HÊN CHO NGUYỄN PHÚ TRỌNG LÀ KHÔNG DỰ HỌP Ở LIÊN HỢP QUỐC NẾU KHÔNG KHI NGHE "SƯ TỬ HỐNG" DONALD TRUMP CẤT GIỌNG THÌ TRỌNG LÚ BỂ TIM, ĐỘT TỬ GIỮA KHÁN PHÒNG

HÊN CHO NGUYỄN PHÚ TRỌNG LÀ KHÔNG DỰ HỌP Ở LIÊN HỢP QUỐC NẾU KHÔNG KHI NGHE "SƯ TỬ HỐNG" DONALD TRUMP CẤT GIỌNG THÌ TRỌNG LÚ BỂ TIM, ĐỘT TỬ GIỮA KHÁN PHÒNG

Trước bá quan văn võ ở nghị trường Liên Hợp Quốc, tổng thống Donald Trump như con sư tử đầy uy nghiêm với những phát ngôn làm im lặng cả kháng phòng. Cụ thể:

1. Nói về chủ nghĩa toàn cầu mà Obama và một số nguyên thủ quốc gia thường múa môi, sáo rỗng:

- Thế giới tự do cần phải củng cố các nền tảng dân tộc. Chúng ta không thể xóa bỏ hay thay thế chúng. Hãy nhìn xung quanh hành tinh này, chúng ta có một sự thật trần trụi: nếu các bạn muốn tự do, vậy thì hãy tự hào về quốc gia mình, nếu các bạn muốn dân chủ, hãy bảo vệ chủ quyền của mình. Và nếu các bạn muốn hòa bình, hãy yêu quý dân tộc mình.

- Những nhà lãnh đạo sáng suốt đặt lợi ích của dân tộc mình, quốc gia mình lên trên hết.

- Tương lai không thuộc về những người theo chủ nghĩa toàn cầu. Tương lai thuộc về những người yêu nước. Tương lai thuộc về các quốc gia độc lập và có chủ quyền, những người bảo vệ công dân của mình, tôn trọng biên giới và vinh danh sự khác biệt vốn khiến các quốc gia đặc biệt và độc nhứt.

2. Nói về Tàu cộng:

- Tàu cộng không chỉ từ chối thực hiện các cam kết cải cách, họ đã khuếch trương mô hình kinh tế, dựa vào rào cản thị trường, trợ cấp chánh phủ, thao túng tiền tệ, bán phá giá, ép buộc chuyển giao công nghệ và đánh cắp tài sản trí tuệ và bí mật thương mại ở quy mô lớn.

- Tui sẽ không chấp nhận một thỏa thuận tồi tệ cho người Mỹ.

3. Nói tới Hong Kong:

Thế giới đang mong đợi Tàu cộng thực hiện đúng các cam kết giữa nước này và Anh quốc từ năm 1997 về các quyền tự chủ của Hong Kong cho tới năm 2047.

4. Nói về Iran:

- Nhà lãnh đạo Iran "thúc đẩy các cuộc chiến tranh bi thảm ở cả Syria và Yemen" và "phung phí của cải của quốc gia họ trong một nhiệm vụ cuồng tín đối với vũ khí hạch tâm và phương tiện để giao chúng. Chúng tui không bao giờ phải cho phép điều này xảy ra.

- Tất cả các quốc gia đều có nghĩa vụ phải hành động, không có chánh phủ có trách nhiệm nào phải trợ cấp cho sự khát máu của Iran. Chừng nào những hành vi đe dọa của Iran còn tiếp tục, các biện pháp trừng phạt sẽ không được dỡ bỏ. Chúng sẽ càng thêm siết chặt.

5. Nói về Bắc Hàn:

- Nước Mỹ biết rằng ai cũng có thể gây ra chiến tranh, nhưng chỉ người can đảm nhứt mới chọn hòa bình, đó cũng là lý do chúng tui đang theo đuổi con đường ngoại giao táo bạo trên bán đảo Triều Tiên.

- Bắc Hàn là một quốc gia "đầy tiềm năng chưa được khai thác", tuy nhiên chỉ có con đường phi hạch tâm hóa mới giúp nước này hiện thực hóa sự thịnh vượng.

Rất uy nghiêm, rất đanh thép và rất ấm áp tình người. Donald Trump xứng đáng là một nhà hùng biện, một vua sử tử hùng hồn, uy linh trước quần hồ.

May cho Nguyễn Phú Trọng là không đi dự hôi nghị lần này chớ không thì khi nghe cái đoạn "nếu các bạn muốn tự do, vậy thì hãy tự hào về quốc gia mình" thì chắc phải chui xuống đất mà trốn khi đã khen trà Tàu ngon hơn chè Việt.

Khi Nguyễn Phú Trọng nghe cái đoạn "Những nhà lãnh đạo sáng suốt đặt lợi ích của dân tộc mình, quốc gia mình lên trên hết" thì hổ thẹn biết chừng nào khi hắn đã nói "Trung Quốc là người bạn láng giềng lớn, muốn hay không cũng phải ăn đời ở kiếp với nhau, có ai chọn được láng giềng đâu".

Đặc biệt, nếu hôm nay Nguyễn Phú Trọng có mặt ở khán phòng Liên Hợp quốc thì khi nghe ông Trump nói đoạn "Tương lai thuộc về những người yêu nước. Tương lai thuộc về các quốc gia độc lập và có chủ quyền, những người bảo vệ công dân của mình, tôn trọng biên giới và vinh danh sự khác biệt vốn khiến các quốc gia đặc biệt và độc nhứt" thì Nguyễn Phú Trọng độn thổ được nó cũng tẩu sớm./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN