CÔNG NHẬN GOLAN - ÔNG TRUMP MUỐN DẪN LỬA VỀ ĐÀI LOAN - BIỂN ĐÔNG VÀ CẢI TỔ HOẶC RỜI KHỎI LHQ


CÔNG NHẬN GOLAN - ÔNG TRUMP MUỐN DẪN LỬA VỀ ĐÀI LOAN - BIỂN ĐÔNG VÀ CẢI TỔ HOẶC RỜI KHỎI LHQ Hôm thứ năm tuần trước, ông Trump viết trên Twitter rằng "Sau 52 năm đã đến lúc Mỹ công nhận đầy đủ chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, có tầm quan trọng về chiến lược và an ninh hệ trọng đối với Nhà nước Israel và sự Ổn định của Khu vực". Trước việc ông Trump ký sắc lịnh công nhận Cao nguyên Golan là chủ quyền của Israel, làn sóng phản đối "hành động lịch sử" của ông Trump đã nổi lên: 1. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres "đã nói rõ rằng tình trạng của Golan không thay đổi". 2. Phát ngôn nhân Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric nói "Chánh sách của Liên Hiệp Quốc về Cao nguyên Golan được thể hiện trong những nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an và chính sách đó không hề thay đổi". Theo ông Stephane Dujarric thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hồi năm 1981 ra nghị quyết khẳng định việc Israel chiếm đóng Cao nguyên Golan là "không có hiệu lực và không có tác dụng về luật pháp quốc tế". 3. Đặc biệt, chiều 26/3, người phát ngôn nhân của Trung cộng là Cảnh Sảng khẳng định "Cộng đồng quốc tế công nhận cao nguyên Golan là lãnh thổ bị chiếm đóng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhiều lần thông qua Nghị quyết, yêu cầu Israel rút khỏi cao nguyên Golan. Trung cộng phản đối việc thông qua các hành động đơn phương thay đổi sự thực, cũng không mong muốn chứng kiến tình hình khu vực tiếp tục leo thang căng thẳng”. Trước đó, Cảnh Sảng nhấn mạnh, Trung cộng luôn chủ trương các bên liên quan giải quyết tranh chấp lãnh thổ thông qua đàm phán theo các Nghị quyết của Liên Hợp Quốc và nguyên tắc của luật pháp quốc tế, tiến tới việc thực hiện hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài cho khu vực Trung Đông. Chủ đề chủ quyền lịch sử của người Do Thái tại Trung Đông, trên bờ đông nam của Địa Trung Hải và bờ bắc của Biển Đỏ là một chủ đề phức tạp, kéo dài. Dấu mốc lịch sử dẫn đến những tranh cãi, xung đột triền miên được xác lập từ sau khi vua Solomon (973 - 937 TCN) mất, Vương quốc Israel Thống nhất bị chia đôi thành Vương quốc Israel (Samaria) ở miền Bắc và Vương quốc Judah ở miền Nam. Ở đây cá nhân không đi vào chi tiết từng giai đoạn lịch sử mà chỉ chú tâm vào thực tiễn "hành động lịch sử" của tổng thống Donald Trump khi kể từ năm 1967, ông là vị tổng thống lần đầu tiên kí sắc lịnh công nhận Cao nguyên Golan là chủ quyền của Israel. Theo dư luận số đông, nhứt là những tư tưởng ghét Mỹ, ghét người Do Thái và ghét cá nhân ông Trump thì họ cho rằng ông Trump bị người Do Thái điều khiển, ông Trump là người phá rối trật tự thế giới, đi ngược lại áp đặt của chủ nghĩa số đông. Tuy nhiên nếu công tâm mà suy xét thì "hành động lịch sử" của ông Trump là một hành động kỳ vĩ nhằm xóa đi mọi xung đột, tranh chấp chủ quyền lịch sử để "Ổn định - Hòa bình bền vững, lâu dài". Ông Trump sẽ ném những câu hỏi hóc búa của ông về phía: 1. Liên Hợp Quốc: Tổ chức này đã làm được gì sau 52 năm kể từ năm 1967 cho nền hòa bình - ổn định tại Jesusalem - Cao nguyên Golan - dải Gaza ? Họ chẳng làm được gì cả ngoài việc khoanh tay đứng nhìn hàng loạt xung đột giữa Israel với các nước lân bang mà chủ chiến không phải Israel ? Rõ ràng LHQ thực chất chỉ là một tổ chức "Hữu danh vô thực" mà đích thân Tổng Thư Ký LHQ Antonio Guterres đã thừa nhận vào ngày 23/4/2018 trên kênh truyền hình SVT của Thụy Điển rằng Liên Hợp Quốc đã "BẤT LỰC" trong giải quyết nhiều vấn đề đang phải đối mặt. 2. Với Trung cộng: Trung cộng luôn "giảo biện" với việc lập đi lập lại cái giọng điệu: - Trung cộng phản đối việc thông qua các hành động đơn phương thay đổi sự thực, cũng không mong muốn chứng kiến tình hình khu vực tiếp tục leo thang căng thẳng; - Trung cộng luôn chủ trương các bên liên quan giải quyết tranh chấp lãnh thổ thông qua đàm phán theo các Nghị quyết của Liên Hợp Quốc và nguyên tắc của luật pháp quốc tế, tiến tới việc thực hiện hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài cho khu vực; Ông Trump sẽ chỉ tay sang "Đài Loan - Biển Đông - các khu vực bị Tự trị,..." và hỏi rằng "Trung cộng đang làm gì ở đây ? Hành động thực tiễn của Trung cộng có giống như những gì Trung cộng đã giảo biện không ?". Sau khi ông Trump kí ban hành sắc lịnh công nhận Cao nguyên Golan là chủ quyền của Israel. Ông sẽ lặp lại những gì mà Liên Hợp Quốc và Trung cộng đã "toa rập - phớt lờ", đơn cử: 1. Ông đã "cáo buộc" Trung cộng tại Đại Hội Đồng LHQ: Ngày 25/9/2018, trước Đại Hội Đồng LHQ, Tổng thống Trump đã 3 lần đề cập cụ thể tới Trung cộng bằng thái độ giận dữ rằng: - Trung cộng không ngừng bán phá giá sản phẩm, cưỡng ép chuyển giao công nghệ và ăn cắp sở hữu trí tuệ. - Nước Mỹ đã mất hơn 3 triệu việc làm trong lĩnh vực sản xuất; gần 1/4 của toàn bộ công ăn việc làm trong ngành thép và 60.000 nhà máy, sau khi Trung cộng gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. - Nước Mỹ đã mất 13.000 tỉ USD vì thâm hụt thương mại trong 2 thập kỷ qua; 2. Với tổ chức "hữu danh vô thực" là Liên Hợp Quốc: Tổ chức này trốn đi đâu khi để cho: - Cộng sản Bắc Việt đơn phương xé bỏ Hiệp định Ba Lê 1973 ? - Tại sao phải gây sức ép buộc Đài Loan nhượng ghế tại LHQ cho Trung cộng ? - Tại sao LHQ lại BẤT LỰC trước hành động ngang ngược của Trung cộng là tẩy chay các thủ tục tố tụng tại Tòa Trọng tài Quốc tế, nói rằng này không có quyền tài phán trong cuộc tranh chấp và nhấn mạnh sẽ không chấp nhận, công nhận hoặc thực thi bất cứ phán quyết nào về Biển Đông, mặc dù Trung cộng đã ký Công ước LHQ về Luật Biển ? - Tòa Án Tội phạm Quốc tế - ICC, Ủy Ban Nhân Quyền LHQ - Human Rights Committee,... trốn ở đâu để cho Việt cộng, Trung cộng gia tăng vi phạm mà vẫn để chúng nghiễm nhiên ngồi trong LHQ, WTO,... ? Rõ ràng Trung cộng chính là quốc gia luôn gây ra bất ổn trên mọi lãnh vực chứ không phải Mỹ. Chính Trung cộng đã "thao túng" Liên Hợp Quốc và các cơ quan trực thuộc của cái tổ chức "yếu kém và bất tài thậm tệ" này. Tại sao phản đối Mỹ công nhận Golan là chủ quyền lịch sử của người Do Thái mà lại ngậm họng trước hành động của Trung cộng đòi sáp nhập Đài Loan bằng vũ lực và mở rộng phạm vi xâm lược ở Biển Đông ? Như vậy có công bằng với Mỹ không ? Chắc chắc chắn là không./. Tran Hung

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN