CHU KỲ CỦA CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM HAY CHU KỲ CỦA THỦ TƯỚNG.

CHU KỲ CỦA CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM HAY CHU KỲ CỦA THỦ TƯỚNG.

Ngày 28/11/1996, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam được thành lập, sau 10 năm hoạt động, cuối năm 2007 chứng khoán của Việt Nam đã xác lập kỷ lục khi tổng giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt tới 40% GDP.

Tuy nhiên, sau tết cổ truyền năm 2008, chứng khoán Việt Nam đã sụt giảm thê thảm, khi tổng giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ đạt khoảng 19% GDP, thấp ở mức kỷ lục kể từ ngày thành lập UBCK nhà nước.

Tương tự, cuối năm 2017, chỉ số VN-Index vượt ngưỡng 970 điểm, chỉ còn thấp hơn mức kỷ lục lịch sử 1.179 điểm thiết lập hồi năm 2007. Vốn hóa HOSE lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD. Nếu tính cả 2 sàn HNX và UPCOM thì quy mô vốn TTCK Việt Nam đã lên tới khoảng 135 tỷ USD, tương đương 62% GDP cả nước...

Thế nhưng cũng giống như năm 2008, nếu năm 2017 không nhuần thì giờ này đã là 20 tháng giêng năm Mậu Tuất 2018 và kỳ tích 10 năm lại được tái lập. Mới cuối năm 2017, TTCK Việt Nam đã lên tới khoảng 135 tỷ USD thì hôm nay ngày 05/02/2018, VN-Index giảm kỷ lục tới - 56 điểm khiến thị trường 'bốc hơi' hơn 8 tỷ USD. Vậy có phải chu kỳ "Tăng - Giảm" của chứng khoán Việt Nam được mặc định là 10 năm một lần không dù thực tế nó đã diễn biến đúng như vậy.

Thực chất chẳng có chu kỳ nào cả mà nó là chu kỳ của "nhiệm kỳ thủ tướng". Ngày 27/6/ 2006, Nguyễn Tấn Dũng được Quốc hội bầu làm tân Thủ tướng nước chxhcn Việt Nam thì sau đó một năm chứng khoán Việt Nam được thổi phồng hết mức, tức năm 2007 đã xác lập kỷ lục khi tổng giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt tới 40% GDP nhưng rồi ngay sau đó, vào năm 2008 nó lại xì hơi xuống còn 19% GDP. Lần này cũng vậy, Ngày 07/4/2016, Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội bầu làm tân Thủ tướng nước chxhcn Việt Nam thì sau đó một năm chứng khoán Việt Nam được thổi phồng hết mức, tức năm 2017 đã ngấp nghé kỷ lục khi tổng giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt tới 62% GDP nhưng rồi ngay sau đó, vào ngày hôm nay, ngày 05/02/2018 nó lại xì hơi khi VN-Index giảm kỷ lục, thị trường 'bốc hơi' hơn 8 tỷ USD.

Trước hàng loạt khó khăn trước mặt trong năm 2018 và những năm tiếp theo thì khả năng chứng khoán Việt Nam lại sập sàn như năm 2008 kéo dài đến năm 2010 là khó tránh khỏi. Không biết kỳ này tay phó thủ tướng nào của chính phủ kiến tạo Nguyễn Xuân Phúc lại bắt chước Nguyễn Sinh Hùng vung tay xúi dại "Nếu có tiền tôi sẽ đầu tư vào chứng khoán".

Cái giá của sự "bơm kích" để tô hồng thành tích của tư duy nhiệm kỳ thủ tướng là đây./.
Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN