TÀU CỘNG RÃ RỜI CHÂN TAY KHI NHẬN TIN NÀY

TÀU CỘNG RÃ RỜI CHÂN TAY KHI NHẬN TIN NÀY

Ông Trump và ông Abe đã đồng ý "bán - mua" 105 chiếc Lockheed Martin F - 35 Lightning II.

Nếu lô tiêm kích này là dòng F - 35A bao gồm vũ khí thì nước Mỹ sẽ thu về khoảng 176,5 triệu USD/chiếc × 105 chiếc =  18,53 tỉ USD.

Theo chuyên gia quân sự Tàu cộng Zhou Chenming vào năm 2018 loan tin Mỹ sẽ triển khai từ 200 - 300 chiếc F-35, mẫu tiêm kích tàng hình hiện đại nhứt của Mỹ tới châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2025 thì Tàu cộng buộc phải cần số lượng J - 20 tương đương, ít nhất 200 chiếc vào cùng khoảng thời gian.

Như vậy nếu Mỹ bán cho Nhựt 105 tiêm kích tàng hình F - 35A thì Tàu cộng cần có thêm 100 chiếc J - 20 để cân bằng với Nhựt Bổn.

Cái khó cho Tàu cộng trong lúc này là thủ tục "đầu tiên", kinh tế đang như bột gặp nước thì "tiền đâu" để sản xuất J - 20 ?

Tui đã nói từ năm ngoái rồi, ông Trump biết chắc Tàu cộng sẽ có khả năng dùng "Vạn lý Trường Chinh" để chống Mỹ và Đồng minh nên ổng đã bày "Thập Diện Mai Phục" tiếp đón, tức song song với chiến tranh thương mại là chạy đua vũ trang như thời ông Reagan hốt cộng sản Đông Âu và Liên Sô vậy./.

Tran Hung.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.thesaigonposts.com/2018/03/song-song-voi-tuyen-chien-thuong-mai.html%3Fm%3D1&ved=2ahUKEwjwr82y37viAhUDqp4KHd00CxsQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1d51OEkDkrWp7RceAaSaZC

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN