DẸP HIẾN PHÁP HAY XỬ TỘI NGUYỄN PHÚ TRỌNG ?

DẸP HIẾN PHÁP HAY XỬ TỘI NGUYỄN PHÚ TRỌNG ? Hiếp pháp nước cộng hòa XHCN Việt Nam do Quốc hội lập ra theo nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Khoản 1, Điều 70 của Hiến pháp. Theo đó, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước được quy định cụ thể tại Điều 88 của Hiến pháp, trong đó tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 88 này là: Khoản 5: Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;... - Khoản 6: ...quyết định đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quy định tại khoản 14 Điều 70; quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh Nhà nước. Như vậy, việc tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếm quyền Chủ tịch nước Trần Đại Quang để tổ chức ký 15 văn kiện trong chuyến chầu Tập Cận Bình Đầu năm 2017 và giành quyền chủ trì ký tiếp 12 văn kiện với Trung Quốc khi Tập sang dự APEC trong khi đó Chủ tịch Quang lại sờ sờ ra đó và cùng với Trump vừa chứng kiến ký các văn kiện với Mỹ. Chưa dừng lại, Nguyễn Phú Trọng lại chiếm luôn cái quyền phong hàm tướng của Chủ tịch nước được Hiến pháp quy định như trên. Việc một tổng bí thư chỉ đứng đầu một đảng như lại dám chà đạp lên Hiến pháp để cướp đoạt quyền hạn chủ Chủ tịch nước được Hiến pháp hiến định thì hoặc là Hiếp pháp kia chỉ là thứ giấy lộn hoặc là tên tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm vì đã chà đạp lên Hiến pháp./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN