Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2020

CHUYỆN HÀI "ĐÀO TỊ" CỦA ANH TRAI CỘNG PHỈ CON Trương Quốc Huy

CHUYỆN HÀI "ĐÀO TỊ" CỦA ANH TRAI CỘNG PHỈ CON Trương Quốc Huy  Tiếp tục chủ đề "GỢI Ý GIẢI MẬT CỘNG PHỈ Trương Quốc Huy" hòng cho quý vị có ánh nhìn rõ ràng hơn về cộng phỉ Trương Quốc Huy ở bài viết "Giải mật cộng phỉ con Trương Quốc Huy" mà Tran Hung tui sẽ viết sau khi nick Tran Hung chính chủ hết hạn treo giò do gian đảng của đám cộng phỉ con Trương Quốc Huy - Huỳnh Quốc Huy report. Hôm nay xin nói thêm về cộng phỉ con Trương Quốc Tuấn, bào huynh của cộng phỉ con Trương Quốc Huy, kẻ được VOA lăng xê qua câu chuyện chạy trốn Việt cộng vào năm 2010. Ông bà xưa có những vốn sống rất hay để nói về tầm quan trọng của nhơn thân, điển hình như "con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh; giống rồng thì đẻ ra rồng, liu điu thì đẻ ra dòng liu điu; mua heo chọn nái, mua gái chọn dòng;...". Những vốn sống này là kinh nghiệm được đúc kết qua nhiều đời, những kinh nghiệm này có mức độ chính xác rất cao, hãn hữu lắm thì nó chỉ sai với rất ít trường hợp

THÊM MỘT GỢI Ý TRƯỚC KH CHÍNH THỨC GIẢI MẬT CỘNG PHỈ Trương Quốc Huy

THÊM MỘT GỢI Ý TRƯỚC KH CHÍNH THỨC GIẢI MẬT CỘNG PHỈ Trương Quốc Huy  Hôm qua đã viết sơ sơ về lai lịch của cộng phỉ con Trương Quốc Huy, vậy mà bò đỏ, bò vàng ào ào chui vào nhà người viết và cả những bạn đã share lại để giở thói côn đồ đúng bản chất red Bull, yellow Bull hòng bảo vệ cho thần tượng Trương Quốc Huy và chụp lại người viết và những bạn đã đăng lại bài viết đó. Điều này củng cố thêm rằng Trương Quốc Huy là một tên Việt cộng nằm vùng thứ thiệt, là đồng rận của NÚM ĐỘC Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, là lính tiên phuông của Việt cộng Nguyễn Công Khế, cựu Tổng biên tập báo Thanh niên Vẹm và là một cẩu nô tài của Việt cộng nằm vùng là tên trọc phú Hoàng Kiều. Ở bài viết hôm qua, tui có nhắc tới tên cô Lisa Phạm, tức Phạm Thị Anh Đào, một người đang được dân Việt Nam mình yêu mến với chủ đề Khai dân trí nhưng lại được Việt cộng tặng cho cái tội danh khủng bố và nghe đâu Việt cộng nhiều lần phát lịnh truy nã cũng như vào năm ngoái tên Việt cộng nằm vùng ở Houston, Texas có phụ họa rằng

GỢI Ý GIẢI MẬT CỘNG PHỈ Trương Quốc Huy

GỢI Ý GIẢI MẬT CỘNG PHỈ Trương Quốc Huy  Sẽ giải mật toàn bộ về tên cộng phỉ con Trương Quốc Huy khi nick chính thống Tran Hung hết hạn treo giò như đã hứa. Trong thời gian chờ hết hạn treo giò, xin đưa ra những gợi ý sau: 1. Mẹ Trương Quốc Huy ở Gò Vấp, tên khai sanh là Hoàng Thị Châu, hỗn danh là bà Sậu. 2. Cha Trương Quốc Huy không phải là cựu quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong một bữa nhậu vào ngày 19/12/2004, bị bạn nhậu chỉ trích sợ vợ, không dám dạy mụ vợ hồ đồ, hung dữ nên cha của Trương Quốc Huy đòi đánh bạn nhậu bị bạn nhậu rút dao đâm chết tại bàn nhậu. 3. Cộng phỉ Trương Quốc Huy học hết lớp 7 rồi nghỉ học lêu lổng, tới tuổi đi bộ đội bả chó, trong thời gian tại ngũ, cộng phỉ con bị phát hiện "chơi ma túy" nên bị đuổi về địa phương. Một thời gian, cộng phỉ con Trương Quốc Huy sống bằng nghề mua bán điện thoại di động ở khu chợ trời đường Hùng Vương, quận 5 trước khi mở một tiệm sửa chữa điện thoại di động ở quận Gò Vấp. 4. Thông qua Lisa Phạm, cư trú tại 614 Progre

ĐẢNG DÂN CHỦ THỰC CHẤT LÀ "NGÀY MAI" CỦA CNXH QUÁI THAI

ĐẢNG DÂN CHỦ THỰC CHẤT LÀ "NGÀY MAI" CỦA CNXH QUÁI THAI Vào đẩu thế kỷ thứ XX, khi cộng sản tam vô nở rộ toàn cầu, lực lượng bần cố nông, vô sản, chăn trâu, chăn bò, đầu trộm đuôi cướp hô to "Chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước là đêm trước của cách mạng vô sản". Để rồi người ta không thấy chủ nghĩa cộng sản xóa sổ chủ nghĩa tư bản, biến chủ nghĩa tư bản thành đêm trước mà nhơn loại chỉ thấy thành trì của cộng sản, cái bãi rác sanh ra cộng sản là Liên Sô đã biến mất khỏi bản đồ thế giới vào năm 1991. Đúng 25 năm sau, đó là vào tháng 11/2016, Nước Mỹ lại choáng váng nhận ra đảng Dân chủ là "ngày mai" của cnxh quái thai, điều này công lớn phải kể đến là chiến thắng của tỷ phú Donald Trump, người bị đảng Dân chủ cho là tay mơ chánh trị trước phù thủy Hillary Clinton, kẻ được đảng dân chủ và khối cnxh quái thai ví là "siêu nhơn" chánh trị. Sự thất bại của phù thủy Hillary Clinton trước tỷ

BẢN CHẤT BẨN THỈU CỦA VIỆT CỘNG

BẢN CHẤT BẨN THỈU CỦA VIỆT CỘNG Bị Tran Hung tuyên bố sẽ lột truồng, Việt cộng nằm vùng, Việt gian, Hán nô, dân chủ cuội đã tung ra đấu pháp: 1. Bóp méo sự thật và ý nghĩa những status của Tran Hung để tạo chứng cứ giả vu cáo, chụp ảnh Tran Hung; 2. Khiêu khích, thách thức Tran Hung ra mặt, tiết lộ danh tính bằng việc phỉ báng Tran Hung xài nick ẩn danh, núp lùm, đòi Tran Hung nói chuyện qua phone, cho địa chỉ để gặp,... 3. Lập trang Thesaigonpost giả tung tin Faker News để hạ uy tín trang Thesaigonpost chính thống do Tran Hung làm Tổng biên tập. 4. Trong lúc chúng cùng nhau chụp mũ, đấu tố Tran Hung thì chúng móc nối với Hán gian, Việt gian,... tay chân của chúng đang nằm trong ban quản trị của Facebook để bịt miệng Tran Hung bằng cách hạn chế không cho Tran Hung like, comment, đăng bài viết tới 30 ngày. Ngay gian đã rõ. Chỉ có súc vật con cháu của súc vật hồ chí minh và Hán nô, Việt gian, dân chủ cuội mới sợ kính chiếu yêu của Tran Hung đốt trụi nên luôn chơi trò bẩn thỉu này mỗi khi

POTUS TRUMP CHÁNH THỨC LÊN TIẾNG TRƯỚC TIN ĐỒN ĐOÁN VỀ SỨC KHỎE CỦA Kim Jong Un

POTUS TRUMP CHÁNH THỨC LÊN TIẾNG TRƯỚC TIN ĐỒN ĐOÁN VỀ SỨC KHỎE CỦA Kim Jong Un  Tổng thống Trump trong cuộc họp báo về coronavirus hôm thứ Hai đã ám chỉ rằng ông biết tình trạng hiện nay của  Kim Jong Un. Ông nói khi được hỏi liệu ông có bất kỳ thông tin nào về sức khỏe của Kim Jong Un sau khi các báo cáo chưa được xác nhận lưu hành rằng Kim Jong Un có thể đã chết sau khi phẫu thuật tim mạch rằng: - Có một ý tưởng rất hay; - Bây giờ tôi không thể nói về điều đó; - Tôi hy vọng anh ấy ổn, tôi biết anh ấy đang làm như thế nào, có lẽ bạn sẽ được nghe trong tương lai không xa. Ông Trump tiếp tục nói rằng ông đã (được sử dụng ở thì hiện tại) đang có một mối quan hệ rất tốt với Kim Jong Un, ông Trump nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ có chiến tranh với Bắc Hàn nếu ông Trump không làm tổng thống Hoa Kỳ. Tin đồn về sức khỏe của Kim Jong Un bắt đầu quay cuồng sau khi anh ta bỏ lỡ lễ kỷ niệm sanh nhựt lần thứ 108 của ông nội Ủn là Kim Nhựt Thành vào ngày 15/4/2020.  Tờ Daily NK , một trang tin tức trực tu

AI TUNG TIN KIM JONG UN CHẾT NÃO VÀ VIỆC TUNG TIN NÀY CÓ ÂM MƯU GÌ ?

AI TUNG TIN KIM JONG UN CHẾT NÃO VÀ VIỆC TUNG TIN NÀY CÓ ÂM MƯU GÌ ? Ai tung tin Kim Jong Un bị chết não ? Xin thưa, đó là một thành viên trong một đội ngũ y tế của Tàu cộng đang ở Bắc Hàn, người này tuyên bố Kim Jong Un đã được đưa đến một nhà thương ở gần vùng nông thôn mà Kim Jong Un đã tới thăm hồi đầu tháng 4/2020 rồi bất ngờ ngã quỵ, ôm chặt lấy ngực. Dựa trên tuyên bố của một thành viên trong đội ngũ y tế của Tàu cộng trên, hãng tin Nhựt Bổn là tạp chí hàng tuần Shukan Gendai đã phát lại và đưa ra tuyên bố rằng Kim Jong Un có thể đang ở trong "tình trạng thực vật" mà nguyên nhân là do trong quá trình phẫu thuật thông thường, không quá phức tạp để đặt stent vào mạch máu bị tắc nghẽn của Kim Jong Un để bảo đảm lưu thông máu có thể tiếp tục đã xảy ra lỗi kỹ thuật từ đội ngũ y bác sĩ. Theo tin của người trong đội ngũ bác sĩ của Tàu cộng ở Bắc Hàn thì đội ngũ y bác sĩ của Tàu cộng đã tham gia vào quá trình phẫu thuật đặt stent cho Kim Jong Un nhưng cũng theo người này thì t

TIN MUỘN VỀ Kim Jong Un

TIN MUỘN VỀ Kim Jong Un Trước những tin đồn đoán về sức khỏe của Kim Jong Un mà đặc biệt là trang CNN đưa tin rằng Kim Jong Un đang rơi vào tình trạng sức khỏe nguy kịch sau cuộc hậu phẫu tim và sau khi CNN loan báo tin này thì có rất nhiều trang mạng đã đưa tin rằng Kim Jong Un đang rơi vào trạng thái bị chết não. Bản thân không tin tưởng vào CNN và ngay cả tổng thống Trump cũng đã lên tiếng rằng Mỹ chưa nắm bắt được chuyện sức khỏe của Kim Jong Un và tổng thống khuyến cáo đừng tin vào những tin tức giựt gân của CNN vì CNN là một trang tin Faker news. Nội tình của khối cộng sản nói chung và của Bắc Hàn nói riêng thì không có ai bên ngoài cái chăn của cộng sản có thể dễ dàng có được ngoại trừ nó bị nội bộ của nó tiết lộ. Với tình trạng sức khỏe của chóp bu cộng sản thì nó càng được bọc kín như bưng mà bằng chứng là ở bên Việt Nam hiện nay, có ai biết được Đinh Thế Huynh giờ ra sao, còn sống hay đã chết thì làm sao tình trạng sức khỏe của Kim Jong Un lại dễ dàng được bên ngoài biết r

VIỆT NAM CỘNG HÒA CÓ CƠ HỘI HỒI SINH ĐỂ QUẢN LÝ, PHÁT DƯƠNG NƯỚC VIỆT NAM HAY KHÔNG ?

VIỆT NAM CỘNG HÒA CÓ CƠ HỘI HỒI SINH ĐỂ QUẢN LÝ, PHÁT DƯƠNG NƯỚC VIỆT NAM HAY KHÔNG ? Trong livestream của Trương Quốc Huy phát vào lúc 22h49' ngày 25/4/2020 với tựa đề "Hiểu đúng về công hàm Phạm Văn Đồng 1958, Vinh danh quân đội Việt Nam Cộng Hòa" có rất nhiều hột sạn đỏ mà tui hứa sẽ giải mật Trung Quốc Huy. Ở bài viết này tui chưa đi vào trọng tâm giải mật Trương Quốc Huy mà chỉ bóc ra vài hột sản đỏ trong livestream của Trương Quốc Huy cũng như làm rõ để phản bác lại luận điểm của Trương Quốc Huy là "Việt Nam Cộng Hòa không thể phục hồi". Cụ thể: A/ Ngay ở tiêu đề của livestream mà Trương Quốc Huy đã phát, tui có 02 yêu cầu như sau: 1. Phải ghi rõ công hàm bán nước Việt Nam Cộng Hòa cho Tàu cộng mà Việt cộng đã thực hiện thông qua bút tích của thủ tướng cộng sản Bắc Việt là Phạm Văn Đồng. Ghi khơi khơi "công hàm Phạm Văn Đồng 1958" sẽ gây hiểu nhầm là chỉ mỗi tên Phạm Văn Đồng bán nước của Việt Nam Cộng Hòa cho Tàu cộng. 2. Nói tới lực lượng

KHI FAKE NEWS CNN KHÔNG THỂ ĂN BỒ VỚI ĐẢNG CON LỪA ĐỂ CHE ĐẬY HÀNH VI TẤN CÔNG TÌNH DỤC CỦA CON DÊ GIÀ JOE BIDEN

KHI FAKE NEWS CNN KHÔNG THỂ ĂN BỒ VỚI ĐẢNG CON LỪA ĐỂ CHE ĐẬY HÀNH VI TẤN CÔNG TÌNH DỤC CỦA CON DÊ GIÀ JOE BIDEN Không biết cái đám mắc dịch Hội chứng loạn trí Trump của đảng Con Lừa và mấy tên Vẹm Kiều sống bằng nghề mạ lỵ tổng thống Trump cắt cái bản mặt, cắt cái mỏ nhọn của phường nhỏ mọn quăng đi đâu khi cuối cùng Fake News CNN cũng phải đăng lại đầy đủ bằng chứng tố giác Dê già Biden đã tấn công tình dục nhắm vào cô Tara Reade vào năm 1993 khi cô Tara Reade làm nhân viên cho Thượng nghị sĩ Joe Biden. Câu chuyện cựu phó tổng thống Dân chủ Joe Biden đã thả dê với cô Tara Reade trên đồi Hill được CNN xuất bản đầu tiên vào ngày 17/4/2020 nhưng lại che giấu đoạn người mẹ quá cố của cô Tara Reade đã từng gọi điện cho Larry King Live của CNN để thảo luận về kinh nghiệm đối phó với nạn tấn công tình dục mà con gái của bà đã từng là nạn nhơn của Joe Biden khi 02 người gặp nhau trên đồi Hill vào năm 1993. Ngay sau khi CNN giấu nhẹm tình tiết thả dê của Joe Biden, làn sóng chỉ trích CNN t

TỬ HUYỆT CỦA VIỆT CỘNG NẰM TẠI CÔNG HÀM BÁN NƯỚC NĂM 1958 VÀ CÁCH VIỆT CỘNG ĐANG CỐ TÌNH CHẠY TỘI

TỬ HUYỆT CỦA VIỆT CỘNG NẰM TẠI CÔNG HÀM BÁN NƯỚC NĂM 1958 VÀ CÁCH VIỆT CỘNG ĐANG CỐ TÌNH CHẠY TỘI Trong vấn đề chủ quyền biển đảo của Việt Nam, Việt cộng đã có ít nhứt hai lần bán nước, đó là lần bán nước đầu tiên tại công hàm 1958 và lần bán nước thứ hai tại Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ ký ngày 25/12/2000. Ở bài viết này chủ yếu tập trung vào cái công hàm của Việt cộng do Phạm Văn Đồng ký năm 1958 để bán khống chủ quyền Biển Đông phần do Việt Nam Cộng Hòa được công nhận quản lý tại Hiệp định Genève 1954, riêng về Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ chỉ nói sơ qua ở đây vì chủ đề này sẽ được viết riêng. Ngược lại lịch sử, vào thế kỷ XV, người Phương Tây đã đặt chân đến Việt Nam và họ có đưa ra một danh từ để chỉ xứ Đàng Ngoài thời Trịnh - Nguyễn phân tranh ở giai đoạn năm 1627 đên năm 1775, đó là danh từ TONKIN.  Sau đó người Pháp dùng danh từ "Tonkin" để đặt tên cho vùng lãnh thổ phía Bắc của Việt Nam. Vùng lãnh thổ này trong tiếng Việt được gọi là Bắc Việt, Bắc-Kỳ, Bắc-Bộ ha

CÔNG HÀM BÁN NƯỚC CỦA CỘNG SẢN BẮC VIỆT KÝ NĂM 1958 CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ HAY KHÔNG

CÔNG HÀM BÁN NƯỚC CỦA CỘNG SẢN BẮC VIỆT KÝ NĂM 1958 CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ HAY KHÔNG Như đã viết ở phần 1 và phần 2 ở tiêu đề BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐÔNG CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ HÀNH ĐỘNG BÁN NƯỚC CỦA VIỆT NAM CỘNG SẢN thì công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng ký năm 1958 rõ ràng là bằng chứng bán nước không thể chối cãi. Bởi vì theo Hiệp định Genève 1954 thì quyền quản lý quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Quốc gia Việt Nam sau này là Việt Nam Cộng Hòa, cộng sản Bắc Việt chỉ được giao quyền quản lý vùng biển, các đảo nằm trong Vịnh Bắc Bộ mà thôi. Cũng theo Hiệp Genève 1954 và sau này được Hiệp định Ba Lê 1973 kế thừa thì phải hiểu rằng: 1. Việt Nam là một nước độc lập, thống nhứt, toàn vẹn lãnh thổ, có cực Bắc là Ải Nam Quan, cực Nam là Mũi Cà Mau. Vĩ tuyến 17 chỉ là giới tuyến quân sự tạm thời. Cụ thể, tại Khoản a, điều 14 ghi rõ "Trong khi đợi tổng tuyển cử thống nhứt Việt Nam, bên nào có quân đội của mình tập hợp ở vùng nào theo quy định của Hiệp định này thì bên ấy sẽ phụ trách

SẮC LỊNH TẠM NGỪNG NHẬP CẢNH NGAY LẬP TỨC ĐỂ TRÁNH RỦI RO ĐẾN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG MỸ TRONG GIAI ĐOẠN PHỤC HỒI KINH TẾ SAU ĐẠI DỊCH CÚM TÀU CỘNG

SẮC LỊNH TẠM NGỪNG NHẬP CẢNH NGAY LẬP TỨC ĐỂ TRÁNH RỦI RO ĐẾN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG MỸ TRONG GIAI ĐOẠN PHỤC HỒI KINH TẾ SAU ĐẠI DỊCH CÚM TÀU CỘNG Virus cúm Tàu cộng đã phá vỡ đáng kể sinh kế của người Mỹ. Trong Tuyên bố 9994 ngày 13 tháng 3 năm 2020 - Tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến dịch bịnh cúm Tàu cộng tôi - tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng dịch cúm Tàu cộng tại Hoa Kỳ đã tạo thành một trường hợp khẩn cấp quốc gia, bắt đầu từ ngày 01 tháng 3 năm 2020. Kể từ đó, người dân Mỹ đã thống nhứt đằng sau một chánh sách chiến lược giảm thiểu, bao gồm cả sự giãn cách xã hội, để làm phẳng đường cong nhiễm trùng và làm giảm sự lây lan của dịch bịnh cúm Tàu cộng. Sự thay đổi hành vi cần thiết này đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ, với tuyên bố thất nghiệp quốc gia đạt đến mức lịch sử. Trong những ngày giữa tuyên bố khẩn cấp quốc gia đến ngày 11 tháng 4 năm 2020, hơn 22 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin thất nghiệp. Trong chánh quyền của hệ thống nhập cư của quốc gi

BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐÔNG CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ HÀNH ĐỘNG BÁN NƯỚC CỦA VIỆT NAM CỘNG SẢN (tiếp theo)

BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐÔNG CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ HÀNH ĐỘNG BÁN NƯỚC CỦA VIỆT NAM CỘNG SẢN (tiếp theo) Xoay quanh chủ đề Tàu cộng đưa ra công hàm 1958 do Phạm Văn Đồng ký cùng với việc Tàu cộng tuyên bố còn rất nhiều bằng chứng pháp lý khác mà Việt cộng đã ký kết với Tàu cộng để bán đứt Biển Đông cho Tàu cộng, trình lên Liên Hợp Quốc xem xét, phân giải. Việc này có đúng như giọng điệu xảo trá của Việt cộng và phân tách từ các FBker, Bloger, các nhà "khai dân trí" bằng livestream hay không thì xin mời quý vị đọc tiếp phần 2 của chủ đề trên. 2. HÀNH ĐỘNG BÁN NƯỚC CỦA VIỆT NAM CỘNG SẢN: Trước tiên, xin trích lại nội dung 02 công hàm do Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng trao đổi, ký kết như sau: 2.1. Mục đích và nội dung công hàm của Chu Ân Lai gởi cho cộng sản Bắc Việt:  - Mục đích của Tàu cộng:  Năm 1956, Liên Hiệp Quốc tổ chức Hội nghị về Luật Biển đầu tiên - UNCLOS I ở Genève, Thụy Sĩ. Theo chương trình nghị sự thì tới năm 1958 sẽ có 04 Hiệp định được ký kết. Vì Tàu cộng là quốc