CỰU TỔNG THỐNG THÂN TÀU CỘNG LẠI RA MẶT CHỐNG ĐỐI ÔNG TRUMP NGAY LÚC NÀY VÌ SAO ?

CỰU TỔNG THỐNG THÂN TÀU CỘNG LẠI RA MẶT CHỐNG ĐỐI ÔNG TRUMP NGAY LÚC NÀY VÌ SAO ?

Sau khi ông Trump gặp mặt trực tiếp Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Nhựt Bổn nơi ông bị chỉ trích vì đã nói đùa rằng Putin không "can thiệp" vào cuộc bầu cử sắp tới thì ở quê nhà cáo già lòi đuôi, tiếp tục mở miệng đánh phá ông Trump.

Con cáo già này là cựu tổng thống thuộc đảng Dân chủ, năm nay 94 tuổi đó là Jimmy Carter. Phát biểu tại một diễn đàn tại sự kiện Trung tâm Carter ở Virginia, nhà viết tiểu sử tổng thống Jon Meacham đã hỏi Carter Mỹ nên "đối phó với Nga" như thế nào để ngăn can thiệp vào khả năng "bầu cử tự do và công bằng" của đất nước thì Carter đã trả lời bằng cách kêu gọi Trump thừa nhận sự can thiệp và "lên án" ông Trump rằng "Tui nghĩ rằng một cuộc điều tra đầy đủ sẽ cho thấy Trump đã không thực sự giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016. Ông ta đã thua cuộc bầu cử nhưng ông ta được đưa vào văn phòng tổng thống vì người Nga đã can thiệp thay mặt ông ta". Sau đó Meacham hỏi Carter rằng ông có mô tả Trump là một "tổng thống bất hợp pháp" hay không. Carter ngồi im lặng trong vài giây khi đám đông cười trước khi trả lời: "Về cơ bản, những gì tôi vừa nói, mà tôi có thể rút lại.

Tại sao Jimmy Carter lại tấn công vào ông Trump ngay sau khi ông Trump gặp Putin bên lề G20 ? Tại vì Carter biết rằng nếu để ông Trump tiếp tục một nhiệm kỳ tổng thống nữa và việc ông Trump xích lại gần Putin thì những đòn tàn khốc để sớm đánh sập Tàu cộng, xóa sổ cnxh quái thai sẽ được ông Trump sớm giáng xuống Tàu cộng. Mà khi ông Trump bổ búa xuống đầu Tàu cộng thì ụ gò mối này sẽ bung bét, lòi ra những con mối chúa đã bắt tay với Tàu cộng như Kissinger - Jimmy Carter - Bush cha - Bill Clinton - Obama,... Trong đó có việc Jimmy Carter đã bình thường hóa quan hệ với Tàu cộng và Bush cha ngó lơ thảm sát Thiên An Môn.

Bởi vì nếu để ông Trump tiếp tục làm tổng thống Mỹ và liên thủ với Nga thì khả năng HỒI TỐ THIÊN AN MÔN để đánh gục Tàu cộng, tống cổ nó ra khỏi Liên Hợp Quốc vì đã phạm ác chống lại loài người. Nhưng nếu ông Trump truy lại tội ác này của Tàu cộng thì những kẻ đã dung dưỡng, tiếp tay cho Tàu cộng đuổi Đài Loan ra khỏi Liên Hợp Quốc là Nixon, Kissinger rồi nối giáo cho Tàu cộng trong việc bình thường hóa quan hệ là Carter, ngó lơ Thiên An Môn là Bush cha, đặt Tàu cộng vào WTO là Bill Clinton và Bush con, giúp Tàu cộng, Iran phá tan nước Mỹ là Obama - Joe Biden - Hillary - John Kerry,... sẽ bị ông Trump lật đít bôi vôi là khó tránh khỏi.

Để ông Trump hồi tố Thiên An Môn nếu ông ta tiếp tục làm tổng thống thì danh tiếng của các "danh gia vọng tộc" trên sẽ bị ném vô bể ô nhục, nước Mỹ thật bẽ bàng, xấu hổ bởi những con sâu đã làm rầu nồi canh. Vì vậy Jimmy Carter sẽ phải lên tiếng và sắp tới sẽ có nhiều cây đa, cây đề vang bóng một thời trên chánh trường nước Mỹ sẽ lên tiếng, ra mặt chống đối ông Trump để ngăn ông ta không được xích lại gần Nga, không được ngồi tiếp nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 để Tàu cộng không bị đánh tơi bời, không bị xóa sổ mà lòi ra mối chúa./.

Tran Hung.

1.https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2019/06/hoi-to-tham-sat-thien-mon-lieu-thuoc.html&ved=2ahUKEwj46aTo4YzjAhWktlkKHS0DCDAQFjASegQIBhAB&usg=AOvVaw1PEurMTEVQ6achU0jfC91q&cshid=1561745212654

2https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2019/06/my-hoi-to-thien-mon-e-loai-tau-cong-ra.html&ved=2ahUKEwj46aTo4YzjAhWktlkKHS0DCDAQFjARegQICRAB&usg=AOvVaw1cDD80b4dGI2vF-xItFcfx&cshid=1561745212654.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN