BÃO NỔI LÊN RỒI.

Cứ đến hẹn lại lên, vào nửa cuối tháng chạp hàng năm thì ở Việt Nam lại có "bão nổi", bão ở đây là "bão giá". Mặc dù chính quyền cộng sản luôn ra rả điệp khúc "bình ổn giá" nhưng thực chất thì chỉ là khẩu hiệu, nói mồm bởi giá cả hầu hết các mặt hàng đều tăng vù vù và cái lý cho để gây nên "bão giá" đều được quy kết cho gã tội đồ mang tên "TẾT".

Điều vô lý nhất là giá gạo, giá muối, giá các loại nông sản lại tăng vù vù ngay trên "thủ phủ" của nó. Nguyên nhân tăng giá các loại mặt hàng này theo lý giải của nhà chức trách là do "nhu cầu tiêu thụ tăng nhanh dịp Tết". Đây là cách lý giải tào lao nhất bởi cơm gạo, rau củ, cá thịt, muối mắm thì ngày nào không có trên mâm cơm của người Việt, không lẽ ngày thường dân Việt ăn cơm ít hơn ngày Tết hay sao ? Vì vậy, nguyên nhân gây ra "bão giá" của các mặt hàng nhu yếu phẩm nhân dịp Tết phải được nhìn nhận đúng bởi những lý do sau đây:

1. Tâm lý tát nước theo mưa của gian thương và sự đồng lõa của nhà chức trách, lợi dụng Tết họ tự ý tăng giá vô tội vạ để hai bên cùng có lợi, gian thương lợi nhuận cao và đương nhiên tỷ trọng phân phối lại lợi nhuận cho nhà chức trách cũng tỷ lệ thuận theo tốc độ bão giá;

2. Nếu trước đây việc thông quan, giao thương với Trung Quốc chưa được thiết lập thì hiện tượng "bão giá" hiếm khi xảy ra, tuy nhiên những năm gần đây "bão giá" luôn hoành hành theo chu kỳ vào dịp cuối năm bởi sự có mặt của gian thương Trung Quốc ở thị trường tiêu dùng Việt Nam. Họ tung tiền ra đầu cơ, tích trữ hàng hóa ngay tại Việt Nam, sau đó kích giá lên để tung ra thị trường hưởng chênh lệch, mặt khác khi hàng hóa ở Việt Nam bị cuốn vào "bão giá" thì hàng hóa từ Trung Quốc theo đường tiểu ngạch ùn ùn tràn sang biên giới, đổ bộ vào thị trường Việt Nam trước sự đồng lõa của cán bộ hải quan, cán bộ quản lý thị trường...

3. Gian thương và nhà chức trách đánh vào tâm lý "sởi lởi" của người Việt bởi cái đức tính "còn ba bữa Tết" đã chui sau vào trong máu, thịt và nếp nghĩ của người Việt qua cách bắt mạch tâm lý của thầy bói "Số cô không giàu, thì nghèo. Ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà". Vì vậy, dù không khá giả chi cho lắm nhưng thấy thiên hạ đổ xô đi mua sắm Tết thì ta đây cũng dốc túi cho bằng chị, bằng em, không có ta đi vay nóng ta chơi Tết, ra Giêng ta cày ta trả nợ. Chính điều này đã kích thích cái mũi rất giỏi đánh hơi "tiền" của bọn gian thương và quan chức cộng sản. Chúng ngu gì không phối hợp "đội giá" vì cuối năm tiền ở trong dân rất khá, nào lương, nào thưởng, nào đô la của thân nhân ở nước ngoài gửi về...đã làm cho những con vịt đang trụi lông bỗng chốc lú lông non, tuôn lông ngòi viết, đây là dịp rất tốt để "vặt lông mà vịt không kêu";

4. Ngoài việc giá xăng dầu và các trạm BOT góp phần tăng cước vận tải gây đội giá hàng hóa ra thì một điều không thể chối cãi là nhu cầu, cơ hội để các chủ phương tiện vận tải "bôi trơn" cho các quan anh cộng sản là rất lớn. Nhân dịp Tết đến, xuân sang nếu chủ các phương tiện quên thắp nhang cho các sếp ở bên cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, quản lý thì trường...thì ra Giêng đừng hòng các bố để yên cho nhé. Vì vậy, buộc các chủ phương tiện phải tăng cước vận tải lên có sự "chấp thuận" của cơ quan chức năng để bù vào cái khoản "phong bì Tết" mà họ đã thí "cô hồn sống" theo nguyên lý "bảo toàn và chuyển hóa";
...
Trong cơn "bão giá", ngoài gian thương và quan chức được hưởng lợi ra thì tất cả nhân dân đều thua thiệt, đáng thương nhất là lực lượng lao động nghèo và các cháu sinh viên bởi tâm "bão giá" luôn nhắm vào tầng lớp này, dân nghèo phải tha hương cầu thực rồi phải lũ lượt về quê ăn Tết và lên lại thành phố để mưu sinh sau Tết thì riêng cái khoản tiều tàu, xe và nạn nhồi nhét khách, nạn chặt chém của các quán cơm ven đường thì dân nghèo càng thêm mạt rồi, thứ đến cứ ra Giêng thì giá thuê phòng ốc, nhà trọ cũng tự động tăng lên vì người ta chỉ tay vào mặt thằng TẾT.

Bão giá nổi lên đúng chu kỳ không phải nhờ thằng Tết mà là nhờ ơn đảng quang vinh, ơn thằng bác vĩ đại luôn sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta./.
Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng