TRÌNH TỰ BỨNG GỐC CÂY ĐẠI THỤ CỘNG SẢN CỦA TỔNG THỐNG TRUMP

TRÌNH TỰ BỨNG GỐC CÂY ĐẠI THỤ CỘNG SẢN CỦA TỔNG THỐNG TRUMP

Trước tiên, ông Trump phải đánh vào thương mại của Tàu cộng trước, bởi vì:

Làm cho nó cạn tiền, cháy túi, nội bộ hỗn loạn, buộc nó phải "xuất khẩu nội loạn về kinh tế - chánh trị - quân sự" ra bên ngoài.

1. Xuất khẩu nội loạn kinh tế:

Con đường làm giàu nhờ "buôn gian, bán lận, ăn cắp sở hữu trí tuệ,..." suốt hàng thập niên qua nối Bắc Kinh với Washington đã bị ông Trump đốt cháy. Buộc Trung cộng phải "tăng cường quan hệ với đối tác cũ" và "ve vãn, mồi chài các đối tác mới".

Nói trắng ra đây là cuộc "thi đốt tiền" giữa Hắc - Bạch Công tử mà Tàu cộng buộc phải lao theo trong thế dưới cơ, bị động bởi những "đối tác cũ" đa phần là những thể chế độc tài, gây nợ máu với nhân dân. Những đối tác mới đa phần là những quốc gia có nền kinh tế đang tụt dốc, thiếu tiền. Trung cộng ve vãn, mồi chài các nước này có khác gì "thân đã nghèo gặp phải cái eo".

Tuy nhiên cũng có các đối tác mới mà Tàu cộng ve vãn, mồi chài họ rất giàu, họ chỉ hợp tác với Tàu cộng nếu họ nắm đàng cáng. Như vậy thì coi như Tàu cộng rơi vào tình huống "Kẻ cắp gặp bà già", sơ múi gì cho cam ngoài "tiền khô cháy túi". Thử nghĩ mà coi, Tàu cộng khăng khăng không thừa nhận nó là nước phát triển, tức nó vẫn là con cốc ghẻ mà bày đặt đeo chân hạc.

Khi phát hiện ra Tập tặc "mở đường máu kinh tế" thoát ra các hướng, Mỹ liền "tiên hạ thủ vi cường", ra tay cắt đứt các mạch máu của Tàu cộng ở Iran, Venezuela, các quốc gia Châu Phi,... ngăn không cho "máu chảy về tim". Tàu cộng chết chắc.

2. Xuất khẩu nội loạn chánh trị:

Khi kinh tế bị tụt hậu bởi đòn đánh siêu đẳng của tỉ phú Trump, hạ tầng xã hội của Tàu cộng chao đảo, tác động đến kiến trúc thượng tầng chánh trị. Để chống sụp đổ thượng tầng chánh trị, Tập tặc một mặt gia tăng "thanh lý môn hộ, trừ khử những lực lượng đối nghịch", điều này sẽ làm cho tình hình nội bộ trong đảng cộng sản của Tàu công trương phình như khúc dồi đang luộc trong nồi. Buộc lòng Tập tặc phải chích kim vào những điểm trương phình trên khúc dồi để tránh cả khúc dồi vỡ tung. Hình tượng này chính là việc Tập tặc gia tăng "xuất khẩu nội loạn chánh trị" ra bên ngoài Tàu cộng.

Cụ thể, Tàu cộng sẽ gia tăng, lôi kéo các liên kết chánh trị truyền thống như Việt cộng, Cam cộng, Lào cộng, Cu cộng, Hàn cộng, Iran, Venezuela, Nga về phía nó để làm khó Mỹ. Đồng thời Tàu cộng cũng gia tăng, lôi kéo các liên kết chánh trị mới như Philippines, Brunei,... để gia tăng thanh thế trước Mỹ và làm "món quà chiến thắng" để đè lên các thế lực bất phục Tập tặc ngay trong nội bộ đảng cộng sản của Tàu cộng.

Tuy nhiên, Mỹ không phải là tay mơ khi dưới trào của ông Trump có những con Đại Bàng dữ dằn như Ngoại trưởng Mike Pompeo, cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, giám đốc của Hội đồng Thương mại Quốc gia Peter Navarro,... thì chiến lược và sách lược "Xuất khẩu nội loạn chánh trị" của Tập tặc hòng "Mưu sanh thoát hiểm" đã bị ông Trump và cộng sự bóp chết khi vừa mới phôi thai.

Bởi một thực tế rõ ràng dưới trào ông Trump, những tư tưởng tự do, dân chủ, biết đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích của đảng phái, phe nhóm đã được ông Trump cổ súy ủng hộ tới cùng mà điển hình là Chủ tịch Quốc hội của Venezuela, ông Juan Guaido là một quân cờ domino mà ông Trump chọn làm tiên phuông để phát động hiệu ứng domino ra toàn cầu nhằm xổ số độc tài - độc đảng tiến tới bứng gốc cây đại thụ cộng sản là Tàu cộng để hoàn thành sứ mạng xóa sổ cnxh quái thai. Hiệu ứng domino đã lan sang Châu Phi mà Sudan là nước tiên phuông.

3. Xuất khẩu quân sự ra bên ngoài:

Khi bị ông Trump đánh cho kinh tế tụt hậu, Tàu cộng sẽ "phùng mang - trợn mắt" để "vừa đe - vừa kéo" bằng cách phô trương thanh thế bằng việc gia tăng phô diễn sức mạnh quân sự "trong nước - lân cận và xa hơn". Bằng chứng là năm ngoái Tập tặc đã thân chinh xuống Khu Nam để lên gân quân đội nhân dân - PLA là "phải luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh", sau đó có một tên tướng dọa sẽ đánh chìm Hàng không mẫu hạm của Mỹ. Tàu cộng đưa quân đội đồn trú tại các cảng biển do nó xây dựng trong chuỗi dụ án "Vành đai - Con đường" từ Châu Phi đến Nam Á. Đặc biệt là Tàu cộng tăng cường xâm phạm vùng trời, vùng biển của Nhựt Bổn, Nam Hàn, Đài Loan,... dọa sáp nhập Đài Loan bằng vũ lực và trên tất cả là Tàu cộng gia tăng thái độ "lộng hành" ở Biển Đông.

Tuy nhiên, tất cả những trò "rung cây nhát khỉ - thẩm du tự sướng" của Tàu cộng đã bị Diều Hâu Mỹ mổ đui mắt khi mới ra ràng. Cụ thể là việc Hải quân Mỹ gia tăng hiện diện ở Biển Đông, Đài Loan, Đông Bắc Á, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương,... Nhưng trên tất cả hay nói theo kiểu tín đồ môn cờ tướng thì ông Trump và cộng sự của ông đã nghĩ trước Tập tặc và cộng sự của nó hơn 5 nước đi. Cụ thể là việc ông Trump đã ký ban hành bản bản Chiến lược an ninh quốc gia - NSS vào ngày 18/12/2017 với những chỉ trích trực tiếp nhằm vào Tàu cộng. Ngày 13/8/2018 ông Trump ký luật chính sách quốc phòng - NDAA trị giá 716 tỉ USD cho phép chi tiêu của quân đội nhưng giảm nhẹ việc kiểm soát các hợp đồng của chánh phủ đối với 2 công ty Tàu cộng là ZTE Corp và Huawei Technologies Co Ltd... Ông Trump cũng ký các đạo luật hỗ trợ mạnh mẽ cho Đài Loan cũng như đanh giọng khẳng định "Mỹ không cho phép Tàu cộng vẽ lại luật pháp ở Biển Đông".

Nhưng điểm chính trong việc ông Trump và cộng sự đã nghĩ trước Tập tặc và cộng sự của nó hơn 5 nước đi trên bàn cờ quân sự đó là việc ông Trump đã lần lượt rút Mỹ ra khỏi các Hiệp ước chỉ để trói tay chân Mỹ với Nga đó là Hiệp ước INF, sắp tới sẽ là Hiệp ước START,... Với mục đích "hoặc Mỹ và Nga cùng Tàu cộng ngồi vào bàn đàm phán để ra các Hiệp ước mới", điều này Tàu cộng giãy nảy vì hiện nay cơ số vũ khí của chúng đã đầu tư, phát triển vượt khung ràng buộc của các Hiệp ước. Nếu Tàu cộng không chịu ngồi cùng Mỹ, Nga để ra các Hiệp ước mới thì Mỹ sẽ chạy đua thả ga bởi Mỹ rất giỏi về trình độ kỹ thuật sản suất vũ khí cộng với hầu bao rủng rỉnh như túi Thạch Sanh. Ngược lại Trung cộng thì chạy được 1/3 chặn đua đã hụt hơi, Nga thì vừa depart đã hết tiền.

Nói cách khác, nếu Tàu cộng không chịu ngồi vào cũng Mỹ, Nga để ra các Hiệp ước mới về việc cấm phát triển và phổ biến vũ khí thì sẽ hình thành cuộc chạy đua vũ trang Tam mã gồm Mỹ - Nga - Tàu cộng. Trong cuộc đua này Mỹ là ngựa Xích Thố còn Trung cộng là ngựa què, Nga nô là ngựa bịnh. Nếu Nga liên thủ với Tàu cộng thì cũng chỉ là cặp ngựa què - ngựa bịnh nương tựa nhau, càng thêm tệ hại. Nhưng sẽ rất khó xảy ra tình huống Nga liên thủ với Tàu cộng để chạy đua vũ trang với Mỹ bởi vì Nga đã thấm thía bài học cay đắng bởi nạn ăn cắp công nghệ sản xuất vũ khí của Tàu cộng mà Nga là kẻ bị Tàu cộng lợi dụng nhiều nhứt cũng như có lòng phản trắc lớn nhứt bởi lịch sử xung đột biên giới triền miên trong quá khứ.

Nhân loại nói chung và nước Mỹ nói riêng đã thật may mắn khi ông Trump và cộng sự đã xuất hiện kịp thời để chặn đứng, làm suy yếu tiến tới xổ số cnxh quái thai mà trụ chống chủ lực của khối ma quỷ này chinh là Tàu cộng. Chặt đứt các vòi bạch tuộc Iran, Venezuela, Cu Ba,... sau đó gom bi về lổ giậu ở Đông Á, ba ve Việt cộng - Cam cộng - Lào cộng sẽ được trút vô một hũ Tàu cộng để dứt điểm một lần sạch không kình ngạc./.

Tran Hung.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.bacaytruc.com/index.php/286-m-tung-don-h-g-c-trung-c-ng&ved=2ahUKEwj4yq-Ktc7hAhUQAXwKHYfnC88QFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw08V5ACMX4qIIIhdQgEObBk&cshid=1555204801515

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng