CHUYỆN ĐẠI HỌC OXFORD MUỐN GẮN TÊN TÀI PHIỆT ĐỎ PHƯƠNG THẢO LÀ CHIÊU THỨC RỬA TIỀN CỦA MỸ CỘNG Joe Biden VÀ LIÊN MINH MA QUỶ VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI DIỆT CỘNG

CHUYỆN ĐẠI HỌC OXFORD MUỐN GẮN TÊN TÀI PHIỆT ĐỎ PHƯƠNG THẢO LÀ CHIÊU THỨC RỬA TIỀN CỦA MỸ CỘNG Joe Biden VÀ LIÊN MINH MA QUỶ VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI DIỆT CỘNG 

Báo chí dậy sóng với câu chuyện trường Cao đẳng Linacre trực thuộc đại học Oxford của Anh Quốc đã thông báo về việc đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) với Tập đoàn SOVICO do bà tài phiệt đỏ Nguyễn Thị Phương Thảo làm chủ tịch để đổi lại việc trường này sẽ nhận khoản tài trợ đầu tư phát triển nghiên cứu, giáo dục với tổng giá trị 155 triệu bảng Anh tương đương gần 212 triệu Mỹ kim.

Đồng thời, phía báo chí Vẹm hoan hỉ ca ngợi chuyến công cán của thái thú Phạm Minh Chính và bầu đoàn thê tử sẽ mang về hàng tỷ Mỹ kim cũng là chủ đề dậy sóng mạng xã hội hiện nay. Nhưng dưới ánh nhìn của tui thì cái trò này chỉ là thủ thuật RỬA TIỀN CỦA MỸ CỘNG Joe Biden VÀ LIÊN MINH MA QUỶ mà thôi.

Ngay khi Mỹ cộng Joe Biden cướp Bạch Cung và cấy người của hắn vào Bạch Cung hợp tác với đám Mỹ cộng Dân chủ tái khởi động lại Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris là di sản thảm hại của Obama nhằm giúp cho Tàu cộng và khối cộng sản dễ dàng trục lợi, chia phần thì tui đã cảnh báo cái gói tài chánh trị giá 9 ngàn tỷ Mỹ kim được chia làm nhiều giai đoạn thực chất là mục đích phá hoại Nước Mỹ và giúp Tàu cộng thoát khỏi sụp đổ kinh tế do ngấm độc dược của Tổng thống TRUMP. Nay tên thái thú Phạm Minh Chính công du nước ngoài và đem về hàng tỷ Mỹ kim đã nói lên điều này.

Để ngắn gọn, tui chỉ nói về những vấn đề chính liên quan tới tài phiệt đỏ Phương Thảo, Tổng Giám đốc Vietjet Air, lãnh đạo cao cấp của HDBank, Sovico group,... với 02 sự việc cụ thể sau:

1. Nhà băng Thương mại cổ phần Phát triển thành hồ bả chó - HDBank và Quỹ Đầu tư Quốc tế Affinity ký kết thoả thuận hợp tác về việc hỗ trợ và huy động vốn trị giá 300 triệu Mỹ kim nhằm tài trợ cho các chương trình phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

2. Tài phiệt đỏ Phương Thảo tài trợ 212 triệu Mỹ kim để trường Cao đẳng Linacre trực thuộc đại học Oxford của Anh Quốc có ý định gắn tên ả ta thay cho tên trường này.

Hai sự việc trên diễn ra cùng lúc tại chuyến công cán lần này của thái thú Phạm Minh Chính, nó ở hai lãnh vực khác nhau nhưng lại có chung một mục đích là "rửa tiền bẩn thành tiền sạch" theo chỉ đạo của Tàu cộng và Mỹ cộng mà thái thú Phạm Minh Chính và tài phiệt đỏ Phương Thảo cùng với các tên tài phiệt đỏ khác như bầu Hiển của T&T,... chỉ là những kẻ làm bình phong, làm B phẩy cho Tàu cộng và Mỹ cộng Joe Biden với liên minh ma quỷ.

Ở câu chuyện số 1, việc HDBank của tài phiệt đỏ Phương Thảo ký kết thỏa thuận hợp tác với Affinity để hỗ trợ và huy động vốn trị giá 300 triệu Mỹ kim nhằm tài trợ cho các chương trình phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu ở Việt Nam gọi tắt là Dự án môi trường, xã hội, quản trị - ESG thực chất là để "đón đầu" các khoản kinh phí do Mỹ cộng Joe Biden đưa ra trong gói tài chánh trị giá 09 ngàn tỷ Mỹ kim ưu tiên cho việc chống biến đổi khí hậu toàn cầu và sản xuất vaccine, thuốc chữa binh cúm Tàu cộng (tài phiệt đỏ bầu Hiển của T&T, Vượng vin của Vingroup hưởng xái trong lãnh vực sản xuất vaccine và thuốc chữa bịnh cúm Tàu cộng).

Nói tới Affinity thì phải nói tới tay Andy Morgan, một cựu sinh viên của Đại học Oxford. Andy Morgan gia nhập nhóm Affinity năm 2008 và có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường kinh doanh nước ngoài, chịu trách nhiệm giám sát sự phát triển của Tập đoàn Affinity trên tất cả các khu vực pháp lý. Andy Morgan cũng là thành viên chánh thức của Hiệp hội Tín thác và Hành nghề Bất động sản -STEP), Hiệp hội Tuân thủ Quốc tế - ICA, Viện Giám đốc - IoD và cũng có Bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - MBA.

Andy đã tham gia hội đồng quản trị của Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp Isle of Man từ năm 2017 và Ban cố vấn chiến lược trò chơi điện tử của Isle of Man từ năm 2020. Andy Morgan là thành viên của Câu lạc bộ Rotary của Rushen và Western Mann và là người cố vấn cho Isle of Man Junior Achievement. Andy Morgan là một người hâm mộ đá banh, rất quan tâm và là một cổ động viên nhiệt thành của Premier League Champions League Liverpool FC.

Các thương vụ của Vietjet Air do tài phiệt đỏ hậu duệ tộc Nguyễn Cảnh là Phương Thảo đều qua sự môi giới, lobby của Andy Morgan. Điều đáng nói hơn cả là Andy Morgan là ông trùm môi giới cho giới tài phiệt muốn cất giấu tài sản phi pháp của chúng ở thiên đường trốn thuế tại quần đảo Cayman, quần đảo Virgin thuộc Anh Quốc, đảo quốc Malta,... vì Affinity có dịch vụ môi giới quốc tịch, visa tại các thiên đường trốn thuế này.

Cho nên không có gì ngạc nhiên khi vào năm 2016, tài phiệt đỏ Phương Thảo bị réo tên trong hồ sơ trốn thuế Panama tại quần đảo Virgin thuộc Anh Quốc. Bây giờ, chính Andy Morgan của Affinity đã hợp tác với HDBank của tài phiệt đỏ Phương Thảo để hỗ trợ và huy động vốn cho dự án đầu tư ESG ở Việt Nam có giá trị khởi điểm là 300 triệu Mỹ kim rồi cùng lúc chồng của tài phiệt đỏ Phương Thảo là Nguyễn Thanh Hùng đại diện của Sovico group tài trợ cho trường Cao đẳng Linacre trực thuộc đại học Oxford của Anh Quốc món tiền 212 triệu Mỹ kim chỉ là tiền "lại quả" mà Việt cộng phải gởi cho Mỹ cộng Joe Biden và gian đảng.

Nghĩa là, chúng vẽ ra cái gọi là hỗ trợ cho dự án ESG ở Việt Nam có giá trị khởi điểm là 300 triệu Mỹ kim chỉ để mở đường cho việc nhận tiền của Mỹ cộng Joe Biden trong khoản tài chánh trị giá 09 ngàn tỷ Mỹ kim mà chủ yếu là trích cho Quỹ hỗ trợ chống biến đổi khí hậu và các dự án có mục đích chống biến đổi khí hậu. Phía Mỹ cộng Joe Biden và gian đảng cam kết sẽ rót nhiều tiền cho Việt cộng trong lãnh vực chống biến đổi khí hậu với điều kiện Việt cộng phải tạm ứng trước cho chúng món tiền lại quả là 212 triệu Mỹ kim.

Vì vậy, sao khi HDBan của tài phiệt đỏ Phương Thảo và Affinity của Andy Morgan ký cam kết hỗ trợ cho ESG ở Việt Nam có giá trị 300 triệu Mỹ kim thì tài phiệt đỏ Phương Thảo lại tài trợ cho trường Cao đẳng Linacre trực thuộc đại học Oxford của Anh Quốc khoản tiền 212 triệu Mỹ kim để trường này sẽ chuyển lại cho Andy Morgan bằng các thủ thuật tài chánh và Andy Morgan sẽ gởi vào tài khoản của Mỹ cộng Joe Biden và gian đảng tại các thiên đường trốn thuế.

Quý vị nên biết rằng, quê nhà của Mỹ cộng Joe Biden là Delaware cũng được coi là “thiên đường của thiên đường trốn thuế tại Mỹ" đó. Bởi vì chánh quyền tiểu bang quê nhà của Mỹ cộng Joe Biden không yêu cầu các cá nhơn hay tổ chức phải cung cấp thông tin chủ sở hữu hay những hoạt động kinh doanh liên quan. Tất cả những gì mọi người cần là tên và địa chỉ của công ty môi giới có trụ sở tại Dalaware đứng ra chịu trách nhiệm thành lập doanh nghiệp cho người có nhu cầu, kèm một tờ khai đăng ký là xong.
 
Đây cũng chính là rào cản gây khó khăn cho lực lượng tình báo tài chánh trung thành với Tổng thống TRUMP vì nó còn bị đám tình báo của gian đảng Obama - Joe Biden ngán chân, đánh phá cho nên câu chuyện rửa tiền của gia đình Mỹ cộng Joe Biden đến nay vẫn chưa tới đâu là vậy.

Qua câu hỏi trên cho thấy Tàu cộng, Việt cộng, Mỹ cộng và liên minh ma quỷ đã cấu kết với nhau rất chặt chẽ, chủng cộng sinh với nhau như quan điểm của cú đêm Kissinger, gia tộc Bush và Obama là "sẽ thật nguy hiểm cho Nước Mỹ và thế giới khi phải chứng kiến một Tàu cộng suy yếu". Vì vậy chúng phải sanh tử để lật đổ Tổng thống TRUMP bằng đủ các chiêu hèn, kế bẩn có sự hợp sức của Việt cộng qua đám Vẹm kiều rác rưởi cuồng chống Trump và đám con hoang của Việt cộng và Tàu cộng là Việt Tân có mặt khắp năm châu.

Nhiều người hoang tưởng rằng Việt cộng sẽ sụp đổ sau đại dịch cúm Tàu cộng như lời Việt cộng nó than thở là "ngân khố quốc gia như dòng song đã cạn kiệt". Còn khuya Việt cộng mới sụp đổ khi đám con hoang của nó là Việt Tân, Tổ chức của Đào Minh Quân, hội anh em dân chủ, chánh phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa của Lê Trọng Quát, đám xã hội dân sự, tù nhơn lương tâm, đám truyền thông xám N10 TV, Trần Nhật Phong,... vẫn còn nổi lềnh phềnh trên các diễn đàn.

Ngân khố quốc gia Việt Nam cạn kiệt thì chỉ có dân đen khốn khổ chớ tụi tài phiệt đỏ và mấy triệu đảng viên cộng sản Việt Nam nó có sao đâu? Hãy nhìn vào thực tế ở Việt Nam sau những tháng phong thành chống dịch cúm Tàu cộng đi nào. Cán ngố Việt gian thì rủng rỉnh tiền trong cái gọi là tham gia chống dịch, lập vùng xanh ngăn dịch, khoan mũi, bán vaccine lấy tiền thuế của dân, người lao động mới là người khổ cực. 

Ngân khố quốc gia có cạn kiệt thì sao nào ? Tụi tài phiệt đỏ được Tàu cộng dựng lên làm kẻ vận chuyển ăn huê hồng tại các áp phe giữa Tàu cộng, Việt cộng với tụi Mỹ cộng, EU cộng,... thì sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi. Dân đen Việt Nam đói khổ thì Việt cộng nó quăng ra vài trăm triệu Mỹ kim gọi là hỗ trợ để ăn qua ngày, chờ qua đời là họ im như cái nhíp. Họ sẽ chẳng quan tâm gì tới chánh trị vì như vậy sẽ bị Việt cộng cho là phản động. Họ cú chúi mũi vào các game show, hài nhảm, vào các youtuber nhố nhăng đạt nút vàng, nút kim cương mà quên đi vận nước suy vong.

Lâu lâu, Việt cộng tung ra những tin tức có mục đích kích thích sự giận dữ, phẫn nộ và đám tuyên truyền xám lấy đó làm tiêu đề loan truyền gọi là "chống cộng" để giúp Việt cộng bình yên cai trị, bình an làm kẻ vận chuyển cho Tàu cộng, Mỹ cộng, EU cộng,... mà vinh thân, phì gia, có tiền nuôi quân đội, côn an, AK47, bò đỏ, bò vàng, Việt gian, dân chủ cuội,... là những cánh tay đắc lực giúp Việt cộng giữ đảng từ xa, từ trong nước ra hải ngoại.

Những hiện tượng như Vẹm Phương Hằng tấn công showbiz Vẹm, giết chó mèo, ngược đãi với đám chim mồi đang được Việt cộng đào tạo trong tù,... sẽ kích thích sự giận dữ của dân Việt Nam trong nước và quốc ngoại để rồi tất cả sẽ quên đi lòng căm thù Việt cộng và Tàu cộng vì sự giận dữ kia sẽ phôi phai lòng căm thù theo phân tách của các nhà khoa học tâm lý con người. 

Rất dễ thấy nhứt đó là tên cộng phỉ con Trương Quốc Huy và cái đám thánh livestream chống cộng, chúng ra rả chửi Việt cộng vì những tin tức được báo Vẹm tung ra nhưng lâu lâu chúng lại trở cờ phán kẻ thù của Việt cộng và Tàu cộng là Việt Nam Cộng Hòa đã chết rồi, hãy quên đi vì không thể lấy lại một quốc gia đã mất. Tên Trương Quốc Huy này là một tên dư luận viên ngoại tuyến của Việt cộng có nhiệm vụ kích thích sự giận dữ và xóa mất lòng căm thù trong máu của người Việt Nam Cộng Hòa và người Việt Nam tị nạn cộng sản đối với Việt cộng và Tàu cộng.

Với phương thức rửa tiền trên của Việt cộng và Tàu cộng với Mỹ cộng và EU cộng thì sắp tới đây khi gói tài chánh trị giá 09 ngàn tỷ Mỹ kim được thông qua từng phần do sự đồng thuận của Mỹ cộng và RINOS phản quốc trong Quốc Hội Hoa Kỳ, chắc chắn Việt Nam sẽ nổi lên nhiều tên tài phiệt đỏ trong lãnh vực địa ốc, vận chuyển hàng không, hàng hải, năng lượng xanh,... vì chúng vừa nhận được tiền từ cái gọi là chống biến đổi khí hậu của Mỹ cộng Joe Biden, vừa nhận được tiền hoa hồng trong việc gắn mác hàng Việt Nam lên hàng Tàu cộng xuất qua Hoa Kỳ, Liên Âu, vừa bán được đất cho doanh nghiệp Tàu cộng đổ bộ vào Việt Nam hậu đại dịch cúm Tàu cộng,...

Ngân khố quốc gia có cạn kiệt cũng không sao vì càng cạn kiệt càng có cớ để Việt cộng tăng cường rước Tàu cộng vào Việt Nam, tăng cường ăn mày quốc tế, tăng cường ngu hóa người dân bằng cách bố thí gọi là hỗ trợ, cứu trợ. Việt cộng sụp đổ do kinh tế sụp đổ ư ? Không bao giờ vì nó bây giờ là thằng đu dây siêu phàm do Tàu cộng và Mỹ cộng, EU cộng hỗ trợ. Việt cộng chỉ bị xóa sổ khi Tàu cộng sụp đổ. Tàu cộng sụp đổ khi MAGA TRUMP làm chủ Bạch Cung, Đảng Cộng hòa kiểm soát Lưỡng Viện.

Cho nên, ngay trong lúc này, với những người Việt Nam căm thù cộng sản thì việc cần làm là giữ gìn sức khỏe, nung núc ý chí, khơi gợi tinh thần DIỆT CỘNG để chờ lúc Tàu cộng bị đòn thì hãy chung tay xóa sổ Việt cộng. Đừng nóng vội và nhẹ dạ cả tin để tiết lộ thân phận khi ký vào các bản thỉnh nguyện thơ của tụi Việt gian, ký vào phiếu trưng cầu dân ý của tên đốn mạt Đào Minh Quân, ký vào bản thỉnh nguyện thơ của tên Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài và con hoang của Việt cộng là Việt Tân,... mà thiệt thân, phá sản mưu đồ DIỆT CỘNG./.

Tran Hung.










Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN