ chức tại Singapore, Phó tổng thống Mike Pence đã tuyên bố sắc lạnh: - Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh cùng đồng minh và các đối tác để gìn giữ trật tự mà chúng tôi đã giúp tạo dựng nên, và chúng tôi sẽ bảo vệ tự do trên biển và trên không. - Hãy để tôi nói rõ: Hành động quân sự hóa và bành trướng lãnh thổ của Trung cộng ở biển Đông là phi pháp và nguy hiểm. Chuyện đó đe dọa đến chủ quyền của n

ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ CHỌN LÚA HAY CHỌN THAN ?

ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ CHỌN LÚA HAY CHỌN THAN ? Đa phần cộng sản Việt nam bị hội chứng "teo não", làm kinh tế theo công thức BỐN LỜ là LẤY LỖ LÀM LỜI, vì vậy sẽ không lạ gì việc ngành điện dọa đóng cửa một số nhà máy nhiệt điện than vì lý do chính đáng là THIẾU THAN. Khi lập dự án xây dựng hàng loạt nhà máy nhiệt điện than, chắc chắn trong thuyết minh dự án luôn đề cập đến nguồn nguyên liệu đầu vào là than đá với những luận chứng rất khoa học, thuyết phục với tầm nhìn rất xa song hành với tuổi thọ của nhà máy và công suất hữu dụng. Vậy tại sao hôm nay EVN lại kêu khó vì THIẾU THAN ? Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 11/2017, xuất khẩu than của Việt nam tăng mạnh, có mức tăng 106% về lượng và trên 152% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2016, đạt 1,98 triệu tấn, tương đương 257,66 triệu USD. Vậy mà đúng 01 năm sau, EVN lại dọa sẽ cắt điện vào đầu năm 2019 lý do các nhà máy nhiệt điện thiếu than vận hành. Thực chất có phải do thiếu than hay vì mục đích gì khác

SÂU CHÚA NGUYỄN TẤN DŨNG CÓ TỘI VỚI DÂN TỘC VIỆT NAM NHƯNG CÓ CÔNG VỚI TRUNG CỘNG

SÂU CHÚA NGUYỄN TẤN DŨNG CÓ TỘI VỚI DÂN TỘC VIỆT NAM NHƯNG CÓ CÔNG VỚI TRUNG CỘNG Lần theo dấu chân của sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng trên con đường quan lộ, chúng ta sẽ hình dung ra "công tội" của tên này với dân tộc Việt nam và Trung cộng. Xét về lĩnh vực bóng đá thì sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng được Hoa nam đào tạo giữ vai trò tiền vệ trung tâm còn Hán nô Nguyễn Phú Trọng là một tiền đạo cấm. Tức 3X sẽ luôn chuyền bóng cho Trọng lú, việc sút hay không là do Trọng lú thực hiện thông qua chỉ thị của Hoa Nam. Kinh nghiệm ngàn đời cho thấy việc giặc phương Bắc Trung hoa dùng vũ lực thôn tính Đại Việt đều bất thành vì chiếm được thành nhưng không giữ được thành. Cách để thôn tính và sáp nhập Việt nam vào Trung cộng duy nhứt chỉ là cách "tằm ăn dâu" và cách này đã được Trung cộng phát động mạnh mẽ sau khi Liên Sô sụp đổ thông qua mật ước Thành Đô. Ngay sau mật ước Thành Đô được ký kết vào năm 1990, phía cộng sản Việt nam đã chọn lọc ra những "hột giống đỏ" để ư

HỐT TRẦN BẮC HÀ RỒI THÌ SỐ PHẬN CỦA ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC - THÂN ĐỨC NAM - NGUYỄN TẤN DŨNG RA SAO HẢ TRỌNG LÚ ?

HỐT TRẦN BẮC HÀ RỒI THÌ SỐ PHẬN CỦA ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC - THÂN ĐỨC NAM - NGUYỄN TẤN DŨNG RA SAO HẢ TRỌNG LÚ ? Trong giới máu mặt tại Việt Nam sẽ không xa lạ với bộ ba Hà - Nam - Đức, tức Trần Bắc Hà - Thân Đức Nam - Đoàn Nguyên Đức. Với tình đồng hương Bình Định, khi còn giám đốc BIDV Bình Định, Đoàn Nguyên Đức của Hoàng Anh Gia Lai đã được BIDV Phú Tài bơm vốn thả ga. Với Thân Đức Nam khi đang làm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Việt Á đã xung phong về làm Giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CIENCO 5 cũng vậy. Nếu không có các khoản cho vay mát tay từ Trần Bắc Hà thông qua Chi nhánh BIDV Phú Tài thì CIENCO 5 đã chìm trong đống nợ từ những năm 2004 chứ không ngốc đầu lên được để rồi di chuyển trụ sở ra Quảng Ninh như bây giờ. Như là nguyên tắc bất thành văn, khi quan chức của cộng sản trợ lực cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ rải tiền lót đường cho quan chức cộng sản thăng tiến trên con đường quan lộ, Trần Bắc Hà cũng thăng tiến theo kênh này. Vào n

TRUMP THẮNG NGƯỢC SAU BẦU CỬ GIỮA KỲ. TẬP BÍ XỊ VÌ PHÁ TRUMP HOÀI MÀ CHẲNG ÍCH CHI

TRUMP THẮNG NGƯỢC SAU BẦU CỬ GIỮA KỲ. TẬP BÍ XỊ VÌ PHÁ TRUMP HOÀI MÀ CHẲNG ÍCH CHI Cái khác biệt đặc trưng giữa "Kẻ ngu và Kẻ trí" là kẻ ngu luôn cố níu lấy tất cả, kể cả những thứ không thuộc về mình, người trí biết lấy thứ cần lấy và biết buông bỏ thứ không thuộc về mình cho kẻ địch sau đó vận dụng trí tuệ để biến thứ vũ khí trong tay kẻ địch phục vụ cho lợi ích của mình. Donald Trump chính là một hình mẫu của KẺ TRÍ trong mưu lược ứng thời. Điều cốt lõi đem đến sự vĩ đại và trường tồn của nước Mỹ đó chính là thể chế Tam quyền phân lập gồm 03 nhánh Chính phủ - Quốc hội - Tối cao pháp viện. Chính phủ là cơ quan hành pháp có trách nhiệm đề xuất và thực thi các nhiệm vụ được nhánh lập pháp là Quốc hội phê chuẩn nhưng phải chịu sự giám sát của nhánh tư pháp là Tối cao pháp viện. Cái hay của Quốc hội Mỹ là sự phân vai giữa Thượng viện và Hạ viện với sự có mặt của hai chính đảng lớn là Dân chủ và Cộng hòa. Nếu chính phủ kiểm soát được Quốc hội bằng việc đảng của tổng thống

TRUMP ĐÃ BIẾN TẬP CẬN BÌNH TỪ HOÀNG ĐẾ TRỞ THÀNH GÃ LUỒN TRÔN THẢM HẠI, NHỤC NHÃ

TRUMP ĐÃ BIẾN TẬP CẬN BÌNH TỪ HOÀNG ĐẾ TRỞ THÀNH GÃ LUỒN TRÔN THẢM HẠI, NHỤC NHÃ Người Trung Hoa luôn căm thù người phương Tây, người Nhật bởi câu khinh miệt "ĐÔNG Á BỆNH PHU". Sau hơn 100 năm qua, câu nói này đã không còn phổ biến vì sự trỗi dậy của Trung cộng đã khỏa lấp câu nói kia. Đâu đâu người ta cũng kháo nhau Trung cộng mạnh lắm, giỏi lắm,... và dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của hoàng đế Tập Cận Bình thì vào năm 2050 Trung cộng sẽ là thủ lĩnh của thế giới. Thế nhưng đùng một cái, nước Mỹ lại xuất hiện tổng thống Donald Trump thì hình ảnh Tập Cận Bình từ vương vị hoàng đế bỗng chốc hóa thành gã "luồn trôn" trông thật thảm hại. Khi Trump mở màn vũ khí thuế quan áp lên hàng hóa của Trung cộng, quan chức Trung cộng luôn tỏ vẻ cứng rắn, to tiếng cảnh báo Trump, bản thân Tập Cận Bình vào ngày 25/6/2018 cũng đã dũng dạc tuyên bố "Phương Tây có quan niệm rằng nếu ai đó tát vào má trái của bạn, hãy đưa cả má kia ra. Nhưng trong văn hóa của chúng tôi, c

KHÔNG CÓ 100 TRIỆU USD TRẢ CHO NHÀ THẦU NHẬT HAY MUỐN SẬP BẪY NỢ CỦA TẬP CẬN BÌNH ?

KHÔNG CÓ 100 TRIỆU USD TRẢ CHO NHÀ THẦU NHẬT HAY MUỐN SẬP BẪY NỢ CỦA TẬP CẬN BÌNH ? Dư luận trong nước lại nóng lên với thông tin Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio đã gửi thư tới thủ tướng Phúc, bí thư thành ủy Nhân, lãnh đạo các bộ, ngành liên quan bày tỏ quan ngại về tiến độ triển khai, cấp vốn cho dự án tuyến metro số 1. Nội dung của bức thư là đòi số tiền chậm thanh toán cho nhà thầu thi công và nhà thầu tư vấn tại dự án đã lên đến hơn 100 triệu USD (tính đến ngày 16/11). Phía Việt nam thì nại ra đủ lý do, nào là ngân sách của chủ đầu tư là UBND tphcm eo hẹp, nào là Quốc hội chưa đồng ý phê duyệt điều chỉnh dự án nên việc thanh toán chưa thực hiện được dù tiền đang có sẵn,... Nếu cho rằng Việt nam không có tiền để thanh toán 100 triệu USD cho nhà thầu Nhật thì không đúng bởi 100 triệu USD chỉ tầm 2.300 tỷ đồng, hơn số tiền mà UBND tphcm chi cho xây dựng nhà hát Thủ Thiêm có 800 tỷ đồng, nếu so với con số mỗi ngày tphcm thu ngân sách đến 1.203 tỷ đồng thì số tiền 100 triệu USD kia chưa

TIỀN ĐỒ TĂM TỐI CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU G20

TIỀN ĐỒ TĂM TỐI CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU G20 Về phương diện chính trị, cộng sản Việt nam bám vào Trung cộng và Nga để giữ vững thể chế độc tài cộng sản. Về phương diện kinh tế, csVN phải đu Mỹ và phương Tây để có tiền nuôi dưỡng bộ máy bảo vệ đảng. Vì vậy, một khi Trung cộng và Nga bị Mỹ và phương Tây vây ép, csVN với "phận mỏng - cánh chuồn" cũng khó lòng bị vạ lây. Dưới đây là góc nhìn về tiền đồ của csVN sau Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2018 này. Với Trung cộng, nếu Tập Cận Bình đáp ứng được mọi yêu cầu của Donald Trump thì chỉ riêng cái điều khoản "Trung cộng phải mở cửa thị trường đón nhận lượng hàng hóa của Mỹ tương đương với lượng hàng của Trung cộng nhập vào Mỹ" thì nền sản xuất của Việt nam sẽ như cái thúng chai vật lộn trong cơn đại hồng thủy, bởi vì: 1. Trung cộng sẽ ngưng nhập hàng từ các nước để tiêu thụ hết lượng hàng của Mỹ, hàng Việt nam vốn đã hẹp cửa vào Trung cộng càng hẹp hơn. Ngược lại, hàng Trung cộng chịu áp lực của hàng Mỹ ngay tại sân n

TỔNG THỐNG ĐÀI LOAN THÁI ANH VĂN ĐÃ CHỊU "LÙI 01 BƯỚC ĐỂ TIẾN 03 BƯỚC"

TỔNG THỐNG ĐÀI LOAN THÁI ANH VĂN ĐÃ CHỊU "LÙI 01 BƯỚC ĐỂ TIẾN 03 BƯỚC" Việc thất bại của Đảng Dân Tiến cũng như việc từ chức chủ tịch đảng này của bà tổng thống Thái Anh Văn đã làm cho nhiều người yêu quý bà thất vọng và đem lại sự hoan hỷ của những kẻ thù ghét bà ta. Tuy nhiên phía chính quyền tổng thống Trump thì xem ra không có gì để lo mà còn xem rằng đây chính là đặc trưng của một nền dân chủ đích thực trên đảo quốc Đài Loan. Sau hai năm cầm quyền, mặc dù bà Thái Anh Văn cùng đảng Dân Tiến đã làm hết sức mình nhưng hậu quả từ 08 năm cầm quyền về mặt kinh tế - xã hội của tổng thống thân Trung cộng Mã Anh Cửu để lại rất nghiêm trọng nên dẫn đến sự bất mãn lớn từ nhân dân Đài Loan dành cho cá nhân bà Thái Anh Văn và Đảng Dân Tiến, thêm vào đó là sự đánh phá ác liệt của Trung cộng đã làm cho bà Thái Anh Văn vấp phải áp lực "ngoại công - nội kích" và thất bại của Đảng Dân Tiến tại cuộc bầu cử "9 trong 1" là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, sẽ sai lầm khi ph

TRUMP SOÁN NGÔI "KỲ VƯƠNG" QUA NƯỚC CỜ "EO BIỂN KERCH" TỪ XUNG ĐỘT NGA - UKRAINE

TRUMP SOÁN NGÔI "KỲ VƯƠNG" QUA NƯỚC CỜ "EO BIỂN KERCH" TỪ XUNG ĐỘT NGA - UKRAINE Sắp tới ngày diễn ra Hội nghị G20 thì xung đột Nga - Ukraine lại bùng phát bởi "sự kiện eo biển Kerch" vào ngày 25/11/2018. Dù sự xung đột này có xảy ra do ngẫu nhiên hay vì một kịch bản chính trị thì kết cục của nó cũng đã làm gia tăng uy vũ cho nước Mỹ nói chung và cá nhân ông Trump nói riêng và theo nguyên lý đòn bẩy chính trị, đầu này hạ xuống thì đầu kia nâng lên. Trong bối cảnh hiện tại, để xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Nga với Ukraine là điều mà các bên có liên quan đều không mong muốn. Tuy nhiên nếu các bên không tìm được tiếng nói chung để ghìm những cái đầu nóng lại thì việc xảy ra những xung đột cục bộ tại Biển Đen giữa Ukraine với Nga là khó tránh khỏi và từ những đóm lửa nhỏ sẽ thổi bùng ngọn lửa chiến tranh toàn diện giữa một bên là Nga và bên còn lại là Ukraine và khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - NATO chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không hóa giả

ĐÀI LOAN & BIỂN ĐÔNG "BIẾN ĐỘNG" CÀNG GIA TĂNG SỨC ÉP LÊN TRUNG CỘNG

ĐÀI LOAN & BIỂN ĐÔNG "BIẾN ĐỘNG" CÀNG GIA TĂNG SỨC ÉP LÊN TRUNG CỘNG Như đã nhắc lại nhiều lần, việc Trump giành ghế tổng thống Mỹ gắn liền với mục đích tối thượng là "Make America Great Again - Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại". Muốn vậy, Trump phải xóa sổ chủ nghĩa xã hội, làm sụp đổ Trung cộng, một đối thủ đang đặt ra mục tiêu thống lĩnh toàn cầu vào năm 2050. Thế mạnh của Trung cộng hiện nay là thể chế độc tài đảng trị - dân số đông nhứt thế giới - xuất khẩu đứng đầu thế giới. Với 03 thế mạnh này nếu Mỹ và Đồng minh không sớm loại Trung cộng khỏi vũ đài thế giới thì tất cả sẽ bị Trung cộng hủy diệt như học thuyết "Death by China - Chết bởi Trung cộng" của chiến lược gia Peter Navarro. Vì vậy, ngay khi vừa bước vào Nhà Trắng, tổng thống Trump đã xốc ngay giải pháp kìm tỏa Trung cộng bằng khái niệm "Ấn Độ - Thái Bình Dương" với các siêu cường trong "Tứ giác Kim cương" là Mỹ - Nhật - Ấn - Úc để kìm chế hoạt động của Trung cộng tr

BẦU CỬ "9 TRONG 1" VÀ TRƯNG CẦU DÂN Ý TẠI ĐÀI LOAN

BẦU CỬ "9 TRONG 1" VÀ TRƯNG CẦU DÂN Ý TẠI ĐÀI LOAN Vào lúc 02 giờ sáng chủ nhật ngày 25/11/2018 sẽ có kết quả bầu cử giữa kỳ và kết quả trưng cầu dân ý tại Đài Loan. Trong khi chờ xem Đảng Dân Tiến của bà Thái Anh Văn có giành chiến thắng trước Quốc Dân đảng hay không cũng như kết quả trưng cầu dân ý như thế nào, xin sơ lược một vài điểm chính sau: Bầu cử giữa kỳ của Đài Loan hay còn gọi là bầu cử "9 trong 1", sở dĩ có cách gọi này là vì cử tri sẽ bầu ra 09 chức danh khác nhau trong ban lãnh đạo địa phương các cấp. Ý nghĩa tại cuộc bầu cử này sẽ là tiền đề đem lại lợi thế cho đảng nào sẽ giành chức tổng thống Đài Loan tại cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào năm 2020. Như ta đã biết, với Đảng Dân Tiến của bà tổng thống Thái Anh Văn thì chính sách với Trung cộng rất rõ ràng và cứng rắn. Ngược lại, với Quốc Dân đảng thì lại thiên về chủ trương "hòa hợp - hòa giải" với Trung cộng hơn nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc họ sẽ đi theo con đường xáp

DỰ ĐOÁN SAU CUỘC GẶP TRUMP - TẬP DỊP G20

DỰ ĐOÁN SAU CUỘC GẶP TRUMP - TẬP DỊP G20 Điều mọi người đang mong đợi là liệu cuộc gặp giữa Trump và Tập bên lề G20 có mở ra một mối quan hệ tốt đẹp Mỹ - Trung hay không hay sau đó là gói áp thuế lên lượng hàng hóa của Trung cộng có giá trị 267 tỷ USD sẽ có hiệu lực tức thì ? Trước khi diễn ra hội nghị APEC năm 2018, bộ chính trị Trung cộng đã lần đầu thừa nhận bị trọng thương trên chiến trường thương mại, sau đó Trung cộng đã gởi đến ông Trump bản nhượng bộ với 142 điểm được Trump chấp nhận, khoản 5 điểm Trump lắc đầu. Những điểm mà Trung cộng chưa làm vừa lòng Trump là những điểm gì thì đến nay vẫn là ẩn số. Tuy nhiên nếu ta điểm lại kết quả của APEC 2018 với những tuyên bố lạnh lùng của ông phó Tổng thống Mike Pence thì có thể hình dung ra những trọng tâm mà ông Pence nêu bật tại APEC 2018 và trước đó tại Singapore chính là những cửa ải mà Trung cộng chưa, thậm chí là không thể vượt qua. Những trọng tâm mà ông Pence đã tuyên bố lạnh lùng vừa qua là: 1. Thương mại phải công bằng,

THỦ TƯỚNG "NÓI THIỆT" NHƯNG "NÓI DẠI"

THỦ TƯỚNG "NÓI THIỆT" NHƯNG "NÓI DẠI" Vậy là tay thủ tướng đầu tôm Nguyễn Xuân Phúc đã dám "nói thẳng, nói thật" về thực trạng của cộng sản hiện nay đó là hắn ta biết những tên "đồng rận" với hắn không chỉ có 01 sân trước mặt mà sau lưng còn có 14 đến 15 sân sau lận. Thoáng nghe có vẻ thật thà, suy đi, ngẫm lại đúng là thằng ngu. Tổ mẹ nó, nếu là dân quèn, là cán bộ tép riu mà nói y như nó thì người trí thức họ sẽ khen là đã nói thẳng, nói thiệt, nói trúng, nói đúng. Đằng này nó là thằng thủ tướng, là ông nội của bọn "chống tham nhũng, lợi ích nhóm" vậy mà nó không dám nêu tên thằng "đồng rận" nào của nó có 14 đến 15 sân sau, nó là thằng "chống cướp" mà nó chỉ nói suông, nói lấy được nhưng không dám nêu tên thằng cướp, không dám chống cướp. Thằng đầu niễng này nó biết hết những thằng nào, con nào có tới 14, 15 sân sau nè Trọng lú. Vậy việc gì Trọng lú phải tìm củi ném vào "lò tôn" chi cho cực, cứ nắm đ

KINH TẾ SUY TÀN, TRUNG CỘNG SỤP ĐỔ

KINH TẾ SUY TÀN, TRUNG CỘNG SỤP ĐỔ Nhiều người cho rằng dù nền kinh tế Trung cộng có bị suy tàn bởi sách lược của Donald Trump thì thể chế cộng sản của nó cũng không hề hấn gì, họ chỉ sang Cu Ba, sang Venezuela bảo vậy. Tuy nhiên, khi kinh tế Trung cộng suy tàn, thể chế độc tài cộng sản tại quốc gia hơn 1,4 tỷ dân này sẽ nhanh chóng sụp đổ mà không cần bên ngoài gây hấn quân sự, điều này nghe có vẻ mơ hồ, thậm chí là hoang đường vì trong quá khứ, thảm sát Thiên An Môn là bằng chứng bi thương cho sự đàn áp tàn bạo của Trung cộng để "giữ đảng" thì thử hỏi làm sao thành trì cộng sản này sụp đổ được. Nhưng tui vẫn tự tin cho rằng Trung cộng sẽ sụp đổ vì những lý do dưới đây. 1. Nội bộ Trung cộng bằng mặt chứ không bằng lòng: Phạm là con người thì đa phần ai cũng đều vướng phải căn bịnh "dục vọng", loại bịnh này chỉ có trồi lên chứ khó lòng nén lại. Trong dục vọng thì 02 thứ nổi trội là "tham vọng quyền lực" và "tham vọng vật chất". Xuất thân củ

SÂU BẮC KINH LÀM RẦU CANH TRUNG CỘNG & VIỆT CỘNG

SÂU BẮC KINH LÀM RẦU CANH TRUNG CỘNG & VIỆT CỘNG Việc Trump áp thuế lên hàng hóa của Trung cộng nhập vào Mỹ xuất phát từ nhiều lý do nhưng có 02 lý do chính đó là do Trung cộng gian lận thương mại và ăn cắp công nghệ. Trong những nhóm mặt hàng mà Trump đánh thuế đến nay có nhiều mặt hàng đang nằm trong gói thuế 267 tỷ USD của tổng giá trị hàng hóa và hầu hết nếu những mặt hàng này bị chịu thuế thì đều tác động tiêu cực đến ngành sản xuất của Trung cộng. Tuy nhiên theo nhận định của cá nhân thì có hai ngành hàng có tác động bất lợi mạnh nhứt mà Trung cộng đang sợ hãi đó là ngành "may quần áo" và ngành "may giày dép" sau đây gọi chung là "ngành may". Xét về doanh số xuất khẩu thì ngành may của Trung cộng chiếm tỷ trọng thấp hơn ngành sản xuất điện thoại, đồ điện tử, đồ gia dụng,... Nhưng xét về số lượng lao động thì ngành may của Trung cộng là ngành thu hút lượng lao động lớn nhứt, tạo ra nhiều công ăn, việc làm nhứt cho Trung cộng. Mặc dù đến thời đ

NGÂN HÀNG VIỆT NAM SẼ PHÁ SẢN HÀNG LOẠT NGOẠI TRỪ CÓ PHÉP MẦU

NGÂN HÀNG VIỆT NAM SẼ PHÁ SẢN HÀNG LOẠT NGOẠI TRỪ CÓ PHÉP MẦU Với cái đà căng thẳng Mỹ - Trung như hiện nay và trong những ngày sắp tới, hàng loạt ngân hàng tại Việt nam khó thoát khỏi nạn phá sản nếu không có phép nhiệm mầu. Những ngày vừa qua, giới ngân hàng tại Việt nam đang dấy lên 02 hiện tượng, một là sự báo động về nợ xấu, hai là các ngân hàng thương mại bắt đầu đua trần lãi suất huy động tiền gửi ở mức cao đột biến. Về nợ xấu tại các ngân hàng, theo báo cáo của Uỷ ban Giám sát Tài chính quốc gia công bố cuối năm 2017 thì tỷ lệ nợ xấu của ngành ngân hàng là 9,5%, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực bất động sản và chứng khoán. Nợ xấu chiếm tỷ trọng lớn nhứt rơi vào DNNN với tỷ trọng 70% nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng, trong đó các tập đoàn kinh tế, tổng công ty chiếm 53% số nợ xấu. Hiện nay, nợ phải trả của các doanh nghiệp nhà nước lên trên 1,6 triệu tỷ đồng, tức gần 73 tỷ USD. Với cục nợ 1,6 triệu tỷ đồng này, những doanh nghiệp nhà nước làm ăn có lãi thì phải bán để "

NHỮNG CỬA ẢI TRUMP CHỜ TẬP VƯỢT QUA TẠI CUỘC GẶP BÊN LỀ G20

NHỮNG CỬA ẢI TRUMP CHỜ TẬP VƯỢT QUA TẠI CUỘC GẶP BÊN LỀ G20 Trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 11/2017, ngoài việc tiếp đãi Trump theo nghi lễ đặc biệt, Tập còn làm mát lòng Trump khi cả hai cùng chứng kiến việc ký kết các hợp đồng thương mại trị giá 270 tỷ USD với cam kết phía Trung cộng sẽ tăng cường mua hàng Mỹ để kéo giảm thâm hụt mậu dịch với Mỹ, tuy nhiên sau đó Trung cộng đã nuốt lời mặc cho Bộ Thương mại Mỹ hối thúc. Kết cục xung đột thương mại Mỹ - Trung căng thẳng cho đến hôm nay. Sở dĩ Trung cộng bội ước là vì thói kiêu ngạo, ta đây của cá nhân Tập Cận Bình và đám quần thần luôn xem mình là trung tâm vũ trụ, cứ cho rằng dân Mỹ sẽ không có hàng xài sẽ loạn, nông dân Mỹ sẽ bị thiệt hại kéo nhau đi biểu tình, nhóm Dân chủ thiên tả sẽ tìm cách phế truất Trump vì những scandal ngụy tạo, Kim Jong Un sẽ liều lĩnh giúp hóa giải thương chiến do Trump phát động, Trung cộng dọa sẽ kiện Mỹ lên WTO, sẽ kéo được các cường quốc kinh tế khác vào liên minh chống Mỹ,... nhưng Trung cộng

CÁCH NGƯỜI MỸ SỈ NHỤC CỘNG SẢN VIỆT NAM

CÁCH NGƯỜI MỸ SỈ NHỤC CỘNG SẢN VIỆT NAM Dạo một vòng fb, thấy bạn bè đồng loạt đưa những bản tin từ báo lề đảng như sau: - Bản tin thứ nhứt: Mỹ nói Trung cộng đã hoàn thành "vạn lý trường thành tên lửa" ở Biển Đông. - Bản tin thứ hai: Việt cộng - Trung cộng giao lưu quốc phòng biên giới lần 5. - Bản tin thứ ba: Trung cộng đã xây dựng cấu trúc mới phi pháp trên Đá Bông Bay thuộc nhóm đảo An Vĩnh, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. - Bản tin thứ tư: Chuyến thăm Philippines của Tập Cận Bình đã gặt hái nhiều "quả ngọt" với kết quả đã ký kết 29 thỏa thuận thuộc lĩnh vực thương mại, hạ tầng và giáo dục, trong đó đáng chú ý là biên bản ghi nhớ về khai thác dầu khí chung trên biển. Qua 04 bản tin trên, dễ dàng nhận ra ở bản tin thứ nhứt và thứ hai Mỹ muốn chửi khéo Việt cộng rằng "biển đảo của Việt Nam đang bị Trung cộng biến thành của riêng mà Việt cộng ngậm hột thị lại đi giao lưu với phường ăn cướp". Thế nhưng phía Việt cộng lại vin vô phát ngôn của Mỹ để

TẬP SẼ BỊ "BỀ HỘI ĐỒNG" TẠI G20 NĂM 2018

TẬP SẼ BỊ "BỀ HỘI ĐỒNG" TẠI G20 NĂM 2018 Tại APEC năm 2018, những tưởng Tập Cận Bình sẽ độc chiếm diễn đàn bởi sự vắng mặt của Trump và Putin, tuy nhiên trước phó tướng của Trump là Mike Pence, Tập đã hứng lãnh thất bại ê chề thì trước quần hùng G20 sắp tới, Tập càng thê thảm hơn bởi sự xuất tướng của Donald Trump cùng với các siêu cường vốn dĩ không ưa gì Trung cộng. Nếu G20 năm 2017 xoay quanh 3 nội dung chính là "Bảo đảm sự ổn định, tạo nền tảng tự cường cho tương lai và cam kết trách nhiệm" với 2 nghị trình chính là "biến đổi khí hậu và thương mại tự do". Kết quả tại G20 năm 2017, Trump đã thắng to khi rút nước Mỹ ra khỏi Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và cam kết sẽ "hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ các nước khác được tiếp cận và sử dụng nhiên liệu hóa thạch hiệu quả và thân thiện với môi trường hơn". Đồng thời Tuyên bố chung G20 năm 2017 cũng thống nhứt về ngăn chặn tài trợ khủng bố, cụ thể, nhóm G20 nhất trí tăng gấp đôi các nỗ lực ngăn

NHỮNG KẺ BÁN NƯỚC SẼ HIỆN NGUYÊN HÌNH

NHỮNG KẺ BÁN NƯỚC SẼ HIỆN NGUYÊN HÌNH Như vậy đã không ngoài dự đoán, một khi Trung cộng bị Mỹ và Đồng minh vây ép, với bản chất đa nghi, Trung cộng sẽ quay sang những tên bấy lâu nay bám gót giày Bắc Kinh để hỏi câu cuối cùng "giữa Mỹ và Trung mi chọn ai" ? Trước uy hiếp của Trung cộng buộc những tên liếm gót giày Trung cộng phải quay lưng lại với quốc gia, dân tộc, phải thể hiện lòng trung thành với mẫu quốc Trung Hoa bởi nếu không chẳng những bản thân bọn này lăn đùng ra chết vì "bệnh lạ" mà con cái, thân tộc của chúng cũng khó lòng thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Vì vậy sẽ không có gì lạ khi tên tân đại sứ Việt nam ở Ấn Độ Phạm Châu Sanh đã phản đối liên minh quân sự của Tứ giác kim cương, tên Duterte nói Trung cộng đã sở hữu Biển Đông, phán quyết của Tòa Công ước năm 2016 là vô ích, Brunei hợp tác khai thác chung dầu mỏ với Trung cộng ở Biển Đông,... Sắp tới Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ chính thức ra quyết định hợp tác khai thác chung Biển Đông với Trung cộ

ĐÃ TÌM RA NGUYÊN NHÂN NGUYỄN PHÚ TRỌNG KHÔNG DÁM DỰ APEC 2018

ĐÃ TÌM RA NGUYÊN NHÂN NGUYỄN PHÚ TRỌNG KHÔNG DÁM DỰ APEC 2018 Sau khi kiểm tra lại thông tin thì nước chủ nhà APEC năm 2018 có mời chủ tịch Nguyễn Phú Trọng dự APEC 2018. Tuy nhiên, sự diện diện của Mike Pence lần này tại Singapore rồi Papua New Guinea đã làm cho Nguyễn Phú Trọng co vòi, hủy dự APEC, ủy quyền cho Nguyễn Xuân Phúc đi thay. Hôm trước khi đến Papua New Guinea dự APEC, Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến bên lề với Mike Pence, tại đây Mike Pence đã hỏi thẳng thái độ của Việt Nam về Biển Đông, tức Việt nam dựa vào Tứ giác kim cương để đòi lại chủ quyền hay ngã hẳn vào Trung cộng để mất sạch Biển Đông ? Trước câu hỏi dứt khoát của Mike Pence, Nguyễn Xuân Phúc ấm ớ và hứa sẽ về báo lại cho Nguyễn Phú Trọng vì đây là thẩm quyền của chủ tịch nước. Trước ấm ớ của Nguyễn Xuân Phúc, Mike Pence gật đầu và nhắn với Phúc sẽ hỏi lại Nguyễn Phú Trọng khi hai bên sẽ gặp nhau bên lề APEC 2018 tại Papua New Guinea. Phúc về báo Trọng, Trọng liền báo Tập, Tập ra chỉ đạo cho Trọng phải ở nhà

ĐIỂM DỪNG CỦA XUNG ĐỘT THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG CHỈ LÀ MỐC 250 TỶ USD. NHƯNG TRUNG CỘNG SẼ SUY TÀN - TAN RÃ (Bài viết ngày 10/7/2018)

ĐIỂM DỪNG CỦA XUNG ĐỘT THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG CHỈ LÀ MỐC 250 TỶ USD. NHƯNG TRUNG CỘNG SẼ SUY TÀN - TAN RÃ (Bài viết ngày 10/7/2018) Trump đã tuyên bố sẽ kéo mức giá trị hàng hóa của Trung cộng nhập khẩu vào Mỹ lên con số 500 tỷ USD nếu như Trung cộng ngoan cố đáp trả. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, giá trị hàng hóa của Trung cộng được phía Mỹ lên danh sách chỉ đạt 50% so với tuyên bố của Trump. Tức 34 tỷ USD đã khai hỏa đợt 1; trong tuần này sẽ tiếp tục đợt 2 là 16 tỷ USD và 200 tỷ USD đã được lên danh sách để thông qua trong thời gian tới. Như vậy có thể hình dung ra một điều, điểm dừng xung đột thương mại Mỹ - Trung sẽ là mức 250 tỷ USD chứ không lên tới 500 tỷ USD như Trump tuyên bố. Vậy tại sao Trump là hăm dọa sẽ thẳng tay với hàng hóa của Trung cộng tới 500 tỷ USD, gấp đôi với "điểm dừng" xung đột thương mại Mỹ - Trung ? Rất dễ hiểu, trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 11/2017, Trump và Tập đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác thương mại Mỹ - Trung với tổng giá trị

TẠI SAO NGUYỄN PHÚ TRỌNG KHÔNG DỰ APEC 2018 ?

TẠI SAO NGUYỄN PHÚ TRỌNG KHÔNG DỰ APEC 2018 ? Việt Nam chính thức trở thành thành viên của APEC vào tháng 11/1998, thời điểm này Trần Đức Lương làm chủ tịch nước. Từ đó đến nay đại diện Việt Nam đi dự tuần lễ cấp cao APEC là chủ tịch nước với trọng trách nguyên thủ quốc gia. Vậy nhưng APEC năm 2018 này, phía Việt nam lại "phá lệ" khi cử thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn tham dự. Điều này sẽ không lạ với các cường quốc như Mỹ chẳng hạn, Trump đã cử Mike Pence thay Trump tham dự nhưng với Việt nam thì thật lấy làm lạ bởi thủ tướng không phải là nguyên thủ hoặc kế cận nguyên thủ mà nguyên thủ là chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và kế cận chủ tịch nước là phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Sau khi được "đồng đảng" nhứt trí cao bầu lên chức chủ tịch nước, lẽ dĩ nhiên APEC 2018 này là nơi để cho Nguyễn Phú Trọng ra mắt, thể hiện mình trước 20 quốc gia tham dự trong cương vị mới là nguyên thủ quốc gia. Vậy tại sao Nguyễn Phú Trọng lại "từ chối" đ