KIM JONG UN ĐANG "TỰ DIỄN BIẾN" THEO KẾ "HỢP TUNG" ĐỂ PHÁ BẪY TẬP CẬN BÌNH ?


KIM JONG UN ĐANG "TỰ DIỄN BIẾN" THEO KẾ "HỢP TUNG" ĐỂ PHÁ BẪY TẬP CẬN BÌNH ? Báo chí đồng loạt đưa tin việc Kim Jong Un không có tên trong danh sách đại biểu Quốc hội Bắc Hàn khóa mới khiến nhiều người thấy lạ. Nguyên cớ do đâu theo cá nhân có thể như sau: Từ khi ông nội của Kim Chính Ân là Kim Nhật Thành chết đến nay, tuy cha con của Kim Chính Ân được thay nhau thừa kế quyền hành cai trị đất nước nhưng cả Kim Chính Nhựt lẫn Kim Jong Un đều không phải là "Nguyên thủ quốc gia" mà chỉ là "chủ tịch đảng Lao động". Năm 1998, Kim Jong Nam sanh ngày 04/02/1928 được bầu vào chức "Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên". Với chức vụ này, Kim Jong Nam được coi là "nguyên thủ quốc gia " của Bắc Hàn. Với cương vị trên, Kim Jong Nam "đại diện" cho Bắc Hàn trong tất cả các chuyến thăm cấp nhà nước và đón tiếp chuyến thăm của nguyên thủ quốc gia nước ngoài. Về lý thuyết, chủ tịch đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Kim Jong Nam cùng Thủ tướng Pak Pong Ju (sanh năm 1939) và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Hàn là Kim Chính Ân (Kim Jong Un) tạo thành "ba bên quyền lực", mỗi chức vụ có quyền hạn ngang nhau và kiểm soát quan hệ ngoại giao, chánh phủ và quốc phòng. Tuy nhiên trên thực tế khi Kim Chính Nhựt còn sống thì Nhựt là người nắm giữa quyền lực cao nhất. Sau khi Nhựt chết vào năm 2011, Kim Chính Ân được chọn thừa kế nhưng cán cân quyền lực đã không còn như thời cha của mình. Tức ba nhánh quyền lực gần như chia đều cho ba chóp bu hiện nay là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong Un - chủ tịch đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Kim Jong Nam và Thủ tướng Pak Pong Ju. Bộ ba quyền lực Kim Jong Un - Kim Jong Nam - Pak Pong Ju luôn phát sinh những mâu thuẫn về tuổi tác, ý thức hệ, bởi hai ông lão Kim Jong Nam - Pak Pong Ju đều do Trung cộng đào tạo, dựng lên, chỉ riêng một mình Kim Jong Un có hơi hướng "khai phóng" do được ăn học ở Thụy Sĩ. Lợi điểm cho Kim Jong Un là hắn được nắm chức chủ tịch đảng Lao Động và nắm luôn bộ quốc phòng ở cương vị Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ vì vậy tuy thế cô nhưng quyền lớn nên các cuộc "cải tổ" của Kim Jong Un luôn bị hai lão già "bảo thủ - thân Trung" ngấm ngầm cản phá nhưng đều bị Kim Jong Un sử dụng quyền lực tối thượng trong tay dẹp bỏ. Tuy nhiên, trước đại sự "đổi vũ khí nguyên tử lấy kinh tế" để tiến nhanh tới việc thống nhứt hai miền Triều Tiên bằng giải pháp hòa bình theo đề xuất của tổng thống Trump lại là một điều khó khăn, phức tạp với Kim Jong Un vì: 1. Tập Cận Bình không dễ dàng để tuột khỏi tay mình một gã Chí Phèo rất giá trị để làm đối trọng với Mỹ - Nhật - Nam Hàn; 2. Khi khát vọng hòa bình của Kim Jong Un đạt được thì Kim Jong Un trở thành "thanh niên anh hùng" trong mắt nhân dân ở hai miền Triều Tiên nói riêng và Thế giới nói chung. Điều này nghiễm nhiên những tội ác mà gia tộc họ Kim đã gây ra trước đây sẽ được ân xá, khoan hồng. Ngược lại những tên "Hàn cộng già" khác sẽ vẫn bị "phán xét" vì không có công để được đoái tội. Vì lẽ đó, những tên "Hàn cộng già" luôn theo lịnh của Tập để cản trở tiến trình phi nguyên tử Bắc Hàn, hợp nhứt hai miền Nam - Bắc Triều Tiên bằng giải pháp hòa bình như "thiện chí" của Kim Jong Un và đề xuất của ông Trump. Chính vì vậy, sau khi gặp nhau tại Hà nội, ông Trump đã đứng dậy nửa chừng mà không có tuyên bố chung nào. Lý do rất dễ hiểu vì theo phân tích ở trên thì hiện nay Kim Jong Un không phải là "nguyên thủ quốc gia", anh không phải là "nguyên thủ quốc gia" thì theo thông lệ quốc tế, mọi ký kết, thỏa thuận mang tầm vóc quốc gia đều "vô giá trị" về mặt pháp lý. Đặc biệt là chủ đề "phi nguyên tử Bắc Hàn, hợp nhứt hai miền Nam - Bắc Triều Tiên bằng giải pháp hòa bình". Bởi nếu Trump - Kim sớm cam kết điều này trong lúc Kim Jong Un với thân phận "không phải là nguyên thủ quốc gia" thì Tập Cận Bình sẽ có cớ xúi giục những tên "Hàn cộng già" qui kết Kim Jong Un tội "phản bội" và chính biến sẽ nổ ra toàn cõi Bắc Hàn với sự hỗ trợ đắc lực của Trung cộng để phế truất Kim Jong Un. Vì vậy buộc lòng Trump - Kim phải "trá bại" để chờ khi Kim Jong Un ổn định được triều cương, nắm chắc trong tay chức vụ nguyên thủ quốc gia một cách "chính danh" rồi hãy làm những gì mà Trump - Kim mong muốn. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi trong danh sách 687 đại biểu Quốc hội chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hồi đầu tháng 3/2019 không có tên Kim Jong Un. Bởi Kim Jong Un muốn xây dựng hình tượng nhà lãnh đạo của một quốc gia có hai nhánh hành pháp và lập pháp vận hành riêng rẽ và sẽ trở thành một "nguyên thủ quốc gia thực thụ" để quyết định vận mệnh của Bắc Hàn. Điều mà toàn thể nhân dân Bắc Hàn mong muốn cháy bỏng đó là Mỹ dở bỏ lịnh trừng phạt và hỗ trợ Bắc Hàn phát triển kinh tế. Họ rất kỳ vọng vào Kim Jong Un qua việc Un thân thiện với ông Trump và tồng thống Nam Hàn. Vì vậy khi Kim Jong Un trở thành "nguyên thủ quốc gia" thì âm mưu cản trở việc Kim Jong Un cam kết phi nguyên tử Bắc Hàn, hợp nhứt hai miền Nam - Bắc Triều Tiên bằng giải pháp hòa bình" do Trung cộng giựt dây sẽ bị bóp chết trong ý tưởng. Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, diều hâu John Bolton - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ lại tung chiêu "công tâm" khi thẻ thọt rằng tại cuộc gặp mặt ở Hà Nội, "Chúng tôi cho họ một định nghĩa. Tổng thống thật ra đã đưa 2 mẫu giấy, một bằng tiếng Anh và một bằng tiếng Hàn cho Kim Jong Un, mô tả định nghĩa của chúng tôi về giải giáp nguyên tử". Cũng theo ông râu kẽm này thì nội dung của “thỏa thuận lớn” là Bắc Hàn từ bỏ mọi vũ khí hủy diệt hàng loạt cùng hỏa tiễn các loại để Bắc Hàn sẽ có một tương lai rất tươi sáng về kinh tế. Ông Bolton chơi chiêu này cận kề ngày Hội đồng Nhân dân tối cao Bắc Hàn - SPA sẽ nhóm họp vào ngày 11/4/2019 có khác gì đem sườn cừu ra đầu gió nướng cho thằng ăn mày cuối gió chảy nước miếng chơi. Ác nỗi là ông Trump và ông Abe bên Nhựt Bổn lại xiết chặt thêm lịnh cấm vận để giúp Kim Jong Un sớm thành ước nguyện "sống vì con cái sau này" mà Un đã nói trước khi đến Hà nội gặp ông Trump gầy sòng thực kế "hợp tung" phá bẫy của Tập Cận Bình. Trên đây là nhận định logic học của cá nhân. Mọi việc còn chờ vào kết quả cuộc họp Quốc hội của Bắc Hàn khai mạc vào ngày 11/4 sắp tới. Nếu giở chén ra mà Kim Jong Un lần đầu tiên vượt mặt cha mình để bằng ông nội là được bầu làm chủ tịch nước thì đúng là "con hơn cha - nhà có phước", phước không do gia tộc họ Kim có được mà cả dân tộc hai miền Triều Tiên và thế giới có được. Nhìn viễn cảnh tương lai của Bắc Hàn chóp bu Ba Đình nghĩ gì đây ? Hán nô Nguyễn Phú Trọng có dám học tập và làm theo thanh niên Kim Jong Un để chuộc tội trước dân tộc Việt nam hay vẫn một mực trung thành với mẫu cuốc Trung cộng, vẫn quyết tâm còn đảng - còn mình - còn quyết tâm bán nước./. Tran Hung

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN