ĐẠI DIỆN ĐẢNG DÂN CHỦ CHỈ LÀ "CHÁNH TRỊ HẠNG BA"

ĐẠI DIỆN ĐẢNG DÂN CHỦ CHỈ LÀ "CHÁNH TRỊ HẠNG BA"

Sáng nay giờ Mỹ, tại Bạch Cung đã diễn ra cuộc họp bàn về chuyện rút quân Mỹ khỏi miền Bắc Syria do tổng thống Trump chỉ trì có sự tham dự của Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Lãnh đạo đa số Hạ viện Steny Hoyer mà theo ông Trump cho hay cuộc họp này được tổ chức theo mong muốn của phe Dân chủ như ông đã nói "ai đó muốn cuộc họp này nên tôi đã đồng ý".

Không khí tại cuộc họp căng thẳng đến mức bà chủ tịch hạ viện Nancy Pelosy có lúc đứng dạy chỉ tay về phía ông Trump và ông Trump đã nhận xét bà Nancy Pelosy chỉ là loại "Chánh trị Hạng Ba". Kết quả, chị Pelosy và chàng Chuck Schumer, Steny Hoyer đã đuối lý và đuối sức nên bỏ ra ngoài giữa chừng để lu loa, phân trần với cánh báo giới Fake News như thông lệ.

Tại cuộc họp này, ngoài việc tổng thống Donald Trump đã gọi Pelosi là "Chánh trị gia hạng ba" ra, ông Trump còn cho rằng đảng Dân chủ có lẽ đánh giá quá cao những kẻ khủng bố Nhà nước Hồi giáo cộng sản ở Trung Đông. Còn đại diện đảng Dân chủ thì phân trần, lu loa với Fake News rằng "Những gì chúng tôi chứng kiến ​​từ phía tổng thống là một cuộc hỗn chiến, thật buồn khi nói," Pelosi, D-Calif., đã nói như vậy.

Sau khi trở về Tòa nhà Quốc hội, bà Nancy Pelosy tiếp tục công kích, phỉ báng, hù dọa tổng thống Trump với báo giới rằng "Tui cầu nguyện cho tổng thống mọi lúc, và tui nói với anh ấy rằng - tui cầu nguyện cho sự an toàn của anh ấy và của gia đình anh ấy. Bây giờ, chúng tui phải cầu nguyện cho sức khỏe của anh ấy - bởi vì đây là một cuộc khủng hoảng rất nghiêm trọng về phía tổng thống".

Tại cuộc họp, ông Trump phát biểu "Tổng thống Obama đã vẽ một đường đỏ trên cát ở Syria. Theo tui, bạn là một chính trị gia hạng ba". Lập tức bà Pelosi đốp lại theo kiểu hu dọa rằng "Hạ viện gần đây đã bỏ phiếu áp đảo để lên án chính sách Syria của ông". Ngay lập tức ông Trump đáp trả "Tui sẽ gặp bạn tại các cuộc thăm dò". Sau đó  bầu đoàn thê tử của đai diện phe Dân chủ đã bỏ họp giữa chừng và ra ngoài phân bua, lu loa với báo giới đang chờ bên ngoài Bạch Cung.

Về việc ông Trump quyết định rút một toán lính Mỹ ra khỏi miền Bắc Syria cũng như hành vi xâm nhập vào lãnh thổ Syria của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi lính Mỹ rút đi, ông Trump đã giải thích và đưa ra bằng chứng là lá thơ mà ông Trump viết và gởi cho tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan mà theo ông Trump là rất "cương quyết, cứng rắn". Nhưng đảng Dân chủ cho rằng họ không ấn tượng về nội dung bức thơ này và theo họ thì nó dường như không có có tác dụng kiềm chế sự xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong cuộc họp, lãnh đạo thiểu số Thượng viện Schumer đọc lời trích dẫn lời nhận định của cựu tổng trưởng quốc phòng James Mattis vào Chúa nhựt vừa rồi rằng "Và, trong trường hợp này, nếu chúng ta không giữ áp lực, thì ISIS sẽ hồi sanh. Đó hoàn toàn là một điều chắc chắn rằng họ sẽ quay trở lại". Đáp lại, tổng thống Trump phát biểu "vị tướng (James Mattis) được đánh giá cao nhứt thế giới. Bạn biết tại sao không? Anh ta không đủ cứng rắn. Tui đã bắt được ISIS. Mattis nói rằng sẽ mất hai năm. Tui đã bắt được họ sau một tháng. . ".

Ông Trump cho biết hơn 100 tù nhơn ISIS đã trốn thoát khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd sau khi lính Mỹ rút lui và theo ông Trump thì những tù nhơn ISIS trốn thoát lần này là những người "ít nguy hiểm nhứt, bởi theo quan điểm của ông Trump thì những tên ISIS nguy hiểm nhứt đã bị người Kurd thủ tiêu rồi chớ không giam giữ cho tốn cơm, tốn công. Ngược lại thì đại diện phe Dân chủ khẳng định "tất cả các chiến binh khủng bố ISIS đều nguy hiểm và cần phải giam giữ, nghiêm trị". Quan điểm này của phe Dân chủ đã đi ngược lại truyền thống nhơn đạo của họ, bởi vì từ trước tới nay đảng Dân chủ Mỹ luôn cho rằng giải pháp "thu phục nhơn tâm tông qua giáo dục, cảm hóa" là nền tảng để làm thay đổi con người, biến những người lầm đường lạc lối thành những người thiện lương.

Bằng chứng là đảng Dân chủ chính là nơi sản sanh ra nhiều ý tưởng thân cộng sản nhứt ngay tại cuộc chiến tranh ngăn chặn sự lây lan của chủ nghĩa cộng sản ở Miền Nam Việt Nam thời chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Người của đảng Dân chủ tỏ ra căm thù khủng bố ISIS nhưng lại thân thiện với chủ nghĩa cộng sản mà điển hình là Việt cộng. Họ quên rằng cộng sản không thể sửa chữa mà phải hủy diệt còn khủng bố ISIS thì số đông họ là những thanh niên trẻ người non dạ, họ bế tắc trong cuộc sống và bị cuộc sống phản bội nên họ dễ dàng bị lôi kéo vào lực lượng khủng bố ISIS để trả thù cuộc đời theo cách nghĩ của họ.

Theo nhận định của nhiều nhà tâm lý học thì khủng bố ISIS tuy man rợ không thua gì cộng sản nhưng họ còn khả năng được cảm hóa, hoàn lương vì họ theo khủng bố chỉ vì lệch lạc quan điểm, nhận thức và bị thôi thúc bởi mục tiêu trả thù cuộc đời giống như nhiều đứa trẻ hiện nay hay rạch tay, đầy đọa thân xác, lao vào nghiện ngập chấ ma túy vì bất mãn cuộc sống hiện tại. Còn với người theo chủ nghĩa cộng sản thì khác, họ theo chủ nghĩa cộng sản khát máu vì họ cuồng si thứ chủ nghĩa quái thai này rồi nên không thể sửa chữa được mà phải đào thải nó.

Trở lại chủ đề của cuộc họp căng thẳng khiến phe Dân chủ đuối lý bỏ đi giữa chừng. Thơ ký báo chí Bạch Cung Stephanie Grisham đã bác bỏ các báo cáo từ cuộc họp của phe Dân chủ và Fake News. Grisham phát ngôn rằng "Tổng thống đã được đo lường, thực tế và quyết đoán, trong khi quyết định ra đi của Chủ tịch Pelosi là khó hiểu, nhưng không đáng ngạc nhiên. Cô ấy không có ý định lắng nghe hoặc đóng góp cho một cuộc họp quan trọng về các vấn đề an ninh quốc gia. Trong khi lãnh đạo Dân chủ chọn xông ra và đứng trước máy quay để than vãn, mọi người khác trong cuộc họp đã chọn ở trong phòng và làm việc thay mặt của đất nước này".

Về phần mình, ông Trump đã tweet những bức ảnh về cuộc họp, trong đó có tấm hình cho thấy Pelosi đang đứng và chỉ tay vào tổng thống. Ông Trump chú thích cho tấm hình "Cuộc khủng hoảng vô song của Nancy!". Còn lãnh cung thiểu số Thượng viện Schumer thì đứng bên cạnh bà Pelosi tại cuộc họp báo bên ngoài Bạch Cung tuyên bố rằng cuộc thảo luận đã sụp đổ trong khi các chánh trị gia đang thảo luận về việc tổng thống rút khỏi Syria - và Trump đã nói rằng "một số ISIS là cộng sản, và điều đó có thể khiến bạn vui".

Schumer tố thêm rằng tình hình là "kinh khủng", và tổng thống đã "xúc phạm, đặc biệt là với người nói là bà Nancy Pelosy khi ông Trump gọi cô ta là chánh trị gia hạng ba. Ông Trump nói rằng có những người cộng sản tham gia, và các bạn có thể thích điều đó, đây không phải là một cuộc đối thoại, đây là một diatribe - một diatribe khó chịu, không tập trung vào các sự kiện". Nói rõ về Diatribe, đây là một loại diễn ngôn am chỉ về một cá nhơn hư cấu được người nói giới thiệu chỉ là một phần của bộ máy hùng biện trong diễn ngôn của anh ta. Ở một ý nghĩa khác, mặc dù diatribe vốn không hài hước nhưng diatribe đã trở thành một yếu tố chính của hài kịch hiện đại, được thực hiện dưới dạng "những câu chuyện lan man trên đỉnh cao với một quan điểm duy nhứt về nhiều chủ đề khác nhau".

Tay lãnh đạo đa số Hạ viện Steny Hoyer thì phân bua với báo giới rằng "Chúng tui đã bị xúc phạm sâu sắc bởi sự đối xử của anh ấy (tổng thống Trump) với người phát ngôn của Hạ viện. Thật không may, cuộc họp trở nên tồi tệ. ... và những lời buộc tội rất xúc phạm được đưa ra bởi tổng thống Mỹ. Tui đã phục vụ với sáu tổng thống. Tui đã tham gia rất nhiều, rất nhiều cuộc họp như thế này nhưng chưa bao giờ thấy một tổng thống đối xử rất thiếu tôn trọng một nhánh đồng đều của chánh phủ Mỹ như ông Trump hiện nay".

Đúng thôi, ai biểu đại diện cho đảng Dân chủ Mỹ, đại diện cho Quốc Hội Mỹ nhưng Thượng nghị sỹ Chuck Schumer, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Lãnh đạo đa số Hạ viện Steny Hoyer,... thật chất chỉ là các nhà "chánh trị hạng ba" mà nói theo ngôn ngữ mạng xã hội là "NGU MÀ LÌ", không có LÝ mà tỏ ra LÌ, tỏ ra nguy hiểm thì được ông Trump LÌ XÌ cho cái danh hiệu "chánh trị hạng ba" đâu có gì oan cho mà phải hằn hộc, phân bua. Mắc cười nhứt là việc tay Lãnh đạo đa số Hạ viện Steny Hoyer phân trần theo kiểu sống lâu là lão làng rằng "Tui đã phục vụ với sáu tổng thống. Tui đã tham gia rất nhiều, rất nhiều cuộc họp như thế này nhưng chưa bao giờ thấy một tổng thống đối xử rất thiếu tôn trọng một nhánh đồng đều của chánh phủ Mỹ như ông Trump hiện nay". Quan điểm của Steny Hoyer làm chúng ta nhớ lại câu nói kinh điển "Ta chỉ có thể đem khỉ ra khỏi rừng chứ không thể đem rừng ra khỏi khỉ".

Trong lúc nước sôi lửa bỏng bởi trò vu cáo luận tội tổng thống mà ông Trump không chịu hạ tông trước phe Dân chủ để mong "hưởng lượng khoan hồng" như tụi mồm loa mép giải" suốt ngày chửi bới ông Trump thì ông Trump đúng là "quá dại" nhưng là "quái dạ" đáng có bởi vì ông Trump muốn cho phe Dân chủ điên tiết lên mà tiến nhanh quá trình luận tội cũng như thăm dò để bộ mặt "cộng sản" đang núp dưới tấm mạng che của đảng Dân chủ sẽ bị thổi bay trước ba đào công lý./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN