MỐI NGUY CỦA CỘNG SẢN CÓ ĐẾN TỪ PHONG TRÀO CHỐNG CỘNG HIỆN NAY ?

Qua quá trình quan sát, kiểm chứng, cá nhân đi đến nhận định rằng "mối nguy của cộng sản Việt Nam hiện nay không đến từ phong trào CHỐNG CỘNG". Có lẽ nhận định này sẽ vấp phải phản ứng từ phía những người đang miệt mài ngày đêm "chống cộng" nhưng thà mất lòng, mất bạn mà nói thẳng để nhìn nhận lại thực tại còn hơn cứ để "Tấm lòng cứu nước, Vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông, Cỗ xe cầu hiền, Thường chăm chắm còn dành phía tả”.

Chúng ta không thể phủ nhận "thành quả" có được từ những tổ chức, cá nhân đang miệt mài ngày đêm "chống cộng" bất chấp nguy hiểm rình rập, cận kề. Tuy nhiên chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng phong trào "chống cộng" hiện nay chỉ gãi ngứa cho cộng sản Việt Nam, thậm chí còn làm cho thành trì của cộng sản vững chắc thêm vì đã vô tình tiêm vắc xin phòng bệnh vào chúng.

Thất bại của phong trào chống cộng ở Việt Nam không đến từ những nguyên do "lực lượng mỏng, nguồn tài chính giới hạn, không nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, do dân trí Việt chưa cao, do người dân Việt còn an phận thủ thường, còn tin vào đảng...". Mà nó đến từ những nguyên nhân căn bản sau:

1. Thiếu tâm huyết trong công cuộc chống cộng, đa phần chỉ để bộc phát những bức xúc, dồn nén của cá nhân mà không xem chống cộng là trách nhiệm, bổn phận để giữ gìn tồn vong của dân tộc;

2. Vẫn còn chạy theo sự điều hướng của cộng sản bởi những tiểu tiết, sự vụ do cộng sản cố tình tung lên để lèo lái, nguôi ngoai công luận;

3. Cái tôi quá lớn, cứ ngỡ ta đây là "hạt nhân chống cộng" từ đó thiếu liên kết, đồng hành để chung tay diệt cộng;

4. Không tìm hiểu rõ bản chất, quy luật hoạt động của cộng sản từ đó không phân biệt được "đâu thù, đâu địch" dẫn đến kết quả "quân ta đánh quân mình để quân địch ngư ông đắc lợi";

5. Mang căn bệnh "ngôi sao" vào mặt trận chống cộng từ đó nảy sinh hiện tượng "fan cuồng", gây chia rẽ, bất hòa lẫn nhau mỗi khi bất đồng quan điểm làm cho phong trào chống cộng yếu đi vì tự triệt tiêu lẫn nhau khi có chất xúc tác của bọn cộng nô, dân chủ cuội, dư luận viên kích vào; Đặc biệt là thái độ "dĩ hòa di quý" trước những nhà dân chủ cuội nhiều fan, để mặc bọn này lèo lái dư luận theo quỹ đạo cộng sản mà không dám ngăn cản vì sợ gạch đá của fan cuồng quá đông đang sẵn sàng bênh vực chúng;

6. Không có đường lối, phương pháp đấu tranh cụ thể, rõ ràng, không tin tưởng lẫn nhau hoặc đặt niềm tin sai chỗ. Với những người lộ diện thì cho rằng "đáng tin cậy", với những người phải "ẩn danh" để tránh sự truy giêt của cộng sản thì cho rằng "thiếu tin tưởng". Từ đó liên tục sập bẫy của cộng sản bởi dính chiêu "thả chim mồi bắt chim rừng";

7. Phát tán những phương pháp đấu tranh công khai trên diễn đàn mạng đã tạo cơ hội cho cộng sản chủ động đối phó hoặc lấy đó làm bằng chứng để tố cáo. Điển hình là việc kêu gọi "Ba sạch" của Lisa Phạm đã bộc lộ sự thiếu hiểu biết trong việc tổ chức đấu tranh bởi theo định nghĩa tội phạm của Quốc tế hiện nay thì lời kêu gọi kia có thể được xem là bằng chứng của tội ác chống lại loài người;

8. Vẫn chưa đủ kiên nhẫn khi đương đầu với cộng sản, đâu đó vẫn có những tổ chức, cá nhân "chống cộng" còn mang tính phong trào, vui chống gặp sóng gió, bất hòa thì nản và tuyên tố giả từ phong trào chống cộng;

9. Chưa quyền biến, thức thời để "lấy sức địch khắc chế địch; lấy sở trường triệt sở đoản"; chưa nhạy bén để nắm bắt thời cơ mà thêm xăng vào lửa. Vẫn còn e dè, lo lắng mỗi khi đọc thấy những status, bài viết có nồng độ chống cộng đậm đặc;

10. Thiếu một lực lượng đủ "Tâm - Tầm - Tài" để đứng ra quy tụ, hiệu triệu mọi tầng lớp, độ tuổi trong xã hội để làm đối trọng với cộng sản nhằm gây áp lực, yêu sách tiến tới loại bỏ hoàn toàn cộng sản ra khỏi vũ đài chính trị;
...
Toàn dân tộc phải nhận thức rõ nếu cộng sản vẫn tồi tại trên đất nước này thì một ngày không xa dân tộc này sẽ rơi vào vòng nô lệ, đất nước này sẽ trở thành một tỉnh của Trung Quốc bởi cộng sản Việt Nam hiện nay không còn lòng dạ nào nghĩ đến dân, đến nước mà chúng chỉ tranh nhau vơ vét cho đầy túi tham để rồi khi đất nước bị xáp nhập vào Trung Quốc, hoặc chúng tiếp tục làm tay sai cho Trung cộng để tiếp tục cai trị dân ta, hoặc chúng sẽ chuồn ra nước ngoài, nơi chúng đã cướp đoạt xương máu của dân ta để lót ổ sẵn mà tám đời của bọn cộng sản nhà chúng ăn cũng không hết của.

MỐI NGUY CỦA CỘNG SẢN KHÔNG ĐẾN TỪ PHONG TRÀO CHỐNG CỘNG HIỆN NAY MÀ NGƯỢC LẠI CỘNG SẢN ĐANG HƯỞNG LỢI RẤT LỚN TỪ NHỮNG TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỐNG CỘNG THEO THỰC TẾ "NHIỆT TÌNH + THIẾU HIỂU BIẾT" HIỆN NAY./.
Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN