GIẢI ĐỘC TIN ĐỒN

GIẢI ĐỘC TIN ĐỒN

Gần đây có hai tin đồn lan tỏa như núm độc sau mưa giông, ác một cái tin đồn này nó được phát ra từ những cái loa tuyên giáo cấp bự, sau đó các bào tử núm độc này bay tá lả trên mạng xã hội.

Tin thứ nhứt là Hán nô Nguyễn Phú Trọng sẽ "Quy Mã" gặp ông Trump, tin thứ hai là tập đoàn ExxonMobil sẽ hủy dự án khai thác khí gas tại mỏ Cá Voi Xanh ở khu vực biển Quảng Nam.

Ở tin thứ nhứt là Hán nô Nguyễn Phú Trọng sẽ "qua Mỹ " gặp ông Trump, mục đích tin đồn này có tác dụng như một liều thuốc an thần tiêm vào não bộ cộng đồng để trấn an, hạ nhiệt những cái đầu nóng do lửa TỰ DO từ Venezuela, Hong Kong truyền dẫn. Với việc tung ra tin đồn này, tuyên giáo cấp bự, nhiều fan đã thành công trong việc hạ nhiệt những cái đầu nóng kia, chúng khoe mẽ rằng Hán nô Nguyễn Phú Trọng đang "quay trục Quy Mã", từ bỏ tình đồng rận tốt, tình bạn vàng với Tàu cộng và trên hết sẽ từ bỏ cnxh quái thai. Vì vậy đồng bào cứ an tâm, đừng bức xúc, manh động, tất cả đã có "đỏ lan", hãy tin tưởng vào sự "lãnh đạn" tài tình, sáng suốt của đảng.

Với loại tin đồn này, những người yêu nước có cái bụng nóng lẫn cái đầu nóng sẽ dễ dàng bị quạt mát, hạ nhiệt, cứ ung thư chờ đảng tà quyền cộng sản "tự diễn biến, tự chuyển hóa" bởi bàn tay của Hán nô Nguyễn Phú Trọng nên không cần làm theo lời kích động của lực lượng PHẢN ĐỘNG YÊU NƯỚC mà vô tình phạm pháp, hại thân.

Tuy nhiên, với những người yêu nước có cái bụng nóng nhưng cái đầu luôn lạnh thì trò mèo mửa này dễ dàng bị lột trần. Bởi vì làm gì có chuyện một tên Hán nô như Nguyễn Phú Trọng, tham quyền, cố vị, giết người đoạt ghế, chỉ trong một năm đã ký 27 văn kiện hợp tác với Tàu cộng và trên hết là chính tên Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng đã thẳng thắn chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chánh trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ đảng và đề ra các giải pháp khắc phục. Tui xin trích dẫn cụ thể như sau:

A. Niểu hiện suy thoái về tư tưởng chánh trị: Ở đây xin đơn cử 3/9 biểu hiện, đó là:

1. Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng hcm.

2. Xa rời tôn chỉ, mục đích của đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ hoạ theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

3. Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng hcm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

B. Biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ:  đây xin trích đủ 9 biểu hiện, đó là:

1. Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng hcm và các nguyên tắc tổ chức của đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng".

2. Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", phát triển "xã hội dân sự". Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai.

3.Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo đảng, Nhà nước.

4. Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

5. Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi "phi chính trị hoá" quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an.

6. Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá đảng và Nhà nước.

7. Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

8. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng đối với báo chí, văn học-nghệ thuật. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; cổ suý cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hoá, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của đảng.

9. Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với đảng và Nhà nước.

HẾT TRÍCH.

Như vậy thì tại sao lại có tin đồn Hán nô Nguyễn Phú Trọng sẽ qua Mỹ gặp ông Trump để quay trục qua Mỹ rời bỏ Tàu cộng? Không lẽ Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã xăm mình khi tiên phong "suy thoái tư tưởng chánh trị - tự diễn biến - tự chuyển hóa" ? Điều này là KHÔNG BAO GIỜ CÓ bởi vì 2 lý do: Thứ nhứt, Hán nô Nguyễn Phú Trọng là một kẻ cuồng tín cnxh quái thai, là một tiến sỹ chuyên ngành xây dựng đảng, nói trắng ra Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã MIỄN NHIỄM với chủ nghĩa tư bản, là kẻ thù của TỰ DO, DÂN CHỦ thì không bao giờ có chuyện bỏ Tàu cộng theo Mỹ.

Thứ hai, về mặt tâm sinh lý học thì tư tưởng của mỗi con người có hai giai đoạn rõ rệt đó là giai đoạn trước tuổi 40 và sau tuổi 40. Trước tuổi 40 con người ta rất nhiệt tình nên hay vướng phải sai lầm dễ bị kẻ gian nhồi sọ, tiêm nhiễm. Sau tuổi 40 con đường ta bắt đầu bình tâm, suy xét lại quá khứ và sẽ thoát ly khỏi những quan điểm, tư duy đã sai lầm trong quá khứ để trở thành người TỬ TẾ, trường hợp này chỉ rơi vào những con người còn sót lại hai chữ LƯƠNG TRI. Với những kẻ không có hai chữ LƯƠNG TRI thì sau tuổi 40 họ cuồng si với lý tưởng mà họ đã đeo đẳng, bị tiêm nhiễm, nhồi sọ trong quá khứ và họ điên cuồng đeo đuổi nó dẫu có bị giết chết cũng không từ bỏ nó.

Vì lẽ đó, sẽ không có chuyện Hán nô Nguyễn Phú Trọng bỏ Tàu cộng theo Mỹ, kể cả những đảng viên cộng sản tuổi quá 40 cũng vậy, có chăng chỉ là cá biệt nhưng cá biệt này không xuất phát từ LƯƠNG TRI - PHỤC THIỆN mà từ miếng ăn bị xúc phạm bởi quở phạt của đảng cộng sản do vi phạm điều lệ đảng nhưng không cùng phe với lãnh đạo đảng.

Ở tin đồn thứ hai là tập đoàn ExxonMobil của Mỹ sẽ hủy bỏ dự án mỏ khí đốt Cá Voi Xanh. Đây là tin đồn của đám Hoa Nam và tụi Hán nô. Mục đích tung tin đồn này phóng chiếu lại phong trào chống Donald Trump của lũ Việt gian ở hải ngoại. Mục đích của tin đồn này là cố tình đánh chìm cái phao hy vọng của các dân tộc đang bị cộng sản áp bức mang thương hiệu Donald Trump. Bởi vì như chúng ta đã thấy, tổng thống Donald Trump đã lên tiếng kêu gọi thế giới xóa sổ cnxh quái thai tại Đại Hội đồng Liên Hợp quốc, tố cáo đầy đủ tội ác của cnxh quái thai,... và dĩ nhiên ông Trump đã trở thành một lãnh tụ tinh thần của các dân tộc bị cộng sản áp bức trong đó có dân tộc Việt Nam và điển hình là phong trào biểu tình đòi TỰ DO ở Hong Kong đã cầm cờ Mỹ, đã cầm hình ảnh ông Donald Trump.

Vì vậy không ngạc nhiên khi đám Việt gian ở hải ngoại ra rả phỉ báng, đánh phá tổng thống Donald Trump và đám tuyên giáo, Hán nô ở quốc nội tìm mọi cách chứng minh ông Trump và Nước Mỹ không quan tâm tới Việt Nam, bằng chứng là Biển Đông với tin đồn ExxonMobil sẽ rút khỏi Biển Đông khi hủy bỏ dự án mỏ khí đốt Cá Voi Xanh. Đây là một đòn tâm lý đâm thủng cái phao hy vọng của dân tộc Việt Nam bởi vì trước những tin đồn này, những người yêu nước Việt Nam có cái đầu nóng sẽ cảm thấy bất mãn, hụt hẫng, vô vọng và cuối cùng là buông xuôi, phó mặc cho thế sự nổi trôi.

Cuối cùng, xin thay cho đoạn kết đó là trích lại 4 câu nói đóng đinh của 4 nhơn vật CHỐNG CỘNG QUỐC TẾ, đó là:

1. Cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: Đừng nghe những gì cộng sản nói. Hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm;

2. Cố tổng thống Mỹ Ronald Reagan: Làm sao biết ai là cộng sản? - Đó là người đọc về Marx và Lenin. Làm sao biết ai chống cộng sản? - Đó là người hiểu về Marx và Lenin.

3. Cố tổng thống Nga Boris Yeltsin: Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải chúng nó.

4. Cố nhà văn Nga Alexandre Soljenitsym: Khi thằng cộng sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu không can đảm nói nó nói láo, ta phải bỏ đi. Nếu không can đảm bỏ đi, ta sẽ không nói lại những lời nó nói láo với người khác.

Hãy luôn tỉnh táo trước truyền thông của tuyên giáo, Hán nô và đừng bao giờ tự biến mình thành con rối của chúng nó khi vô tình giúp chúng nó phát tán tin đồn có dụng ý xấu xa./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN