MONG ƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM KHI LUẬT TRỪNG PHẠT BIỂN ĐÔNG ĐƯỢC BAN HÀNH

MONG ƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM KHI LUẬT TRỪNG PHẠT BIỂN ĐÔNG ĐƯỢC BAN HÀNH

Mong ước của tui và chắc hẳn cũng của công dân Việt Nam Cộng Hòa là khi Mỹ thông qua và ban hành Luật trừng phạt Biển Đông thì Tướng Lương Xuân Việt và các anh chị tướng tá khác là hậu duệ của VNCH được điều về trấn thủ ở Biển Đông để trị tội Tàu cộng giúp ngư dân mình không còn bị "tàu lạ" của Tàu cộng bức tử./.

Tran Hung.

Nhận xét

la van nguyen đã nói…
Chuyện đó đương nhiên tới thôi , vì là không ngẩu nhiên , là sự chuẫn bị mấy chgục năm ,

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN