CÚ LỪA LỊCH SỬ CỦA VIỆT CỘNG QUA VIỆT ĐƯA TIN EU ĐÃ KÍ KẾT EVFTA VÀO CHIỀU CHÚA NHỰT 30/6/2019

CÚ LỪA LỊCH SỬ CỦA VIỆT CỘNG QUA VIỆT ĐƯA TIN EU ĐÃ KÍ KẾT EVFTA VÀO CHIỀU CHÚA NHỰT 30/6/2019

Báo Vẹm đưa tin "Vào 16h chiều nay, 30/6/2019 tại Hà Nội, Việt Nam và Liên minh châu Âu - EU ĐÃ CHÍNH THỨC kí Hiệp định Thương mại tự do - EVFTA và Hiệp định Bảo hộ đầu tư - EVIPA sau nhiều năm đàm phán". Sự việc ra sau thì chúng ta cùng nhau đi sâu vào phân tách.

Trước tiên, cá nhơn khẳng định rằng việc kí kết giữa những cá nhơn được EU ủy quyền như Cao ủy thương mại Cecilia Malmstrom, Bộ trưởng Romania phụ trách kinh doanh, thương mại và doanh nghiệp Stefan-Radu Oprea với Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh có liên quan đến FTA chỉ là động tác KÍ KẾT VỀ MẶT NGUYÊN TẮC để làm nhu liệu cho EU phê chuẩn chánh thức. Động tác này chưa nói lên việc chắc chắn EU có kí kết CHÁNH THỨC EVFTA hay không vì Việt cộng còn rất nhiều việc phải làm theo qui định của EU căn cứ trên điều khoản tham chiếu của Tổ chức Lao động Quốc tế - ILO mà hiện nay Việt cộng còn nợ 2 Công ước quan trọng như cá nhơn đã nói trước đây.

Một Hiệp định Thương mại tự do - FTA khi được kí CHÁNH THỨC thì phải do Chủ tịch Hội đồng Châu Âu là ông Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu là ông Jean-Claude Juncker cùng với nguyên thủ quốc gia nước tham gia FTA kí kết. Với Việt Nam hiện nay nguyên thủ quốc gia chính là chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Về ngày kí kết trong tuần, EU sử dung Giờ Phối hợp Quốc tế - UTC làm chuẩn, trụ sở của EU và EC đặt tại thủ đô Brussels nước Bỉ. Chênh lệch múi giờ giữa Brussels với Hà Nội là 5 giờ. Tức 16 giờ chiều Chúa Nhựt tại Hà Nội thì ở Brussels là 11 giờ trưa Chúa Nhựt. Với các nước Phương Tây thì ngày Chúa Nhựt là ngày cuối tuần, ngày nghỉ. Tất cả những bản văn mang tầm vóc quốc gia đại sự đều không được kí kết vào ngày Chúa Nhựt ngoại trừ tình trạng khẩn cấp chiến tranh, thiên tai. Ngày Chúa Nhựt với Việt Nam cũng là ngày nghỉ.

Vì vậy việc Việt cộng tung tin "EU VỚI VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC kí Hiệp định Thương mại tự do - EVFTA" là ba trợn, đánh tráo khái niệm. Phải nói chính xác là "EU đã ủy quyền cho các quan chức kí kết về mặt nguyên tắc các qui ước của FTA với Việt Nam".

Vậy nguyên cớ gì khiến cho Việt cộng tiếp tục đánh lừa dư luận? Chắc chắn sẽ không ngoài các mục đích:

1. Là liều thuốc an thần làm hạ nhiệt hoang mang nhân dân Việt Nam vì ngay trong lúc này Việt Nam đang mắc kẹt trong cuộc thương chiến Mỹ - Tàu cộng. Đánh tráo khái niệm EU đã kí chánh thức EVFTA là liều thuốc kích thích tinh thần, chống bi quan sau lời phán xét của tổng thống Donald Trump "Việt cộng tàn nhẫn hơn Tàu cộng trong thương mại với Mỹ". Việt cộng sẽ cho báo Vẹm và tuyên truyền viên tung hô rằng khi EVFTA đã kí chánh thức sẽ mở ra vận hội mới cho nền kinh tế Việt Nam,...

2. Căn cứ trên việc đánh tráo khái niệm EU đã kí chánh thức EVFTA, Việt cộng dễ dàng phỉnh dụ nhân quyền trong khoảng thời gian từ đây cho đến khi EVFTA được EU phê chuẩn chánh thức trong các vấn đề như:

-  Dụ dân mua công trái, lòi tiền của ra cho nhà nước vay mượn;
- Dụ dân bơm tiền vào bất động sản để lót ổ chờ đàn chim Tây Âu là các doanh nghiệp FDI sang đẻ trứng. Điều này góp phần hạ nhiệt bong bóng bất động sản của Việt cộng đang kề cận thời khắc phát nổ;
- Lấy cái EVFTA ra để bịp dân theo cách sở trường là: Việt Nam có làm sao thì EU mới nhanh chóng kí kết chánh thức EVFTA như vậy. Tụi phản động cứ vu cáo Việt cộng vi phạm nhơn quyền, bơm phòng tin Việt cộng bắt cóc chuột nhắt Trịnh Xuân Thanh sẽ bị EU trừng trị,... tất cả bọn phản động đã "rụng rời tay chân" khi EVFTA đã kí chánh thức,...

Lặp lại, một FTA được EU kí chánh thức khi đích thân Chủ tịch Hội đồng Châu Âu và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu cùng với nguyên thủ quốc gia nước tham gia FTA kí kết. Nguyên tắc của thời gian kí kết là không rơi vào ngày cuối tuần đó là ngày Chúa Nhựt (riêng nước Mỹ thì ngày đầu tuần là ngày Chúa Nhựt). Ai không tin thì hãy hỏi Nhựt Bổn và Singapore, hai quốc gia vừa được EU kí chánh thức FTA sẽ rõ, họ có những ai phải đặt bút kí kết và họ kí kết vào ngày thứ ba và thứ tư như bản chụp đính kèm dưới đây./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN