CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng

Hôm trước, trong lúc Thị trưởng thành phố Westminster cùng với Ngô Kỷ, Trương Quốc Huy, Nam Quan,... khóc than bị gian đảng của con buôn chánh trị Kimberly Hồ ra nghị quyết buộc phải cuốn gói văn phòng thị trưởng ra khỏi Tòa thị chánh thì thằng tui đã chỉ ra rằng tên Tạ Đức Trí này là một tên Việt cộng nằm vùng rất tinh vi và nguy hiểm.

Chắc chắn, với khẳng định đó của tui sẽ làm cho nhiều ông bà yêu Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, trân quý chánh thể Việt Nam Cộng Hòa sẽ tỏ ra bất bình, giận dữ và ném về tui nhận định như thượng sĩ già chống cộng Ngô Kỷ rằng "nó là loại trông giống hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa nhưng là Việt cộng nằm vùng" đánh phá người chống cộng ở hải ngoại và quốc nội". 

Cũng đúng thôi vì sự tinh vi của tên Việt cộng nằm vùng Tạ Đức Trí với chiêu bài hô hào chống cộng, ra nghị quyết dẹp cờ máu của Việt cộng và Tàu cộng ở trung tâm chống cộng Westminster này cũng như Tạ Đức Trí là cháu của đại tá Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Tạ Đức Chinh, con rể của trung tá pháo binh thủy quân lục chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là ông Đoàn Trọng Cảo thì làm sao Tạ Đức Trí lại là Việt cộng nằm vùng ?

Chỉ với quan điểm đó mà suy tôn Tạ Đức Trí là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa chánh nghĩa có tinh thần chống cộng quyết liệt thì bảo Sao Việt cộng nó không chui sâu vào cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản, trèo cao nhờ sự ái mộ, ủng hộ mù quáng để phá nát cộng đồng người Việt Quốc gia giúp Việt cộng giữ đảng từ xa và ung dung bán nước cho Tàu cộng.

Nói thiệt, Việt cộng bây giờ nó rất nhiều tiền và không có gì mà nó không thể mua được bằng rất nhiều tiền nếu kẻ đó sẵn sàng vì tiền mà bán rẻ phẩm giá, lương tâm, truyền thống gia đình. Cỡ như tướng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ mà nó mua cái rột để quảng bá cái nghị quyết 36 của tụi nó thì vợ chồng của Tạ Đức Trí đã từng bị nó nhồi sọ khi còn là học trò ở Việt Nam thì có khó khăn gì? 

Hôm trước tui đã vẽ ra cái đường dây nằm vùng mà vợ chồng của Tạ Đức Trí đã áp phe đó là mụ cộng già Kiều Chinh, tên cộng nô Alan Võ Ford và con Vẹm cái Ngô Thanh Vân với bằng chứng là vợ chồng của thị trưởng Tạ Đức Trí đã ký kết với cộng già Kiều Chinh và cộng nô Alan Võ Ford để vinh danh cho Vẹm cái Ngô Thanh Vân. 

Cụ thể, sau khi hợp đồng được ký kết, thị trưởng Westminster Tạ Đức Trí cùng tụi nó trao bằng khen cho Vẹm cái Ngô Thanh Vân với điều kiện là Tạ Đức Trí phải cất hết Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trong phòng của thị trưởng để chụp hình, chụp bóng. 

Vẹm cái Ngô Thanh Vân là con cờ của gia tộc sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng, được cháu vợ của sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng là Johnny Trí Nguyễn dắt về Việt Nam để PR, cấy nhộng. Bởi vì vợ của sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng là mụ Trần Thanh Kiệm, bà con với diễn viên Chánh Tín mà gia đình mụ Trần Thanh Kiệm là "Tàu đỏ nằm vùng" ở miệt Cà Mau - Rạch Giá", cha của sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Tấn Thử đã gởi anh em sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng và mẹ của hắn cho gia đình "Tàu đỏ nằm vùng" Trần Thanh Kiệm để Tấn Thử vào bưng làm cộng phỉ cho nên sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng nói tiếng Tàu như gió. 

Được Johnny Trí Nguyễn đem về Việt Nam đào tạo nghiệp vụ nằm vùng, từ một đứa không ra gì phút chốc Vẹm cái Ngô Thanh Vân trở thành Thiên Nga trong giới minh tinh gốc mít Vàng. Sau đó, Việt cộng chỉ đạo cho tên kinh tài Hoa Nam là tên Phạm Nhật Vượng của Vingroup ký hợp đồng với Vẹm cái Ngô Thanh Vân trong nhiệm vụ làm đại sứ thương hiệu cho VinFast để xâm lược vào Nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. 

Trong nhiệm vụ đại sứ thương hiệu của VinFast, Vẹm cái Ngô Thanh Vân được mụ cộng già Kiều Chinh và cộng nô Alan Võ Ford môi giới với Việt cộng nằm vùng chiến lược Tạ Đức Trí mở đường xâm nhập vào California, nơi đông đảo người Việt Quốc gia tị nạn cộng sản định cư và Tạ Đức Trí đã dẹp Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ để trao bằng khen cho Vẹm cái Ngô Thanh Vân thay cho việc quảng cáo thương hiệu của tên kinh tài Hoa Nam Phạm Nhật Vượng.

Bây giờ mọi việc đã thành công khi tiểu bang California đã dành riêng cho kinh tài Hoa Nam Phạm Nhật Vượng khu đất vàng để dựng xưởng sản xuất xe điện với kinh phí 4,5 ngàn tỷ hồ tệ theo kịch bản chống biến đổi khí hậu - thỏa thuận mới xanh của Mỹ cộng Joe Biden, đổi lại phia kinh tài Hoa Nam Phạm Nhật Vượng được Mỹ cộng ở California ưu đãi thuế khóa tới 465 tỷ hồ tệ mà báo Vẹm đang hoan hỷ loan truyền như hình kèm theo.

Ai nói Việt cộng nó ngu thì coi lại mình, ai tin thị trưởng Tạ Đức Trí với gian đảng của nó như Ngô Kỷ, Nam Quan, Trương Quốc Huy, Mai Tiến Dũng,... là chống cộng thì coi lại trình độ hiểu biết về cộng sản của mình nằm ở vị trí nào trong dãy số tự nhiên. Tạ Đức Trí vinh danh Vẹm cái Ngô Thanh Vân và nay VinFast đã cắm dùi ở đất Vàng California. 

Một kế hoạch cấy nhộng hoàn hảo của Việt cộng nhưng mấy ai nhận ra được nó, thậm chí còn ủng hộ nó bằng cách vu khống, chụp mũ người DIỆT CỘNG chơn chánh chỉ vì vẻ ngoài huyễn hoặc nhơn danh "chống cộng" của lũ cộng nô và lũ lợi dụng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ để làm kế sanh nhai thông qua nghề chống cộng. Nhục thật, nhục không có giới hạn./.

Tran Hung.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=209393661288835&substory_index=1&id=100066546069423

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN