YÊU CẦU KHỞI TỐ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

YÊU CẦU KHỞI TỐ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Chiếu theo Bộ luật Hình sự tại Điều 349 quy định "Tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép", cụ thể:

1. Người nào tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với từ 05 người đến 10 người;

d) Có tính chất chuyên nghiệp;

đ) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

Như vậy, hành vi của bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi cho "các doanh nhân đi nhờ chuyên cơ" qua Hàn Quốc rồi 9 người trốn luôn bên đó đã phạm 2 tội, một là tội được quy định tại tiết a, khoản 2, Điều 349 của bộ luật Hình sự cụ thể "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn" và tội được quy định tại tiết c, khoản 2, Điều 349 cụ thể "Đối với từ 05 người đến 10 người".

Với hai tội trên, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phải ngồi tù từ 05 đến 10 chiếu theo luật định, chưa xét đến điều khoản "miễn giảm, miễn trừ" theo quy định của Việt cộng./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN