BAN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ, ÔNG TRUMP CHÍNH THỨC XÉ TOẠC CNXH QUÁI THAI

BAN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ, ÔNG TRUMP CHÍNH THỨC XÉ TOẠC CNXH QUÁI THAI

Điều gì ông đã nói thì chắc chắn ông Trump sẽ làm, ông đã đứng giữa nghị trường của Liên Hợp Quốc kêu gọi chung tay xóa sổ cnxh quái thai thì nay ông đã bắt đầu thực hiện lời hứa đó bằng việc ông Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về công nghệ mà tâm điểm nhắm vào những tên trộm cộm cán là các tập đoàn công nghệ của Tàu cộng như ZTE, Huawei,...

Chúng đã nên hiểu rằng, khái niệm an ninh quốc gia là một khái niệm rất rộng lớn, khái niệm này được phát triển chủ yếu ở Mỹ sau đệ nhị thế chiến. Bao gồm an ninh quân sự, an ninh kinh tế, văn hóa, xã hội,... Để có được an ninh quốc gia thì quốc gia đó cần phải có an ninh quân sự, an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh lương thực, trật tự an toàn xã hội...Nhân tố gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia không chỉ là kẻ thù truyền thống như các nước khác, mà còn các tổ chức phi chính phủ bạo lực, các tập đoàn ma túy, băng đảng tội phạm nguy hiểm, các tập đoàn đa quốc gia và các tổ chức phi chánh phủ, một số đột biến bao gồm thiên tai và các sự kiện gây thiệt hại môi trường nghiêm trọng.

Như vậy việc ông Trump ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về công nghệ mà tâm điểm nhắm vào những tên trộm cộm cán là các tập đoàn công nghệ của Tàu cộng như ZTE, Huawei,... thật sự là phát pháo công thành hướng nòng về phía xhcn quái thai. Bởi vì thực tế hiện nay lãnh vực công nghệ thông tin của các nước cnxh quái thai như Việt Nam, Venezuela,... đều do Tàu cộng trang bị và kiểm soát thông qua những tên trộm sừng sỏ như ZTE, Huawei,...

Vào năm ngoái, sau khi chánh quyền ông Trump cảnh cáo các đồng minh về nạn gián điệp của Tàu cộng thông qua các thiết bị gián điệp của ZTE, Huawei thì Nhựt Bổn đã tiên phong "ly dị" với thiết bị viễn thông của Tàu cộng, sau đó các quốc gia thành viên của khối EU cũng e dè, ái ngại. Gần đây nhứt là việc ông ngoại trưởng Mike Pompeo đã  rắn giọng với Anh quốc trong một bài phát biểu tại Bộ Ngoại giao Anh hôm 08/5/2019 rằng:

- Đối với công nghệ 5G, nước Mỹ có nghĩa vụ phải đảm bảo rằng chúng tui sẽ hoạt động trong những mạng lưới đáng tin cậy tại những nơi mà chúng tui có mặt hoặc những nơi chứa đựng thông tin về người Mỹ;

- Tại sao lại trao quyền cho một chánh quyền đã vi phạm trắng trợn không gian mạng? Chánh phủ Anh có thể làm gì để bảo đảm rằng các công nghệ nhạy cảm không trở thành cánh cửa công khai cho các gián điệp Tàu cộng?

- Việc an ninh không được đảm bảo sẽ cản trở khả năng của Mỹ trong việc chia sẻ những thông tin nhứt định trong mạng lưới đáng tin cậy. Đây cũng là những gì mà Tàu cộng mong muốn, đó là chia rẽ liên minh phương Tây;

- Mỗi quốc gia đều có quyền tự đưa ra quyết định về việc làm thế nào để giải quyết thách thức cũng như có quyền quyết định về việc có mời các công ty công nghệ Tàu cộng như Huawei hay ZTE gia đấu thầu các hợp đồng cơ sở hạ tầng hay không. Tuy nhiên quyết định chọn ZTE, Huawei sẽ là sai lầm và sẽ phá vỡ mối quan hệ đặc biệt giữa Mỹ với Anh quốc.

Tuyên bố của ông Mike Pompeo được hiểu là nước Mỹ sẽ ngưng chia sẻ thông tin tình báo nếu Anh quốc bắt tay với ZTE, Huawei. Anh quốc là đồng minh truyền thống của Mỹ, là thành viên trong nhóm "Five Eyes - Năm con mắt" của mạng lưới chia sẻ tình báo hàng đầu thế giới hiện nay gồm Anh, Mỹ, Canada, Úc và New Zealand nhưng Mỹ lại lạnh giọng thì thử hỏi các nước khác có được Mỹ "chiếu cố" hay không? Chắc chắn là không.

Nay thì Mỹ đã không ngại ngần che giấu quyết tâm của mình trong việc "xanh - đỏ rõ ràng" khi ông Trump ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về công nghệ mà các công ty của Tàu cộng nằm top đầu trong bảng phong thần. Với sức mạnh của nước Mỹ, quyết đoán và quyết tâm của ông Trump và bản chất "trộm cắp" của Tàu cộng, phi dân chủ của khối cnxh quái thai thì sớm muộn gì các nước tư bản, các quốc gia tự do dân chủ cũng sẽ hòa cùng với Mỹ để "ly dị" với công nghệ của Tàu cộng. Điều này sẽ liên lụy đến các đàn em của Tàu cộng như Việt cộng, Lào, Cambodia,... Hay nói cách khác cả khối cnxh quái thai sẽ bị cô lập thông tin liên quan đến an ninh quốc gia. Lúc này Việt cộng dù đã là thành viên của CTTPP, thành viên trong các Hiệp định Thương mại tự do - FTA đi chăng nữa thì cũng sẽ bị phân biệt, đối xử như con ghẻ bởi tác động của sắc lịnh tình trạng khẩn cấp quốc gia về công nghệ của ông Trump.

Trong thời đại hiện nay, bị cô lập thông tin sẽ là điều tệ hại bởi những thiệt thòi, mất mát do nó gây ra rất lớn. Thật sự phấn khích khi ông Trump đã xuống tay ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về công nghệ. Bởi quyết định này của ông Trump là muốn hỏi thế giới này rằng "giữa Mỹ và Tàu cộng, bạn chọn ai" ? Nếu chọn Mỹ thì hãy ly dị với ZTE, Huawei nhưng điều này là không thể với Việt cộng, Cam cộng, Lào cộng,... vì húi này đã bị Tàu cộng chiếm lĩnh hết linh hồn rồi. Xanh - đỏ rõ ràng thì càng dễ xóa sổ nó hơn./.

Tran Hung.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.baocalitoday.com/doc-bao-ban/my-danh-zte-huawei-la-chuoi-chien-luoc-diet-con-rong-quai-vat-cua-peter-navarro.html&ved=2ahUKEwj7953X2p_iAhUv2FkKHbznDRYQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw1syrY0sjkdzbrl1GCsLBLC&cshid=1557997975069

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN