BỎ HIẾN PHÁP CỦA CỘNG SÀN, TỔNG TUYỂN CỬ TỰ ĐỂ "DIỆT CỘNG - THOÁT TRUNG"

BỎ HIẾN PHÁP CỦA CỘNG SẢN, TỔNG TUYỂN CỬ TỰ DO ĐỂ "DIỆT CỘNG - THOÁT TRUNG" Như tui đã từng khẳng định, dân tộc Việt Nam muốn DIỆT CỘNG - THOÁT TRUNG thì bên cạnh phải TỰ ĐỨNG TRÊN ĐÔI CHÂN DÂN TỘC RA thì còn phải nhận được sự hỗ trợ của Mỹ như người Do Thái đã tranh thủ để PHỤC QUỐC - VỆ QUỐC. Muốn DIỆT CỘNG, dân tộc Việt Nam khó lòng chọn giải pháp VŨ TRANG bởi: 1. Thanh gươm và lá chắn là quân đội và công an đang nằm trong tay của đảng cộng sản; 2. Qua hàng thập kỉ độc tôn cai trị, cộng sản đã nhuộm đỏ một bộ phận không nhỏ các thế hệ người Việt, biến họ thành những cái "xác sống - zoombie" với lập trình "sống - học tập - làm việc theo gương Hán tặc hồ chí minh và tà thuyết Mark - Lenin; 3. Dưới bàn tay sắt bọc găng tay nhung, cộng sản áp đặt, định hướng tư tưởng, bóp chẹt, triệt tiêu "Dân trí - Dân khí - Dân sinh" của người Việt thông qua lực lượng an ninh - tuyên truyền theo mô hình Gestapo của Đức Quốc Xã. Đặt biệt cộng sản đã rất tinh vi khi cấy những con NHỘNG ĐỎ vào cộng đồng người Việt ở hải ngoại và các tổ chức, phong trào đấu tranh dân chủ ở quốc nội để phá nát công cuộc đấu tranh DIỆT CỘNG - THOÁT TRUNG bằng cách gây nghi kị, chia rẽ nội bộ, chụp mũ, vu cáo để hạ uy tin các tổ chức, cá nhân chống cộng THỰC TÂM; 4. Tà quyền cộng sản cực kỳ THÂM ĐỘC khi tung ra cái nghị quyết 36 với mục tiêu "hòa hợp - hòa giải PHỈNH PHỜ" để sau đó chúng xua những con NHỘNG ĐỎ đem cái nghị quyết khốn nạn kia làm phiên tòa ĐẤU TỐ những tổ chức, cá nhân CHỐNG CỘNG VÔ NHIỄM bởi tà quyền cộng sản rất sợ những tư tưởng liên kết dân tộc để DIỆT CỘNG - THOÁT TRUNG vì "liên kết dân tộc là thứ vũ khí có sức mạnh hơn ngàn tấn bom nguyên tử; Cộng sản sanh ra từ nghèo đói và chiến tranh, vì vậy nếu đánh chúng bằng vũ lực thì vô tình đã lấy sở đoản đấu với sở trường, kết cục sẽ THUA - THUA và THUA. Sở dĩ Hán tặc hồ chí minh đã mã đáo thành công trong việc cướp chánh quyền không phải do Việt Minh mạnh, cộng sản tài tình mà vì tên tội đồ hồ chí minh biết kết hợp nhuần nhuyễn giữ CƯỠNG BỨC và PHỈNH GẠT dân tộc Việt Nam, tập hợp được số đông để tấn công số ít giành chiến thắng, đó là sở trường của tà quyền cộng sản. Lẽ thường tình, ta sẽ không thắng địch nếu đối chọi, tấn công vào sở trường của chúng nhưng chúng rất kinh sợ khi bí quyết của chúng lại bị thế lực khác CẠNH TRANH. Vì lẽ đó sẽ không khỏi ngạc nhiên khi cái chỗ dựa vững chắc của Việt cộng là Trung cộng hiện nay đang bị lung lay bởi quyết tâm xóa sổ cnxh của tổng thống Mỹ Donald Trump thì bọn cộng sản Ba Đình, bọn Trung cộng lại xua quân đi đánh phá quyết liệt những ai có tư tưởng kết liên dân tộc để DIỆT CỘNG - THOÁT TRUNG bằng giải pháp mềm là phế bỏ Hiến pháp của tà quyền cộng sản, tiến tới TỔNG TUYỂN CỬ TỰ DO, đa nguyên đa đảng, không cho cộng sản tham chánh. Như vậy đã rõ sự hoảng loạn của Việt cộng, Trung cộng trước quyết tâm xóa sổ cnxh quái thai của ông Trump, nhưng điều mà chúng sợ nhứt không phải từ "ngoại kích" do ông Trump phát động mà từ "nội kích" như hiện tượng Guaido của Venezuela. Vì chúng xé kén, xua những con nhộng đỏ từ quốc nội ra hải ngoại điên cuồng tấn công phá vỡ liên kết dân tộc bằng chiêu trò chụp cái bao bố hiệu nghị quyết 36 lên đầu những tổ chức, cá nhân chống cộng CHÂN CHÍNH, chúng báo cáo cho đồng đảng của chúng đang chui sâu trong bộ máy của facebook để xóa bỏ tài khoản, cấm đăng bài, comment, like, share vì lý do "vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng" một cách vô lý. Vì vậy, ngay trong lúc này, việc ưu tiên hàng đầu để "DIỆT CỘNG - THOÁT TRUNG" đó là phải kết liên dân tộc, phải đồng lòng phế bỏ hiến pháp của tà quyền cộng sản, tiến hành TỔNG TUYỂN CỬ TỰ DO, thiết lập nền CỘNG HÒA TAM QUYỀN PHÂN LÂP với Hiến pháp thượng tôn "quốc gia - dân tộc - không cộng sản". Để làm tiền đề cho điều này, trước tiên cần phải tập hợp nhân sĩ, trí thức cùng soạn thảo bản HIẾN PHÁP LÂM THỜI trên nền tảng chọn lọc từ những bản hiến pháp TIẾN BỘ đã có, bổ sung, cải tiến cho phù hợp với hiện tình Việt Nam hậu cộng sản. Sau đây tui xin đăng lại Bản Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa ban hành năm 1967 để cùng tham khảo, tui sẽ đăng lại cho đến chương cuối cùng của bản Hiến pháp này vào những kỳ tiếp theo. HIẾN PHÁP VIỆT NAM CỘNG HÒA NĂM 1967 LỜI MỞ ĐẦU Tin tưởng rằng lòng ái quốc, chí quật cường, truyền thống đấu tranh của dân tộc bảo đảm tương lai huy hoàng của đất nước. Ý thức rằng sau bao năm ngoại thuộc, kế đến lãnh thổ qua phân, độc tài và chiến tranh, dân tộc Việt Nam phải lãnh lấy sứ mạng lịch sử, tiếp nối ý chí tự cường, đồng thời đón nhận những tư tưởng tiến bộ để thiết lập một chánh thể Cộng Hòa của dân, do dân và vì dân, nhằm mục đích đoàn kết dân tộc, thống nhất lãnh thổ, bảo đảm Độc Lập Tự Do Dân Chủ trong công bằng, bác ái cho các thế hệ hiện tại và mai sau. Chúng tôi một trăm mười bảy (117) Dân Biểu Quốc Hội Lập Hiến đại diện nhân dân Việt Nam, sau khi thảo luận, chấp thuận Bản Hiến Pháp sau đây : CHƯƠNG I: Điều khoản căn bản ĐIỀU 1 1- VIỆT NAM là một nước CỘNG HÒA, độc lập, thống nhất, lãnh thổ bất khả phân. ĐIỀU 2 1- Quốc gia công nhận và bảo đảm những quyền căn bản của mọi công dân 2- Quốc Gia chủ trương sự bình đẳng giữa các công dân không phân biệt nam nữ, tôn giáo, sắc tộc, đảng phái. Đồng bào thiểu số được đặc biệt nâng đỡ để theo kịp đà tiến bộ chung của dân tộc. 3- Mọi công dân có nghĩa vụ góp phần phục vụ quyền lợi quốc gia dân tộc. ĐIỀU 3 Ba cơ quan Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp phải được phân nhiệm và phân quyền rõ rệt. Sự hoạt động của ba cơ quan công quyền phải được phối hợp và điều hòa để thực hiện trật tự xã hội và thịnh vượng chung trên căn bản Tự Do, Dân Chủ và Công Bằng Xã Hội. ĐIỀU 4 1- Việt Nam Cộng Hòa chống lại chủ nghĩa cộng sản dưới mọi hình thức 2- Mọi hành vi nhằm mục đích tuyên truyền hay thực hiện chủ nghĩa cộng sản đều bị cấm chỉ. ĐIỀU 5 1- Việt Nam Cộng Hòa chấp nhận các nguyên tắc quốc tế pháp không trái với chủ quyền quốc gia và sự bình đẳng giữa các dân tộc. 2- Việt Nam Cộng Hòa cương quyết chống lại mọi hình thức xâm lược và nỗ lực góp phần xây dựng nền an ninh và hòa bình thế giới. (còn tiếp) Tran Hung

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN