Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2021

DONALD TRUMP - NGƯỜI BẠN LỚN CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG CỘNG SẢN

DONALD TRUMP - NGƯỜI BẠN LỚN CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG CỘNG SẢN Là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, tới giờ phút này Tran Hung tui vẫn giữ vừng quan điểm là Tổng thống Trump là người chiến thắng, Joe Biden là kẻ chiến bại. Quan điểm này cũng là quan điểm trong cách nhìn nhận về Việt Nam Cộng Hòa với Việt Nam cộng sản. Nghĩa là cho tới bây giờ và cả sau này, tui vẫn khẳng định Việt Nam Cộng Hòa là bên thắng cuộc còn Việt Nam cộng sản là lũ thua cuộc. Thắng trong một trận đấu phi nghĩa thì không thể gọi là chiến thắng, thua trong vinh quang, thương tiếc của nhiều người thì đâu phải là thua. Tổng thống Trump sẽ trở lại với tinh thần bất diệt, Việt Nam Cộng Hòa sẽ trở lại vì tinh thần bất diệt, chỉ có lũ cộng nô mới phủ nhận điều này. Hôm nay, tui có quyền khẳng định Tổng thống Trump là người bạn lớn của Việt Nam Cộng Hòa. Sẽ có nhiều kẻ nhảy vào mỉa mai rằng "Trump đã làm gì cho Việt Nam Cộng Hòa mà mày cho là bạn lớn? Trump trốn lính, Trump tấn công vào cựu binh Ho

DĨ DẬT ĐÃI LAO - TỔNG THỐNG TRUMP SẼ HẠ KNOCKOUT KẺ THÙ

DĨ DẬT ĐÃI LAO - TỔNG THỐNG TRUMP SẼ HẠ KNOCKOUT KẺ THÙ Như vậy cái tin Tổng thống Trump sẽ lập Đảng Ái Quốc chỉ là chiêu khích tướng để làm cho đảng Dân chủ thêm cuồng loạn mà phơi bày tất cả hành vi bẩn thỉu của chúng và làm cho những kẻ cỏ đuôi chó trong Đảng Cộng hòa phải bừng tỉnh mà sửa đổi lại mình. Việc Tổng thống Trump quyết định thua một trận đấu để tìm cách chiến thắng toàn cuộc chiến là nỗi buồn không của riêng ai. Tuy nhiên, nếu chúng ta có ánh nhìn tích cực thì nỗi buồn kia sẽ sớm tan biến khỏi tâm trí, nhường chỗ cho niềm tin và hy vọng vào một trận chiến mới với tâm thế "Dĩ dật đãi lao - Lấy nhàn chống mệt" mà cá nhơn Tổng thống Trump và lực lượng liêm chính của Đảng Cộng hòa đang vận hành trơn tru. Hãy tưởng tượng, nếu Tổng thống Trump cố thắng tại trận đấu vừa rồi với Joe Biden thì khi chiến thắng, Chánh quyền của Tổng thống Trump cũng chỉ là một chánh quyền hữu danh vô thực khi Hạ viện vẫn nằm trong tay của Đảng Dân chủ và Thượng viện ở thế cân bằng 50/50.

KẺ THÙ CHỚ CÓ VỘI MỪNG VÌ TRONG TRO TÀN CÒN LỬA CỦA THẦN TRUMP

KẺ THÙ CHỚ CÓ VỘI MỪNG VÌ TRONG TRO TÀN CÒN LỬA CỦA THẦN TRUMP Sau ngày 20 tháng Giêng, niềm tin Joe Biden sẽ bị phế truất đã tắt ngấm trong tui dù cho các thuyết âm mưu hiện nay vẫn còn loan truyền điều đó. Tuy nhiên, tui vẫn tin tưởng mãnh liệt rằng Tổng thống Trump sẽ trở lại Bạch Cung bằng hình thức khác và cái đầm lầy Nước Mỹ sẽ bị tát cạn sau khi nó thoát nạn nhờ bể bờ bao do thế lực quỷ ám thao túng bầu cử.  Kẻ thù của chúng ta vô cùng man trá, chúng không thể nằm im chờ chết mà giãy giụa đánh phá ác liệt để cuối cùng chúng đã hồi sanh sau khi kiểm soát được Quốc Hội và Bạch Cung nhờ gian lận phiếu bầu. Với bản chất của cộng sản tam vô, chúng sẽ dụng cách "giết lầm hơn bỏ sót", truy cùng sát tận đối thủ của chúng là Tổng thống Trump và lực lượng liêm chính Hoa Kỳ. Đây là nỗi lo thường trực của cá nhơn sau ngày 20 tháng Giêng trước hàng loạt âm mưu thâm độc của kẻ thù mà đặc biệt là trò vu cáo đàn hặc lần hai với Tổng thống Trump với mục đích diệt cỏ tận gốc, cấm Tổng t

NHẮN NHỮNG KẺ ÚNG NÃO, THÚI MIỆNG

NHẮN NHỮNG KẺ ÚNG NÃO, THÚI MIỆNG Sau ngày 20 tháng Giêng, cá nhơn tui cùng với những người căm thù cộng sản, ủng hộ Tổng thống Trump đã trải qua những hụt hẫng lớn khi chứng kiến kẻ gian Joe Biden đã giành được chiến thắng nhờ ăn gian. Nhưng sự hụt hẫng lớn kia không chịu dừng lại mà nó còn bị kẻ gian khoét sâu thêm với những lời lẽ như: tụi mày viết lung tung, viết trật lất, bịa chuyện, tự sướng, cào phím câu like,... tụi mày dẹp đi, viết chuyện khác đi,... Không sao cả, thắng thua là lẽ thường tình, thắng làm Vua thua chưa phải đi làm giặc. Cá nhơn tui là gã CUỒNG TRUMP, thủ lãnh tinh thần của tui và các chiến hữu là Tổng thống Trump, sau khi tạm thua một trận đấu, Tổng thống Trump cùng cộng sự của Ông cũng bị kẻ thù, kẻ gian mỉa mai tột cùng thì tui và các chiến hữu có nghĩa địa gì. Những gì mà tui và chiến hữu đã viết ra cũng giống như chiến dịch pháp lý của Tổng thống Trump, tuy không có kết quả gì nhưng đó là biểu tượng của tinh thần quả cảm, tinh thần chiến đấu ngoan cường bất

TÀU CỘNG VÀ MỸ CỘNG ĐÃ SAI LẦM VÀ SẼ TRẢ GIÁ CHO ÂM MƯU ĐÁNH CẮP NƯỚC MỸ

TÀU CỘNG VÀ MỸ CỘNG ĐÃ SAI LẦM VÀ SẼ TRẢ GIÁ CHO ÂM MƯU ĐÁNH CẮP NƯỚC MỸ Trước việc Tổng thống Trump tạm thua một trận đấu, tui biết có nhiều người đã tỏ ra bi quan, bất mãn, với những lập luận: 1. Tàu cộng sẽ xé xác Nước Mỹ nhờ tên tay sai trung thành Joe Biden và lũ Mỹ cầm nằm vùng đang đè đầu cưỡi cổ người dân Mỹ; 2. Dù Ông Trump hay bất kỳ người yêu nước nào có ra tranh cử thì cũng sẽ thất bại trước lũ Mỹ cộng tay sai của Tàu cộng do quy trình bầu cử, do hệ thống máy bầu cử, do lực lượng truyền thông Fake News hùng hậu và lũ Big Tech phản quốc,... Vẽ ra hoàn cảnh để lường trước sự tình là tốt nhưng vì tương lai của hoàn cảnh mà bi quan, nhụt chí thì không tốt chút nào. Những lập luận trên hoàn toàn đúng nhưng nó không thể vận động một cách trơn tru trong tham vọng của Tàu cộng, trong đại họa Death by China - Chết bởi Tàu cộng mà nó đang bị ngăn chặn, đẩy lùi và bắn hạ như NASA bắn hạ các thiên thạch đang trong quỹ đạo lao vào Trái Đất. Tàu cộng và lũ Mỹ cộng nằm vùng đã tạm thắng m

THÔNG ĐIỆP CỦA MIKE POMPEO TẠI DÒNG TWEET 1,384 DAYS

THÔNG ĐIỆP CỦA MIKE POMPEO TẠI DÒNG TWEET 1,384 DAYS Sau khi tạm biệt Bạch Cung, Tổng thống Trump đã có ý định thành lập đảng Ái Quốc để cứu lấy Nước Mỹ và nhơn loại thoát khỏi đại họa Death by China - Chết bởi Tàu cộng. Mặc dù đây chỉ là dự định nhưng thực ra nó đã được Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo cùng với các chánh trị gia, doanh nhân Hoa Kỳ có lòng ái quốc đã bàn bạc từ trước khi thực tế cho thấy giới "tinh bông" Hoa Kỳ đã bị nhiễm trùng Tàu cộng rất phổ biến do hàng thập niên qua bị Tàu tẩm độc. Lập đảng Ái Quốc chắc chắn sẽ trở thành hiện thực nhưng trong bối cảnh hiện nay, Tổng thống Trump đang bị kẻ thù ta truy cùng, sát tận mà chiêu trò bẩn thỉu nhứt là chúng sẽ tìm mọi cách cấm Ngài ra tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024. Đây là một tin không vui tuy nhiên nó vẫn có thể xảy ra, vì vậy chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó trong tư thế ngẩng cao đầu. Kẻ thù ta có thể sẽ tìm mọi cách để thành công trong việc cấm Ngài Donald Trump ra tranh cử

THẮNG CHỚ VỘI MỪNG - THUA ĐỪNG VỘI LO - LỜI GAN RUỘT CỦA TIỀN NHƠN VẪN CÒN ĐÓ

THẮNG CHỚ VỘI MỪNG - THUA ĐỪNG VỘI LO - LỜI GAN RUỘT CỦA TIỀN NHƠN VẪN CÒN ĐÓ Suốt 04 năm qua bản thân tui luôn tự hào với danh hiệu gã cuồng Trump được lũ xác người dạ quỷ gán cho. Niềm tự hào đó càng thêm dâng lên khi thần tượng của tui là Tổng thống Trump đã quyết định lựa chọn giải pháp vẹn toàn với trí tuệ "Đôi khi, bằng cách thua một trận đấu bạn sẽ tìm ra cách để thắng cả cuộc chiến".  Trí tuệ và tinh thần chiến đấu ngoan cường của Tổng thống Trump là chiếc phao tinh thần để lực lượng liêm chính hiếm hoi trụ vững trước vũ điệu của loài quỷ đang hoan hỉ, reo hò trên chiến thắng phi nghĩa của quỷ vương Joe Biden và Tập Cận Bình,... Kẻ thù ta đang chỉ tạm thắng một trận đấu mà khán giả là một thực tế "người ta thì ít quỷ ma thì nhiều", chúng chỉ tạm thắng trong một trận đấu để rồi sẽ thua đau trong cả cuộc chiến mà thủ lãnh tinh thần của chúng ta đã dõng dạc tuyên bố tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc là sẽ xóa sổ chủ nghĩa xã hội quái thai thì việc gì chúng cũng

VIẾT VÀI CHỮ CHO MẤY ĐỨA XÁC VIỆT HỒN QUỶ SỐNG BẰNG NGHỀ CHỬI TỔNG THỐNG TRUMP

VIẾT VÀI CHỮ CHO MẤY ĐỨA XÁC VIỆT HỒN QUỶ SỐNG BẰNG NGHỀ CHỬI TỔNG THỐNG TRUMP Sau khi phong trào cuồng chống Trump tạm thắng, thống kê lại đã thấy rằng: 1. Phần lớn tụi xác Việt hồn quỷ chửi Tổng thống Trump là: Văn nô, đỉ bút, lật sư bào cải, đấu tranh dân chủ vì cái vé tị nạn, vì nhiệm vụ nằm vùng cho Việt cộng. 2. Tụi nó luôn đưa ra cáo buộc Ông Trump ngu dốt, độc tài, ngạo mạn, nói láo, giết dân Mỹ, làm cho Nước Mỹ bị cô lập trên trường ngoại giao,... Vậy thì tụi nó hãy đái vô mẻ mà soi lại mình để thấy chúng có xứng đáng không, khi: - Văn nô, đỉ bút viết những cuốn sách, bài báo có thu hút được người đọc bằng cái bìa sách "Nghệ thuật đàm phán" của tỷ phú Donald Trump không?  - Tụi lật sư cuồng chống Trump có bảo vệ được thân chủ của mình như Tổng thống Trump đã tự bảo vệ mình trước đòn tấn công như vũ bão của tụi Dân chủ, RINOS,... hay không mà bày đặt chê bai, chửi rủa Ông ta ? - Tụi đấu tranh dân chủ đã làm được gì trước việc Việt cộng gia tăng đàn áp tự do, Tàu cộng

HÃY GIỮ VỮNG NIỀM TIN, KẺ THÙ TA SẼ BỊ TIÊU DIỆT BỞI TINH THẦN ÁI QUỐC CỦA TỔNG THỐNG TRUMP

HÃY GIỮ VỮNG NIỀM TIN, KẺ THÙ TA SẼ BỊ TIÊU DIỆT BỞI TINH THẦN ÁI QUỐC CỦA TỔNG THỐNG TRUMP Bốn năm qua chỉ là bước khởi đầu của cuộc chiến giữa chánh với tà. Đại diện cho bên chánh là Tổng thống Trump và các cộng sự trung thành với đông đảo lực lượng liêm chính, đại diện cho bên tà là Tàu cộng với sa số lũ xác người dạ thú. Tạm dừng bước khởi đầu cuộc chiến, có thể thống kê lại thắng - bại của mỗi bên như sau: I. Bên chánh nghĩa: 1. Thắng:  a. Tổng thống Trump đã làm cho ảo vọng của Tàu cộng và liên minh ma quỷ của chúng nếm mùi thất bại cay đắng gồm: - Dự án Vành đai con đường đã bung bét, bể tiến độ như dự án đường sắt trên cao của Việt cộng; - Tham vọng cướp Đài Loan và Biển Đông có sự hậu thuẫn của đám tay sai Mỹ cộng đã bị chửa trâu; - Ảo vọng trở thành đại công xưởng thế giới - Made in China của Tập Cận Bình đã lỡ thì; - Âm mưu xâm lược văn hóa bằng các viện Khổng Khâu của Tàu cộng đã sụp đổ tan tành; - Chiến lược cấy nhộng vào Hoa Kỳ của Tàu cộng, Việt cộng đã bị treo giò 04 nă

DONALD TRUMP: KẾT THÚC ĐỂ BẮT ĐẦU; JOE BIDEN: BẮT ĐẦU ĐỂ KẾT THÚC

DONALD TRUMP: KẾT THÚC ĐỂ BẮT ĐẦU; JOE BIDEN: BẮT ĐẦU ĐỂ KẾT THÚC Trong lúc này, ai cũng đang có một tâm trạng ngổn ngang, fan của kẻ ăn gian Joe Biden để thắng một ván cờ thì hả hê, fan của người chơi trung thực Donald Trump nên thua tức tưởi thì hụt hẫng, trách cứ bản thân,... Tệ hại hơn, trong số những người yêu quý Tổng thống Trump lại mang tâm trạng xấu hổ do mọi kỳ vọng không thành hiện thực, do bị fan cuồng Joe Biden chọc quê, mạ lỵ,... Đừng sợ, mọi việc vẫn chưa kết thúc bởi vì thủ lãnh tinh thần của chúng ta là Tổng thống Donald Trump vẫn chưa tuyên bố thua cuộc, Ngài vẫn kiên cường bảo vệ Nước Mỹ với dự định sẽ quay lại Bạch Cung trong một tân chánh đảng có tên ĐẢNG ÁI QUỐC. Chúng ta có quyền hy vọng vào tương lai, hy vọng là võ khí uy lực mà kẻ thù của chúng ta không thể ngăn chặn được. DONALD TRUMP: KẾT THÚC ĐỂ BẮT ĐẦU, đúng vậy, Ngài chỉ kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống trước kẻ thù của chúng ta là (xin mượn lời nhạc của cố nhạc sĩ Phạm Duy) như sau: Kẻ thù ta đâu có phải là n

CHUYỂN ĐỘNG TRƯỚC "GIAO THỪA" 20 THÁNG GIÊNG - CHÁNH QUYỀN QUÂN SỰ SẼ RA ĐỜI DƯỚI SỰ CHỈ HUY CỦA TỔNG THỐNG LÂM THỜI MIKE POMPEO

CHUYỂN ĐỘNG TRƯỚC "GIAO THỪA" 20 THÁNG GIÊNG - CHÁNH QUYỀN QUÂN SỰ SẼ RA ĐỜI DƯỚI SỰ CHỈ HUY CỦA TỔNG THỐNG LÂM THỜI MIKE POMPEO Còn hơn 24 giờ nữa sẽ đến thời khắc "Giao Thừa", Tổng thống Trump đã phát hành một video thay cho việc "tống cựu nghinh tân" theo thông lệ. Trong video đó, Tổng thống Trump đã nêu bật những kỳ tích của chánh quyền và lên án bạo lực chánh trị, kêu gọi người Mỹ "vượt lên trên chế độ đảng phái",... Tổng thống Trump không hề chúc mừng Joe Biden nhưng truyền thông Fake News đã đồng loạt đưa tin với tựa đề giựt gân rằng Tổng thống Trump "chúc mừng Joe Biden thành công", đúng là truyền thông thổ tả đến chết cái nết không bỏ. Chưa tới Giao Thừa là chưa có Tết, thậm chí ngay khi thắp nhang cúng đêm Giao Thừa vẫn bị mất ăn Tết, cái này bên Việt Nam Cộng Hòa đã gặp phải rồi đó là đêm Giao Thừa Tết Mậu Thân năm 1968. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, chưa qua 12 giờ trưa ngày 20 tháng Giêng thì Joe Biden vẫn chưa phải là tổng

TỔNG THỐNG TRUMP ĐÃ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO MỘT TÒA ÁN BINH TRỪNG TRỊ GIAN LẬN BẦU CỬ, BẮT SỐNG LŨ DEEP STATE, BỎ TÙ GIAN ĐẢNG OBAMA - JOE BIDEN,...

TỔNG THỐNG TRUMP ĐÃ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO MỘT TÒA ÁN BINH TRỪNG TRỊ GIAN LẬN BẦU CỬ, BẮT SỐNG LŨ DEEP STATE, BỎ TÙ GIAN ĐẢNG OBAMA - JOE BIDEN,... Lúc này là đêm 18 tháng Giêng, vậy là còn hơn 30 giờ đồng hồ nữa là hí trường cuộc bầu cử tổng thống sẽ giãn tuồng. Donald Trump tiếp tục làm Tổng thống thứ 45 hay Joe Biden sẽ là tổng thống thứ 46 của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ ? Câu trả lời sẽ hơn 30 giờ nữa. Ngay trong lúc này, Tổng thống Trump vẫn chưa tuyên bố sẽ không rút lui, quân đội thì có mặt khắp nơi, trò chơi vương quyền vẫn chưa kết thúc nhưng phía kẻ thù của Tổng thống Trump đang hoảng loạn cao trào. Với một mùa bầu cử đầy bất thường, các bằng chứng gian lận bầu cử tràn lan nhưng đều bị nhà nước ngầm - Deep State bỏ qua thì ai có được sự ủng hộ của lòng dân và lòng quân sẽ là người tiếp tục nắm quyền lèo lái Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Donald Trump có được sự ủng hộ của người dân và Quân Lực Hoa Kỳ nên tới giờ phút này Ông vẫn kiên cường chiến đấu với Deep State hung hãn, gian manh. Nhày

TÌNH BÁO QUỐC PHÒNG VÀ QUÂN LỰC HOA KỲ LÀ VÕ KHÍ HỦY DIỆT MÀ TỔNG THỐNG TRUMP SỬ DỤNG ĐỂ TIÊU DIỆT DEEP STATE

LÒNG DÂN, TÌNH BÁO QUỐC PHÒNG VÀ QUÂN LỰC HOA KỲ LÀ VÕ KHÍ HỦY DIỆT MÀ TỔNG THỐNG TRUMP SỬ DỤNG ĐỂ TIÊU DIỆT DEEP STATE Deep State hay còn gọi là "Nhà nước ngầm" là một khái niệm không xa lạ nhưng ít được thừa nhận ở Hoa Kỳ vì phần lớn dư luận cho rằng Deep State chỉ là thuyết âm mưu. Sau vụ ám sát tổng thống Kennedy năm 1863, câu chuyện về Deep State là câu chuyện hot nhứt và CIA bị cho là nhánh quyền lực của Deep State chù mưu ám sát tổng thống Kennedy có sự tham dự của Bush cha. Cơ sở để cáo buộc CIA là thủ phạm trong vụ ám sát Kennedy là vì trước đó tổng thống Kennedy đã sa thải giám đốc CIA Allen Dulles, tổng thống Kennedy từ chối cung cấp hỗ trợ trên không cho cuộc tấn công vào Vịnh Con Heo, tổng thống Kennedy đưa ra kế hoạch cắt giảm 20% ngân khoản của cơ quan và làn sóng cáo buộc Kennedy là tổng thống yếu ớt trước chủ nghĩa cộng sản,... Kể từ khi Donald Trump ra tranh cử và trở thành Tổng thống thứ 45 của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, chủ đề Deep State được khuấy động trở lạ