SAO CỨ LẤY "LÃO LÀNG" MÀ LUẬN BÀN "ĐẲNG CẤP". TRUMP SẼ KHUẤT PHỤC PUTIN. CƯỢC KHÔNG ?

SAO CỨ LẤY "LÃO LÀNG" MÀ LUẬN BÀN "ĐẲNG CẤP". TRUMP SẼ KHUẤT PHỤC PUTIN. CƯỢC KHÔNG ? 

Trước hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin, nhiều chiến lược gia trong nước Mỹ và ở nước Nga có nhận định "cảm tính lối mòn" khi cho rằng Putin sẽ thắng áp đảo Donald Trump, xin trích lại những nhận định của họ như sau:

1. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William Cohen nói với Yahoo News: Nếu tôi còn là Bộ trưởng, tôi sẽ đề nghị Tổng thống Trump không tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh, vì ông Putin đang tranh thủ nó để khẳng định ông là một thế lực cấp toàn cầu”. Ông Cohen còn nói ông Trump sẽ nhượng bộ ông Putin, như đã nhượng bộ ông Kim, trong khi lại không giải quyết những vấn đề nghiêm trọng giữa Mỹ-Nga. 

Ông này còn mỉa mai Trump rằng "Nếu tôi là Putin, tôi sẽ khui chai vodka mừng chiến thắng”. 

2. Nghị sĩ Nga Sergei Mironov:

Putin sẽ hoàn toàn trên cơ ông Trump tại Helsinki: “Tổng thống Vladimir Putin sẽ giảng bài cỡ sư phụ cho chính khách không kinh nghiệm Donald Trump”.

3. Nhà văn chính trị Nga Vitaly Tretyakov:

Trump chỉ là "người học việc".
...
Theo những vị này thì cơ sở để Putin thắng áp đảo Trump là vì Putin với hơn 18 năm kinh nghiệm làm chánh trị tầm cao trong khi Trump chỉ là một tỷ phú chưa hề làm chính trị cho đến khi nhậm chức tổng thống Mỹ ngày 20.1.2017.

Đó là quan điểm của họ và của hầu hết những người không thiện cảm với Trump, những người ganh tỵ trước thành công của Trump khi chuyển từ tỷ phú sang làm tổng thống Mỹ. Họ quên mất một điều "KINH TẾ QUYẾT ĐỊNH CHÍNH TRỊ", đã giỏi về KINH TẾ thì mặc nhiên sẽ giỏi về CHÍNH TRỊ nếu được trao cơ hội và chuyên tâm, có trách nhiệm. 

Nếu cho rằng Putin thắng Trump nhờ kinh nghiệm thì nhân loại này sẽ chẳng có được chứng kiến những cuộc lật đổ của các vương triều, Lý Công Uẩn sẽ chẳng được làm vua, Quang Trung sẽ chẳng xưng đế, Lenin sẽ chẳng lật đổ được Sa Hoàng, nhân loại sẽ không có câu "anh hùng xuất thiếu niên"...bởi những nhân vật, sự kiện lịch sử kia hoàn toàn đi ngược lại quan điểm "kinh nghiệm là tất thắng".

Thiên hạ đang hăng say cá cược đá banh, tôi thì tự cá cược với mình rằng TRUMP SẼ KHUẤT PHỤC PUTIN như đã từng cược Trump sẽ thắng bà Hillary Clinton trong tranh cử tổng thống Mỹ; Trunp sẽ hạ gục Tập Cận Bình trong cuộc chiến thương mại...

Tran Hung. 

Nhận xét

la van nguyen đã nói…
Không thể so sánh giữa Kim Chánh ÂN với Putin được ,Mỷ chỉ muốn Kim Chánh Ân đứng về phe Mỷ , là thành công , coi như chiến tranh không xảy ra trên đất Triều Tiên , đây là chuyện cả nam và bắc Hàn phải biết để chấp nhận ,còn bom nguyên tử không phải là chuyện Mỷ sợ trong lúc này ,bắc Triều Tên có bom nguyên tử chỉ để không bị Tàu cộng đàn áp là chính , nếu KCÂ đã cam kết theo Mỷ , hay là đi giây cũng được rồi ,
Còn với Putin ,quyền lợi của Nga ở Á CHÂU KHÔNG ÍT ,NHẤT LÀ Ở BIỂN đÔNG ,HƠN NỮA BIÊN CƯƠNG GIỮA tÀU VÀ nGA SẼ ỔN ĐỊNH NẾU NƯỚC tÀU TAN RẢ CHGIA NĂM XẺ BẢY ,Nga sẽ có lợi bao nhiêu khi bang giao với vùng đất mới này ?Quyền lợi của Nga to lớn và tôi tin rằng đây là tham vọng của Nga hơn là của Mỷ khi đánh cho Tàu tan rả .

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN