Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2018

CƠ HỘI ĐÂY RỒI ĐỂ DÂN VIỆT THỂ HIỆN LÒNG YÊU NƯỚC VÀ THOÁT KHỎI ĐỘC TÀI CỘNG SẢN, NÔ LỆ TRUNG QUỐC.

CƠ HỘI ĐÂY RỒI ĐỂ DÂN VIỆT THỂ HIỆN LÒNG YÊU NƯỚC VÀ THOÁT KHỎI ĐỘC TÀI CỘNG SẢN, NÔ LỆ TRUNG QUỐC. Hàng ngày nhan nhản trên diễn đàn mạng và ngoài xã hội những thông tin thể hiện lòng yêu nước, thương nòi của người Việt như những status, comment chửi rủa cộng sản Việt Nam, những lời kêu gọi chung tay giúp đỡ nạn dân, kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản thả những dân oan, nhà bất đồng chính kiến, ký thỉnh nguyện thư phản đối formosa...những tinh thần này đều đáng được trân trọng và phát huy bởi nó cho thấy dân tộc này vẫn chưa khuất phục trước gian ác, bạo tàn của cộng sản Việt Nam và mưu mô thâm độc của cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, những hành động trên chỉ được bộc lộ từ những người có tấm lòng sắt đá trước thế lực hung ác cộng sản, họ là những người con nước Việt đúng nghĩa theo tinh thần bất phục của Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng "Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm Vương đất Bắc", trong số những người kiên trung ấy có người sẵn sàng ra mặt, có người còn phải ẩ

TRUNG QUỐC CÓ THÔN TÍNH VIỆT NAM BẰNG VŨ LỰC ?

TRUNG QUỐC CÓ THÔN TÍNH VIỆT NAM BẰNG VŨ LỰC ? (Bài đăng trên fb ngày 17/01/2017). Với bề dày lịch sử, với thực tế đã trải nghiệm sau chiến tranh biên giới phía Bắc, với bối cảnh thời đại mà cuộc chiến tranh vùng Vịnh là những bài học xương máu cho việc dùng vũ lực để thôn tính một quốc gia có chủ quyền. Vì vậy, Trung Quốc không ngu gì tiếp tục giẫm lên vết xe đổ dù rằng với sức mạnh quân sự hiện nay và lực lượng binh sĩ thiện chiến của chúng đang rải đầy khắp các vị trí địa chiến lược của Việt Nam. Nhưng việc thôn tính Việt Nam là khát vọng từ ngàn đời nay của Trung Quốc, vì vậy chúng không dùng vũ lực để thôn tính Việt Nam nhưng chúng sẽ dùng tiền để mua đứt Việt Nam. Với khả năng tài chính của chúng hiện nay và sự hợp tác tích cực của những cái đầu ngu và tham của bọn Việt gian trong đảng cộng sản thì việc bung tiền ra mua đứt Việt Nam sẽ dễ dàng và lời hơn, bền vững hơn so với tấn công quân sự. Trước khi quyết định mua đứt Việt Nam bằng tiền, chúng đã thử ý chí của đảng cộng

ÂM MƯU RƯỚC TÀU VÀO VIỆT NAM ĐÃ LỘ RÕ.

ÂM MƯU RƯỚC TÀU VÀO VIỆT NAM ĐÃ LỘ RÕ. (Bài đã đăng trên FB vào ngày 02/01/2017) Khi thành trì cộng sản cuối cùng là Trung Quốc đang gặp khó khăn từ mọi hướng. Trên mặt trận quân sự, Trung Quốc đang diệu võ giương oai trên biển Đông và biển Hoa Đông thì gặp phải những kiếm sĩ oai hùng như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, thêm vào đó, láng giềng Ấn Độ cũng không phải dạng dễ bắt nạt như Việt Nam và thằng bạn Nga thì cũng không tin tưởng gì vào Trung Quốc nên đã ngoảnh mặt, quay lưng tiến tới hợp tác với Nhật Bản và Mỹ khi Donald Trump chính thức làm tổng thống Mỹ. Về lĩnh vực kinh tế, năm 2016 đánh dấu sự mở đầu cho những gam màu tối bao vây kinh tế Trung Quốc, một nền kinh tế phát triển theo kiểu dùng thuốc kích thích chứ không theo nguyên tắc căn bản. Đồng nhân dân tệ mất giá đến 7%, một sự mất giá lớn chưa từng thấy tính từ năm 1994 đến nay. Với đức tính cao cả của Trump là đặc lợi ích của công dân Mỹ lên trên hết, Trump sẽ hình thành bức tường kinh tế giữa Mỹ với Trung Quốc,

"CÁ VOI XANH" CÓ NỔI LÊN KHI USS CARL VINSON VÀO ĐÀ NẴNG ?

"CÁ VOI XANH" CÓ NỔI LÊN KHI USS CARL VINSON VÀO ĐÀ NẴNG ? Việc Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông là khát vọng bành trướng để làm chủ vĩnh viễn "con đường tơ lụa trên biển" ra thì có một mục đích quan trọng khác đó là tài nguyên thiên nhiên với giá trị hàng tấn đô la Mỹ nằm dưới lòng biển này. Với bản chất tham lam thì Trung Quốc dại gì không chiếm lấy Biển Đông bởi nó vừa là cửa ngõ, vừa là nguồn dự trữ tài nguyên bất tận để giúp cho Trung Quốc trở thành cường quốc số 1 về kinh tế, quân sự mà đại hội đảng cộng sản Trung Quốc vào năm 2017 đã đưa vào nghị quyết. Để chiếm trọn Biển Đông, Trung Quốc đã áp đường lưỡi bò lên toàn bộ vùng biển này, sau đó thực thi chính sách thăm dò theo binh pháp Tôn Tử là "tiền binh hậu lễ". Trước tiên, Trung Quốc sẽ dùng sức mạnh quân sự để "rung cây nhát khỉ", bắt nạt các nước có biển, đảo nằm trong đường lưỡi bò mà cụ thể là Việt Nam và Phillipines. Sau quá trình dọa nạt, nếu thấy đối phương kinh hồn, bạt ví

"TẰM TÀU" ĂN SẠCH "DÂU VIỆT" QUA VIỆC Ồ ẠT MUA ĐẤT Ở ĐÀ NẴNG, KHÁNH HÒA...

"TẰM TÀU" ĂN SẠCH "DÂU VIỆT" QUA VIỆC Ồ ẠT MUA ĐẤT Ở ĐÀ NẴNG, KHÁNH HÒA... Ngoài việc công nhân Trung Quốc tại các bãi khai thác bauxite ở Tây Nguyên, nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân...đã được chính phủ Trung Quốc hỗ trợ tiền bạc để "cắm dùi" ở Việt Nam bằng cách lấy phụ nữ Việt làm vợ thì việc dân Trung Quốc đang ồ ạt mua đất ở Đà Nẵng, Nha Trang thông qua việc nhờ người Việt đưng thay quyền sử dụng đất bằng những ràng buộc pháp lý như "Vi bằng" cũng là cách Trung Quốc đang thực thi mạnh mẽ chiến lược "Tằm ăn dâu" tại Việt Nam. Nếu so sánh về mức độ nguy hiểm khi người Trung Quốc "cắm dùi" tại Tây Nguyên bằng cách lấy vợ, sinh con thì việc Trung Quốc bơm tiền cho dân họ để lách luật mua đất tại Việt Nam, đặc biệt họ chọn Đà Nẵng, Khánh Hòa để thu mua đất việc mua đất sẽ nguy hiểm hơn bởi sự hiện diện của dân Trung Quốc ở Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ đưa Việt Nam đến nguy cơ mất nước nhanh hơn. Tại sao Trung Quốc lại bơm tiền cho d

SOÁI HẠM CARL VINSON VÀ ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH.

SOÁI HẠM CARL VINSON VÀ ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH. Nhân trước ngày soái hạm USS Carl Vinson tiến vào cảng Đà Nẵng, bỗng nhớ đến cái chết của đại tướng cộng sản Nguyễn Chí Thanh. Nhiều người sẽ bật cười vì cho rằng Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ với Nguyễn Chí Thanh đâu có liên can gì vì Nguyễn Chí Thanh đã chết vào năm 1967 trong khi đến năm 1980 USS Carl Vinson mới hạ thủy cơ mà. Đúng là giữa Nguyễn Chí Thanh (NCT) và Soái hạm Carl Vinson hoàn toàn không có liên can gì đến nhau vì khi NCT bị "nhồi máu cơ tim" chết thì 23 năm sau Carl Vinson mới ra đời thì làm gì có liên can nhau. Nhưng thực chất lại có liên can vì con trai út của NCT là thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chính là một tướng cộng sản đầu tiên được Mỹ mời lên USS Carl Vinson vào ngày 19/10/2017 để mở đường cho Soái hạm này tiến vào Đà Nẵng vào tháng 3 năm nay. Lục lại tàng thư của cộng sản về cái chết của đại tướng Nguyễn Chí Thanh, với những người có kiến thức "chính trị bình dân" sẽ không khỏi

MỸ CÓ BỎ VIỆT NAM KHÔNG ?

MỸ CÓ BỎ VIỆT NAM KHÔNG ? Xin thưa, Mỹ không bao giờ từ bỏ bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ nào cho thể chế độc tài cộng sản hiện diện, gia tăng ảnh hưởng, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Thế tại sao Mỹ lại tiếp nhận theo kiểu trao đổi có điều kiện với tà quyền cộng sản để rước những cá nhân phản động có lý lịch là " cộng sản gộc " sang đất nước họ chỉ mỗi việc ăn chơi, nhảy múa mà không còn sôi nổi trong phong trào chống phá tà quyền cộng sản ? Nhiều người đã thắc mắc và đi đến kết luận rằng " Mỹ đã đi đêm với tà quyền cộng sản ", xin lỗi kết luận như vậy là quá nông nổi, hời hợt và mang đầy cảm tính. Nước Mỹ là một siêu cường thì không việc gì phải đi đêm với cái loại súc vật cộng sản. Việc Mỹ đón nhận những sản phẩm cộng sản lỗi thời sang nước họ là để thực hiện đối sách lâu dài trong cái mà tà quyền cộng sản định nghĩa là " tự diễn biến, tự chuyển hóa, suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống...". Người Mỹ muốn sử dụng những con người này để chứng minh c

SỰ "BẤT CÔNG" VỀ NỤ HÔN CỦA "BÁC".

SỰ "BẤT CÔNG" VỀ NỤ HÔN CỦA "BÁC". Nhà bên cạnh là gia đình đảng viên kỳ cụ, cả hai vợ chồng đều trên 50 năm tuổi đảng. Nghe đâu cả hai vợ chồng lúc tuổi thiếu nhi đều vinh dự được gặp bác hồ và bà vợ còn khoe được bác ôm hôn thắm thiết và được đưa tay vuốt chùm lông trên miệng bác. Hôm nay, đứa con trai và con dâu đưa cháu gái tầm 6 tuổi đến thăm hai ông bà nội, gặp bà nội cháu gái liền nhảy bổ vào lòng bà, được bà ôm hôn thắm thiết. Thấy vậy ông nội cháu bỏ ống thuốc lào xuống và bước đến định ôm cháu gái nội để hôn như thể cân bằng với bà nội. Lập tức bà nội xua tay cùng lúc cậu con trai và cô con dâu vội cất tiếng đồng thanh "đừng đừng ông ơi". Đang cao hứng cụ ông bị tụt hứng, trợn trừng mắt nhìn cụ bà và dâu, con rồi hét "sao lại kìm hãm sự sung sướng của tôi". Ngay lập tức cụ bà cũng đáp lại "ông không được hôn cháu gái của tôi" và cả con dâu, con trai cũng đồng thanh "đúng đó bố". Đang hứng khởi bỗng dưng bị ngăn

TRUMP LẠI "CHƠI XỎ" CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TRUMP LẠI "CHƠI XỎ" CỘNG SẢN VIỆT NAM. Phát biểu tại đại hội của phái Bảo thủ Mỹ (CPAC2018) hôm 23/2/2018, Tổng thống Donald Trump khoe rằng trong chuyến thăm Việt Nam gần đây đã thuyết phục cộng Việt Nam mua than đá của Mỹ. Trump nói sau khi nêu ra là "Chúng tôi có thương mại mất cân bằng với các quý vị" thì cả Thủ tướng và Chủ tịch Việt Nam đều hứa giúp. Rằng họ hứa sẽ làm gì đó để mua hàng hóa Mỹ, và "cân bằng cán cân thương mại" với Hoa Kỳ. Họ cũng "khen than từ West Virginia" mà họ đã mua về là "tuyệt vời nhất thế giới" (the finest coal in the world). Tuy nhiên, cũng trong ngày 23/02/2018, Hoa Kỳ kêu gọi Liên Hiệp Quốc (LHQ) cấm 33 tàu không được cập bến cảng khắp thế giới và đưa 27 công ty vận tải biển vào "danh sách đen" vì giúp Bắc Hàn “né” các biện pháp trừng phạt. Trong số 27 công ty thương mại và vận tải biển đối mặt với nguy cơ bị LHQ phong tỏa tài sản, năm công ty có trụ sở ở Hong Kong, trong đó có Huaxin

LỘ RÕ CHÂN TƯỚNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG MUỐN PHẾ TRUẤT TRẦN ĐẠI QUANG.

LỘ RÕ CHÂN TƯỚNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG MUỐN PHẾ TRUẤT TRẦN ĐẠI QUANG. Vậy là những đồn đoán về việc chủ tịch nước Trần Đại Quang và thường trực ban bí thư Đinh Thế Huynh bị đầu độc nhưng Quang biết được tin mật báo nên kịp thời thoát khỏi vùng nguy hiểm trước khi bị nhiễm phóng xạ ở ở thể nhẹ còn Đinh Thế Huynh phải "mất tích bí ẩn" giờ đã được giải đáp. Đó chính là việc hôm nay ở bên thiên triều của bố Tập yêu dấu của đầu bạc Nguyễn Phú Trọng đã đưa tin Ban chấp hành Trung ương đảng vộng sản Trung Quốc đề xuất bỏ quy định giới hạn về nhiệm kỳ đối với chức danh chủ tịch và phó chủ tịch nước. Theo đề xuất, quy định trong Hiến pháp về việc các vị trí lãnh đạo này “không được phục vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tục” sẽ được dỡ bỏ và như vậy Tập Cận Bình sẽ làm nguyên thủ quốc gia cho đến chết chứ không phải trả ghế chủ tịch nước khi kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 vào năm 2023. Cũng trong ngày 25/02/2018, Ban chấp hành Trung ương cũng chính thức thông báo đề xuất đưa “Tư tưởng Tập Cận Bình về Ch

TIN MỪNG CHO "PHẢN ĐỘNG YÊU NƯỚC" KHI LIÊN HỢP QUỐC KÊU GỌI CSVN THẢ NGƯỜI PHẢN ĐỐI FORMOSA.

TIN MỪNG CHO "PHẢN ĐỘNG YÊU NƯỚC" KHI LIÊN HỢP QUỐC KÊU GỌI CSVN THẢ NGƯỜI PHẢN ĐỐI FORMOSA. Theo BBC, ngày 23/02/2018, các chuyên gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc (LHQ) kêu gọi cộng sản Việt Nam trả tự do cho những người mà họ nói đã bị tù vì phản ứng thảm họa môi trường liên quan công ty Đài Loan Formosa. Theo BBC thì: Cụ thể, họ đề cập vụ xử các ông Hoàng Đức Bình, Nguyễn Nam Phong đầu tháng Hai, ông Nguyễn Văn Hóa, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tháng 11/2017. Đặc ủy về Nhân quyền và các chất thải nguy hại, Baskut Tuncak, nói trong thông cáo: "Việc bỏ tù các blogger và nhà hoạt động vì công tác hợp pháp nâng cao nhận thức cộng đồng về môi trường và sức khỏe, là không chấp nhận được." "Chúng tôi kêu gọi giới chức thả ông Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong, bị bắt sau nỗ lực nâng cao nhận thức và bảo đảm trách nhiệm liên quan vụ xả thải của nhà máy thép Formosa." Đặc ủy của LHQ về quyền tự do biểu đạt, David Kaye, nói rằng ông "quan ngại sâu sắc tr

NGÀY THẦN TÀI NÓI CHUYỆN "TẢN TÀI" CỦA NÔNG DÂN VÌ CHUỖI "MẮC - LY - TIÊU".

NGÀY THẦN TÀI NÓI CHUYỆN "TẢN TÀI" CỦA NÔNG DÂN VÌ CHUỖI "MẮC - LY - TIÊU". Hôm nay ngày Thần Tài, thiên hạ thi nhau đi mua vàng để cầu may, phát tài, không biết linh ứng đến mức nào nhưng trước mắt thấy các tiệm vàng là trúng đậm, nhất là những tiệm vàng ở khu vực phía Bắc và những tiệm vàng trong khu tập trung dân cư đông đúc bởi việc di cư vào miền Nam. Tục mua vàng vào ngày thần tài chắc chăn được du nhập từ bên Tàu và ảnh hưởng mạnh mẽ vào cư dân miền Bắc chứ cư dân miền Trung và miền Nam ít quan tâm đến chuyện này. Điều này cho thấy khát vọng làm giàu nhưng lại trông cậy vào thần thánh của người miền Bắc mãnh liệt hơn người miền Nam, bổ sung cho nhận định này đó là những bằng chứng rõ ràng tại các lễ hội mà chủ yếu tập trung ở miền Bắc như cướp lộc, cướp phết, chà tiền lên tượng Phật, tượng Thần...Từ đây nó phản ảnh thực trạng xã hội Việt Nam ngày nay là xã hội "trọng tiền", vì tiền con người ta bất chấp tất cả, sẵn sàng đoạt mạng nhau vì ba đồng

ĐÂU MỚI THỰC SỰ LÀ "HẢI CHIẾN" ? - PHẦN 1.

ĐÂU MỚI THỰC SỰ LÀ "HẢI CHIẾN" ? - PHẦN 1. Nói đến "hải chiến" tức là nói đến chiến tranh trên biển, đã là chiến tranh thì các bên tham chiến phải lao vào bắn giết nhau để phân định thắng thua. Vậy thì hải chiến mà cộng sản thường dùng nên được hiểu rõ để tránh gây nhầm lẫn, ngộ nhận. Trước tiên, phải khải định chính thể Việt Nam cộng hòa đã làm rất tốt vai trò giữ chủ quyền biển đảo trước quân xâm lược. Thành quả này không những được phía VNCH khẳng định mà ngay cả những tướng cộng sản như Nguyễn Quắc Thước, Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm...cũng đã thừa nhận và khâm phục. Tuy nhiên, với bản chất dối trá, bịp bợm, không muốn kẻ địch có công cao hơn mình nên cộng sản Việt Nam đã tìm mọi thủ đoạn để xuyên tạc, bôi nhọ lòng quyết tâm giữ nước của những người con nước Việt thuộc chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Xin nhắc lại chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là những người con đất Việt mang gen di truyền của nòi giống Lạc Hồng với đạo đức, dũng khí "TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NH
CHUẨN BỊ ĐÓN "SOÁI HẠM" USS CARL VINSON (CVN - 70) ĐẾN ĐÀ NẴNG, PHE THÂN TÀU SẼ GIÃY NẢY NHƯ NƯỚC SÔI ĐỔ VÀO MÔNG. Theo lịch trình, đầu tháng 3/2018 này Nhóm tác chiến tàu sân bay số 1 này gồm tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson (soái hạm của nhóm) sẽ lù lù tiến vào biển Đà Nẵng. Điều này sẽ làm cho Trung Quốc hết sức quan ngại bởi nhiệm vụ của nhóm tàu Carl Vinson là "thực hiện các hoạt động thúc đẩy đối tác hàng hải khu vực, thực hiện bảo đảm và duy trì an ninh và tự do hàng hải". Trong khi đó, tại khu vực Biển Đông từ trước đến nay đã bị Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 bởi những hành vi dùng vũ lực cưỡng chiếm và xây dựng trái phép các đảo nhân tạo thuộc chủ quyền của các quốc gia khác. Như một tên tướng cướp, trước lực lượng trị an yếu thế thì nó xem thường và sẵn sàng vung đao chém trả, nhưng trước một tay săn bắt cướp thượng thừa thì chúng sẽ riu ríu lãng tránh theo kiểu "tránh voi chẳng xấu mặt nào".

NHỮNG KẺ GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT SAO CÓ TƯ CÁCH ĐỂ NÓI CHUYỆN TỪ BI ?

NHỮNG KẺ GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT SAO CÓ TƯ CÁCH ĐỂ NÓI CHUYỆN TỪ BI ? Sinh mạng con người là vô giá, không ai sinh ra trên đời này lại muốn mình bệnh tật, đoản mạng bởi con giun con dế, vạn vật cỏ cây đều có đấng hiếu sinh. Thật xấu số cho những ai sinh ra phải mang sẵn trong mình những căn bệnh hiểm nghèo và thật là bất hạnh cho những ai đã thụ động rước vào cơ thể những chứng bệnh nan y do lòng tham của đồng loại tạo ra như thực phẩm bẩn, hóa chất độc hại, ô nhiễm môi trường... Ngày hôm nay, lướt trên facebook thấy mọi người hoan hỉ trước tin hai con ác quỷ cộng sản trút hơi thở cuối cùng, bản thân cũng thấy hân hoan khôn tả dù mới chỉ là tin đồn. Lòng tự hỏi tại sao trước tin "tang gia" của hai trùm cộng sản Lê Đức Anh và Phan Văn Khải nhưng sao ta lại vui ? Như vậy ta có quá nhẫn tâm không vì dù sao "nghĩa tử là nghĩa tận" kia mà ? Không lẽ vì sống trong một xã hội bất nhân do cộng sản tạo ra nên ta cũng bị ảnh hưởng, cũng mang trong lồng ngực trái tim chó sói

OAN HỒN Ở PHÚ LỘC, CAI LẬY,...VÀ SỸ TỬ GẠC MA GỌI HỒN ĐỒ TỂ SÁU NAM - LÊ ĐỨC ANH.

OAN HỒN Ở PHÚ LỘC, CAI LẬY,...VÀ SỸ TỬ GẠC MA GỌI HỒN ĐỒ TỂ SÁU NAM - LÊ ĐỨC ANH. Cư dân mạng đang rộ tin Lê Đức Anh, biệt danh Sáu Nam, tục danh Năm Chột đã ra bị chó xua đi gặp Mác - Lê - Mao - Hồ vào ngày 23/02/2018, tức chết trước đúng 20 ngày kể từ sau tròn 40 năm tưởng niệm Gạc Ma là ngày 14/3/2018. Chắc chắn rằng, bản thân Lê Đức Anh và cả dân tộc Việt Nam dẫu sinh hay tử vẫn không quên cái ngày cách nay tròn 40 năm, đó là ngày 14/3/1988, Quân Trung Quốc xâm lược đã nổ súng cướp đảo Gạc Ma, giết chết 64 người và làm bị thương 11 người đang làm nhiệm vụ giữ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa.  Dẫu cho Lê Đức Anh có thành ma thì câu hỏi "tại sao Lê Đức Anh lại ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng tự vệ mà phải đứng yên làm bia cho giặc xâm lược Trúng Quốc ngắm bắn và dùng lưỡi lê đâm chết như đâm vào thân cây chuối ?". Sáu Nam được giữ chức vụ Phó tư lệnh Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, tức phó tướng của lực lượng khủng bố Việt cộng ở miền Nam trướ

MUỐN BẮT BA DŨNG, TỔNG TRỌNG PHẢI DỌN TIỀN ĐỒN.

MUỐN BẮT BA DŨNG, TỔNG TRỌNG PHẢI DỌN TIỀN ĐỒN. Tiền đồn của nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh và nguyên thủ tướng tiền nhiệm Phan Văn Khải. Nếu như Lê Đức Anh là đỡ đầu của Nguyễn Tấn Dũng thì Phan Văn Khải lại là tiền nhiệm thủ tướng của Dũng, có dính dáng đến các tổng công ty, tập đoàn nhà nước theo Quyết định 91. Cụ thể, những tập đoàn sau đây do Phan Văn Khải Thành lập ở cuối nhiệm kỳ thứ 2 là tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông; Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin. Chính Thủ tướng Phan Văn Khải là người quyết định cho Vinashin vay 700 triệu USD từ tiền bán trái phiếu chính phủ. Khi Nguyễn Tấn Dũng thay Phan Văn Khải, số tập đoàn đã được Dũng nâng lên thêm 10 tập đoàn nữa điển hình là PetroVietnam; Tập đoàn Công nghiệp Cao su,... Để tiếp tục ngồi lại ghế tổng bí thư thì Nguyễn Phú Trọng chỉ có cách duy nhất là tiếp tục dùng chiêu bài "chống tham nhũng" để lừa đồng chí, bịp bợm

TIN "VẶT LÔNG VỊT" ĐẦU NĂM MẬU TUẤT.

TIN "VẶT LÔNG VỊT" ĐẦU NĂM MẬU TUẤT. Sau khi tạm để yên cho các con vịt ăn tết, vào đầu năm, các chuyên gia vặt lông vịt đã phun thuốc mê cho đàn vịt Việt bằng cách "giảm giá xăng" để cho đàn vịt hí hững mọc lông sau đó chúng tiến hành vặt tiếp không tha. Trong một dự thảo vừa công bố với lộ trình hiệu lực từ ngày 01/7/2018, Bộ Tài chính đề xuất đồng loạt tăng thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn, dầu nhờn... Riêng xăng, cơ quan này đề xuất tăng từ 3.000 đồng mỗi lít lên 4.000 đồng. Đây cũng là mức kịch khung của thuế môi trường với xăng theo quy định hiện nay. Còn dầu diesel, Bộ Tài chính cũng đề xuất tăng thêm 500 đồng thuế, dầu madút, dầu nhờn và mỡ nhờn cũng bị đề nghị tăng 1.000 đồng mỗi lít so với hiện nay. Với phương án đề xuất điều chỉnh nêu trên, tổng số thu thuế bảo vệ môi trường dự kiến khoảng 57.312 tỷ đồng một năm, tăng khoảng 15.684,2 tỷ đồng mỗi năm. Vậy số tiền vặt lông vịt từ việc tăng thuế môi trường trên đi về đâu ? Chúng t

TỪ CHUYỆN "LỤA, NHÔM, THÉP" TÀU MANG MÁC VIỆT NGẪM LẠI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VỚI HỌC THUYẾT "CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC"

TỪ CHUYỆN "LỤA, NHÔM, THÉP" TÀU MANG MÁC VIỆT NGẪM LẠI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VỚI HỌC THUYẾT "CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC" Khi Việt Nam mở cửa với Trung Quốc, bên cạnh rất nhiều thương nhân Việt làm ăn chân chính bị khánh kiệt vì sức ép của hàng hóa Trung Quốc lên thị trường Việt thì cũng không ít gian thương Việt phất lên như diều gặp bão bởi biết thức thời "tráo công, đổi phụng". Điển hình như Khải Silk, Tôn Hoa Sen... Trở lại ngành nông nghiệp Việt Nam, trong năm 2017 được xem là năm "kỳ tích" của ngành này bởi theo báo cáo của Bộ NN & PTNT, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong năm 2017 là 36,37 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016. Về lĩnh vực nhập khẩu thì tổng giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản trong năm 2017 là 27,82 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2016. Như vậy, trong năm 2017 ngành nông nghiệp xuất siêu 8,55 tỷ USD. Qua số liệu của ngành nông nghiệp và đối chiếu với tình hình thực tế của ngành này trong năm

TÍN HIỆU NGUYỄN PHÚ TRỌNG TIẾM QUYỀN CỦA TRẦN ĐẠI QUANG QUÁ LỘ. LÊ THANH HẢI CÓ THÀNH DÊ MIỀN NAM ĐỂ TẾ THẦN ?

TÍN HIỆU NGUYỄN PHÚ TRỌNG TIẾM QUYỀN CỦA TRẦN ĐẠI QUANG QUÁ LỘ. LÊ THANH HẢI CÓ THÀNH DÊ MIỀN NAM ĐỂ TẾ THẦN ? Chưa lúc nào chức vụ chủ tịch nước lại tỏ ra mờ nhạt như thời Trần Đại Quang. Sau khi được trèo lên ghế chủ tịch nước, quyền uy của Trần Đại Quang bắt đầu mờ nhạt kể từ sau chuyến diện kiến Tập Cận Bình. Ngoài việc Quang bị Trọng cướp quyền ký kết 27 văn kiện với Tập Cận Bình ra thì việc Quang để cho Trọng chà đạp lên Hiến pháp khi tước luôn quyền ân xá trong năm 2017 và quyền phong hàm tướng cho quân đội và công an phải nói rằng là một nỗi nhục nhã rất lớn với giới làm chính trị. Chưa dừng lại, Nguyễn Phú Trọng lại tát thêm một tát vào mặt Trần Đại Quang khi tước luôn quyền chúc tết năm nay, chưa tỉnh hồn thì hôm nay, lẽ ra trong vai trò chủ tịch nước, là nguyên thủ quốc gia thì cũng như năm ngoái, Trần Đại Quang sẽ hóa thân VUA trong lễ Tịch điền, thế nhưng cả cái thông lệ này cũng bị Nguyễn Phú Trọng lấy mất. Giữa Trần Đại Quang với Đinh La Thăng có vẻ thân tình, hạ

NGUYỄN PHÚ TRỌNG XEM KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG CỦA MƯỜNG THANH GROUP CAO CẢ HƠN ĐỒNG BÀO, TỬ SỸ CHỐNG QUÂN TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC.

NGUYỄN PHÚ TRỌNG XEM KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG CỦA MƯỜNG THANH GROUP CAO CẢ HƠN ĐỒNG BÀO, TỬ SỸ CHỐNG QUÂN TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC. Ngày mồng 4 tết Mậu Tuất nhằm ngày 20/02/2018, trên một số tờ báo đảng xuất hiện bài báo mang tiêu đề "ông Lê Thanh Thản" kèm theo 4 câu thơ của tổng bí thư đề tặng "Lần này lại đến 'Phương Đông'. Tình xưa nghĩa cũ, mặn nồng 'Mường Thanh'. Cố lên các chị, các anh. Quê hương vẫn gọi, sử xanh lưu truyền". Nếu đơn thuần đọc qua thì đây chỉ là kiểu cánh bồi bút muốn PR cho đại gia Điếu cày Lê Thanh Thản để kiếm tiền boa, tuy nhiên việc trích lại bút tích của tổng bí thư lại kèm theo dòng bình luận trên báo Dân Trí ngay dưới bản chụp tờ lưu bút kia "Bốn câu thơ này như một lời động viên cán bộ nhân viên khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông nhất là trong bối cảnh trước đó có thông tin về việc sẽ khởi tố Tập đoàn Mường Thanh" khiến người đọc không khỏi ngạc nhiên. Ngạc nhiên thứ nhất là khả năng "nâng bi" c