Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2020

VIRUS CORONA VŨ HÁN ĐÃ VÔ TÌNH GIÚP KIM JONG UN TIẾN NHANH VỀ PHÍA MỸ KIẾM BƠ THỪA SỮA CẶN MÀ ĂN

VIRUS CORONA VŨ HÁN ĐÃ VÔ TÌNH GIÚP KIM JONG UN TIẾN NHANH VỀ PHÍA MỸ KIẾM BƠ THỪA SỮA CẶN MÀ ĂN Đã nhiều lần cá nhơn nhận định Kim Jong Un sẽ tìm mọi cách thoát khỏi tay Tàu cộng để hướng về phía Mỹ. Đây là quan điểm xuyên suốt của cá nhơn dù quan điểm này vấp phải những ý kiến trái chiều do họ quá nặng nề về ác cảm với Kim Jong Un mà họ quên rằng những tội ác của Kim Jong Un chỉ là "di chứng lịch sử" mà Un phải kế thừa cũng như Kim Jong Un luôn bị Tàu cộng tìm cách cô lập, cắt đường lùi thông qua lực lượng truyền thông Fake News hùng hậu và đảng Dân chủ Mỹ ngậm đầy phân tệ của Tàu cộng. Với triết lý "một lỗ mọt cũng làm đắm thuyền", kẻ đại trí khi nằm trong vòng vây của gian tế, địch quân thì luôn phải vận dụng nhuần nhuyễn đấu pháp "dĩ bất biến ứng vạn biến", đôi khi họ phải nương theo gió để tìm thời cơ thoát khỏi nó. Kim Jong Un cũng vậy, nếu Kim Jong Un manh động thoát khỏi vòng cương tỏa của Tàu cộng một cách đột ngột thì chắc chắn gia tộc họ Kim củ

VIRUS CORONA VŨ HÁN LÀ Ý TRỜI VÌ TRỜI ĐÃ GIÚP NHƠN LOẠI THOÁT NẠN KIẾP CHẾT BỞI TÀU CỘNG

VIRUS CORONA VŨ HÁN LÀ Ý TRỜI VÌ TRỜI ĐÃ GIÚP NHƠN LOẠI THOÁT NẠN KIẾP CHẾT BỞI TÀU CỘNG Với tham vọng bành trướng và thôn tính được hun đúc, thôi thúc bởi cơn khát quyền lực nên khi Tàu cộng mạnh lên, vượt mặt Mỹ, trở thành cường quốc số 1 thế giới về kinh tế, quân sự thì nhơn loại toàn cầu sẽ trở thành những con mồi ngon cho Hán tộc. Nếu như đấng tối cao không ủy thác cho tỷ phú Donald Trump và các cộng sự của ông để gánh vác trọng trách diệt con rồng quái vật Tàu cộng, nếu bà Hillary Clinton đánh bại tỷ phú Donald Trump và nếu như tổng thống Donald Trump không chiến thắng trước trò săn phù thủy của đảng Dân chủ và lũ never Trump thì ngày hôm nay nhơn loại đang bị đẩy tới bờ vực diệt vong bởi đại họa "Death by China - Chết bởi Tàu cộng". Phúc cho nhơn loại là "con voi dữ có thằng nài trị", trời đã sanh ra Tập thì phải sanh ra Trump, có ông Ác phải có ông Thiện.  Muốn cứu nhơn loại thoát khỏi đại nạn "Death by China - Chết bởi Tàu cộng" thì ông Trump phải

THỰC TẾ SỐ NGƯỜI CHẾT VÀ NHIỄM VIRUS CORONA VŨ HÁN Ở TÀU CỘNG

THỰC TẾ SỐ NGƯỜI CHẾT VÀ NHIỄM VIRUS CORONA VŨ HÁN Ở TÀU CỘNG Theo số liệu do Tàu cộng công bố thì số người chết do virus corona Vũ Hán hiện nay là 213 người, số người bị nhiễm virus corona Vũ Hán là 9.692 người. Tuy nhiên, theo nhận định của cá nhơn thì con số trên đã bị Tàu cộng ém lại nhiều lần, thực tế số người chết do virus corona Vũ Hán và số ca đã nhiễm loại virus này là rất lớn. Cơ sở để khẳng định có thể dựa vào những thông tin khác có liên quan do Tàu cộng công bố, cụ thể: 1. Nếu mới chỉ có 213 người chết và 9.692 ca nhiễm bịnh thì không thể dẫn tới tình trạng các trang thiết bị, vật tư y tế của Tàu cộng hiện đang rơi vào cảnh cạn kho, thiếu thốn trầm trọng. 2. Cơ chế lây nhiễm của virus corona Vũ Hán là lây từ người qua người. Trung tâm phát dịch là thành phố Vũ Hán với số dân 11,08 triệu người. Và với 11,08 triệu người này có sự liên thông với hơn 1,4 tỷ dân của toàn bộ đất nước Tàu cộng vì trước đó chưa có lịnh cấm đi lại, dòng người ở Vũ Hán được tự do kết nối, lưu thông

VIRUS CORONA LÒI RA THÊM BẰNG CHỨNG HÁN NÔ CỦA VIỆT CỘNG

VIRUS CORONA LÒI RA THÊM BẰNG CHỨNG HÁN NÔ CỦA VIỆT CỘNG Chiều 30/01/2020, bên Việt Nam đã diễn ra cuộc họp do tên Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Tại cuộc họp này, tên phó thủ tướng Phạm Bình Minh đã phát biểu như sau: "Về ý kiến có đóng cửa biên giới hay không, tui cho rằng đây là một mức độ khác. Mặt khác, Việt Nam và Tàu cộng có ký kết hiệp ước, nếu liên quan an ninh và dịch bịnh thì có thể đóng cửa nhưng phải có thỏa thuận giữa hai bên chứ Việt Nam không thể đơn phương". Như vậy, nếu Tàu cộng không cho phép Việt cộng đóng cửa biên giới thì dân Việt Nam phải sống chung với dân Tàu cộng mà không có quyền khước từ vì Việt cộng và Tàu cộng đã ký kết Hiệp ước với nhau rồi. Thật khốn nạn. Khốn nạn hơn ở chỗ là tên Phạm Bình Minh này đã tỏ rõ thái độ thần phục Tàu cộng, hắn đã phản bội lại dân tộc Việt Nam nói chung và phản bội lại người cha quá cố của hắn nói riêng, người đã từng chống Tàu cộng hăng như hành để rồi bị đồng chí của mình cho ra rìa đó là ông Nguyễn Cơ Thạch. Nên nhớ,

NHẮN VỚI THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc VỀ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NGAY TẠI VIỆT TRƯỚC ĐẠI DỊCH CORONAVIRUS VŨ HÁN

NHẮN VỚI THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc VỀ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NGAY TẠI VIỆT TRƯỚC ĐẠI DỊCH CORONAVIRUS VŨ HÁN Trước đại dịch virus corona Vũ Hán, lấy tư cách thủ tướng, ông đã tuyên bố hùng hồn rằng: 1. Chống virus corona Vũ Hán như chống giặc. 2. Nhà nước hy sinh lợi ích kinh tế để chống đại dịch virus corona Vũ Hán. Ở tuyên bố số 1 "Chống virus corona Vũ Hán như chống giặc" của ông, tui khẳng định ông nói không sai nhưng đã quá muộn màng vì trước khi chống giặc ông đã rước giặc vào đầy nhóc trong thành rồi bằng việc vẫn cho dân Tàu cộng từ tâm dịch dập dìu qua Việt Nam. Giặc đã trở thành hoa độc nở trong thành rồi thì chống gì nữa ngoài "chống nạnh" nhìn giặc hoành hành?  Thôi cái gì đã lỡ thì ta bỏ qua, ông nên tiếp tục "rút sợi dây kinh nghiệm" sau khi đồng bào của ông sống sót sau cơn kinh sợ bởi đại dịch virus corona Vũ Hán và kinh dị trước thái độ "hèn với giặc, ác với dân" của cái đảng tà quyền nhà ông. Giờ chỉ còn tuyên bố thứ 2 của ông là &

GÃY HỌNG VIỆT CỘNG KHI WHO TUYÊN BỐ CORONAVIRUS LÀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP Y TẾ TOÀN CẦU

GÃY HỌNG VIỆT CỘNG KHI WHO TUYÊN BỐ CORONAVIRUS LÀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP Y TẾ TOÀN CẦU Cuối cùng thì Tổ chức y tế thế giới - WHO cũng không thể "ủ bịnh" mà phải ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu bởi con virus corona Vũ Hán đang hoành hành khắp năm châu. Theo tay Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus thì: - Lý do chính không phải là những gì đang xảy ra ở Tàu cộng mà là những gì đang xảy ra ở các quốc gia khác. - Mối quan tâm lớn nhứt của WHO là khả năng virus lan sang các quốc gia có hệ thống y tế yếu hơn và không sẵn sàng đối phó với nó. Khi WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu thì đồng nghĩa nó sẽ bao gồm các khuyến nghị liên quan đến du lịch, ví dụ như việc cấm các hoạt động giao thương, du lịch ở đất liền, sân bay quốc tế... Bởi lẽ, trên lý thuyết, điều này cũng có thể dẫn đến sự gia tăng nguy cơ lây nhiễm coronavirus từ cộng đồng quốc tế. Nói trắng ra thì khi WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu thì các quốc gia có nguy cơ và tốc độ lây

NGOÀI CIA RA THÌ LỰC LƯỢNG TÌNH BÁO CỦA BẮC HÀN LÀ TỔNG CỤC TRINH SÁT - RGB CŨNG NẮM RÕ CORONAVIRUS LÀ VŨ KHÍ SINH HỌC CỦA TÀU CỘNG

NGOÀI CIA RA THÌ LỰC LƯỢNG TÌNH BÁO CỦA BẮC HÀN LÀ TỔNG CỤC TRINH SÁT - RGB CŨNG NẮM RÕ CORONAVIRUS LÀ VŨ KHÍ SINH HỌC CỦA TÀU CỘNG Virus corona Vũ Hán đã được chứng minh là chủng virus lây lan từ người sang người chớ không phải từ động vật sang người như thông tin trước đó. Với kiểu lây lan từ người sang người của virus corona Vũ Hán thì các nước vẫn ngoan cố tiếp đón những người từ vùng phát dịch tới như Việt Nam chẳng hạn sẽ là thảm họa nhỡn tiền. Khá khen cho Kim Jong Un, ngay khi dịch Viêm phổi coronavirus vừa bùng phát thì Kim Jong Un đã ra lịnh đóng cửa biên giới với Tàu cộng, cấm tiếp đón người nước ngoài bất chấp điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế Bắc Hàn vì hiện nay nguồn thu chính của Bắc Hàn là dòng khách du lịch đông đảo từ Tàu cộng đổ sang. Cơ sở nào giúp cho Kim Jong Un ra quyết định sáng suốt, kịp thời và dứt khoát khi đóng cửa biên giới với Tàu cộng và lịnh đóng cửa biên giới kéo dài hơn 1 tháng, điều mà các quốc gia chưa từng có tiền lệ ? Câu trả lời duy nhứt đó là

TỔNG THỐNG TRUMP ĐẠI THẮNG KHI ĐĂNG TWEET "GAME OVER"

TỔNG THỐNG TRUMP ĐẠI THẮNG KHI ĐĂNG TWEET "GAME OVER" Theo nguyên lý "thằng nói láo kết hợp với thằng nói ngược sẽ tạo thành một tổ hợp nói xạo". Chuyện phe Dân chủ mừng húm khi túm được bản thảo của cuốn sách mà John Bolton dự định phát hành là một minh chứng. Trong bản thảo của cuốn sách có tựa đề "The Room Where It Happened: A White House Memoir - Căn phòng nơi sự việc diễn ra: Một hồi ký về Bạch Cung", báo New York Times trích dẫn lời của tác giả, cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton nói rằng " Tổng thống hồi tháng 08 dường như đã nói với cố vấn an ninh quốc gia là ông muốn tiếp tục tạm đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraina cho tới khi nào chính quyền Kiev quyết định cho điều tra về những người thuộc đảng Dân Chủ của Mỹ, đặc biệt là Joe Biden và con trai ông này, người khi đó đang làm việc cho một doanh nghiệp Ukraine ". Như đang chết đuối gặp phải cành mục, đảng Dân chủ đã ào ào gây sức ép lên Tòa Thượng viện để đưa cuốn hồi ký kia và

VIRUS CORONA VÀ SỰ HỦY DIỆT CỦA CNXH QUÁI THAI THEO SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH

VIRUS CORONA VÀ SỰ HỦY DIỆT CỦA CNXH QUÁI THAI THEO SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH Năm con chuột 2020 này thế giới đang chao đảo bởi con virus Hào Quang. Tuy nhiên, sống dưới sự cai trị của cộng sản thì dân Việt Nam mình không thể tự định đoạt được số phận vì tất cả đã cóa "đảng no". Thôi thì cứ phó mặc cho "Trời kêu ai nấy dạ" vậy. Bởi vì: "Nào ai có muốn cảnh này Chu kỳ mạc kiếp phải đành họa chung Muốn yên mà chẳng đặng yên Huyền cơ đã định cản ngăn được nào". Nhưng biết đâu trong cái rủi lại có cái may bởi vì dưới chế độ cộng sản Tam Vô thì con người phần đông đã trở thành "con quỷ" vì trời suy quỷ lộng. Mà đã là quỷ thì biết đâu chừng cái câu "10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra thái bình". Còn 1 thì chỉ có người hiền lương, công chính chớ quỷ dữ thì Trời nào tha. Giờ ta lại đi vào những hiện tượng kỳ dị, bất thường có tham chiếu vào Sấm ký Trạng Trình để đoán xem vận mịnh của dân tộc Việt Nam và số phận của cộng sản Tam Vô nó như

CHỨC TỔNG GIÁM ĐỐC TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI - WHO HIỆN NAY LÀ TIỀN CỦA TÀU CỘNG MUA CHO TÊN TEDROS GHEBREYESUS

CHỨC TỔNG GIÁM ĐỐC TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI - WHO HIỆN NAY LÀ TIỀN CỦA TÀU CỘNG MUA CHO TÊN TEDROS GHEBREYESUS Trước khi lên giữ chức Tổng Giám đốc Tổ chức y tế thế giới - WHO vào ngày 23/5/2017 thì Tedros Adhanom Ghebreyesus đã từng làm Tổng trưởng y tế Ethiopia từ năm 2005 đến năm 2012 và làm ngoại trưởng Ethiopia từ năm 2012 tới năm 2016. Giai đoạn năm 2005 tới năm 2012 là giai đoạn Tàu cộng bùng nổ đầu tư vào Ethiopia từ văn hóa, giáo dục, y tế và giai đoạn từ năm 2012 tới nay là bùng nổ đầu tư vào kinh tế của Ethiopia. Chỉ tính riêng giai đoạn tnăm 2005 đến 2012, các doanh nghiệp Tàu cộng đã tham gia vào hơn 700 dự án. Đặc biệt, khi Tập Cận Bình lên làm tổng - tịch Tàu cộng, với tham vọng vĩ cuồng của dự án "Vành đai Con đường", Tập Cận Bình đã rót mạnh tiền vào Ethiopia mà điển hình là tuyến hỏa xa nối liền thủ đô Addis-Abeba của Ethiopia với nước Djibouti có hải cảng quan trọng trong khu vực, nơi đã được Tàu cộng xây cảng quân sự được khánh thành vào ngày 01/8/2017 và đ

KỊCH BẢN PHÁT TÁN VIRUS CORONA DƯỚI GIÁC ĐỘ VŨ KHÍ SINH HỌC

KỊCH BẢN PHÁT TÁN VIRUS CORONA DƯỚI GIÁC ĐỘ VŨ KHÍ SINH HỌC Virus corona không phải do chợ hải sản ở Vũ Hán phát ra mà do phòng thí nghiệm virus thuộc Viện an toàn sinh học quốc gia Vũ Hán (WNBL) phát ra. Với công nghệ hiện nay, để một con virus nào đó từ phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế như ở Vũ Hán xổng chuồng ra ngoài là chuyện bất khả tưởng vì ở những công đoạn cuối cùng để sản sinh ra virus đều được thực hiện bằng robot thông minh. Hơn nữa, bao quanh các phòng thí nghiệm virus là hệ thống thanh trùng 100/100 nên cơ hội để virus xổng chuồng là bằng zero. Vậy thì virus corona chi có thể thoát ra ngoài do bất cẩn trong quá trình vận chuyển hoặc do bị địch quân đánh chặn ngay trên đường vận chuyển khi địch quân phát hiện việc vận chuyển virus corona là vận chuyển vũ khí sinh học để tấn công vào nước của họ.  Kẻ thù của Tàu cộng hiện nay chính là Nước Mỹ, nếu Tàu cộng không đánh cho nước Mỹ ngã nghiêng như vụ khủng bố ngày 11/9/2001 thì chính Tàu cộng sẽ bị xóa sổ dưới quyết tâm của

QUA ĐẠI DỊCH VIRUS CORONA VŨ HÁN MINH CHỨNG THÊM "VIỆT CỘNG SỢ MẤT LÒNG GIẶC HƠN SỢ MẤT DÂN"

QUA ĐẠI DỊCH VIRUS CORONA VŨ HÁN MINH CHỨNG THÊM "VIỆT CỘNG SỢ MẤT LÒNG GIẶC HƠN SỢ MẤT DÂN" Cuối cùng thì tên Phúc niễng cũng đã mở miệng "chống virus corona như chống giặc" và "đừng kỳ thị với người mắc bịnh Viêm phổi corona". Đúng, chống virus corona như chống giặc, mà chống giặc thì phải phong tỏa, ngăn chặn đường tiến công của giặc, điều này đã được hầu hết các quốc gia thực hiện duy chỉ có Việt Nam thì dưới sự cai trị của Việt cộng, cửa khẩu, đường biên giới với nơi xuất phát giặc vẫn mở toang, tà quyền cộng sản vẫn cương quyết rước giặc vào thành. Đúng, trước người hoạn nạn do mắc bịnh Viêm phổi corona, làm người phải biết đồng cảm với họ trong tình thân ái của đồng loại nhưng phải hoàn toàn dựa trên khuyến cáo của các nhà dịch tễ học là phải cô lập, cách ly con bịnh, xin đừng có lạm dụng nghĩa cử tình đồng loại để đánh tráo khái niệm "kỳ thị" với "cách ly, cô lập" rồi ban hành mịnh lịnh hành chánh buộc dân mình phải đón nhận nhữ

CHÂN MẠNG THIÊN TỬ CỦA DONALD TRUMP VÀ SỐ PHẬN HẨM HIU CỦA NGƯỜI VIỆT NAM THỜI CỘNG SẢN QUA CON VIRUS CORONA

CHÂN MẠNG THIÊN TỬ CỦA DONALD TRUMP VÀ SỐ PHẬN HẨM HIU CỦA NGƯỜI VIỆT NAM THỜI CỘNG SẢN QUA CON VIRUS CORONA Tới giờ phút này, các nhà dịch tễ học có đủ cơ sở để khẳng định virus corona không khởi phát từ côn trùng, động vật như tin đồn trước đó mà nó khởi phát từ phòng thí nghiệm vũ khí sinh học ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc rồi phát tán theo dạng aerosol - sol khí, lây nhiễm từ người qua người. Việc phát tán, lây lan con virus corona dưới giác độ "thuyết âm mưu" được xem là một trong số các loại vũ khí sinh học mà Tàu cộng sử dụng để hủy diệt "ngoại tộc" lẫn "nội tộc hạ đẳng" trong đại họa "Death by China - Chết bởi Tàu cộng" mà ông Peter Navarro đã từng cảnh báo. Sự nguy hiểm của virus corona là hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như chưa có vaccine phòng bịnh và sự ủ bịnh của nó với những biểu hiện rất đa dạng mà nguy hiểm nhứt là có những người đã nhiễm virus corona nhưng không có biểu hiện về ho, sốt, mệt mỏi,... mà phải qua chụp cắt

BỊNH VIÊM PHỔI CORONAVIRUS Ở VŨ HÁN CÓ CHĂNG LÀ THẤT BẠI CỦA TÀU CỘNG TRONG VIỆC ĐẦU ĐỘC THẾ GIỚI BẰNG VŨ KHÍ SINH HỌC ?

BỊNH VIÊM PHỔI CORONAVIRUS Ở VŨ HÁN CÓ CHĂNG LÀ THẤT BẠI CỦA TÀU CỘNG TRONG VIỆC ĐẦU ĐỘC THẾ GIỚI BẰNG VŨ KHÍ SINH HỌC ? Sẽ rất nặng về thuyết âm mưu khi nói rằng việc virus corona phát tán ở Vũ Hán và lan nhanh với tốc độ chóng mặt hiện nay là nguồn cơn của hành vi sử dung vũ khí sinh học để giành thế thượng phong của Tàu cộng trước quyết tâm xóa sổ cnxh quái thai của tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên với bản chất của Tàu cộng và đứng trước viễn cảnh suy tàn, sụp đổ bởi đòn vây ép của tổng thống Donald Trump thì không có chuyện gì mà Tàu cộng không dám làm để giành lấy thế thượng phong. Nghinh chiến với Mỹ trên võ đài thương mại, Tàu cộng đã thất bại hoàn toàn và đã đầu hàng bằng việc ký vào bản thỏa thuận thương mại. Bị Mỹ vây ép về võ trang mà đặc biệt là việc Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước INF - Hiệp ước các lực lượng hạch tâm tầm trung với Nga và đang chuẩn bị rút khỏi Hiệp ước START - Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược với Nga rồi ban hành NDAA - Đạo Luật ủy quyền Quốc phòng Quốc gia

ĐẢNG DÂN CHỦ ĐẠI BẠI DƯỚI TAY CỦA NANCY PELOSY, KHỦNG BỐ - ĐỘC TÀI - CNXH QUÁI THAI SẼ BỊ XÓA SỔ

ĐẢNG DÂN CHỦ ĐẠI BẠI DƯỚI TAY CỦA NANCY PELOSY, KHỦNG BỐ - ĐỘC TÀI - CNXH QUÁI THAI SẼ BỊ XÓA SỔ Việc Đảng Dân chủ đeo đuổi luận tội tổng thống Donald Trump có hai mục đích chính là: 1. Phế truất tổng thống Trump và loại luôn phó tổng thống Mike Pence để chủ tịch Hạ viện làm tổng thống lâm thời theo Hiến pháp Mỹ hòng tăng thêm lợi thế cho ứng viên đảng Dân chủ tại kỳ bầu cử tổng thống vào tháng 11/2020. 2. Nếu mục đích số 1 thất bại thì việc luận tội tổng thống Trump sẽ giúp đảng Dân chủ giành được lợi thế ở kỳ bầu cử tháng 11/2020 nhờ vào việc "vũ khí hóa chánh trị" thông qua luận tội tổng thống với những trò vu khống, cáo buộc tinh vi hòng làm cho uy tín của tổng thống Donald Trump bị sụt giảm bởi những cử tri "nhẹ dạ cả tin", tạo lợi thế hơn cho ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ tại kỳ bầu cử năm 2020 mặc cho Thượng viện tha bổng tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, vì quá nóng lòng trong trò chơi "vũ khí hóa chánh trị" thông qua luận tội tổng thống m