CUỘC CHIẾN TIỀN LẺ SẼ KHÔNG CÓ HỒI KẾT.

Có thể khẳng định cuộc chiến tiền lẻ để đấu với các động ma cà rồng BOT là cuộc chiến rất hiệu quả và sẽ không có hồi kết bởi tính hợp lý và hợp pháp của nó,

Vì vậy, để đối phó với cuộc tấn công tiền lẻ, bọn chủ động mà cà rồng BOT đã chuẩn bị trước phơi "Biên bản nhận nợ" như ảnh kèm dưới đây để khất nợ các dũng sỹ lái xe phe ta. Cụ thể vào lúc 10 giờ 12 phút ngày 01/02/2018, động hút máu BOT Sóc Trăng đã gởi cho dũng sỹ Lương Minh Thạch điều khiển xe mang biển kiểm soát 65 A 08574 với nội dung là: Thu giá thiếu nợ 100 đồng (một trăm đồng) để thối lại tiền thừa cho lái xe, xin hẹn tuần sau để trả lại.

Đây chính là điều để khẳng định CUỘC CHIẾN TIỀN LẺ SẼ KHÔNG CÓ HỒI KẾT bởi vì:

1. Nếu lái xe khẳng định không thường xuyên qua trạm và đòi bằng được 100 đồng mới chịu đi thì động ma cà rồng BOT buộc phải giải quyết đúng yêu cầu của đối tác là bên lái xe

2. Các anh lái xe chấp nhận cho BOT nợ 100 đồng như Biên nhận nợ trên thì lưu ý lần sau phải yêu cầu bên nhận nợ tính cả lãi suất ngân hàng theo lãi suất tiền gửi hiện hành, thiếu 100 đồng trong vòng 7 ngày thì khi trả phải là: 100 đồng + lãi suất tiền gởi hiện hành x 7 ngày = 100 đồng + X đồng. Lần sau buộc động ma cà rồng phải trả cả gốc lẫn lời chứ không thể không tính lãi vì đâu có ngân hàng nào không tính lãi vay của khách hàng.

Đừng cho rằng 100 đồng không sinh lãi mà bỏ qua cho chúng, vì chúng luôn dùng mưu hèn, kế bẩn để đối phó, đàn áp lại chúng ta thì tại sao chúng ta không sòng phẳng với chúng./.
Tran Hung.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=935869319897036&id=100004219301982

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng