Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2018

NGUYỄN PHÚ TRỌNG LẠI CÔNG KHAI THÁCH THỨC DONALD TRUMP.

NGUYỄN PHÚ TRỌNG LẠI CÔNG KHAI THÁCH THỨC DONALD TRUMP. Sau khi Nguyễn Phú Trọng đã chọc giận bà đầm thép Angela Merkel qua vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, hắn lại tiếp tục chọc vào máu khùng của Donald Trump khi công bố "xóa nợ" cho bạn vàng "thức - ngủ" Cu Ba. Như chúng ta đều biết, các đời tổng thống Mỹ luôn xem Cu Ba là "quân phiến loạn", luôn duy trì chính sách vao vây, cấm vận với Cu Ba, chỉ đến thời Obama thì lệnh cấm vận với Cu Ba được nới lỏng nhưng sau đó đã bị Trump tuýt còi. Một khi lệnh cấm vận Cu Ba đã được Mỹ ban bố, những nước nào đi ngược lại với lệnh cấm vận của Mỹ đều bị Mỹ xem là "chống lại nước Mỹ". Mọi sự viện trợ từ bên ngoài vào Cu Ba chỉ hợp thức dưới vỏ bọc "viện trợ nhân đạo". Thế nhưng hôm nay, đích thân Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận việc lén lút hỗ trợ cho Cu Ba thông qua việc tuyên bố xóa nợ cho nước này cho thấy cộng sản Việt Nam đã xem Mỹ không ra gì, điều này hoàn toàn không có lợi cho Việt Nam trong

PHIÊN ĐẤU GIÁ "NGOẠI GIAO" ĐÃ ĐƯỢC THỰC THI, BƯỚC GIÁ TIẾP THEO SẼ LY KỲ, HẤP DẪN.

PHIÊN ĐẤU GIÁ "NGOẠI GIAO" ĐÃ ĐƯỢC THỰC THI, BƯỚC GIÁ TIẾP THEO SẼ LY KỲ, HẤP DẪN. Trước việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga được phía Liên Âu và Mỹ phát động với bước giá khởi điểm mà Mỹ đưa ra là con số 60, phía Nga đã bàn bạc và quyết định theo trong phiên đấu giá này, điều này sẽ làm cho phiên đấu giá ngoại giao thêm hấp dẫn và kịch tính. Thông thường, tại các phiên đấu giá ngoại giao, bước giá khởi điểm được đưa ra dao động từ 10 đến 20, lần này phía Mỹ lại chơi rắn khi đưa ra bước giá 60, điều này cho thấy Mỹ đã nghiên cứu kỹ về thực lực của Nga nên muốn sớm chốt mức giá cuối cùng để kết thúc phiên đấu giá. Thực ra Nga đã không còn giá trị ngoại giao trong mắt Mỹ và EU kể từ sau vụ Nga xua quân cướp lấy Crimea của Ucraine, vì vậy việc ở sự cố lần này, nếu xảy ra việc đóng cửa ngoại giao giữa Nga với Mỹ và EU cũng không hề hấn gì cho các bên tham gia. Ngoại giao chỉ mang đến lợi ích kinh tế và chính trị cho các bên, phía Mỹ và EU chẳng gặt hái được gì về lợi ích ki

HỠI CON DÂN NƯỚC VIỆT ! VẬN HỘI ĐÃ ĐẾN, HÃY VƯƠN VAI ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI.

HỠI CON DÂN NƯỚC VIỆT ! VẬN HỘI ĐÃ ĐẾN, HÃY VƯƠN VAI ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI. Kiếp nạn của Việt Nam đến đây đã chấm dứt vì dân tộc này đã trả đủ nợ tang bồng rồi. Ngay trong lúc này đây mỗi công dân nước Việt từ bé đến già, từ biển xanh lên non con phải thức tỉnh nhìn lại chính bản thân mình, nhìn lại xung quanh mình, nhìn ra năm châu và nhìn xoáy sâu vào tập đoàn cộng sản Việt Nam để rồi tự đặt ra cho chính bản thân mình câu hỏi "Sống hay là Chết ?". Dưới sự bịp bợm, xảo trá của hồ chí minh và tập đoàn cộng sản Việt Nam bằng những khẩu hiệu "mỹ miều" như: Bình đẳng, bác ái, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc...bao lớp người đã phải ngã xuống để đuổi Pháp, đánh Mỹ...cuối cùng, dân tộc này đã được gì ngoài việc: 1. Nai lưng đóng thuế với thuế, phí chất chồng; 2. Rừng vàng phá sạch, biển bạc tan hoang, môi trường sống bị bức tử; 3. Công nhân quần quật như trâu nhưng phúc lợi xã hội chẳng thấy đâu, chỉ cần tai nạn, bạo bệnh thì xem như đi vào ngõ cụt; 4. Nông dân b

CÁC MŨI GIÁP CÔNG MÀ MỸ TUNG RA ĐỂ HẠ GỤC TRUNG QUỐC THẬT ẢO DIỆU.

CÁC MŨI GIÁP CÔNG MÀ MỸ TUNG RA ĐỂ HẠ GỤC TRUNG QUỐC THẬT ẢO DIỆU. Nếu trước đây dưới thời ông Reagan, Nhật Bản đã bị knock - out trong cuộc chiến "thuần túy" thương mại do Mỹ phát động thì giờ đây, cuộc chiến thương mại do Trump phát động không như thời ông Reagan mà nó đa dạng hơn vì lần này mục tiêu của Trump không chỉ đơn thuần là "chiến tranh thương mại" mà đây là cuộc chiến "bảo vệ nước Mỹ và nhân loại tránh khỏi họa diệt vong bởi cuồng vọng bá chủ của Tập Cận Bình trong "giấc mộng Trung Hoa". Xóa sổ độc tài cộng sản còn sót lại trên địa cẩu để tái lập kỳ tích của tiền bối Reagan đã ghi dấu ấn lịch sử ở cương vị tổng thống thứ 40. Trước đây, người Nhật chỉ mong muốn "vượt mặt Mỹ" trên lĩnh vực kinh tế bằng đúng bản sắc của dân tộc xứ mặt trời mọc là "cần cù - sáng tạo - trung thực - uy tín - nguyên tắc - sòng phẳng", thế nhưng trong tư tưởng của người Mỹ, ám ảnh của Đệ nhị Thế chiến còn đó, người Mỹ luôn tự hỏi "khi

BỊ MỸ "ĐIỂM HUYỆT", GẤU NGA ĐƯA MẶT CHỊU ĐÒN.

BỊ MỸ "ĐIỂM HUYỆT", GẤU NGA ĐƯA MẶT CHỊU ĐÒN. Nếu như tổng thống đời 40 của Mỹ là Ronald Reagan luôn có những cú đấm thẳng, dứt khoát và rắn rỏi nhắm vào mặt đối phương thì tổng thống thứ 45 của Mỹ là Donald Trump lại có lối đánh "nhu - cương kết hợp" để triệt hạ đối phương, một lối đánh hợp lý, phù hợp với đẳng cấp võ thuật của các đối thủ của Mỹ hiện nay. Mặc dù gấu Nga không "hùng hổ" như cọp giấy Bắc Kinh nhưng để hạ gục nó nếu chỉ dựa vào khối NATO thì khó lòng làm cho gấu Nga khuất phục, thậm chí còn tăng thêm sức đề kháng cho nó. Nhận định rõ điều này nên mặc dù vấn đề Crimea là cái cớ chính đáng để Mỹ hỗ trợ cho Ukraine cũng như EU để vây khốn gấu Nga ở mặt trận này, tuy nhiên Mỹ đã không leo thang ở bán đảo Crimea mà lại dụ gấu Nga về phía Trung Đông để cho nó sa lầy mà Syria là đấu trường lý tưởng. Bằng việc khẳng định chính quyền của Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học để tấn công vào đối phương và dân thường, hàng chục loạt Tomahawk

CỘNG SẢN THÂN TÀU CỘNG SẼ ĐU GÌ ?

CỘNG SẢN THÂN TÀU CỘNG SẼ ĐU GÌ ? (Bài đã đăng trên nick fb cũ  ngày 25/12/2017) Từ khi ông Trump ngồi vào ghế tổng thống 45 của Mỹ thì những chiến lược của Đảng Cộng Hòa đã được ông Trump vận hành trơn tru từ đối nội lẫn đối ngoại. Thành công của Đảng Cộng Hòa dưới thời tỷ phú Donald Trump đã làm cho đối phương không kịp trở tay mà Tàu cộng là đối thủ bị choáng nhứt bởi những chiêu thức biến hóa khôn lường của ông Trump. Những tưởng sau khi Tập Cận Bình thân chinh sang Mỹ gặp ông Trump và ngược lại đã tiếp đãi ông Trump long trọng theo nghi thức thượng khách đặc biệt cùng với các hợp đồng thương mại trị giá gần 300 tỷ USD thì Mỹ sẽ "Xét lại" Tàu cộng với thành ý thân thiện. Nhưng thật sốc cho Bắc Kinh vì Mỹ đã "nuốt lời", ông Trump ăn cao lương, mỹ vị do Tập đãi xong lại chùi mép, trở cờ. Khi có mặt tại Đà Nẵng, khái niệm "Ấn Độ - TBD" do tác giả Abe khởi xướng từ nhiều năm trước để nhắm vào Tàu cộng, kẻ đã đoạt ngôi vị số 2 của Nhựt Bổn đã được ông Tr

NGUYỄN PHÚ TRỌNG MUA GHẾ CHỦ TỊCH NƯỚC VỚI GIÁ 4 TỶ TIỀN HỒ.

NGUYỄN PHÚ TRỌNG MUA GHẾ CHỦ TỊCH NƯỚC VỚI GIÁ 4 TỶ TIỀN HỒ. Thiên hạ đang vạch mặt Nguyễn Phú Trọng về vụ bỏ ra 4 tỷ tiền hồ để đăng bài trên chuyên mục quảng cáo của tờ báo Le Monde của Pháp khi Trọng đến nước này. Với dân đen xứ Việt thì đây là một sự lãng phí rất lớn nhưng với cá nhân Nguyễn Phú Trọng và bè đảng thì đây là một món lời vô cùng to lớn bởi phi vụ thâu tóm ghế chủ tịch nước mà Trần Đại Quang đang ngồi chỉ bằng số tiền này, quá rẻ so với ghế đại biểu quốc hội mà y thị Châu Thị Thu Nga phải mua hơn 30 tỷ tiền hồ nhưng ngồi chưa ấm đít đã phải theo hồ chí minh viết nhật ký trong tù. Chuyến đi Pháp lần này bên cạnh sự thất bại về mặt đối ngoại nhưng lại rất thành công trong đối nội. Thất bại về đối ngoại là không xóa được án tích "bắt cóc Trịnh Xuân Thanh" với Đức vì Macron từ chối làm mai mối cho Trọng chạy án. Thành công là sau chuyến công cáng này, Nguyễn Phú Trọng "quán triệt" đồng đảng rằng "ngoài công tác đảng là vai trò tổng bí thư, tớ v

BIỂN ĐÔNG Ở ĐÂU TRONG CHIẾN LƯỢC AN NINH QUỐC GIA (NSS) CỦA MỸ.

BIỂN ĐÔNG Ở ĐÂU TRONG CHIẾN LƯỢC AN NINH QUỐC GIA (NSS) CỦA MỸ. Sáng 19.12 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố chiến lược an ninh quốc gia (NSS) đầu tiên dưới thời của ông, trong đó xem Trung Quốc và Nga là những "đối thủ" đang tìm cách làm xói mòn an ninh và thịnh vượng của Mỹ. Trong NSS lần này, Mỹ chỉ đích danh những hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông đe dọa chủ quyền của các quốc gia trong khu vực. Ngay sau khi đắc cử nhiệm kỳ thứ 45 của Mỹ, Donald Trump đã làm những điều khiến cho không ít người thất vọng đó là hủy bỏ hiệp định TPP, hủy chiến lược xoay trục Châu Á - Thái Bình Dương, thành lập Tứ giác kim cương với khái niệm Ấn Độ - Thái Bình Dương, buộc Trung Quốc cân bằng thâm hụt thương mại với Mỹ, nã phi đạn vào Syria, cứng rắn với Bắc Triều Tiên, ủng hộ Israel trong vấn đề Jesusalem...và bây giờ là NSS nhận diện Trung Quốc, Nga là các nước xét lại trong đó có vấn đề mà người dân Việt Nam hết sức phấn khởi nhưng cộng sản Việt Nam vô cùng thất v

NƯỚC CỜ TÀN CỦA TẬP & KIM JONG UN CÓ LỪA ĐƯỢC MỸ ?

NƯỚC CỜ TÀN CỦA TẬP & KIM JONG UN CÓ LỪA ĐƯỢC MỸ ? Trước muôn trùng vây khốn của Trung cộng, Kim Jong Un buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ - Hàn. Tuy nhiên, là một kẻ đam mê độc tài và dựa vào vũ khí hạt nhân để gìn giữ thành trì độc tài, Tập Cận Bình và Kim Jong Un không dễ dàng ngồi nhìn thành quả bao năm nay phút chốc tan biến thành mây khói, vì vậy hai tên này quyết đi nước "cờ tàn" mong lấy lại vị thế khi trước khi ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ - Hàn. Nước cờ tàn mà Tập Cận Bình và Kim Jong Un thi triển trong lúc này chính là sự hội ngộ bất thường của Kim Jong Un ở Bắc Kinh. Không loại trừ trên 90 toa tàu bọc thép kia, ngoài bầu đoàn thê tử của Kim Jong Un ra, nó còn là những đầu đạn hạt nhân, những tài liệu kỹ thuật về vũ khí hạt nhân được "tẩu tán" sang Bắc Kinh để giao nộp cho Tập Cận Bình trước khi đàm phán diễn ra. Mục đích tẩu tán để tránh bị các thanh sát viên của IAEA điểm danh, phá hủy sau khi đàm phán hòa bình cho bán đảo Triều Tiên có hiệ

TRUNG QUỐC TAN RÃ.

TRUNG QUỐC TAN RÃ. Mặc dù Trung Quốc chọn giải pháp "nuốt nhục, luồn trôn" để tránh né cuộc chiến thương mại với Mỹ nhưng không có nghĩa là Trung Quốc vẫn giữ vững ngôi vị siêu cường kinh tế. Mục đích của Trump khi phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc không vì "thắng thua" mà là muốn Trung Quân cân bằng thâm hụt thương mại với Mỹ bởi bao lâu nay sự trỗi dậy của Trung Quốc không chính từ thực lực của "khối óc và đôi bàn tay" mà là sự lợi dụng, gian lận. Là một nhà kinh tế với biệt tài "vua lách thuế", Trump thừa hiểu Trung Quốc đã và sẽ làm gì với nền kinh tế mở của Mỹ, đồng thời Trump cũng lường trước mức độ hậu quả do chiến tranh thương mại mang đến cho nước Mỹ và thế giới. Vì vậy phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc là chuyện chẳng đặng đừng, vạn bất đắc dĩ mới để nó xảy ra nếu như Trung Quốc vẫn ngoan cố không nhượng bộ và tuân thủ theo luật chơi của Mỹ. Phía Trung Quốc cũng thừa hiểu Trump đang dùng chính kế "k

KIM JONG UN CÓ THỰC ĐẾN BẮC KINH ?

KIM JONG UN CÓ THỰC ĐẾN BẮC KINH ? Từ khi nối ngôi cha vào cuối năm 2011 đến nay, Kim Jong Un không thèm đến Bắc Kinh để diện kiến Tập Cận Bình, thậm chí Kim Jong Un còn có những hành động "bất phục" Bắc Kinh, vậy tại sao giờ đây Kim Jong Un lại được cho là "bí mật" đến Bắc Kinh trên chuyến tàu mà trước đây cha của Un từng dùng để di chuyển đến Bắc Kinh ? Trong những năm gần đây, Kim Jong Un luôn cảnh giác cao độ về khả năng bị Trung Quốc phế truất vì thái độ ngạo mạng với Bắc Kinh thì trước thềm hội nghị cao cấp Mỹ - Hàn - Triều dự định sẽ diễn ra trong tháng 5/2018 việc Kim Jong Un vác xác đi gặp Tập Cận Bình là điều không thể bởi nó sẽ mang lại "lành ít dữ nhiều" cho Kim Jong Un. Vậy chuyến tàu bí mật từ Bình Nhưỡng đến Bắc Kinh đã bị "phát hiện" kia mang theo những gì đến Bắc Kinh ? Khi bà đỡ truyền thống cho Bắc Hàn là Trung Quốc, Nga đang bị Mỹ và Liên Âu vây khốn và áp lực trừng phạt của LHQ nhắm vào Bình Nhưỡng đang phát huy tác dụn

KIM JONG UN SẼ "ĐẦU HÀNG VÔ ĐIỀU KIỆN", NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN THÌ SAO ?

KIM JONG UN SẼ "ĐẦU HÀNG VÔ ĐIỀU KIỆN", NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN THÌ SAO ? Hai bà đỡ "truyền thống" cho Kim Jong Un là Tàu Cộng và Nga ngố giờ đây đã rơi vào "nguy khốn", việc Kim Jong Un phải thúc thủ trước Mỹ và Đồng minh để bảo toàn mạng sống chính là sự lựa chọn thức thời vì nếu không thì cho dù Bắc Triều Tiên có hoàn thành chương trình chế tạo bom H cũng không còn sức để cho nó hủy diệt loài người vì Tàu Cộng và Nga ngố đang trong hoàn cảnh "Ốc không mang nổi mình Ốc sao vác được mình Sên". Khi bố nuôi là Tàu cộng đang bị Mỹ đấm thẳng mặt về lĩnh vực thương mại, chắc chắn một điều "nai dộp móng, chó le lưỡi", nếu có sống sót thì cũng mang nội thương trầm trọng, thân lo không xong sao đủ sức cưu mang đứa con ngỗ nghịch Kim Jong Un ? Còn cha nuôi Nga ngố thì sao ? Cũng không sáng sủa gì khi Liên Âu đang xiết chặt vòng vây và Trump vừa mới xuống tay "Trục xuất tiếp 60 nhà ngoại giao" và ra lệnh đóng cửa lãnh sự

BẢN LĨNH CỦA "QUAN CỘNG SẢN" KHÔNG BẰNG MÓNG CHÂN CỦA PHỤ NỮ ĐƠN THÂN.

BẢN LĨNH CỦA "QUAN CỘNG SẢN" KHÔNG BẰNG MÓNG CHÂN CỦA PHỤ NỮ ĐƠN THÂN. Các cháu thiếu niên, đội viên, đoàn viên, đảng viên dự bị...và cả tập đoàn cộng sản luôn bị tiêm nhiễm, nhồi sọ với những mỹ từ "đảng trong sạch, vững mạnh, bản lĩnh vững vàng, đỉnh cao trí tuệ, dám làm dám chịu trách nhiệm..." bởi vì được học tập và làm theo đạo đức hồ chí minh...Thế nhưng khi "bị lộ hàng", bị lôi ra vành móng ngựa, bị bắt "kiểm điểm rút kinh nghiệm..." thì thằng đảng, con đảng nào cũng tỏ ra nhu nhược, hèn nhát, dám làm không dám nhận, khóc lóc ỷ ôi...Trông thật thảm hại, tệ hơn cả đàn bà. Thật sự xúc phạm khi dùng đến hai từ "đàn bà" để so sánh với quan chức cộng sản bởi vì nó không tương xứng, bởi nếu làm phép so sánh công bằng thì quan chức cộng sản không bằng cái móng chân của chị em phụ nữ đơn thân. Khi đương chức, đương quyền, thằng đảng, con đảng nào cũng tỏ ra "bản lĩnh", hùng hổ trước dân, đóng kịch rất giỏi, diễn rất sâu và

VIỆT NAM SẼ CHẾT CHÌM TRONG CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG.

VIỆT NAM SẼ CHẾT CHÌM TRONG CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG. Mỹ đã chính thức khai chiến thương mại với Trung Quốc, mở màn là mặt hàng Nhôm, Thép. Điều đáng nói là Trump đã loại trừ việc áp thuế chống bán phá giá hai mặt hàng này lên các quốc gia Bắc Mỹ, Nam Mỹ và EU dù trước đó Mỹ không loại trừ. Thế nhưng Việt Nam không nằm trong diện "xem xét chừa ra" như các nước EU và Bắc Mỹ, Nam Mỹ. Điều này cho thấy Mỹ đã rà soát kỹ về xuất xứ hàng hóa của Việt Nam khi nhập vào Mỹ. Tức Việt Nam cũng bị Mỹ xếp chung số phận với Trung Quốc trong việc "san bằng thâm hụt thương mại", hay nói trắng ra Việt Nam đã mua hàng Trung Quốc để xuất sang Mỹ kiếm lời vì vậy Việt Nam không thể loại ra khỏi vòng chiến thương mại Mỹ - Trung. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã xuất siêu sang Hoa Kỳ 24,14 tỷ USD. Hoa Kỳ là thị trường chiếm tỷ trọng lớn đối với một số mặt hàng xuất khẩu như: Điện thoại, linh kiện 2,89 tỷ USD; hàng dệt may 9,25 tỷ USD; m

SONG SONG VỚI TUYÊN CHIẾN THƯƠNG MẠI VỚI TRUNG QUỐC SẼ LÀ CHẠY ĐUA VŨ TRANG Ở ẤN ĐỘ - THÁI BÌNH DƯƠNG.

SONG SONG VỚI TUYÊN CHIẾN THƯƠNG MẠI VỚI TRUNG QUỐC SẼ LÀ CHẠY ĐUA VŨ TRANG Ở ẤN ĐỘ - THÁI BÌNH DƯƠNG. Bài toán làm "cạn tiền" của Trung Quốc đã được Trump nhấn nút, bước tiếp theo là phải dụ cho Tập Cận Bình vung tiền mua sắm vũ khí để rồi gục ngã giữa đường đua như thời ông Reagan đã hạ gục Liên Xô. Với việc dựng lên hàng rào thuế quan nhắm vào hàng hóa của Trung Quốc mà Trump vừa ký ban hành đã làm cho cộng sản Trung Quốc thay đổi liên tục trạng thái tâm lý từ tức giận sang lo sợ và lúng túng. Là một võ sỹ đấm bốc, khi đã dồn đối thủ vào góc đài thì lẽ tất nhiên một chuỗi đấm liên hoàn sẽ được tung ra để hạ knock - out là việc phải làm, Trump cũng sẽ theo đấu pháp này để hạ gục Tập Cận Bình chớp nhoáng trên sàn đấu. Khi cộng sản Trung Quốc đang choáng váng trước cuộc chiến tranh thương mại do Trump phát động, nếu cùng lúc này, Mỹ khuấy động Biển Đông, Ấn Độ khuấy động biên giới với Trung Quốc và Biển Ấn Độ Dương, Úc và Nhật làm tiền vệ con thoi lôi kéo các quốc gia Đ

CHÁY CHUNG CƯ CAO TẦNG, KHÔNG LOẠI TRỪ ÂM MƯU CỦA TÀU CỘNG.

CHÁY CHUNG CƯ CAO TẦNG, KHÔNG LOẠI TRỪ ÂM MƯU CỦA TÀU CỘNG. Nếu như nhà cầm quyền cộng sản luôn tìm cách đổ vấy lên thế lực thù địch, phản động, Việt Tân...về những vụ biểu tình phản đối nhà cầm quyền của dân và những vụ phá hoại như gây ra cháy nổ...Thì tại sao nhà cầm quyền cộng sản không tỉnh táo, bản lĩnh hơn để nhận ra thủ phạm gây ra những vụ cháy, nổ liên miên chính là bọn tình báo Hoa Nam ? Nói về cháy thì chúng ta phải liên tưởng đến ngay các vụ "cháy tàu cá" liên miên trong những năm gần đây. Nhà cầm quyền thì cho rằng do chập điện nhưng bản thân nghĩ rằng đây là âm mưu của Tàu cộng nhằm độc chiếm Biển Đông. Bởi hiện nay lực lượng chính có mặt trên Biển Đông chính là ngư dân bám biển mưu sinh còn lực lượng cảnh sát biển, hải quân thì bám bờ. Vì vậy, để một mình một biển thì cách tốt nhất là loại trừ sự hiện diện của ngư dân Việt Nam trên Biển Đông bằng chuỗi giải pháp gồm "xả thải giết biển, đâm chìm tàu cá, ban hành lệnh cấm đánh bắt cá..." và không q

TRUMP ĐANG LÀM CHO TRUNG QUỐC "SỤP ĐỔ" KHI CHÍNH THỨC KHAI CHIẾN THƯƠNG MẠI.

TRUMP ĐANG LÀM CHO TRUNG QUỐC "SỤP ĐỔ" KHI CHÍNH THỨC KHAI CHIẾN THƯƠNG MẠI. Mỹ mới mở đầu cuộc chiến thương mại bằng việc tuyên bố sẽ áp khoản thuế 50 tỷ USD với các sản phẩm nhập khẩu đến từ Trung Quốc và hạn chế các doanh nghiệp Bắc Kinh đầu tư vào Mỹ, nhằm đáp trả việc Trung Quốc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nước này. Ngay lập tức, phía Trung Quốc đã "hùng hổ" tuyên bố sẽ đáp trả bằng việc lên danh sách 128 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ có khả năng sẽ bị áp mức thuế trừng phạt mới. Tuy phía Bắc Kinh đã gắn gượng chống trả nhưng xem ra khá yếu ớt và thất thế rất lớn so với những đòn đánh nhử của Mỹ. Số hàng nhập khẩu từ Mỹ nằm trong danh sách cân nhắc trừng phạt này xem ra khá dài gồm rượu, trái cây tươi, trái cây và hạt sấy khô, ống thép, ethanol, nhân sâm…nhưng tổng giá trị chỉ đạt 3 tỉ USD. Thấp hơn 20 lần so với phía Mỹ đánh vào hàng hóa của Trung Quốc. Điều đáng nói ở đây, trong quá trình diễn ra cuộc chiến thương mại, sự thiệt hại của nước Mỹ tuy có ít n

NHỮNG LỖ HỔNG CHẾT NGƯỜI Ở CHUNG CƯ CAO TẦNG.

NHỮNG LỖ HỔNG CHẾT NGƯỜI Ở CHUNG CƯ CAO TẦNG. Sống trong xã hội "điếm đàng lên ngôi" thì việc chết vì tai nạn giao thông, xả lũ hồ đập, ngộ độc thực phẩm, hỏa hoạn...là điều hết sức bình thường. Mặc dù những cái chết kia đã thường xuyên diễn ra nhưng phàm là con người thì không ai trong chúng ta không khỏi bàng hoàng trước những nạn nhân xấu số. Xin gửi đến họ lời phân ưu thành kính để linh hồn họ được siêu thoát. Khi một đất nước được cai trị bởi những tên ngu dốt, tham lam, mua bằng, chạy chức, đạo đức suy đồi, đồng tiền là tất cả thì dĩ nhiên sinh mạng của con người mong mong như lá thu trước gió bởi sự tham lam, ngu dốt của giai cấp cai trị luôn tạo ra ẩn họa rình rập, đe dọa tính mạng con người. Những kẻ vô đạo sẵn sàng rút ruột, ăn bớt, ăn xén và làm những việc gian dối để thu vén cho bản thân thì bảo sao sinh mạng con người không bé móng tay. Và khi có sự cố chết người xảy ra, chúng sẽ tìm cách chối bay, chối biến và luôn mồm hô "tất cả đều đúng quy trình"

NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐI PHÁP ĐỂ "CHẠY ÁN"

NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐI PHÁP ĐỂ "CHẠY ÁN" Với việc tổ chức "bắt cóc" Trịnh Xuân Thanh trên nước Đức, Nguyễn Phú Trọng đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp của Đức nói riêng và Liên Âu nói chung. Chắc chắn rằng khi bà đầm thép Angela Merkel yên vị chức thủ tướng và trước những bằng chứng của phía cảnh sát Đức, một lệnh trừng phạt mạnh mẽ sẽ được Đức và EU áp đặt lên cá nhân của Nguyễn Phú Trọng và đảng cộng sản Việt Nam. Trước đây, khi Bắc Triều Tiên leo thang hạt nhân, Tập Cận Bình đã "tự mãn" vì cho rằng cánh tay mặt Kim Jong Un sẽ "say máu" đối đầu với Mỹ và Đồng minh, điều này sẽ giúp cho Trung Quốc rãnh tay để tiến nhanh trên con đường tơ lụa và thế là Tập Cận Bình đã đi một nước cờ quyết đoán là giúp Nguyễn Phú Trọng "bắt cóc" Trịnh Xuân Thanh về "đầu thú" để tăng hệ số tín nhiệm của Trọng trên mặt trận "chống tham nhũng". Tuy nhiên, Tập tính không bằng Trời tính, khi phi vụ "bắt cóc" Trịnh Xuân Thanh đã

KHI BẮC TRIỀU TIÊN "ĐỔI HẠT NHÂN LẤY LƯƠNG THỰC" THÌ VIỆT NAM CÓ ĐƯỢC BÌNH YÊN ?

KHI BẮC TRIỀU TIÊN "ĐỔI HẠT NHÂN LẤY LƯƠNG THỰC" THÌ VIỆT NAM CÓ ĐƯỢC BÌNH YÊN ? Trước sức ép của Mỹ và Đồng minh lên Bắc Triều Tiên theo lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, dù có cố sức cầm cự thì trong năm 2018 này nạn đói sẽ hoành hành Bắc Triều Tiên và không như lần trước, Trung Quốc, Nga có thể "tiếp viện chui" cho Bắc Hàn, lần này thì điều này khó thực hiện bởi sự giám sát đặc biệt của Mỹ, Nhật, Hàn Quốc. Buộc Kim Jong Un phải chấp nhận giải pháp "đổi hạt nhân lấy lương thực và mạng sống của gia tộc họ Kim". Khi Bắc Hàn đã "rời xa quỹ đạo của Tập Cận Bình" và Đài Loan đang cứng rắn hơn, để thể hiện vai trò lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới của mình khi tiếp tục ngồi lại ghế chủ tịch nước và chủ tịch quân ủy trung ương, ngoài việc tìm cách chống chọi với cuộc chiến thương mại do Mỹ phát động, thì Tập Cận Bình cần phải làm cái gì đó với vai trò "chủ tịch quân ủy trung ương". Hiện nay, phía Đông Bắc Á đã không còn chỗ để Trung Quốc diệu

BẠN KHÔNG THỂ SỐNG AN PHẬN TRONG CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI.

BẠN KHÔNG THỂ SỐNG AN PHẬN TRONG CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI. Chế độ độc tài chỉ tồn tại ở những quốc gia nào ? Nhiều ý kiến cho rằng sở dĩ độc tài tồn tại là do người dân ở quốc gia đó hoặc HÈN NHÁT; hoặc U MÊ. Tuy nhiên, nếu đi sâu vào phân tích thì cả hai luận điểm này đều không trúng. Nếu chúng ta cho rằng "độc tài" tồn tại là do người dân HÈN NHÁT thì hãy nhìn vào bản chất của người dân ở các thể chế độc tài như Việt Nam, Bắc Triều Tiên...xem họ có HÈN NHÁT không ? Thật lòng mà nói nếu như Trung Quốc xua quân sang cướp Việt Nam hoặc Mỹ và Đồng minh tấn công giải phóng Bắc Triều Tiên mà nhà cầm quyền của 2 quốc gia này kêu gọi "toàn dân đánh giặc" thì chắc chắn đa phần người dân ở hai quốc gia này từ trẻ đến già, từ đàn bà đến con nít đều tòng quân diệt giặc ngoại xâm. Như vậy họ đâu có HÈN NHÁT Nếu chúng ta cho rằng "độc tài" tồn tại là do người dân U MÊ thì chưa hẳn đúng vì ngay như trong xứ sở thiên đàng xả nghĩa Việt Nam này, ai dám cho rằng dân trí thấp