"TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM" KHÔNG CỦA RIÊNG AI MÀ LÀ CỦA TOÀN DÂN TỘC VIỆT NAM


"TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM" KHÔNG CỦA RIÊNG AI MÀ LÀ CỦA TOÀN DÂN TỘC VIỆT NAM Khẩu hiệu của Quân lực Việt Nam Cộng hòa là TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM. Theo cá nhân thì đây là một khẩu hiệu mà ngàn năm sau sẽ không thể tìm ra những nhóm chữ nào khác để thay thế được. Ý nghĩa của khẩu hiệu trên được mỗi người cảm nhận, giải nghĩa khác nhau nhưng theo cá nhân thì khẩu hiệu trên đã được đúc kết từ dòng chảy xuyên suốt lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. TỔ QUỐC của Việt nam do vua Hùng xác lập mà Thái úy Lý Thường Kiệt đã đại cáo trước đất trời, trong thiên hạ rằng: Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế cư, Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Qua quá trình thăng trầm của lịch sử, quá trình mang gươm đi mở cõi của tiền nhân, Tổ quốc đã bao phen thay vua, đổi tên cho đến năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi vua và cho đổi tên nước là Việt Nam. Sách Đại Nam thực lục chép: “Giáp Tý, Gia Long năm thứ 3 (1804), tháng 2, ngày Đinh Sửu, đặt Quốc hiệu là Việt Nam". Tổ quốc Việt Nam không phải là miền Bắc, miền Nam, là của riêng VNDCCH, VNCH mà là của toàn dân tộc Việt nam với chủ quyền Tổ quốc trải dài từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, ôm lấy Biển Đông. Là chủ nhân của Tổ quốc Việt Nam, mỗi con dân của Tổ quốc Việt Nam dù đang sinh sống nơi đâu cũng phải thể hiện vai trò, vị trí, uy tín của Tổ quốc, đó chính là DAN DỰ. Danh dự của dân tộc Việt Nam đó là nền Văn Hiến từ ngàn năm trước đến ngàn đời sau. Có Tổ quốc, có Danh dự thì mỗi con dân của dân tộc Việt Nam phải có TRÁCH NHIỆM bảo sứ mạng bảo vệ Tổ quốc bằng Danh dự, bằng lòng quả cảm và nhiệt huyết của nòi giống Tiên Rồng để Tổ quốc được cường thịnh, trường tồn và độc lập. Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Danh dự là làm cho nhân dân được sống tự do, được làm chủ đất nước đích thực. Nếu có kẻ thù lăm le, xâm phạm chủ quyền của Tổ quốc thì phải đánh cho nó tơi bời, đánh cho chích luân bất phản, đánh cho phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử tri Nam Quốc sơn hà chi hữu chủ theo đúng lời răn dạy của tiền nhân. Như vậy, khẩu hiệu của Quân lực VNCH theo cá nhân hiểu rằng đó là chúng ta là dân tộc Việt Nam, Tổ quốc của chúng ta là Tổ quốc Việt Nam với chủ quyền xuyên suốt từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau và ôm lấy Biển Đông. Danh dự của dân tộc Việt Nam chính là nền văn hiến ngàn năm. Trách nhiệm của dân tộc Việt Nam là phải bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Danh dự. Mỗi chúng ta là một con dân của Tổ quốc Việt nam, phải lấy Tổ quốc làm đầu, phải bảo vệ Tổ quốc bằng Danh dự và Trách nhiệm chứ không phải đặt đảng phái lên trên Tổ quốc, bảo vệ đảng phái một cách ươn hèn, bẩn thỉu, tham lam không có Danh dự và thiếu Trách nhiệm với quốc gia, dân tộc./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH