XÓA BỎ HIẾN PHÁP, TỔNG TUYỂN CỬ TỰ DO, MINH BẠCH LÀ GIẢI PHÁP CUỐI CÙNG ĐỂ TIÊU DIỆT TÀ QUYỀN CỘNG SẢN


XÓA BỎ HIẾN PHÁP, TỔNG TUYỂN CỬ TỰ DO, MINH BẠCH LÀ GIẢI PHÁP CUỐI CÙNG ĐỂ TIÊU DIỆT TÀ QUYỀN CỘNG SẢN Làng chống cộng của người Việt nam thật phong phú, đa dạng, chống cộng từ hải ngoại lan vào trong quốc nội, họ lập nên các chánh phủ lâm thời, lưu vong, các hội nhóm, tổ chức chống cộng hăng như hành tím ở Lý Sơn. Kết cục thì hơn bốn chục năm qua lũ khỉ đít đỏ Ba Đình vẫn kê cao gối ngáy. Tại sao vậy ? - Đông mà không Tinh thì cũng chỉ là ô hợp; - Đao pháp thượng thừa nhưng Binh pháp trống không thì cũng chẳng khác gì Lữ Phụng Tiên chết dưới tay Tào Tháo, lắm lúc lại tự biến mình thành loạn tướng, kiêu binh làm lợi cho địch quân. Tà quyền cộng sản sợ nhứt điều gì ? Sợ nhứt lực lượng nào ? Sợ bị khoét sâu vào tử huyệt nào ? Tà quyền cộng sản Việt nam xuất thân từ những tên đồ tể Việt minh thì hằn nhiên chúng sẽ không sợ bắn giết nhau. Nói cách khác bắn giết là sở trường của cộng sản thì tại sao phải lấy sở đoản của mình để đánh vào sở trường của nó ? Tại sao phải trông chờ Mỹ sẽ phải dùng vũ lực buộc tà quyền cộng sản trả lại miền Nam cho Việt Nam Cộng hòa như trước đây ? Rõ là tào lao đại tào lao. Biết tà quyền cộng sản đang khống chế toàn bộ nhân dân và cũng có tin loan báo là hiện nay trong số 94 triệu người Việt quốc nội thì chỉ có 64 triệu người Việt còn lại 30 triệu là dân Trung cộng được hợp thức hóa thành công dân Việt nam thì tại sao phải kêu gọi Trưng cầu dân ý (TCDY) bỏ phiếu bầu tổng thống cho Đào Táo Quân để đấu lại tà quyền cộng sản ? Thật là mắc cười chưa kể là đẩy người dân nhẹ lòng cả tin lao vào hố tử thần của tà quyền cộng sản. Chiêu thức tuyệt đỉnh của Hán tặc hồ chí minh truyền thụ cho đám khủng bố đội tuyên truyền giải phóng quân đó là "Lai vô tung - Khứ vô ảnh", tức mỗi tên khủng bố trong đội tuyên truyền giải phóng quân phải là sát thủ trong bóng tối. Vậy hà cớ gì lại trương cái bản mặt ra chống cộng, phải bắt người ta điền vào cái phiếu TCDY với đầy đủ thông tin về nơi ở, họ tên,... và phải cam đoan tính xác thực. Trò này là trò tiếp tay cho cộng sản khi đã tự khai ra mấy tên bộ đội nằm trong đống rơm. Bởi nếu là dân trong nước thì sẽ bị tà quyền cộng sản tới nhà túm cổ, uy hiếp. Nếu là dân hải ngoại thì hết đường về thăm cố hương nếu tà quyền cộng sản vẫn vững trên ngôi vương. Yêu cầu Mỹ ép tà quyền cộng sản trả lại miền Nam cho VNCH ư ? Giả sử ông Trump ổng ủng hộ làm ngay thì sao nào ? Nước Mỹ lại một lần nữa mang tiếng là đế quốc xâm lược, cộng phỉ miền Nam được dịp tái sinh, các sắc tộc ở miền Nam như người Chăm ở Nam Trung phần, Ê đê, Raglay,... ở cao nguyên Trung phần, Khơmer ở Nam bộ,... Phật giáo Cao Đài, Hòa Hảo,... đồng loạt nồi dậy đòi tự trị, tự lập trong lúc tổng thống Mỹ thay ông Trump là hiện thân của Nixxon, ngoại trưởng là hiện thân của Kissinger thì miền Nam trù mật còn hay mất ? Chưa kề cộng sản Bắc Việt liên tục quấy nhiễu, Cambodia, Ai Lao xua quân giành đất. Miền Nam điêu tàn kẻ nào hưởng lợi ngoài Trung cộng và Việt cộng. Chia cắt lại Việt nam đồng nghĩa Việt nam đang trong giai đoạn chiến tranh. Các vị thích chiến tranh hay hòa bình ? Hòa bình là gì ? Đó là một đất nước không có xung đột vũ lực với lân bang, giữa các đảng phái với nhau. Hòa bình chỉ có thực và trường tồn khi quốc gia đó được độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, đoàn kết dân tộc. Đất nước được người dân làm chủ trên cơ sở Hiến pháp do dân lập và vì dân, thể chế nhà nước là đa nguyên đa đảng, quốc hội, chánh phủ do dân bầu bằng tổng tuyển cử tự do, nhà nước vận hành theo thiết chế tam quyền phân lập. Muốn vậy, toàn dân tộc phải đồng lòng xóa bỏ bản Hiến pháp của tà quyền cộng sản. Chỉ có xóa bỏ bản Hiến pháp của tà quyền cộng sản hiện nay thì mới hình thành được báo chí tư nhân, lập đảng, lập hội, tự do ngôn luận,... những điều này đều là điều kiện tiên quyết hiện nay mà các Hiệp hội quốc tế, các nước EU, Mỹ luôn đặt ra cho tà quyền cộng sản Việt nam mỗi khi chúng muốn tham gia vào các Hiệp ước, Hiệp định đa phương, song phương. Mặc cho thực tế hiện nay tà quyền cộng sản khống chế nhân dân, mặc cho có đến 30 triệu dân Trung cộng đang hóa thân thành công dân Việt nam như số liệu của những người "chống cộng" đã đưa ra nhưng giải pháp xóa bỏ Hiến pháp của tà quyền cộng sản, Tổng tuyển cử tự do có giám sát của LHQ, của Mỹ,... để lập nên Hiến pháp mới có tham chiếu của LHQ, Mỹ,... để xây dựng nhà nước pháp quyền, thiết chế tam quyền phân lập thì cho dù những kẻ trước đây là cộng sản nay thắng cử cầm quyền cũng không thể vận hành đất nước theo xu hướng xhcn quái thai được nữa vì Hiến pháp đã cấm tiệt điều này, trong thể chế đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập thì Hiến pháp cha đẻ của Luật pháp chính là Thượng phương bảo kiếm do nhân dân nắm giữ, hôn quân loạn thần sẽ bị tiền trảm hậu tấu nếu dám ngồi xổm trên Luật pháp để làm càn, làm quấy. Đấy là giải pháp hữu hiệu và tâm huyết của bút nô, cộng sản nằm vùng Tran Hung với khát vọng hòa cùng quyết tâm của tổng thống Mỹ do Nga ngố bầu chọn là ông Donald Trump đã tuyên thề xóa sổ chủ nghĩa xã hội quái thai trên trái đất, tại Việt nam./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN