NHẬN DIỆN KẺ THÙ TRONG LÒNG NƯỚC MỸ


NHẬN DIỆN KẺ THÙ TRONG LÒNG NƯỚC MỸ Kẻ thù lớn của nước Mỹ không đâu khác chính là khối cnxh quái thai đứng đầu là Trung cộng. Ông Trung quyết tâm xóa sổ kẻ thù của nước Mỹ là khối cnxh quái thai đứng đầu là Trung cộng thì ông sẽ trở thành kẻ thù trực diện của khối cnxh quái thai đứng đầu là Trung cộng cũng như kẻ thù của những kẻ phò cnxh quái và Trung cộng. Kẻ được ví là "bậc trưởng thượng của làng ngoại giao thế giới" chính là cú đêm Kissinger, tên cú đêm này liên tục bay sang Bắc Kinh như đi chợ. Cú đêm Kissinger lại được cố Thượng nghị sĩ John McCain xem là ân nhân vì đã cứu ông ta ra khỏi nhà tù cộng sản Bắc Việt sau khi Hiệp định Ba Lê 1973 được thực thi. Bill Clinton - Obama - Hillary tuy khác đảng phái với cú đêm Kissinger nhưng luôn tôn kính Kissinger là THẦY. Được mệnh danh là “ông ngoại của chính sách đối ngoại Mỹ - granddaddy of U.S. foreign policy", cú đêm Kissinger là một tượng đài của giới ngoại giao Mỹ. Hắn là cố vấn đối ngoại của gần như tất cả tổng thống Mỹ kể từ sau thời Nixon. Năm 2015 Obama đã "phá lệ" Bạch Cung khi tiếp Nguyễn Phú Trọng tại "Văn phòng Bầu dục - oval office", sau đó Nguyễn Phú Trọng gặp Thượng nghị sĩ John McCain rồi đến nhà riêng thăm vợ chồng Bill Clinton. Obama đến Việt nam vào tháng 5/2016 ngay sau khi thảm họa Formosa vừa xảy ra trước đó 1 tháng vào ngày 06/4/2016 nhưng khi tiếp xúc với các thanh niên ASEAN trong chương trình YSEALI vào ngày 25/5/2016 tại Sài Gòn, Obama không hề "hé miệng" một câu để nói về thảm họa Formosa. Mãi đến ngày 07/6/2016 trong chuyến công du đầu tiên của các đời tổng thống Mỹ đến Lào kể từ sau ngày 30/4/1975, trong khi gặp gỡ và giao lưu với các thanh niên ASEAN trong chương trình YSEALI, khi được các thanh niên hỏi về Formosa thì Obama thẻ thọt "Đó không phải là một mô hình phát triển tốt về mặt lâu dài". Câu hỏi đặt ra là Obama là người "khởi xướng" Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu vào năm 2015 nhưng tại sao tới Việt nam ngay sau thảm họa môi trường biển do tội đồ Formosa vừa gây ra trước đó hơn 1 tháng mà Obama không hé miệng nói 1 câu ? Rất dễ hiểu bởi thảm họa Formosa là phép thử ý chí mà Tập Cận Bình muốn ném vào mặt Obama để sau đó Tập lại tiếp tục thử mức độ chịu nhục của Obama bằng việc miệt thị y khi không bố trí xe thang cho y xuống máy bay. Đáng giận hơn khi tới Việt nam, Obama có nhắc tới bài thơ Thần của Lý Thường Kiệt nhưng sau đó lại ngâm Kiều của cụ Nguyễn Du, tác phẩm "Đoạn trường tân thanh" hay còn gọi là Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du tuy là "kinh điển" nhưng thực chất nó được cụ Nguyễn Du lấy từ cốt truyện "Kim Vân Kiều truyện" của Thanh Tâm Tài Nhân, một thi sĩ thời nhà Minh bên Tàu. Theo từ điển Thiền Chửu định nghĩa thì chữ "KIỀU" được hiểu là "ở nhờ, đi ở làng khác hoặc nước khác". Rõ ràng khi đến Hà nội Obama ngẫu hứng cố tình ngâm KIỀU là muốn phát đi thông điệp "dân tộc Việt nam sẽ là kẻ ăn nhờ ở đậu trên dải đất hình chữ S bởi bọn tao đã bán nó cho Trung cộng theo đúng ước nguyện của cộng sản tại công hàm 1958, Hiệp định Ba Lê 1973 và mật ước Thành Đô 1990,... rồi". Lưu manh hơn là Obama đã bay sang Lào làm "môi giới" để cộng sản Lào thêm vững tin giao nước Lào cho Trung cộng. Đây cũng là một lý do mà vừa rồi ông Trump sang Hà nội gặp Kim Yong Un thì Tập Cận Bình đã lịnh cho Nguyễn Phú Trọng phải bay sang Lào, Cam để tiếp tục khẳng định "Việt nam cộng sản vẫn cam kết thực thi các giao kèo bán nước có từ thời Kissinger - Bill Clinton - Obama nên hai chú em cứ an tâm tiếp tục theo anh, anh không đổi ý bởi cám dỗ của Donald Trump đâu". Tên Kissinger thật thâm độc khi phỉnh phờ ông Trump, xúi ông Trump hãy theo sách lược của hắn là "Liên Nga - Diệt Trung" trong khi hắn vẫn liên lũy bay sang Bắc Kinh để nhận bổng lộc của Trung cộng. Tại sao tui nói tên cú đêm này vô cùng thâm độc ? Tại vì trong lúc học trò cưng của hắn là Obama - Hillary Clinton đang cùng đảng Dân chủ vu cáo ông Trump thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, vì vậy nếu ông Trump mà ngây thơ nghe lời xàm tấu của Kissinger thì vô tình ông Trump đã vác xác vào ổ phục kích của Obama - Hillary Clinton đang cùng đảng Dân chủ, kể cả những kẻ thù ghét ông trong Đảng Cộng hòa. Chúng ta hãy hình dung xem chỉ mỗi việc ông Trump muốn mặt đối mặt với Putin tại Helsinki - Phần Lan vào ngày 16/7/2018 mà truyền thông Fake News và phe Dân chủ đã tru tréo, thét gào khi nằng nặc buộc ông phải tiết lộ nội dung cuộc họp và tại sao phải "họp kín" với Putin ? Bởi nếu không "họp kín" thì trắng sẽ bị biến thành đen bởi trò vu cáo bẩn thỉu vốn là bản năng của Fake News và phe Dân chủ thì sao. Cũng như thầy của mình, Obama càng tinh quái hơn, thâm độc hơn trong sở trường "yếm trá". Tui xin đơn cử ra một bằng chứng dưới đây: Như chúng ta được biết, sau khi được ngồi vào ghế Hạ viện chưa ấm chỗ thì nữ dân biểu đảng Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez đã nổi đình nổi đám với cái đại dự án vĩ cuồng đậm chất xhcn là cái "Thỏa thuận mới xanh - Green New Deal". Thực chất cái "Thỏa thuận mới xanh" về bản chất nó là cách "Lấy tiền của người da trắng đưa cho dân tộc thiểu số". Kẻ đứng sau lưng dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez để đưa ra dự án Green New Deal không ai khác chính là Obama bởi Obama không cam tâm nhìn thấy ông Trump phế bỏ di sản của anh ta để lại là việc rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, ông Trump cho tái khởi động việc khai thác dầu mỏ, than đá trong khi Obama cấm tiệt. Tuy nhiên Obama cũng tinh quái như Kissinger, khi hắn ta biết chắc dự án Green New Deal của dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez sẽ thua lớn tại Thượng viện và thực tế đã chứng minh qua cuộc bỏ phiếu hôm qua. Vì vậy trước ngày Thượng viện bỏ phiếu, Obama lại xuất hiện trước công chúng với phát ngôn "không mặn mà với Green New Deal" của dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez. Hắn tinh quái vì: 1. Sau khi trò bẩn của Obama - Hillary - đảng Dân chủ bị lột trần bởi báo cuối cùng của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đảo ngược lại cáo buộc trước đó của họ. Cử tri Mỹ sẽ bắt đầu "hiểu ngược" những gì Obama nói và khi Obama nói "không mặn mà với Green New Deal" thì hiểu ngược lại là Green New Deal rất hữu ích, vì vậy cử tri Mỹ sẽ bất bình nếu Lưỡng viện và chánh phủ bác bỏ nó. Vô tình đã trúng gian kế của Obama. Điều này giống như các rạp chiếu phim ở Việt nam thời bao cấp, muốn bán hết vé chỉ cần viết dòng chữ "cấm trẻ em dưới 18 tuổi" là vé bán sạch trơn. 2. Nếu sau phát ngôn "không mặn mà" với Green New Deal" của dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez mà dự án vĩ cuồng này bị phế bỏ thì Obama sẽ chỉ vào đó để "giành công", uy tín được phục hồi chút chút sau báo cáo của Mueller. Để rồi anh ta lại vác mặt mo đi vận động, dụ dỗ những người nông cạn hãy bỏ phiếu cho Đại cử tri đoàn bầu cho ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ. Sẽ viết tiếp phần sau. Trân trọng./. Tran Hung http://www.thesaigonposts.com/2018/05/lam-nguoc-chien-luoc-cua-cu-em.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN