LỘ RÕ KINH TẾ VIỆT NAM "CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC" TRONG NĂM 2018.

LỘ RÕ KINH TẾ VIỆT NAM "CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC" TRONG NĂM 2018.

Thu ngân sách của năm 2018 dự báo sẽ giảm hơn 30.000 tỷ thuế vì cam kết thương mại tự do (FTA) có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Điều nguy hiểm hơn không nằm ở chỗ thất thu ngân sách từ thuế nhập khẩu mà là việc hàng loạt mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc được giảm thuế về 0%, đây sẽ là thách thức rất lớn đối với doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Hiện nay, Trung Quốc đã gần như làm chủ thị trường của Việt Nam, thị trường Việt Nam gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc từ nguồn nguyên liệu đầu vào đến đầu ra của sản phẩm, nông dân, nông sản Việt Nam cũng phụ thuộc vào các thương lái Trung Quốc. Hàng giả, hàng nhái Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam với mức giá rẻ, chủng loại phong phú. Đáng nói hơn là thực trạng Việt Nam nhập khẩu công nghệ lạc hậu, máy móc cũ từ Trung Quốc, vừa giúp Trung Quốc xử lý “rác” công nghiệp vừa làm năng suất, chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam suy yếu vì sử dụng công nghệ nhập khẩu lạc hậu, đồng thời cũng là hiểm họa gây ô nhiễm môi trường.

Khi thuế xuất thuế nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc giảm xuống 0% và việc mở toang cửa khẩu biên giới thì hàng hóa giá rẻ, kém chất lượng từ Trung Quốc như hổ mọc thêm cánh sẽ ồ ạt tấn công thị trường Việt Nam, ép chết hàng hóa Việt Nam chết đứng trên sân nhà. Lúc này thương lái Trung Quốc sẽ lập cầu đối lưu hàng hóa, xuất hàng tồi sang Việt Nam rồi nhập hàng xịn của Việt Nam về nước. Mặc khác, thương lái Trung Quốc sẽ lôi kéo thương lái Việt vào con đường làm ăn bất chính bởi hám lợi theo kiểu "mượn” thị trường Việt Nam làm trung gian để xuất khẩu hàng hóa vào các thị trường khó tính nhằm hưởng ưu đãi thuế mà Việt Nam đang có với các nước. Điều này gây ra tác hại kép: sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc cạnh tranh trực diện với chính các công ty xuất khẩu Việt Nam, mặt khác, có thể ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng và hình ảnh sản phẩm Made in Vietnam một khi các nước nhập khẩu phát hiện ra hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt...

Doanh nghiệp Việt và người sản xuất Việt rõ ràng đang bị đặt trước hai thử thách theo kiểu "nội công, ngoại kích", tức phải đương đầu với hàng hóa của Trung Quốc khi thuế nhập khẩu giảm xuống còn 0%, đồng thời trước việc thu ngân sách giảm do giảm thuế mà trong năm 2018 giảm 30.000 tỷ đồng, năm 2019 giảm 36.340 tỷ đồng và năm 2020 dự kiến giảm 43.965 tỷ đồng, điều này buộc nhà nước Việt Nam phải tăng thu thuế nội địa để bù vào thâm hụt ngân sách.

Cách bù thâm hụt hiệu quả nhất là sẽ sửa đổi 5 Luật thuế gồm "thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế tài nguyên" mà nội dung chính là "tăng thu". Cụ thể đã có lộ trình tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) lên 12% từ đầu năm 2019; hay như đề xuất tăng thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó có đề xuất việc đánh thuế lãi vay của doanh nghiệp; đề xuất tăng thuế môi trường trên xăng dầu lên tối đa 8.000 đồng/lít… Điều này làm cho giá thành sản phẩm sản xuất trong nước sẽ không thể giảm mà còn phải tăng lên; khả năng tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp bị hạn chế, khi đó hàng Trung Quốc vốn dĩ đã có lợi thế về giá rẻ lại càng lợi thế hơn vì chênh lệch giá giữa hàng Việt với hàng Tàu lại giãn xa thêm...

Vịt Việt Nam sẽ bị trụi lông ngay trong năm 2018 này, thế nhưng cán bộ Việt Nam họ đâu có "sướng nhờ lông" nên họ chẳng quan tâm đến việc phải "sống nhờ lương", họ vẫn ung dung điệp khúc "sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi"./.
Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng