ÔNG TRUMP GỌI TÊN VIỆT NAM - VIỆT CỘNG "LO" HAY "MỪNG" ?

ÔNG TRUMP GỌI TÊN VIỆT NAM - VIỆT CỘNG "LO" HAY "MỪNG" ?

Với 4 bốn dòng tweets liên tiếp sáng sớm hôm nay, ông Trump lại uy hiếp Tàu cộng và lần đầu tiên gọi tên Việt Nam trong dòng chảy thương chiến Mỹ - Tàu cộng, xin trích lại 3 dòng tweet cụ thể:

- Không có lý do gì người dùng Mỹ lại trả tiền thuế... Điều này đã được chứng tỏ gần đây khi chỉ 4% là do Mỹ chịu, còn 21% là do Tàu cộng chịu vì Tàu cộng trợ giá sản phẩm khá nhiều;

- Nhiều công ty chịu thuế sẽ rời bỏ Tàu cộng và tìm đến Việt Nam hay các nước châu Á khác. Vì vậy Tàu cộng đang rất muốn có thỏa thuận. Sẽ không có ai mua hàng Tàu cộng nữa;

- Bạn đã có một thỏa thuận tốt, gần như hoàn tất, và bạn lại bỏ đi.

Như vậy ông Trump đã nắm rất rõ "dòng chảy" từ Tàu cộng đổ vào Việt Nam và các nước Châu Á sau khi Tàu cộng bị ông Trump đánh thuế lên lượng hàng hóa 250 tỉ USD và sẽ là tất cả nếu thời gian ân hạn 30 ngày sẽ hết nhưng Tàu cộng vẫn ngoan cố chống trả.

Ông Trump gọi đích danh Việt Nam như dòng tweet trên cần phải hiểu rõ ấn ý của ông như sau:

1. Các doanh nghiệp sẽ tháo chạy khỏi Tàu cộng để chuyển sang Việt Nam và các nước Châu Á tránh bão thuế của ông Trump là hiển nhiên;

2. Trong số các doanh nghiệp sơ tán trên sẽ có không ít các doanh nghiệp có sự thao túng của Tàu cộng hòa vào cuộc di tản này để làm "người vận chuyển" giúp tiêu thụ hàng hóa Tàu cộng mà không bị Mỹ áp thuế vì hàng hóa có nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ ở Việt Nam theo kiểu "phù phép" như Tập đoàn Hoa Sen của tên "dối Phật - lừa dân" Lê Phước Vũ đã làm.

Vì vậy, tuy được ông Trump lần đầu gọi tên trên chiến trường thương mại nhưng Việt cộng sẽ phải đối mặt với lịnh trừng phạt thuế quan của ông Trump như Tàu cộng là điều gần như chắc chắn trong thời gian tới đây để chặn đường thoát hiểm của hàng hóa Tàu cộng "biến hình" qua lối thoát Việt Nam. Ông Trump sẽ không còn kiên nhẫn khi phải chứng kiến thực tế Việt cộng nhập siêu từ Tàu cộng để rồi lại xuất siêu sang Mỹ mà làm giàu trên đầu trên cổ người Mỹ như Hoa Sen, Hòa Phát,...

Thành thật chia buồn với Việt cộng và chúc mừng cho dân tộc Việt Nam. Điều này cá nhơn đã nhận định từ năm ngoái vào ngày 24/3/2018 khi thương chiến Mỹ - Tàu cộng chưa chính thức nổ ra trong bài viết đăng kèm dưới đây./.

Tran Hung.

https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/03/viet-nam-se-chet-chim-trong-cuoc-chien.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN