Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2019

MẤT NGUỒN CUNG ĐẤT HIẾM VÀ MẤT VƯỜN ƯƠM TRÍ TUỆ - AI THẮNG AI ?

MẤT NGUỒN CUNG ĐẤT HIẾM VÀ MẤT VƯỜN ƯƠM TRÍ TUỆ - AI THẮNG AI ? Nếu Tàu cộng nại cớ bị ông Trump đánh đập mà tung ra đòn ngưng bán đất hiếm cho Mỹ thì Mỹ sẽ làm gì tiếp theo? Có rất nhiều đòn đáp trả khốc liệt đã nằm trên bàn của ông Trump nếu phía Tàu cộng tung ra các chiêu hèn như đất hiếm hoặc cấm công dân tới Mỹ du lịch. Một trong các đòn khốc liệt và cay nghiệt nhứt vừa "ngu hóa" Tàu cộng, vừa hạn chế thấp nhứt tình trạng "gián điệp trí tuệ" do Tàu cộng thực hiện ngay trong lòng nước Mỹ đó là MỸ SẼ NGƯNG TIẾP NHẬN DU HỌC SINH QUỐC TỊCH TÀU CỘNG. Đòn này rất tàn khốc và 2 bên đều thương tổn, phía Mỹ sẽ mất đi khoảng 9,8 tỉ USD/năm từ tiền học phí do hơn 305.000 du học sinh quốc tịch Tàu cộng đóng góp. Ngược lại Tàu cộng không thể "phát triển con người" bởi hơn 305.000 học sinh, sinh viên không còn được tiếp cận, hàm thụ nền văn minh số 1 thế giới. Sản phẩm văn minh, trí tuệ có giá trị liên thành bởi chỉ cần sở hữu 1 nhân tài kiệt xuất có thể thay đ

MÓN KHAI VỊ KHÔNG THỂ THIẾU TRONG MENNU "ẤN ĐỘ DƯƠNG - THÁI BÌNH DƯƠNG TỰ DO & RỘNG MỞ" ĐÓ LÀ PHẢI TÁI TỤC HIỆP ĐỊNH BA LÊ 1973

MÓN KHAI VỊ KHÔNG THỂ THIẾU TRONG MENNU "ẤN ĐỘ DƯƠNG - THÁI BÌNH DƯƠNG TỰ DO & RỘNG MỞ" ĐÓ LÀ PHẢI TÁI TỤC HIỆP ĐỊNH BA LÊ 1973 Ngày 12/3/1947 trước Quốc Hội Mỹ, Tổng Thống Harry S. Truman có bài diễn văn trước Quốc Hội Mỹ, ông đưa ra chánh sách ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản Tam Vô, đồng thời yêu cầu Quốc hội Mỹ chi 400 triệu USD để viện trợ kinh tế và quân sự cho Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 8/5/1947, Quốc hội Mỹ đã chấp thuận Dự luật Viện trợ Hy Lạp -Thổ Nhĩ Kỳ với 287 phiếu thuận và 107 phiếu chống. Thượng viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật vào ngày 22/5/1947. Bài diễn văn ngày 12/3/1947 của Tổng thống Truman sau đó đã trở nên nổi tiếng và được biết đến dưới tên gọi “Học thuyết Truman”. Nhiều sử gia cũng coi bài diễn văn của Truman là sự kiện đánh dấu sự khởi đầu thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Ngày 13/4/1948, Tổng thống Truman ký bản "Kế hoạch phục hưng Châu Âu" thành Luật và thường đưa gọi theo tên của Ngoại trưởng Mỹ lúc bấy giờ là ông George Mars

KẺ BỊ KIM JONG UN XỬ TỬ LÀM VIỆC CHO TÀU CỘNG HAY MỸ ?

KẺ BỊ KIM JONG UN XỬ TỬ LÀM VIỆC CHO TÀU CỘNG HAY MỸ ? Trước khi tiếp nhận vai trò đặc phái viên về Mỹ từ Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui vào đầu tháng 02/2019, Kim Hyok-chol là Đại sứ của Bắc Hàn tại Tây Ban Nha. Tháng 01/2019, Kim Hyok-chol tháp tùng Kim Yong-chol, cựu trùm tình báo Bắc Hàn, được ví là "cánh tay phải" của Kim Jong-un, trong chuyến thăm Mỹ. Tại Mỹ, Kim Yong-chol đã giới thiệu với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng Kim Hyok-chol sẽ là người đàm phán chính với đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun. Trước khi bay đến Hà Nội vào ngày 19/02/2019 để gặp đặc phái viên Mỹ là ông Stephen Biegun nhằm tiền trạm cho cuộc hội ngộ Trump - Kim thì Kim Hyok-chol đã ghé Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình để nghe chỉ thị. Sau đó Kim Jong Un đã đi sang Hà Nội để hội kiến ông Trump nhưng lần này cả đi lẫn về Kim Jong Un không thèm ghé Bắc Kinh để diện kiến Tập Cận Bình. Về kết quả của Hội nghị thượng đỉnh lần 2 thì chúng ta đã biết ông Trump đã "xô ghế" ra về mà không có tuyên b

ĐÃ ĐẾN LÚC ASEAN CHỌN MỸ - BỎ TÀU CỘNG, VIỆT CỘNG CHỌN DÒNG NÀO HAY ĐỂ NƯỚC CUỐN PHĂNG ?

ĐÃ ĐẾN LÚC ASEAN CHỌN MỸ - BỎ TÀU CỘNG, VIỆT CỘNG CHỌN DÒNG NÀO HAY ĐỂ NƯỚC CUỐN PHĂNG ? Quyết định xây dựng Cộng đồng ASEAN được các Nhà Lãnh đạo thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN 9 vào tháng 10/2003 tại Bali, Indonesia với 3 trụ cột là: Cộng đồng An ninh ASEAN (ASC), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC).  Vào ngày 31/12/2015, Cộng đồng ASEAN chính thức ra đời với mục tiêu tổng quát của là xây dựng Hiệp hội thành một tổ chức hợp tác liên chánh phủ ở mức sâu rộng và nhiều ràng buộc hơn trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN, cộng đồng được hình thành dựa trên 3 trụ cột trên. Trước đó, vào tháng 10/2011, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng là bà Hillary Clinton lần lượt tuyên bố chiến lược “xoay trục" sang châu Á-Thái Bình Dương “là để đảm bảo và duy trì vai trò lãnh đạo thế giới của nước Mỹ”. Những mục tiêu của kế hoạch được giới chức Mỹ mô tả là can dự về kinh tế và quan tâm thường xuyên tới các thể chế khu vực và bảo vệ các nguyê

TẠI SAO KIM JONG UN XỬ TỬ BÈ LŨ 5 TÊN ?

TẠI SAO KIM JONG UN XỬ TỬ BÈ LŨ 5 TÊN ? Tin đặc phái viên Bắc Hàn về Mỹ Kim Hyok-chol cùng 4 quan chức ngoại giao khác tham gia vào cuộc gặp mặt Trump - Kim tại Hà Nội đã bị Kim Jong Un xử tử sẽ làm rún động Tàu cộng. Kim Hyok-chol mới tiếp nhận vai trò đặc phái viên về Mỹ từ Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui hồi đầu tháng 02/2019. Kim Hyok-choo từng là đại sứ Bắc Hàn tại Tây Ban Nha, Ethiopia, Sudan cùng một số quốc gia khác. Kim Hyok-chol hiện là thành viên Ủy ban Quốc vụ Bắc Hàn và lâu nay vẫn được coi là một nhà ngoại giao lão luyện. Trước trước đây Kim Hyok-chol làm việc tại Cục 9, nơi chịu trách nhiệm giám sát việc phát triển chiến lược ngoại giao của Bắc Hàn. Kim Hyok-chol nhanh chóng thăng tiến nhờ chiếm được sự tin tưởng của Ngoại trưởng Ri Yong-ho. Tháng 01/2019, Kim Hyok-chol tháp tùng Kim Yong-chol, cựu trùm tình báo Bắc Hàn "cánh tay phải" của Kim Jong-un, trong chuyến thăm Mỹ. Kim Hyok-chol cũng từng là tiếng nói chủ chốt tham gia tích cực vào các phiên đàm

TẬP CẬN BÌNH ĐÁNH TIẾP HAY ĐẦU HÀNG ÔNG TRUMP ? CÂU HỎI KHÓ NHƯNG KHÔNG KHÓ TRẢ LỜI LÀ "PHẢI ĐẦU HÀNG"

TẬP CẬN BÌNH ĐÁNH TIẾP HAY ĐẦU HÀNG ÔNG TRUMP ? CÂU HỎI KHÓ NHƯNG KHÔNG KHÓ TRẢ LỜI LÀ "PHẢI ĐẦU HÀNG" Muốn trả lời câu hỏi trên, chúng ta phải ngược dòng lịch sử, truy ra bản chất của Hán tộc và đối chiếu với thực tại ắt sẽ có ngay câu trả lời rằng "Tập Cận Bình sẽ phải đầu hàng trước áp lực của Donald Trump". I. Ngược dòng lịch sử: Không ai phủ nhận lịch sử 5.000 năm của dân tộc Hán với hồn cốt là thuyết giáo Khổng Khâu và Binh pháp Tôn Vũ. Tuy nhiên, dù là một dân tộc đông đúc, lãnh thổ rộng lớn nhưng đã nhiều lần Hán tộc đã bị các sắc tộc khác đánh bại lẫn cai trị, điển hình như tộc Việt ở phương Nam, tộc Cao Ly, Nhựt Bổn ở miệt Đông Bắc và tộc Mông Cổ ở Bắc phương và tộc Ái Tân Giác La ở Mãng Châu. Đó là những thất bại nhục nhã của Hán tộc trong các cuộc chiến xâm lăng và vệ quốc trước lân bang, còn với thực dân Tây phương thì Hán tộc bị sỉ nhục bởi phương Tây họ đặt cho cái nhục quốc tính là "The sick man of Asia - Đông Á Bịnh phu - Con bịnh Châu Á,..

NÊN VIẾT VỀ HIỆN TÌNH QUỐC NỘI HAY VIẾT VỀ SỨC KHỎE CỦA TÀU CỘNG ?

NÊN VIẾT VỀ HIỆN TÌNH QUỐC NỘI HAY VIẾT VỀ SỨC KHỎE CỦA TÀU CỘNG ? Nhiều người thắc mắc tại sao "dân ta không nói chuyện ta" mà cứ nói chuyện Mỹ, chuyện Tàu. Có kẻ còn cay nghiệt hơn khi nói rằng "đánh Tàu là chuyện của Mỹ", những kẻ thường xuyên viết về xung đột Mỹ - Tàu cộng là tuyên giáo Việt cộng định hướng, dắt mũi dân tộc mình để quên đi tội ác của Việt cộng,... Với những kẻ đích thị là cộng nô, tui xin trả lời như sau: 1. Vậy hà cớ gì tên bưng bô Tố Hữu lại mở miệng: Ông Lê nin ở nước Nga. Mà em lại thấy "rất nà Việt lam" ? 2. Tên nào đã nói: Ta đánh Mỹ là đánh cho Niên Xô, Chung Cuốc,... ? Với những kẻ tự xưng ta đây là anh hùng "chống cộng" theo trường phái "Tầm nhìn kinh tế vĩ mô", tức dự đoán sức khỏe của kinh tế Việt cộng rồi chụp lại những bài báo của Việt cộng rồi so kè, hoan hỉ ta đây "đánh trúng tử huyệt" của Việt cộng bằng vũ khí kinh tế vĩ mô thì tui xin đáp lời: 1. Việt cộng điều hành đất nước bằng sự

ÔNG MUELLER LÊN TIẾNG KHIẾN PHE DÂN CHỦ GỤC MẶT, ĐÁM NHỘNG ĐỎ HẢI NGOẠI TẮT ĐÀI

ÔNG MUELLER LÊN TIẾNG KHIẾN PHE DÂN CHỦ GỤC MẶT, ĐÁM NHỘNG ĐỎ HẢI NGOẠI TẮT ĐÀI Sau cú ngã ngựa đau điếng của Hillary Clinton trước Donald Trump, phe Dân chủ lồng lộn và dựng lên một màn kịch hòng vu khống để lật đổ ông Trump đó là cáo buộc Nga đã can thiệp sâu vào bầu cử nước Mỹ giúp ông Trump thắng bà Hillary. Một cuộc săn phù thủy được phe Dân chủ tung ra với thợ săn Robert Mueller. Từ đó trở đi ông Trump và cộng sự, thân tín của ông luôn đối mặt với trò ngậm máu phun người ngay phe Dân chủ, họ luôn kỳ vọng vào cuộc săn phù thủy này để lật mặt tổng thống Trump vì những màn vu cáo rất tinh vi cộng thêm sự hà hơi tiếp sức của đám truyền thông bẩn Fake News để thực thi kế sách "giả lộng thành chơn". Trong khi Robert Mueller đang ráo riết săn lùng phù thủy thì phe Dân chủ, Fake News và đám Việt kiều "nhộng đỏ" lại ráo riết loan tin để "biến giả thành thiệt" rằng ông Trump sẽ bị luận tội, ông Trump sẽ bị lật đổ, ông Trump sẽ bị bỏ tù,... làm cho không ít

VIỆT CỘNG CÓ ĂN GIAN ĐƯỢC EU ĐỂ VÀO EVFTA KHI BỎ QUA 2 CÔNG ƯỚC QUAN TRỌNG CỦA ILO ?

VIỆT CỘNG CÓ ĂN GIAN ĐƯỢC EU ĐỂ VÀO EVFTA KHI BỎ QUA 2 CÔNG ƯỚC QUAN TRỌNG CỦA ILO ? Vậy là tổng tịch không thể xuất hiện trước quốc để trình bày tờ trình của nguyên thủ quốc gia về việc gia nhập công ước 98 của Tổ chức lao động quốc tế - ILO mà phải ủy quyền cho cấp phó là Đặng Thị Ngọc Thịnh. Nhắc lại, Quốc gia Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 62 của ILO vào tháng 6/1950. Tổ chức lao động quốc tế - ILO được thành lập ngày 11/04/1919 tại Hội Quốc Liên - tiền thân của Liên Hợp Quốc với  mục đích để cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ lợi ích của người lao động trên thế giới. Các công cụ của ILO là những điều khoản tham chiếu cho các điều khoản về lao động trong các "Hiệp định thương mại tự do - FTA", đặc biệt là Tuyên bố 1998 của ILO về các Nguyên tắc và Quyền trong Lao động, một điều rất quan trọng mà các Hiệp định của EU gần đây không thể bỏ qua chính là các Công ước của ILO. Như vậy, Việc Nam muốn gia nhập vào EVFTA thì điều kiện tiên quyết là Việt Nam phải nghi