NƯỚC MỸ ĐƯỢC GIẢI CỨU NHƯ THẾ NÀO VÀ AI GIẢI CỨU NHƠN LOẠI ?

NƯỚC MỸ ĐƯỢC GIẢI CỨU NHƯ THẾ NÀO VÀ AI GIẢI CỨU NHƠN LOẠI ?

Nước Mỹ là cường quốc số 1 thế giới về kinh tế, quân sự thì thế lực nào đủ sức uy hiếp Nước Mỹ mà lại nói NƯỚC MỸ ĐƯỢC GIẢI CỨU NHƯ THẾ NÀO ? Không, dù nước Mỹ đang là cường quốc số 1 thế giới về kinh tế và quân sự nhưng Nước Mỹ sẽ bị hủy diệt nếu dân Mỹ bỏ phiếu cho bà Hillary đại diện đảng Dân chủ giành chức tổng thống Mỹ thứ 45 và chỉ cần bà Hillary tại vị 1 nhiệm kỳ tổng thống thì Nước Mỹ sẽ khó sống trước móng vuốt của Tàu cộng.

Để hiểu thêm NƯỚC MỸ ĐƯỢC GIẢI CỨU NHƯ THẾ NÀO, xin bắt đầu từ cái tên Donald Trump và những lần dự định dấn thân vào con đường chánh trị của vị tỷ phú "Trời sanh" này.

Mùa Đông, ngày 22/10/1987, khi Donald Trump mới  41 tuổi, ông đã đáp trực thăng xuống tòa nhà thành phố New Hamsphire và được ông Mike Dunbar, một nhà hoạt động Đảng Cộng hoà địa phương tới tiễn lên chiếc limo để cùng tới một nhà hàng cổ kính tên là Yoken’s tại thành phố Portsmouth, nơi được các thành viên câu lạc bộ từ thiện Rotary của những doanh nhân nổi tiếng chọn làm điểm họp mặt hàng tuần. Một đám đông khoảng 500 người, đông hơn tới 300 so với nhà tổ chức dự tính để họ được nghe ông Trump phát biểu. Bên ngoài toà nhà, người ta giơ những tấm bảng lớn ghi “Trump năm 88”, “Trump cho chức Tổng thống”, “Bỏ phiếu cho một Trump-doanh nhân”. Trước 500 người trong kháng phòng chật ních, doanh nhân 41 tuổi Donald Trump đã có bài phát biểu hùng hồn về việc "Mỹ đang thua thiệt các nước khác như thế nào. Nghe thật quen thuộc phải không?".

Tuy nhiên, mọi người cảm thấy hụt hẫng khi Donald Trump nói rằng ông sẽ không tranh cử tổng thống năm 1988. Sau đó, ông nói tiếp trong khoảng 30 phút về Nhựt, Iran, Arab Saudi, Kuwait, Washington, Phố Wall, chánh trị gia, nhà kinh tế, và “những người rất tốt” mà ông “chịu đựng đủ rồi”. Ông nói về đất nước này đang đối mặt với “thảm họa” và bị những nước khác “đá vòng quanh” như thế nào, cụ thể:

- Các quốc gia khác đang cười vào mặt chúng ta;
- Điều này làm toui phát bịnh;
- Nếu không có một người đúng đắn ngồi vào vị trí đó, các vị sẽ chứng kiến một thảm hoạ trên đất nước này trong vòng 04 năm nữa, những điều mà các vị chưa bao giờ dám tin. Và sau đó, các vị sẽ phải cầu xin một người như thế xuất hiện.

Sau đó, tới ngày 01/11/1987, được sự cộng tác của nhà báo Tony Schwartz, doanh nhân Donald Trump đã xuất bản cuốn sách "Trump: The Art of the Deal - Trump: Nghệ thuật Đàm phán" do nhà xuất bản Warner Books ấn hành. Đây là cuốn sách kinh doanh bán chạy nhứt mọi thời đại với kết quả là sách bán được hơn 1 triệu cuốn.

Tháng 4/1990, Donald Trump khai trương khu nghỉ dưỡng kết hợp sòng bạc trị giá 1,2 tỷ USD tại thành phố Atlantic, bang New Jersey mang tên Trump Taj Mahal, hoạt động được một năm thì phá sản vào năm 1991. Năm 1992, tổ hợp khách sạn và sòng bạc Trump's Castle được Donald Trump thành lập năm 1985 tại Atlantic tiếp tục phá sản. Tháng 3/1992 tiếp tục phá sản Sòng bạc Trump Plaza ở Atlantic được xây vào tháng 5/1984. Cũng trong năm 1992, Khách sạn Trump Plaza ở Manhattan, thành phố New York, được ông Trump mua lại vào năm 1988 với giá 407 triệu USD cũng bị phá sản.

Các công ty của Donald Trump đã ngập trong các khoản nợ nần hàng tỷ USD vì vậy ông đã không còn tâm trí chú tâm vào mùa bầu cử 1992 và 1996. Tới năm 1996, người ta lại thấy cái tên Donald Trump xuất hiện trên danh sách những người giàu có nhứt tại Forbes.

Tháng 01/2000, người ta thấy cuốn sách "The America We Deserve - Nước Mỹ chúng ta xứng đáng" được xuất bản với đồng tác giả Donald Trump - Dave Shiflett. Nội dung của sách nói về "Chánh sách công Nước Mỹ". The America We Deserve được xem là chiến dịch quảng bá để Donald Trump tranh đấu tổng thống Mỹ tại cuộc bầu cử năm 2000. Cuốn sách liệt kê và chi tiết một loạt các đề xuất chánh sách mà Donald Trump dự định thực hiện nếu ông trở thành tổng thống với tư cách là ứng viên đại diện cho Đảng Cải cách Mỹ - Reform Party of the United States of America viết tắt là RPUSA.

Tuy nhiên, vì nhận thấy thời cơ ra tranh cử tổng thống chưa phải lúc, bên cạnh đó vào năm 2004, tài chánh của Donald Trump lại gặp khó khăn, dẫn tới việc Donald Trump phải tuyên bố phá sản Công ty mẹ Trump Hotels & Casino Resorts, một công ty quản lý 3 sòng bạc của Donald Trump vào tháng 11/2004 để tái cơ cấu khoản nợ 1,8 tỷ USD. Sau đó, do hiệu ứng của cuộc Khủng hoảng tài chánh toàn cầu nổ ra năm 2008, tổ hợp Trump Entertainment Resorts đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 02/2009.

Vì vậy tại các mùa bầu cử tổng thống Mỹ năm 2000, 2004, 2008 và một giai đoạn ngắn vào năm 2012, người ta chỉ thấy Donald Trump thi thoảng xuất hiện trước công chúng với những phát ngôn chỉ trích gay gắt vào giới chánh trị Mỹ đã để cho Nước Mỹ thua thiệt trên trường quốc tế mà không thấy Donald Trump ra ứng cử tổng thống Mỹ. Tới mùa hè năm 2016, tại toà tháp Trump Tower, tỷ phú 70 tuổi Donald Trump chính thức tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống thứ 45 của Mỹ với tuyên đanh thép mở màn cho cuộc đua vào lãnh vực chánh trị đó là “Đất nước này đang gặp rắc rối nghiêm trọng…Mexico đang cười vào mặt chúng ta. Tin tui đi”.


Sự xuất hiện kịp lúc của Donald Trump cùng với sự thức tỉnh kịp thời của cử tri Mỹ đã GIẢI CỨU ĐƯỢC NƯỚC MỸ khỏi móng vuốt của Tàu cộng. Dân Mỹ thức tỉnh bởi vì họ đã nhận ra hiểm họa thật sự của Tàu cộng tại cuốn sách "Death by China - Chết bởi Tàu cộng" của ông Peter Navarro với ông Greg Autry. Ngoài ra, cũng có tác động rất lớn từ nhơn vật trung tâm là tỷ phú Donald Trump. Thật vậy, vào năm 2011, Donald Trump đã viết cuốn sách có tựa đề "Time to Get Tough - Thời gian để có được khó khăn" cuốn sách này được phát hành lại vào năm 2015 dưới tựa đề mới "Time to Get Tough: Make America Great Again - Thời gian để có được khó khăn: Làm cho nước Mỹ số 1 một lần nữa" cho phù hợp với khẩu hiệu chiến dịch bầu cử năm 2016 của Donald Trump là "Make America Great Again - Làm cho Nước Mỹ vĩ đại - MAGA".

Sau khi làm tổng thống thứ 45 đúng 32 tháng kể từ hôm tuyên thệ nhậm chức ngày 20/01/2017 và sau 14 tháng phát động chiến tranh thương mại với Tàu cộng, tổng thống Donald Trump đã phơi bày ra cho thế giới thấy rõ những mưu hèn, chước bẩn của Tàu cộng cũng như những tử huyệt của nó và luôn thể hiện quyết tâm triệt tiêu nó. Tuy nhiên vì Tàu cộng đã được các tiền nhiệm của ông Trump ấp lẫm nhiều năm, giới chánh trị salon của Mỹ, các hãng truyền thông lớn, các tổ chức quốc tế, thượng tầng chánh trị của các quốc gia khác đã bị Tàu cộng thao túng, tha hóa nên sự xuất hiện của ông Trump là cái gai trong mắt họ. Công luận luôn hoài nghi về khả năng làm chánh trị của tỷ phú Donald Trump, họ chạy theo dẫn hướng của truyền thông Fake News, chạy theo những phản ứng trái chiều của thượng tầng chánh trị các quốc gia để phỉ báng, cản trở quá trình xổ số cnxh quái thai của tổng thống Donald Trump.

Thói đời luôn éo le, trái trả, sự giả dối nhẹ tựa phấn hoa, dễ dàng phát tán khi gặp cơn gió thoảng, sự thật thì nặng tựa hòn chì, dù bão tố phong ba nó vẫn nằm im một chỗ. Tuy nhiên nếu cầm sự giả dối ở tay trái và sự thật ở tay phải rồi cùng lúc quăng về phía trước theo hướng ngược gió thì sự thật bay xa vì nó nặng như hòn chì còn sự giả dối bị thổi ngược về phía sau vì nó nhẹ tựa phấn hoa. Không cần nhìn đâu cho xa, chỉ cần nnhìn ngay vào người Việt Nam mình ở hải ngoại lẫn quốc nội sẽ thấy ngay một thực tế phũ phàng. Đó là những người CÔNG CHÍNH thì đa phần ngưỡng mộ, ủng hộ tổng thống Donald Trump, ngược lại những kẻ BẤT CHÁNH thì suốt ngày chửi rủa, bới móc chuyện của ông Trump.

Muốn hiểu về ông Trump thì hãy tìm và đọc những cuốn sách mà ông ta đã viết ra khi chưa làm tổng thống Mỹ rồi đối chiếu với những kết quả hành động của ông ta sau 32 tháng làm tổng thống sẽ rõ, còn nếu chưa đọc mà rống họng chứi bới, nói xấu Người ta thì chỉ tổ tự biến mình thành con robot được kẻ xấu lập trình sẵn rồi nói ra mà thôi. Những ai đã từng đọc cuốn sách do ông Trump viết ra với tiêu đề "Đã đến lúc phải cứng rắn để khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ - It's time to be hard to restore the greatness of the United States" sẽ hiểu rõ hơn về ông Trump. Xin trích một đoạn nhận định của ông Trump khi ông chưa làm tổng thống trong cuốn sách này như sau:

- Nói thẳng: Tàu cộng không phải bạn ta. Họ xem ta như kẻ thù. Tốt hơn là Washington nên tỉnh ra thật nhanh, vì Tàu cộng đang cướp công ăn việc làm của ta, phá hủy ngành công nghiệp chế tạo của ta, ăn trộm công nghệ và năng lực quân sự của ta với tốc độ âm thanh. Nếu nước Mỹ không sớm khôn lên, tổn thất sẽ là không thể vãn hồi.

- Có nhiều điều về sức mạnh Tàu cộng mà Obama và các đồng sự ủng hộ thuyết toàn cầu của ông ấy không muốn bạn biết. Nhưng, không một ai biết sự thật lại có thể ngồi yên và làm ngơ việc cường quốc kinh tế là Mỹ sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm đến thế nào nếu các vị mà ta gọi là lãnh đạo ở Washington không cùng xắn tay hành động, bắt đầu đứng lên bảo vệ công ăn việc làm của người Mỹ và ngừng chuyển chúng ra thuê ngoài ở Tàu cộng.

- Người ta dự đoán rằng đến năm 2027, Tàu cộng sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhứt thế giới và điều này sẽ xảy ra nhanh hơn nữa nếu các xu hướng thảm họa trong nền kinh tế của Obama vẫn còn tiếp diễn. Nghĩa là trong vài năm tới, Mỹ sẽ bị nhấn chìm bởi cơn sóng thần mang tên Tàu cộng. Tui thì đoán rằng không đợi tới năm 2027 Tàu cộng sẽ nhấn chìm Nước Mỹ mà là đến năm 2016 thôi nếu ta không hành động nhanh.

- Điều này không xảy ra trong một đêm hay bất thần từ chân không. Chúng ta cứ ngần ngừ và làm ngơ trước những dấu hiệu cảnh báo suốt nhiều năm. Sự thật là, chúng ta đã thất bại nặng nề về công ăn việc làm trước Tàu cộng dưới thời Tổng thống George W. Bush, thậm chí trước khi rơi vào thảm họa việc làm do Tổng thống Obama gây ra, thì từ năm 2001 đến năm 2008, Mỹ đã mất 2,4 triệu việc làm vào tay Tàu cộng.

- Chúng ta cần một tổng thống sẽ ký đạo luật lưỡng đảng buộc Tàu cộng phải định giá đúng đồng tiền nước mình. Chúng ta cần một tổng thống sẽ đập lên Tàu cộng mức thuế 25% trên mọi hàng xuất cảng của họ vào Mỹ, nếu họ không chịu ngừng việc định giá thấp đồng nhân dân tệ. Chúng ta cần một tổng thống sẽ thẳng tay trừng trị tội trộm cắp tài sản trí tuệ rành rành và trên quy mô lớn của cộng, thứ trộm cắp đã cho phép Tàu cộng cướp đi các sản phẩm của ta. Trên hết, chúng ta cần một tổng thống đủ khôn ngoan và cứng rắn để nhận ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia mà Tàu cộng đang dựng lên trên mặt trận mới là chiến tranh mạng.
...
Đó là những gì mà ông Trump đã viết ra khi ông chưa là tổng thống Mỹ. Nhận định của ông Trump là hoàn toàn thực tế bởi nếu bà Hillary đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2016 thì như ông Trump đã nói Nước Mỹ sẽ bị các cơn sống thần mang tên Tàu cộng nhấn chìm trước dự báo là năm 2027 nếu không hành động ngay trong năm 2016.  Điều này hoàn toàn có cơ sở vì ngay trong lúc này, tuy Tàu cộng đã hụt hơi do thương chiến với Mỹ nhưng nó vẫn manh động xua tàu bè quấy nhiễu Đài Loan, quần nát và to họng đuổi cổ Việt cộng ra khỏi Bãi Tứ Chính như chúng ta đã thấy.

NƯỚC MỸ ĐƯỢC GIẢI CỨU NHƯ THẾ NÀO VÀ AI GIẢI CỨU NHƠN LOẠI ? Câu trả lời xin dành cho những người CÔNG CHÍNH./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN