Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2018
CÓ CHĂNG ĐẠI QUANG, XUÂN PHÚC LIÊN THỦ PHẢN CÔNG PHE CỘNG SẢN THÂN TRUNG CỘNG ?  Còn nhớ vào năm ngoái, tên tướng già Phạm Trường Long sau khi bay sang Tây Ban Nha để cảnh báo Repsol phải rút giàn khoan ra khỏi lô 136-03, sau đó hắn ta tức tốc bay sang Việt Nam gặp Trần Đại Quang và ngạo mạn tuyên bố "Biển Đông là của Trung Hoa từ thời cổ đại", bị Trần Đại Quang phản ứng, hắn đã xô ghế ra về và hủy cuộc tập trận biên giới giữa 2 nước sau đó.  Khi tên giặc già Phạm Trường Long bỏ về, tai họa đã ập xuống đầu Trần Đại Quang với những tin đồn bị Hoa Nam đầu độc, may mắn cho Quang đã được CIA báo cho Phúc niễng và Phúc niễng đã báo cho Quang nên Quang thoát chết, riêng gã "trộm chó" Đinh Thế Huynh không hay biết nên đã trúng độc, mất tích, Quang mặt sất phải cấp tốc đi Nhật để kịp thời giải chất kịch độc gốc phóng xạ Uranium mà nước Nhật là bậc thầy về việc giải chất độc này.  Tuy chết hụt nhưng Quang mặt sắt liên tiếp bị Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng liên tục tấ

CỨ HIỂU NGƯỢC LỜI CỘNG SẢN LÀ Y PHÓC.

CỨ HIỂU NGƯỢC LỜI CỘNG SẢN LÀ Y PHÓC.  Mỗi khi lãnh đạo cộng sản Việt Nam mở miệng, bạn hãy nghĩ ngay điều ngược lại là trúng y phóc.  Còn nhớ, vào ngày 11/01/2007 khi Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đi đâu cũng nghe cộng sản Việt Nam lúc này nổ như bom "Việt Nam sẽ thành RỒNG CHÂU Á", lúc đó tôi chỉ biết bụm miệng cười và thầm nói "RỒNG LỘN thì có. Quả thật, sàn chứng khoán Việt Nam lúc bấy giờ là niềm mơ ước bao người, những thằng bạn tôi từ Sài Gòn lũ lượt về quê ăn tết, đứa nào cũng xe hơi bóng lộn, hỏi ra là nhờ đầu tư chứng khoán, họ còn khoe đã đặt cọc mua nhiều lô đất tới 40% giá trị, ăn tết xong vào sẽ bán cổ phiếu chồng đủ. Thế nhưng khi ăn tết xong, cổ phiếu lao dốc, thủng sàn, tiền tỷ trong tay bỗng chốc thành giấy lộn, mất tiền ở chứng khoán đồng nghĩa mất luôn 40% tiền cọc ở bất động sản, từ xe hơi xịn rớt xuống dream Tàu. Ở tầm "kinh tế vĩ mô", từ khát vọng "Việt Nam thành r

TẠI SAO TAI NẠN ĐƯỜNG SẮT LẠI XẢY RA "CẤP TẬP" TRONG LÚC NÀY ?

TẠI SAO TAI NẠN ĐƯỜNG SẮT LẠI XẢY RA "CẤP TẬP" TRONG LÚC NÀY ?  Tai nạn đường sắt cấp tập xảy ra là cớ để "đồng bộ" hệ thống thông tin tín hiệu vì hiện nay nó pha lẫn giữa hàng Tàu và hàng Tây (chủ yếu là Đức).  Ngành đường sắt sẽ đổ lỗi để tai nạn đường sắt xảy ra là do "khách quan và chủ quan". Chủ quan do nhân viên điều độ, gác ghi, gác chắn "tắc trách", cái này là chuyện nhỏ. Lỗi "khách quan" là do "hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt" của Việt Nam đang bị "thập cẩm, xô bồ" giữa thiết bị Tàu lẫn thiết bị Tây mà chủ yếu là của nước Đức.  Để khắc phục tình trạng "Tây-Tàu lẫn lộn", Bộ GTVT sẽ cho chủ trương "đổi mới đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đường sắt Việt Nam bằng hình thức đấu thầu mua sắm. Tuy nhiên, do mối quan hệ Việt-Đức đang căng thẳng do Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, phía Đức đang làm căng và đang truy nã các bị can trong đó có tướng công an Đường Minh Hưn

ZTE LÀ PHÁT SÚNG CHỈ THIÊN TRUMP BẮN CẢNH CÁO TẬP CẬN BÌNH VỀ HẠT NHÂN BẮC HÀN.

ZTE LÀ PHÁT SÚNG CHỈ THIÊN TRUMP BẮN CẢNH CÁO TẬP CẬN BÌNH VỀ HẠT NHÂN BẮC HÀN.  Giờ đây, trong mắt của Tập Cận Bình, Donald Trump nổi lên như một Khương Tử Nha đang hạ sơn diệt Trụ, bởi lão Trump cũng đã nhiều năm "câu cá chờ thời" bằng việc theo dõi, đúc kết kinh nghiệm của những đời tổng thống tiền nhiệm.  Là một thương gia thành đạt ở xứ sở thượng tôn pháp luật dĩ nhiên Trump phải là con người thực tài, uy tín, sòng phẳng với đối tác, biết đoán định thời cuộc và có kế hoạch khoa học, quyết sách sáng suốt mới trở thành tỷ phú với khối tài sản ngót nghét 8,7 tỷ USD.  Trước khi chính thức bước lên võ đài chính trị, có lẽ Trump đã nghiên cứu rất kỹ binh pháp của Trung Hoa từ cổ chí kim, vì vậy mới có chuyện cháu gái của Trump nói tiếng Hoa như nói tiếng Mỹ, bởi Trump nằm lòng câu "biết địch biết ta trăm trận trăm thắng" và chiến thắng đầu tiên của Trump trước Tập Cận Bình đó là "sẽ thắng nếu nổ ra chiến tranh thương mại". Phải thừa nhận Trump

CHÍNH TRƯỜNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SẼ DẬY SÓNG SAU CUỘC GẶP TRUMP-UN.

CHÍNH TRƯỜNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SẼ DẬY SÓNG SAU CUỘC GẶP TRUMP-UN.  Từ trước đến nay, Trung cộng luôn bắt cóc cộng sản Việt Nam và Bắc Hàn để làm lá chắn trong khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á, đồng thời làm đối trọng để mặc cả, thách thức Mỹ.  Mặc dù có được hai con chốt trong tay nhưng Trong cộng cũng không hoàn toàn khống chế được như mong muốn, Bắc Hàn tuy lệ thuộc vào Bắc Kinh về mặt kinh tế nhưng họ vẫn kiên quyết không để Trung cộng đồng hóa, lấn lướt, áp đặt như một thuộc địa. Ngược lại, phía Ba Đình thì Bắc Kinh đã thành công hơn, tuy Bắc Kinh đã nắm được đầu đảng là tổng bí thư, là một lợi thế rất lớn vì "đảng lãnh đạo", nhưng Bắc Kinh vẫn chưa hoàn toàn khống chế được cộng sản Việt Nam vì trong nội bộ cộng sản Việt Nam vẫn tồn tại những cá nhân đứng dạng hảng chân mà ta thường gọi là "đu dây". Những phần tử "đu dây" thì chẳng có gì quan trọng ngoài hai chữ "quyền-tiền", gió chiều nào ngả theo chiều đó như "cỏ đuôi chó"

TRUMP SẼ TIẾP TỤC TẤN CÔNG THƯƠNG MẠI VÀO TRUNG CỘNG.

TRUMP SẼ TIẾP TỤC TẤN CÔNG THƯƠNG MẠI VÀO TRUNG CỘNG.  Trong thư Trump gửi cho Ủn để hủy gặp mặt có đoạn "Thế giới, và đặc biệt là Bắc Hàn đã mất đi một cơ hội tuyệt vời cho việc kéo dài hòa bình, thịnh vượng và sự giàu có. Cơ hội bị bỏ lỡ này thật sự là khoảnh khắc buồn trong lịch sử". Đây là thông điệp mà Trump muốn một lần nữa khẳng định "giải giáp hạt nhân Bắc Hàn là chuyện không riêng của nước Mỹ" nhưng tại sao Trung cộng, Nga nô và các cường quốc khác như phó mặc cho Mỹ, thậm chí Tập Cận Bình còn quấy rối, cản trở Kim Jong Un.  Vì vậy buộc Trump phải xiết cổ bà đỡ của Ủn là Tập, đó là lý do hôm trước Trump yêu cầu Tập hãy xiết chặt biên giới để tiếp tục ép Ủn đầu hàng, dĩ nhiên Tập sẽ không làm theo yêu cầu mà sẽ lén lút viện trợ. Kịch bản ZTE sẽ nhân rộng ra. Dùng vũ khí thương mại để Tập ép Ủn giải giáp hạt nhân mới chính là miếng võ sở trường của một tỷ phú, Tập chỉ là hiện thân của bạo chúa Tần Thủy Hoàng, dù giỏi về chánh trị nhưng luôn b

TẬP CẬN BÌNH RẤT LO LẮNG KHI ĐỂ KIM JONG UN MỘT MÌNH ĐI GẶP TRUMP.

TẬP CẬN BÌNH RẤT LO LẮNG KHI ĐỂ KIM JONG UN  MỘT MÌNH ĐI GẶP TRUMP.  Không như các tin tức của giới thiên tả cho rằng Trump lo lắng, bối rối khi gặp Un, như thường lệ, để ra sức thuyết phục luận cứ này, thiên tả thường trích dẫn, đính kèm các nhận định, phân tách của giới "chuyên gia" thuộc tầng lớp "miệng ngậm đô la, la làng giúp Trung cộng". Thật sự thất vọng và tội nghiệp cho những tư duy ấu trĩ này.  Là người hiểu biết thì sẽ không quên bí kíp này "hãy nghĩ ngược lại những gì thiên tả, cộng sản nói bạn sẽ có đáp án của vấn đề mà không cần động não để mổ xẻ, phân tích". Thật vậy, ngay ở chủ đề tranh cử tổng thống thứ 45 của Mỹ, các thông tin tràn ngập mặt báo của các hãng tin hàng đầu thế giới chạy tít về khả năng thắng cử của Hillari và thất bại thảm hại của Trump, những thứ cho là bê bối, xấu xa nhất của Trump bị phóng đại, dựng chuyện và ném lên khắp mặt báo. Kết quả là Trump đã "ăn ngược" với chiến thắng thuyết phục về khoảng cách

TRUMP SẼ THẮNG TO VÌ VẬN DỤNG BINH PHÁP "CƯƠNG CƯỜNG" CỦA TRUNG HOA.

TRUMP SẼ THẮNG TO VÌ VẬN DỤNG BINH PHÁP "CƯƠNG CƯỜNG" CỦA TRUNG HOA.  Người Trung Hoa có câu "nhu thắng cang, nhược thắng cường. Cương cường cương tất thắng", điều này quả không sai trong cách hành xử của lão Trump.  Sau khi dùng mọi cách để né tránh "cân bằng thâm hụt thương mại" với Mỹ không xong bởi đối thủ lần này của Tập là tỷ phú Donald Trump cùng hội đồng cố vấn siêu đẳng, Tập Cận Bình lại giở thói con nít khi ép Kim Jong Un tiếp tục "lật lọng" với Mỹ và Đồng minh.  Những tưởng việc Tập ép Ủn trở cờ sẽ làm cho Trump nao núng, bối rối sẽ "nhượng bộ" Tập về vấn đề thương mại, Đài Loan, Biển Đông... Nhưng Tập đã nhầm to khi bị Trump "dùng gậy của Tập đập vào mông Tập". Hàng loạt tuyên bố cứng rắn kể cả việc có thể dùng vũ lực để giải giáp hạt nhân của Bắc Hàn đã được chính khách Mỹ đưa ra với thông điệp "Mỹ không cần thiết phải đối thoại với Bắc Hàn khi vấn đề giải giáp hạt nhân không được thực hiện"

THỦ TƯỚNG "ĐẦU TÔM".

THỦ TƯỚNG "ĐẦU TÔM". Sau khi thủ tướng mở mồm: Cửu Long trù mật nên thành "Đầu Tôm". Giờ đây xứ ấy "Ôm Bom". Giá tôm rẻ mạt, dân ôm nợ nần.  Rõ phường thủ tướng "Cù Lần" Xa gần đều phán "đầu tàu, đầu tôm". Cái miệng luôn nổ hơn bom.  Cái đầu rỗng não, đầu tôm đúng là.  Tội nghiệp dân chúng nước nhà.  Nghe lời xúi bậy, bán nhà, đợ con.  Quanh năm cứ chạy lon ton,  Hết "giải cứu lợn", lại còn "cứu tôm"... Nợ nần dân cứ việc ôm,  Thuế, Phí, Giá, Lãi... đảng bơm đụng trời.  Đảng làm tan cả đất trời,  Sông tan, Biển chết, Núi đồi sạch trơn.  Cộng sản một lũ "vong ơn". Hại dân, bán nước, giang sơn điêu tàn.  Dân oan lệ chảy hai hàng,  Nhưng vẫn mơ màng "đảng thật quang vinh". Vẫn vui "nghèo mà an bình", Phó mặc cho đảng một mình tự tung.  Để rồi đến phút lâm chung,  Mới hay mình bị khốn cùng vì đâu.  Vì luôn "tiến mạnh, tiến mau",

HIỂU ĐÚNG VỀ THUẬT NGỮ "THU GIÁ" ĐƯỜNG BỘ.

HIỂU ĐÚNG VỀ THUẬT NGỮ "THU GIÁ" ĐƯỜNG BỘ.  Từ ngày 01/01/2017 trở về trước, tất cả các dự án có thu phí BOT đều dùng thuật ngữ “thu phí”. Nhưng  kể từ sau ngày 01/01/2017 đến nay, thuật ngữ "thu phí" do Bộ Tài chính ban hành đã được thay thế bằng "thu giá" do Bộ GTVT quyết định và tổ chức thực hiện. Vậy tại sao lại có sự "biến tướng" này, cá nhân xin được phân tích như sau: Về mặt nguyên tắc, việc tổ chức thực hiện các hợp đồng BOT giao thông chỉ được phép tiến hành trên các tuyến đường "xây dựng mới toàn bộ", tức trước khi xây dựng, hiện trạng là đất tự nhiên, không có nền đường và công trình trên đường (cầu, cống, đường tràn... ), hay nói cách khác hợp đồng BOT chỉ được thực hiện trên đường mới hoàn toàn, nó chỉ phù hợp khi áp dụng xây dựng ở những tuyến đường cao tốc, đường tránh khu dân cư, cải lộ tuyến. Việc xây dựng trên tuyến đường hiện hữu, đường đang khai thác sẽ được định danh bằng thuật ngữ "cải tạo, nâng cấp&q

CƠ HỘI THỊNH VƯỢNG CHO BẮC HÀN KHI GIẢI GIÁP HẠT NHÂN

CƠ HỘI THỊNH  VƯỢNG CHO BẮC HÀN KHI GIẢI GIÁP HẠT NHÂN Khi Mỹ tham gia chiến tranh Đông Dương để  ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản lan rộng ở khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á, Mỹ đã chọn đảo quốc Đài Loan làm nơi cung cấp quân nhu cho quân đội Mỹ. Nhờ vào những khoản đô la mà Mỹ đặt hàng cho Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc đã trở thành một đảo quốc giàu có, thịnh vượng.  Giờ đây, khi tỷ phú Trump lên làm Tổng thống thứ 45 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, điều mà Trump phải làm cho bằng được đó là "san bằng thâm hụt thương mại với Trung cộng sẽ dẫn đến việc giải giáp hạt nhân của Bắc Hàn; rút khỏi thỏa thuận P5+1 để hạ  gục Iran giúp nhân loại tránh khỏi nạn khủng bố đánh bom tự sát có chứa chất phóng xạ từ công nghệ hạt nhân của Iran cung cấp". Bằng những chiến lược bao vây biến ảo khôn lường, Trump và các cố vấn siêu hạng của ông trong Đảng Cộng Hòa đã buộc cọp giấy Trung cộng phủ phục, ngoan ngoãn hạ mình mở toang cánh cửa mậu dịch để nhập hàng hóa của Mỹ nhằm hạ mức thâm h

SAU TRUNG CỘNG LÀ VIỆT NAM PHẢI HẠ MỨC THÂM HỤT THƯƠNG MẠI VỚI MỸ.

SAU TRUNG CỘNG LÀ VIỆT NAM PHẢI HẠ MỨC THÂM HỤT THƯƠNG MẠI VỚI MỸ.  Việt Nam là nước tiếp theo mà Trump buộc san bằng thâm hụt thương mại. Năm 2017 VN xuất sang Mỹ lượng hàng hóa tổng giá trị 41,6 tỷ USD nhưng chỉ nhập khẩu có 9,2 tỷ USD, nâng mức thặng dư thương mại lên con số 32,4 tỷ USD với Mỹ.  Điều này đã làm cho Trump cảm thấy bực bội và đã nêu ra trong bài diễn văn tại sự kiện CPAC ngày 23/2 /2018 ở Maryland rằng "Tôi đã ở Việt Nam vào tháng 11/2017, gặp Thủ tướng và Chủ tịch nước Việt Nam tại đó. Chúng ta bị thâm hụt thương mại lớn với họ, giống như với tất cả những nước khác, bởi vì các vị tổng thống trước đây đã để tình trạng đó quá tồi tệ. Chúng ta có những thỏa thuận thương mại tệ hại như mọi người đã thấy...". Hôm nay, ngày 21/5/2018, ông Jeffrey Gerrish, Phó Đại diện Thương mại Mỹ đã bay sang Hà nội và được Vương Đình Huệ đón tiếp. Nội dung chính mà ông Jeffrey Gerrish sẽ làm việc với Việt Nam sẽ là "san bằng thâm hụt thương mại" theo yêu

CHIÊU THỨC CUỐI CÙNG TẬP CÓ THỂ SẼ DÙNG ĐỂ PHÁ HOẠI CUỘC GẶP TRUMP-UN.

CHIÊU THỨC CUỐI CÙNG TẬP CÓ THỂ SẼ DÙNG ĐỂ PHÁ HOẠI CUỘC GẶP TRUMP-UN.  Không hề võ đoán khi Trump cho rằng sở dĩ Bắc Hàn quay ngoắt 360 độ là do sự can thiệp, chi phối của Tập Cận Bình bởi rất vô lý khi nguồn cơn dẫn đến việc Bắc Hàn đột ngột hủy cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều vào ngày 16/5/2018 và lớn tiếng dọa hủy gặp Trump vào ngày 12/6/2018 tại Singapore chỉ vì cuộc tập trận thường niên Max Thunder của liên quân Mỹ-Hàn diễn ra từ ngày 11/5 đến ngày 25/5. Đã từ lâu Trung cộng đã dày công khống chế Bắc Hàn, biến Bắc Hàn thành lá chắn cho Bắc Kinh để thách thức, mặc cả và làm tiền với Mỹ và Đồng minh thông qua việc đe dọa hủy diệt nhân loại bằng vũ khí hạt nhân. Vì vậy Trung cộng sẽ không dễ dàng để Bắc Hàn vuột khỏi tay mình một cách miễn phí.  Việc Bắc Hàn leo thang thách thức Mỹ khi liên tục thử hạt nhân và tên lửa tầm xa ICBM rồi sau đó xuống thang cái rột đều do Bắc Kinh đạo diễn để làm điều kiện mặc cả với Trump trong vấn đề thương mại. Tuy nhiên điều mà Tập Cận B

EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN KHI FORMOSA ĐƯA LÒ CAO SỐ 2 VÀO HOẠT ĐỘNG ?

EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN KHI FORMOSA ĐƯA LÒ CAO SỐ 2 VÀO HOẠT ĐỘNG ?  Với chỉ 1 lò cao luyện cốc để chạy thử tải nhưng con quỷ Formosa đã giết chết một vùng biển rộng lớn ở miền Trung. Vậy thì với việc Formosa đưa 2 lò cao vào hoạt động thì sao ? Chắc chắn hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy để tiếp tục che mắt, bịt miệng dân chúng, cộng sản Việt Nam đã thực hiện những chiêu thức ru ngủ, đánh loãng dư luận một cách hết sức tinh vi.  Phải khẳng định một điều, việc Formosa xả thải giết biển vào năm 2016 không phải là "sự cố", chẳng phải là "vô tình" mà là một sự "cố ý có toan tính". Bởi về mặt lý thuyết và thực tiễn, khi lập một hồ sơ dự án, các nhà tư vấn luôn tham chiếu, áp dụng, thực hiện đồ án thiết kế theo đúng tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình kỹ thuật về mặt quy mô dự án cũng như thời gian hoạt động của dự án. Đơn cử như khi ta xây một căn nhà, căn cứ trên số người ở trong căn nhà mà quyết định chọn dung tích của hầm cầu một cách hợ

TRUNG CỘNG SẼ PHỦ PHỤC TRƯỚC TỶ PHÚ TRUMP.

TRUNG CỘNG SẼ PHỦ PHỤC TRƯỚC TỶ PHÚ TRUMP. Sẽ chẳng có cuộc chiến thương mại nào nổ ra giữa Mỹ và Trung cộng cả dù trước yêu cầu san bằng thâm hụt thương mại của Mỹ, phía Trung cộng đã nhảy đổng lên rằng "Trung cộng sẽ đeo đuổi cuộc chiến thương mại tới cùng". Hãy hình dung, Trung cộng là một quốc gia chỉ làm giàu nhờ gian lận thương mại, ăn cắp công nghệ, lấy thị trường Mỹ để tồn tại, phát triển nhờ xuất khẩu thì sức lực đâu mà dám chọc tức Mỹ để nổ ra chiến tranh thương mại ? Sơ sơ mới chỉ việc ZTE nhận lấy lệnh trừng phạt của Mỹ vì tội lén lút trốn lệnh trừng phạt của Mỹ để cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Iran và Bắc Hàn đã bị Mỹ tuýt còi và đang đối diện với việc đóng cửa thì đủ thấy ai chết lăn quay nếu xảy ra chiến tranh thương mại. Sắp tới khi lệnh trừng phạt được Mỹ áp lên Iran bởi tội lợi dụng Hiệp định P5+1 để âm thầm phát triển hạt nhân cùng với việc Mỹ ngưng cấp dầu nhẹ cho các công ty lọc hóa dầu của Venezuela pha chế thành phẩm và việc các chủ nợ đang tiến hà

HÃY LẬP "HIỆP SỸ GIỮ NƯỚC" THAY VÌ ĐEO ĐUỔI "HIỆP SỸ BẮT CƯỚP".

HÃY LẬP "HIỆP SỸ GIỮ NƯỚC" THAY VÌ ĐEO ĐUỔI "HIỆP SỸ BẮT CƯỚP". Gương điển hình về tinh thần "Hiệp sỹ" của dân tộc Việt Nam được cụ đồ Nguyễn Đình Chiểu xây dựng qua hình tượng nhân vật Lục Vân Tiên. Sở dĩ cụ Nguyễn Đình Chiều xây dựng hình tượng Lục Vân Tiên là vì trong bối cảnh mà  cụ sống có quá nhiều bất công, bất bình do xã hội lúc bấy giờ đầy rẫy nhiễu nhương, bất công, chính quyền mục ruỗng, thối nát nên khát vọng phải có những nhân vật "giữa đàng thấy chuyện bất bình chẳng tha" là rất cần thiết.  Vậy thì trong cái xã hội chủ nghĩa này, dưới sự "lãnh đạotài tình, sáng suốt" của đảng cộng sản Việt Nam thì có cần sự hình thành, hoạt động của các băng hội "hiệp sỹ" không ? Theo cá nhân thì nó không cần vì thực chất "hiệp sỹ đường phố" hiện nay có vai trò như cái "ruột thừa" trong bộ đồ lòng của đảng cộng sản.  Thật vậy, trong khu vực Đông Nam Á và thậm chí cả thế giới, lực lượng "công
Hình ảnh
CHUYỆN NHỎ NHƯNG HÈN LỚN LẮM TỔNG CỤC TRƯỞNG CỤC DU LỊCH. Nói về hành động phỉ báng chủ quyền biển đảo qua vụ đám khách Trung cộng mặc áo in hình đường lưỡi bò ngang nhiên nhập cảnh vào Việt Nam, Tổng cục trưởng tổng cục du lịch Nguyễn Văn Tuấn lý lẽ "đây là CHUYỆN NHỎ nên phải xử sự MỀM MỎNG tránh ảnh hưởng đến ĐẠI CỤC". Đây là bằng chứng chứng minh một tư duy hèn nhát, nhu nhược của đảng cộng sản Việt Nam được tên cục trưởng Tuấn thể hiện. Xúc phạm đến chủ quyền, lãnh thổ của một quốc gia dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều bị xem là TRỌNG TỘI, ĐẠI HÌNH, vậy tại sao tên cục trưởng Tuấn lại cho là CHUYỆN NHỎ ? Nếu cục trưởng Tuấn cho rằng việc đám Trung cẩu mặc áo in đường lưỡi bò phi pháp kia sang Việt Nam là CHUYỆN NHỎ thì việc gì Tòa PCA phải tốn công sức, giấy mực để ra phán quyết hủy cái lưỡi bò phi pháp kia ? Nếu là chuyện nhỏ thì việc gì bọn côn an giả dạng côn đồ lại đánh chảy máu đầu anh gì đó ở CLB NO U vì đã mặc áo có hình cái kéo cắt đứt cái lưỡi bò kia và cướ

GẬY BẮC KINH CÓ CẢN ĐƯỢC BÁNH XE BẮC HÀN KHI NÓ ĐANG LAO NHANH VỀ PHÍA MỸ ?

GẬY BẮC KINH CÓ CẢN ĐƯỢC BÁNH XE BẮC HÀN KHI NÓ ĐANG LAO NHANH VỀ PHÍA MỸ ?  Điều Trung cộng lo sợ nhất lúc này không phải việc Bắc Hàn sẽ "đổi hạt nhân lấy thịnh vượng" mà chính là nguy cơ bùng nổ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.  Để hiện thực hóa giấc mộng bá quyền thì cái Trung cộng cần nhất lúc này đó là TIỀN. Trung cộng phải có thật nhiều tiền để tiếp tục duy trì và gia tăng đặt tiếp các "bẫy nợ" khắp thế giới, Trung cộng phải có nhiều tiền để thực hiện chiến lược "vành đai-con đường", hay nói cách khác là Trung cộng đã đi theo mô hình của dân Do Thái, tức sẽ làm giàu để từ đó dùng đồng tiền chi phối, thống trị thế giới, chiến lược này đã được Trung cộng đeo đuổi suốt mấy chục năm qua với sự mách bảo của "cú đêm" gốc Do Thái là cựu ngoại trưởng Mỹ Kissinger. Trung cộng đã không theo mô hình của Mỹ là làm giàu từ phát minh công nghệ và phát triển vũ khí để buôn bán, cũng không theo mô hình của Nga là tập trung sản xuất vũ khí mà Trun