TÀU CỘNG CHỈ LÀ CON TÀU MỤC, SẼ BỊ ĐẮM CHÌM DO CHÍNH TRỌNG LƯỢNG CỦA NÓ TRƯỚC GIÓ ĐỘNG BA ĐÀO CỦA LÃO QUÁI DONALD TRUMP

TÀU CỘNG CHỈ LÀ CON TÀU MỤC, SẼ BỊ ĐẮM CHÌM DO CHÍNH TRỌNG LƯỢNG CỦA NÓ TRƯỚC GIÓ ĐỘNG BA ĐÀO CỦA LÃO QUÁI DONALD TRUMP

Khi nói tới Tàu cộng, người ta thường dùng nhóm chữ "chưa hùng đã hung" để lột trần bản chất hàm hồ, ngông cuồng của một quốc gia côn đồ đậm chất cộng sản.

Đối đầu với một gã côn đồ Tàu cộng thì những ai yếu bóng vía sẽ bị nó phủ đầu làm cho bạt nhược. Vì vậy không trách được các chánh trị salon của Mỹ mà điển hình như Bill Clinton, Obama, Joe Biden,... đã riu ríu phò Tàu cộng. Riêng với tổng thống Donald Trump thì Tàu cộng đích thị là con cọp giấy ở trong mắt ông ta. Những seri hủy diệt mà ông Trump đã tung ra đã làm cho con cọp giấy Tàu cộng lộ rõ nguyên hình là con cọp giấy. Trước tiếng gầm uy quyền của Vua sư tử Donald Trump đã át đi tiếng gầm gừ thường ngày của con cọp giấy Tàu cộng, làm thức tỉnh những loài linh thú khác trong khu rừng mà bấy lâu nay luôn bị tiếng gầm gừ của con cọp giấy Tàu cộng dọa cho nín bặt. Cả khu rừng đã bừng tỉnh, các loài linh thú trong khu rừng đã "đếch sợ" con cọp giấy Tàu cộng nữa và đã bắt đầu tấn công vào con cọp giấy Tàu cộng.

Trong những loài linh thú đang nhận ra con cọp Tàu cộng chỉ là con cọp giấy sau tiếng gầm uy lực của Vua sư tử Donald Trump đã tiên chinh lao vào đạp chết con cọp giấy Tàu cộng chính là Bạch Tượng Ấn Độ, một con Voi trắng được Thần Indra hay còn gọi là  Đế Thích, một vị thần với ba sứ mạng là tạo ra "Sấm sét - Chiến tranh - Hộ mệnh" dùng làm vật cưỡi đã xông vào giày đạp con cọp giấy Tàu cộng cùng với Vua sư tử Donald Trump.

Thật vậy, sau khi Tàu cộng xúi giục Pakistan gây hấn với Ấn Độ với cái cớ Ấn Độ đã xóa bỏ điều 370 Hiến pháp mà theo Pakistan thì điều này sẽ làm gia tăng đàn áp của chánh quyền Ấn Độ lên người Hồi giáo ở Kashmir. Tàu cộng là quốc gia chống lưng cho Pakistan đối đầu với Ấn Độ, ủng hộ Pakistan kiện Ấn Độ ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.

Trước trò chọc phá của Tàu cộng, người Ấn Độ đã phát động lời kêu gọi tẩy chay kinh tế và áp mức thuế quan nặng nề lên tới 500" đối với hàng hóa Tàu cộng. Khốn đốn cho Tàu cộng là lời kêu gọi này được phát ra từ những cá nhơn, tổ chức có sức ảnh hưởng rất lớn đến xã hội Ấn Độ mà điển hình là Swadeshi Jagran Manch (SJM), một chi nhánh của Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), một nhà tiên tri tư tưởng dân tộc theo đạo Hindu của Đảng Bharatiya Janata cầm quyền Ấn Độ (BJP) đã phát động một chiến dịch trên khắp đất nước Ấn Độ. Sau đó Liên minh các thương nhân Ấn Độ (CAIT), một nhóm toàn quốc với hơn 70 triệu doanh nhân trực thuộc, đã tham gia lời kêu gọi tẩy chay Tàu cộng. Nhóm này yêu cầu Thủ tướng Narendra Modi tăng thuế nhập khẩu lên 500%.

Tổ chức Swadeshi Jagran Manch (SJM) tuyên bố trong tuần tới họ sẽ đi khắp 500 quận  trong số hơn 725 quận của Ấn Độ để huy động sự hỗ trợ và khuyến khích mọi người gởi thư cho Thủ tướng Modi để tẩy chay Tàu cộng. Deepak Sharma - người phát ngôn của SJM cho biết thời điểm này rất quan trọng để phát động tẩy chay Tàu cộng, để bắn vào chỗ đau đớn nhứt của Tàu cộng là hủy hoại nền kinh tế của Tàu cộng, ông này nói rằng "Ngay bây giờ, Tàu cộng đang bị tổn thương - đã có báo cáo rằng họ có một khoản nợ đang phát triển và nền kinh tế của nó đã vô cùng chậm lại. Đó là một con tàu bị đắm sẽ chìm do trọng lượng của chính nó".

Hiện nay Tàu cộng là đối tác thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ và hai nước có mối quan hệ thương mại "rất bất bình đẳng" mà kẻ thủ lợi chính là Tàu cộng. Hơn 13% hàng nhập cảng của Ấn Độ đến từ Tàu cộng, nhưng Ấn Độ chỉ có thể xuất cảng 5% hàng hóa của mình cho nước láng giềng phía Bắc là Tàu cộng. Thâm hụt thương mại giữa Ấn Độ với Tàu cộng ở mức hơn 57 tỷ USD/năm, chiếm gần 40% tổng thâm hụt thương mại của Ấn Độ với nước ngoài.

Ông Deepak Sharma khẳng định Ấn Độ phải hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến tranh thương mại với Tàu cộng, ông nói "Ấn Độ cùng với Mỹ đã tạo thành phần lớn thương mại của Tàu cộng. Nếu chúng ta gia nhập lực lượng, nó chắc chắn sẽ làm suy yếu nền kinh tế Tàu cộng". SJM cũng đã lên tiếng phản đối sự tham gia của Huawei trong kế hoạch của chánh phủ Ấn Độ để triển khai mạng 5G. Ông Deepak Sharma nói "Tàu cộng là một mối đe dọa đối với Ấn Độ trên mọi phương diện, đặc biệt là trong lãnh vực an ninh kinh tế và quốc gia. Do đó, Huawei hoàn toàn không nên được cho phép tồn tại ở Ấn Độ".

Bên cạnh SJM kêu gọi tẩy chay Tàu cộng thì Cơ quan thương nhân Ấn Độ - CAIT cũng cho biết một cuộc tẩy chay Tàu cộng ở Ấn Độ có thể là một phản ứng hiệu quả, phù hợp với cả Tàu cộng và Pakistan, ông Kirti Rana, phó chủ tịch cấp cao của CAIT cho biết "Cho đến khi chúng tui làm tổn thương Tàu cộng về kinh tế, nó sẽ không bao giờ đi thẳng. Khi chúng tui áp đặt một cuộc tẩy chay và tát thuế nặng nề đối với hàng nhập khẩu, Tàu cộng sẽ không còn cách nào khác là bảo Pakistan sửa chữa đường lối của mình và ngăn chặn khủng bố".

Ông phó chủ tịch cấp cao của CAIT cho biết kế hoạch hành động cụ thể là "Chúng tui sẽ yêu cầu tất cả 70 triệu thương nhân của chúng tui, bao gồm chủ cửa hàng và nhà bán lẻ, nói với mỗi khách hàng về lý do tại sao việc tẩy chay như vậy là cần thiết. Khi mọi người biết, họ sẽ tự động ngừng mua hàng Tàu cộng và hàng nhập cảng của chúng tui sẽ giảm. Thành công phụ thuộc vào sự hỗ trợ của công chúng".

Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa về việc "Thiên đã hộ, Nhân đã ủng" cho ông Donald Trump và nước Mỹ nói riêng, nhơn loại nói chung khi tất cả đang đồng hành cùng tổng thống Donald Trump để thách đấu và tiêu diệt Tàu cộng. Và như tui đã nhiều lần nhận định, Tàu cộng giờ đây như con bạc sa vào dãi đen, cháy túi, khát nước. Đánh bài binh xập xám thì toàn là cầm bài "tình ta xa cách ba dách ba nơi", đánh bài cào ba lá thì toàn nắm bài 10 điểm Ù.

Lẽ ra anh Bảy Cà Ry Ấn chưa nổi nóng với Tàu cộng trong lúc này vì bản thân anh Bảy Cà Ry cũng đang phải đối mặt với một nền kinh tế đang bùng nổ và một cuộc khủng hoảng việc làm chưa từng có. Tuy nhiên vì chú Ba Tàu cứ xúi thằng em cùng cha mẹ khác đạo thờ là Tây Hồi - Pakistan chọc ngoáy mình như đã từng xúi cộng sản Bắc Việt cướp nhà của người anh em Việt Nam Cộng Hòa nên anh Bảy Cà Ry Ấn nóng gà cho thêm chất cay vào cà ry để nhét vô họng, bôi lên mắt chú Ba Tàu cộng cho mày biết thế nào là lễ độ. Hoan hô anh Bảy Cà Ry Ấn./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN