BẮT TAY ĐỂ ĐỊNH HÌNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI, NGU GÌ KHÔNG ?

BẮT TAY ĐỂ ĐỊNH HÌNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI, NGU GÌ KHÔNG ? 

Để giữ vững ngôi vị "người canh giữ trật tự thế giới" thì nước Mỹ phải mạnh. Nước Mỹ muốn mạnh thì dân Mỹ phải giàu có, hạnh phúc. Hay nói theo triết lý Á Đông thì "phú quý sinh lễ nghĩa". Đó là khẩu hiệu và cũng là nhiệm vụ mà bất kỳ ai lên làm tổng thống Mỹ trong bối cảnh này đều phải làm cho "nước Mỹ trên hết" chứ không riêng gì Trump và Đảng cộng hòa. 

Để dân Mỹ giàu, nước Mỹ mạnh thì cách tốt nhất là phải lấy lại những gì mà nước Mỹ đã bị mất đi do các nước khác lợi dụng mà THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG phải ưu tiên thực thi. Song song đó phải mang lại công ăn việc làm cho dân Mỹ, cho các doanh nghiệp của Mỹ. 

Không thể phủ nhận thành quả làm cho "nước Mỹ trên hết" của Trump chỉ sau 18 tháng nhậm chức tổng thống, đừng đọc và nghe những tin tức nói về Trump từ phe cánh tả và cả cánh hữu, hãy cứ nhìn thẳng vào việc FED quyết định tăng lãi suất, bởi đây là "chỉ số niềm tin" đối với nền kinh tế Mỹ, khi kinh tế Mỹ tăng trưởng ổn định, bền vững, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất thì FED sẽ quyết định tăng lãi suất để "ngăn chặn tình trạng vay tiêu dùng quá mức và các bong bóng đang nổi lên trên thị trường nhà ở cũng như thị trường các tài sản khác".

Khi dân Mỹ giàu thêm, nước Mỹ mạnh hơn, nó sẽ tác động đến các thế lực "làm giàu nhờ lợi dụng Mỹ" theo nguyên lý "bảo toàn và chuyển hóa năng lượng" hay nói theo cách nói dân gian là "niềm vui của người này sẽ là nỗi buồn của người kia" trong trường hợp này. 

Khi quyền lợi của các quốc gia, các thế lực "chuyên lợi dụng chính sách của Mỹ để làm giàu" bị tác động, giảm thiểu, tất nhiên các quốc gia này sẽ phản ứng tự vệ bởi "miếng ăn là miếng tồi tàn. Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu". Nếu nước Mỹ và cá nhân tổng thống Trump không sáng suốt để nhận định ra những việc phải làm, những việc không nên làm, những đối thủ cạnh tranh cần ưu tiên triệt hạ, những đối thủ cạnh tranh cần ưu tiên hợp tác trong lúc này thì chắc chắn nước Mỹ sẽ rơi vào cảnh "tứ bề thọ địch" do dính phải đòn "hồi mã thương" của đối thủ và khi ấy nước Mỹ sẽ suy yếu là điều khó tránh khỏi bởi "mãnh hổ nan địch quần hồ".

Kẻ thù nguy hiểm nhất của nước Mỹ ngay trước mắt cả lâu dài không ai khác chính là Trung cộng, ngôi vị số 1 thế giới của nước Mỹ sẽ tiêu tan nếu nước Mỹ cứ lao vào cuộc tìm diệt đám giặc cỏ IS ở Trung Đông trong khi quyền lợi về dầu mỏ của Mỹ ở đây chẳng thể nào bù đắp được chi phí đã bỏ ra kể cả xương máu của nước Mỹ ở khu vực này trong ngắn hạn. Chưa kể nếu Mỹ cứ đeo bám Trung Đông một cách cay cú, đầy ăn thua sẽ vô tình gia tăng đối đầu với nước Nga, một quốc gia lấy tiềm lực quân sự là thế mạnh để làm đối trọng. 

Vậy việc gì Mỹ - Nga cứ làm "ngao - cò đánh nhau" để Trung cộng "tọa sơn quan" làm ngư ông đắc lợi ? Khi Mỹ - Nga yếu đi, khi "giấc mơ Trung hoa" băng băng tiến về đích với các chiến lược "vành đai và con đường; made in China 2025;..." đã thành công tốt đẹp ? Lúc này thế giới chỉ còn trông đợi vào EU để ngăn cản Trung cộng nhưng với EU thì điều này quá khó, quá vượt tầm bởi đa phần các nước trong khối này đều mang cái tính "xìu xìu - ễnh ễnh, nửa nạc - nửa mở" sao đủ sức đối diện với đại họa Trung hoa ? 

Phải thừa nhận một điều, ngay trong lúc thế giới đứng trước hiểm họa "chết bởi Trung cộng" thì nước Mỹ đã sáng suốt lựa chọn một vị tổng thống tài ba, xuất chúng để ngồi vào ghế cao ở Nhà Trắng là Donald Trump. Chính Trump là một đạo diễn tài ba đã viết lên và thực hiện tốt kịch bản "nước Mỹ trên hết", đã định hình lại trật tự thế giới khi "hưu chiến" với Nga trên mặt trận quân sự để rảnh tay tấn công trực diện vào Trung cộng trên mặt trận thương mại. 

Mặc dù trong bản chiến lược an ninh quốc phòng NSS đã được Trump tái lập sau 20 năm đã xác định Nga là kẻ thù, tuy nhiên sau những phát súng khai cuộc với Trung cộng trên chiến trường thương mại đã không theo kịch bản của Trump là Tập Cận Bình sẽ "tự giác sửa chữa sai lầm", ngược lại Tập vẫn ngoan cố đáp trả và tuyên bố trước Hội đồng CEO Toàn cầu vào ngày 25/6/2018 rằng "Ở phương Tây các bạn có khái niệm nếu ai đó tát vào má bên trái, bạn sẽ đưa luôn má bên phải. Nhưng trong văn hóa của chúng tôi, chúng tôi sẽ đấm lại".

Trump nhận ra Tập Cận Bình sẽ tung ra hàng loạt mưu ma, chước quỷ để làm rối trí, bận tay Trump trên mặt trận thương mại Mỹ - Trung. Trong lúc này sẽ vô cùng bất lợi nếu Mỹ vẫn duy trì chính sách thù địch với hai gã liều mạng nắm trong vũ khí hạt nhân là Nga và Bắc Hàn. Vì vậy Trump đã tìm cách giảm đối đầu với Nga, giảm áp lực về tiến trình giải giáp hạt nhân với Bắc Hàn vì dại gì "già néo đứt dây", vô tình xô hai tên sát thủ máu lạnh về phía trọc phú gian manh Trung cộng. 

Bị dồn ép trên mặt trận thương mại, Trung cộng sẽ gia tăng thọc "cây gậy và củ cà rốt" về phía Trung đông, sẽ tăng cường quấy nhiễu Biển Đông và Ấn Độ - Thái Bình Dương cũng như kích động Bắc Hàn. Biết rõ điều này Trump đã bắt tay Putin để bẻ gẫy cây gậy, băm nát củ cà rốt của Tập ở Trung Đông, đồng thời sẽ mời Nga trở lại Ấn Độ - Thái Bình Dương, nơi mà Nga đã từng cắm chốt ở quân cảng Cam Ranh và đã từng là đối tác quân sự của Ấn Độ, một đại hộ pháp trong Tứ giác kim cương. Điều này sẽ làm cho con cọp giấy Trung cộng bị hạn chế hoạt động ở khu vực này vì ngoài sự hiện diện của đại bàng chúa là Mỹ, giờ lại có thêm con gấu Nga xuất hiện tranh giành ảnh hưởng. Vì vậy cọp giấy Trung cộng khó lòng làm Mỹ phân tâm trên chiến trường thương mại. 

Khi Trump quyết định bắt tay Putin trong toan tính "vì nghĩa lớn gác hiềm riêng", tất nhiên ông sẽ bị dồn dập tấn công từ phe cánh tả và cả những nghị sĩ của Đảng cộng hòa bị ông ta khuất phục như nhóm các thượng nghị sĩ thân cận với phong trào Tea-Party gồm Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz; thượng nghị sĩ bang Kentucky Rand Paul và thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio là các ứng cử viên chính thức được đưa ra bầu chọn để đấu lại Đảng Dân chủ của bà Hillary Clinton. Các ứng cử viên này được thượng nghị sĩ Jonh McCain cho rằng họ sẽ là những ứng viên tốt nhất cho chức vụ tổng thống. Vì vậy sẽ không khó hiểu khi những vị này không ưa gì Trump. 

Sẽ rất hy vọng sau cái bắt tay của Trmp với Putin, Trung Đông sẽ được Mỹ - Nga phân định, Biển Đông sẽ có thêm Nga lôi kéo cộng sản Việt Nam tách Trung. Chính trường cộng sản Việt Nam sẽ dậy sóng bởi sự giằng co của hai phe thân Tập là Nguyễn Phú Trọng, thân Nga là tập hợp những chóp bu cộng sản đã, đang học tập và có người thân định cư ở nước Nga. Quỹ đạo Mỹ-Nga đang sinh ra lực hấp dẫn cực lớn trong nội bộ cộng sản Việt Nam./.

Tran Hung. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng