Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2020

ĐÃ MẤT CÔNG NGHĨ, SAO KHÔNG NGHĨ LỚN ? ĐÃ QUYẾT TÂM LÀM, PHẢI LÀM CHO TO. CHIẾN THẮNG ĐỂ TÁI ĐẮC CỬ CHỈ LÀ CHUYỆN NHỎ VỚI DONALD TRUMP, VẬY CHUYỆN TO LÀ GÌ ? (PHẦN II)

ĐÃ MẤT CÔNG NGHĨ, SAO KHÔNG NGHĨ LỚN ? ĐÃ QUYẾT TÂM LÀM, PHẢI LÀM CHO TO. CHIẾN THẮNG ĐỂ TÁI ĐẮC CỬ CHỈ LÀ CHUYỆN NHỎ VỚI DONALD TRUMP, VẬY CHUYỆN TO LÀ GÌ ? PHẦN II: Như đã nói ở Phần I, chuyện gian lận bầu cử để lật đổ Tổng thống Trump chỉ là công đoạn cuối cùng của một kịch bản liên hoàn của Tàu cộng với sự tham gia trực tiếp của gian đảng Bill Clinton - Obama - Joe Biden, cú đêm Kissinger, gia tộc Bush, đảng Dân chủ và lũ Cộng Hòa hàng đầu đã ngậm đầy tiền bẩn của Tàu cộng. Tàu cộng thả con virus cúm Vũ Hán ra, đám Mỹ cộng ban hành các quy định hà khắc làm cho dân Mỹ hoảng sợ mà ở nhà dẫn tới kinh tế suy giảm, gây khó khăn cho các hành động san bằng thâm hụt thương mại giữa Hoa Kỳ với Tàu cộng. Kích động khủng bố Antifa và phong trào BLM để gia tăng nỗi sợ hãi của dân chúng Hoa Kỳ hòng hạ uy tín của chánh phủ của Tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa và sau đó là ban hành các Đạo luật bầu cử, sửa đổi, bổ sung các quy trình và hình thức bầu cử để kẻ gian đánh cắp cuộc bầu cử bằng hành v

ĐÃ MẤT CÔNG NGHĨ, SAO KHÔNG NGHĨ LỚN ? ĐÃ QUYẾT TÂM LÀM, PHẢI LÀM CHO TO. CHIẾN THẮNG ĐỂ TÁI ĐẮC CỬ CHỈ LÀ CHUYỆN NHỎ VỚI DONALD TRUMP, VẬY CHUYỆN TO LÀ GÌ ? (PHẦN I)

ĐÃ MẤT CÔNG NGHĨ, SAO KHÔNG NGHĨ LỚN ? ĐÃ QUYẾT TÂM LÀM, PHẢI LÀM CHO TO. CHIẾN THẮNG ĐỂ TÁI ĐẮC CỬ CHỈ LÀ CHUYỆN NHỎ VỚI DONALD TRUMP, VẬY CHUYỆN TO LÀ GÌ ? PHẦN I: Nhiều người yêu quý Tổng thống Trump vì nóng lòng nên đã giận lẫy luôn 02 ông William Barr, Tổng chưởng lý và John Durham, công tố viên đặc biệt vụ Nga can thiệp vào bầu cử hay còn gọi là "câu chuyện về Russiagate", nhưng hãy bình tĩnh đừng rơi vào tình huống "xem trò nóng ruột", bởi vì William Barr và John Durham đang âm thầm đi những nước cờ phối hợp với Tổng thống Trump rất ăn ý, nên nhớ câu "cờ ngoài, bài trong" để nhìn nhận hai ông này. Tại trận chiến gian lận bầu cử đang diễn ra, ông Tổng chưởng lý William Barr đã ra một quyết định "dư dội mà dịu êm" đó là vào ngày 09/11/2020, Tổng chưởng lý William Barr đã ban hành "Bản Ghi Nhớ" để ủy quyền cho các công tố viên điều tra các trường hợp gian lận bầu cử có thể xảy ra trong cuộc thăm dò ý kiến ​​tổng thống. Hành động này

TỔNG THỐNG TRUMP SẼ CHIẾN THẮNG Ở TỐI CAO PHÁP VIỆN TẠI CUỘC CHIẾN Ở PENNNSYLVANIA

TỔNG THỐNG TRUMP SẼ CHIẾN THẮNG Ở TỐI CAO PHÁP VIỆN TẠI CUỘC CHIẾN Ở PENNNSYLVANIA Với việc Tòa Phúc thẩm liên bang tại Pennsylvania đã bác đơn kiện của chiến dịch pháp lý của Tổng thống Trump với việc 03 thẩm phán do Đảng Cộng hòa bổ nhiệm trong đó có 01 thẩm phán do Tổng thống Trump đề cử đã làm cho phe Con Lừa mừng như Liên Sô trúng mùa khi nghe ông Trump nói cảm thấy BUỒN. Nhưng ngay từ đầu tui và nhiều người đã khẳng định, Tối Cao Pháp Viện là nơi cuối cùng quyết định chiến thắng cho Tổng thống Trump chớ không phải là Tòa án Tối Cao liên bang. Nhưng tại Tối Cao Pháp Viện thì vẫn còn có những quan ngại về việc 03 vị thẩm phán do cha con Bush đề cử liệu có ủng hộ người dân Hoa Kỳ, ủng hộ công lý và ủng hộ Tổng thống Trump hay không bởi vì giữa chánh án John Roberts với Tổng thống Trump là mặt trăng với mặt trời. Quan ngại về việc trên của một số người cũng đúng thôi vì dù cho họ có là Thẩm phán của Tối Cao Pháp Viện thì họ cũng là con người, cũng có sự thiên vị chừng mực do tình cảm

THÊM MỘT XÚC TU UY VŨ CỦA QUÁI VẬT KRAKEN CÓ TÊN FLYNN GIÚP TỔNG THỐNG TRUMP TÁI ĐẮC CỬ ĐỂ HÚT CẠN ĐẦM LẦY, Đ.ÁNH SẬP TÀU CỘNG, XÓA SỔ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Q.UÁI T.HAI

THÊM MỘT XÚC TU UY VŨ CỦA QUÁI VẬT KRAKEN CÓ TÊN FLYNN GIÚP TỔNG THỐNG TRUMP TÁI ĐẮC CỬ ĐỂ HÚT CẠN ĐẦM LẦY, Đ.ÁNH SẬP TÀU CỘNG, XÓA SỔ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Q.UÁI T.HAI Việc Tổng thống Trump vừa ân xá toàn phần cho trung tướng Mike Flynn mà trước đó bà luật sư của trung tướng Mike Flynn nói sẽ thả quái vật Kraken ra đã khiến cho nhiều người nghĩ rằng trung tướng Mike Flynn chính là quái vật Kraken mà luật sư Sidney Powell nói tới. Nhưng không phải vậy bởi vì ông trung tướng Mike Flynn mới vừa được Tổng thống Trump ân xá toàn phần thì ông không thể là quái vật Kraken mà chỉ là một xúc tu phụ trợ trong số các xúc tu chủ lực của quái vật Kraken. Nhưng chính em trai của ông Mike Flynn là trung tướng Charles Flynn mới đích thực là "xúc tu uy vũ" của quái vật Kraken mà Sidney Powell đã nói tới. Tháng 6/2019, Trung tướng Charles Flynn đảm nhiệm chức vụ Phó Tham mưu trưởng G-3/5/7, Sở chỉ huy, Cục Quân lực Hoa Kỳ. Trung tướng Charlie Flynn tốt nghiệp Cao đẳng Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ v

MẬT LỊNH H.Ạ S.ÁT CHA ĐẺ VÕ KHÍ HẠCH TÂM CỦA IRAN

MẬT LỊNH H.Ạ S.ÁT CHA ĐẺ VÕ KHÍ HẠCH TÂM CỦA IRAN Ngày 16/11/2020, Ngoại trưởng Pompeo tới Paris gặp Tổng thống Emmanuel Macron để khẳng định lại lập trường của Tổng thống Trump về vấn đề hạch tâm của Iran mà Pháp là 01 thành viên đắc lực trong cái thỏa thuận P5+1 của Obama đề xướng đã bị Tổng thống Trump dẹp bỏ. P5 là 05 quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thời Obama là Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp, Nga và Tàu cộng, P5+1 là có thêm Đức tham gia. Ngày 17/11/2020, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có chuyến thăm tới thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ để khẳng định lại lập trường của Tổng thống Trump về P5+1 vì Thổ Nhĩ Kỳ và Syria là 02 nước khu vực đầu tiên lên tiếng phản đối Tổng thống Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận P5+1. Ngày 19/11/2020, trùm CIA là Ngoại trưởng Mike thăm Israel và sau đó là 03 đồng minh chủ chốt của Hoa Kỳ ở Vùng Vịnh gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhứt (UAE) và Qatar. Những nước này ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump

UY LỰC CỦA QUÁI VẬT KRAKEN, ĐIỀU MÀ KẺ THÙ CỦA NƯỚC MỸ, KẺ THÙ CỦA TỔNG THỐNG TRUMP KHÔNG NGỜ TỚI

UY LỰC CỦA QUÁI VẬT KRAKEN, ĐIỀU MÀ KẺ THÙ CỦA NƯỚC MỸ, KẺ THÙ CỦA TỔNG THỐNG TRUMP KHÔNG NGỜ TỚI Quái vật Kraken là sự hiệp đồng tác chiến giữa Lực lượng tình báo quốc phòng của quân lực Hoa Kỳ và một bộ phận tình báo không gian được chuyển từ Cơ quan vũ trụ NASA sang Lực của không gian USSF hiện do tướng Lục quân James Dickinson làm chỉ huy trưởng. Tướng lục quân James Dickinson từng là thuộc cấp và là người mà Trung tướng Michael Flynn rất tin tưởng về lòng trung thành và tài năng. Hai vị tướng này rất thân thiết với nhau. Sau khi tướng Michael Flynn bị Obama ép về hưu ở tuổi 56 khi ông ta đang giữ chức vụ Giám định Cơ quan tình báo quốc phòng Hoa Kỳ - DIA. Khi nói tới cộng đồng tình báo Hoa Kỳ thì Cục tình báo trung ương - CIA và Cơ quan tình báo quốc phòng - DIA là 02 lực lượng chủ lực về tình báo của Hoa Kỳ. Cũng như CIA, DIA không có chức năng thực thi pháp luật như Cục điều tra liên bang - FBI mà DIA chỉ tập trung vào việc thu thập và phân tách các thông tin tình báo về chánh t

CUỘC ĐẠI CHIẾN PHẢN CÔNG CỦA TỔNG THỐNG TRUMP VÀ NƯỚC MỸ VỚI QUÁI VẬT ĐẦM LẦY ĐÃ BẮT ĐẦU NHƯNG ĐẦY KỊCH TÍNH VỚI NIỀM TIN CHIẾN THẮNG CỦA CHÁNH NGHĨA

CUỘC ĐẠI CHIẾN PHẢN CÔNG CỦA TỔNG THỐNG TRUMP VÀ NƯỚC MỸ VỚI QUÁI VẬT ĐẦM LẦY ĐÃ BẮT ĐẦU NHƯNG ĐẦY KỊCH TÍNH VỚI NIỀM TIN CHIẾN THẮNG CỦA CHÁNH NGHĨA Hiện nay, phía đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump, cựu thẩm phán liên bang Sidney Powell với ông Lin Wood và Liên minh cử tri tại các tiểu bang đang tranh cãi về kết quả bầu cử sẽ phân công nhau công phá lực lượng gian lận bầu cử để giúp cho Joe Biden giành chiến thắng bất chánh ở 02 chủ đề chính là: 1. Gian lận bầu cử do can thiệp của máy bầu cử, chủ yếu là Dominion Voting Systems trong sự vụ chuyển phiếu bầu từ Tổng thống Trump sang Joe Biden; 2. Gian lận bầu cử do Hội đồng bầu cử tại các tiểu bang đã ban hành các thể chế, quy trình tạo cơ hội cho các phiếu bầu bất hợp pháp  trở thành phiếu bầu hợp lệ bầu cho Joe Biden qua cách thức bỏ phiếu khiếm diện mà cử tri là người đã chết, là thú cưng, vật nuôi hay ém và hủy phiếu bầu cho Tổng thống Trump,... Qua 02 mặt trận cụ thể trên, rõ ràng phía đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump do luật

BOM NỔ Ở PENNSYLVANIA ĐỐT CHÁY 20 PHIẾU ĐẠI CỬ TRI CỦA DƠ BỊ ĐÒN

BOM NỔ Ở PENNSYLVANIA ĐỐT CHÁY 20 PHIẾU ĐẠI CỬ TRI CỦA DƠ BỊ ĐÒN Ngày hôm qua tên Thống đốc Dân chủ ở Pennsylvania đã ký danh sách 20 đại cử tri sẽ dành lá phiếu cho ứng viên Dân chủ Joe Biden với mục đích giúp cho Dơ Bị Đòn lên dây cót tinh thần đồng đội trong vai trò tổng thống truyền thông Fake News. Hôm nay, nữ Thẩm phán Tòa án Khối thịnh vượng chung là bà Patricia McCullough, một đảng viên Đảng Cộng hòa đã ra lịnh dừng việc xác nhận của tên Thống lãnh Tom Wolf và tên này tuyên bố sẽ kháng cáo. Bà McCullough đã lên lịch điều trần vào thứ Sáu tới đây trước việc chánh quyền của Tom Wolf đã nhanh chóng gởi thông báo kháng cáo quyết định của bà McCullough lên Tòa án Tối cao của bang. Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ thuộc Đảng Cộng hòa Mike Kelly và những người khác đã đệ đơn kiện hôm thứ Bảy để thách thức khoảng 2,5 triệu lá phiếu gởi qua thơ mà chủ yếu do đảng Dân chủ bỏ phiếu. Họ cho biết Cơ quan lập pháp nhà nước do GOP kiểm soát đã không thực hiện đúng thủ tục khi họ bỏ phiếu vào năm ngoái để mở

TÀI TRÍ VÀ CÁCH DỤNG NHƠN CỦA TỔNG THỐNG TRUMP QUA CÂU CHUYỆN "QUÁI VẬT KRAKEN" MÀ BÀ SIDNEY POWELL ĐÃ NÓI

TÀI TRÍ VÀ CÁCH DỤNG NHƠN CỦA TỔNG THỐNG TRUMP QUA CÂU CHUYỆN "QUÁI VẬT KRAKEN" MÀ BÀ SIDNEY POWELL ĐÃ NÓI Trong bộ phim "Clash of the Titans - Cuộc chiến giữa các Vị Thần" có cảnh Zeus hô to “Thả Kraken!”. Hôm qua, bà cựu thẩm phán liên bang Sidney Powell nói sẽ thả quái vật Kraken ra và sau đó phía đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump thông báo bà Sidney Powell không phải là thành viên của họ cũng không phải là luật sư riêng của Tổng thống Trump và nay có tin cho rằng bà Sidney Powell đại diện cho quân lực Hoa Kỳ và Nước Mỹ để khôi phục lại nền Cộng Hòa đang bị kẻ gian đánh cắp bằng gian lận bầu cử. Vậy quái vật Kraken mà bà Sidney Powell nói tới là lực lượng nào mà uy dũng tới mức họ sẽ lấy lại công bằng cho Nước Mỹ và mang lại chiến thắng cho Tổng thống Trump? Câu hỏi này rất thú vị nhưng rất hiếm người biết được ngoài bà Sidney Powell, Tổng thống Trump và lực lượng Kraken mà bà Sidney Powell nói tới. Nhưng theo đoán mò của thằng chánh luận kiếm hiệp Tran Hung t

THÊM MỘT THẤT BẠI ĐAU ĐỚN CỦA TÀU CỘNG - OBAMA - JOE BIDEN TRÊN MẶT TRẬN CÔNG NGHIỆP DƯỢC PHẨM

THÊM MỘT THẤT BẠI ĐAU ĐỚN CỦA TÀU CỘNG - OBAMA - JOE BIDEN TRÊN MẶT TRẬN CÔNG NGHIỆP DƯỢC PHẨM Trong lúc mọi con mắt đều đổ dồn vào gian lận bầu cử và đặc biệt là Fake News dựng chuyện nói láo GSA đã bàn giao công việc cho Joe Biden và cho rằng Joe Biden đã thắng cử thì tại Tòa án Quận của Hoa Kỳ cho Quận New Jersey, một tòa án liên bang mạch thứ ba, Purdue Pharma L.P đã nhận tội trong ba trọng tội gồm các hành vi sai trái phổ biến trước Thẩm phán Madeline Cox Arleo.  Tuy Purdue Pharma L.P đã cúi đầu nhận tội vì đã vi phạm hình sự bao gồm âm mưu lừa gạt các quan chức Hoa Kỳ và trả lại tiền bất hợp pháp cho cả bác sĩ và nhà cung cấp hồ sơ chăm sóc sức khỏe điện tử có tên là Practice Fusion nhưng các thành viên của gia đình tài phiệt Sackler sở hữu Purdue và trước đây từng ngồi trong hội đồng quản trị của công ty không phải là một phần của thủ tục tòa án hôm thứ Ba và chưa bị buộc tội hình sự. Cũng dễ hiểu thôi vì bà thẩm phán Madeline Cox Arleo là gà của Obama, được Obama đề cử là Thẩm