CỘNG SẢN SỢ DÂN <=> DÂN SỢ CỘNG SẢN


CỘNG SẢN SỢ DÂN <=> DÂN SỢ CỘNG SẢN Phần 1: Cộng sản sợ dân chỗ nào và DÂN sợ cộng sản chỗ nào ? I. Cộng sản sợ dân chỗ nào ? 1. Sợ sự thật bị phơi bày: - Sự thật trong lịch sử cộng sản Việt nam là một tổ chức khủng bố do thiếu tá Hồ Quang, một tên Hán tộc đội lốt người Việt nam với tên hồ chí minh cầm đầu; - hồ chí minh là tên tội đồ đã tổ chức sát hại những chí sỹ yêu nước, những đảng phái đối lập dưới sự trợ giúp đắc lực của Mao Trạch Đông. Đồng thời hắn chỉ điểm cho Pháp để làm việc này; - hồ chí minh thành lập lực lượng khủng bố khét tiếng với tên gọi đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do Võ Nguyên Giáp đứng đầu, dưới trướng là 34 tên thất học, máu lạnh, giết người không gớm tay, có 29 tên là người dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Mông, Dao, chỉ có 5 người là người Kinh. - hồ chí minh tung lực lượng đi tuyên truyền dụ dỗ những người dân trí thấp, người nghèo. Với người trí thức khá giả thì hồ chí minh vừa dụ dỗ, vừa bắt cóc để ép buộc họ phải theo Việt minh, những ai cự tuyệt thì bị cắt cổ, đập đầu, chôn sống,... - Lợi dụng miền Bắc mất mùa, Nhật và Pháp thi nhau tích cốc phòng cơ phục vụ cho Đệ nhị thế chiến, hồ chí minh đã chỉ đạo tổ chức khủng bố Việt minh chặn cướp dòng lương thực do Đế quốc Việt nam đứng đầu là ông Trần Trọng Kim chuyển ra cứu tế đồng bào miền Bắc. Dẫn đến nạn đói kinh hoàng năm Ất Dậu diễn ra từ tháng 10/1944 đến tháng 5/1945 làm khoảng 2 triệu người dân chết đói. - Sau nạn đói Ất Dậu, lợi dụng Đồng minh và Nhật đánh nhau, hồ chí minh đã xua quân "cướp chính quyền" do ông Trần Trọng Kim đứng đầu, đó là Đế quốc Việt Nam vào tháng 8/1945 và tuyên bố thắng lợi vào ngày 02/9/1945. ... Kể từ đó, dân tộc Việt Nam bị cuốn vào vòng xoáy "huynh đệ tương tàn - nội da xáo thịt", gây ra cảnh "bại quốc - vong gia" triền miên, kéo dài mãi tận hôm nay mà thủ phạm chính đó là tên tội đồ Hán tặc hồ chí minh và đám đồ tể dưới tay hắn là cái tổ chức khủng bố mang tên đảng cộng sản Việt nam. Tội đồ của dân tộc Việt nam chính là Hán tặc hồ chí minh và cái tổ chức "tam vô" mang tên đảng cộng sản Việt nam. Chính vì tội ác mà chúng đã gây ra cho dân tộc là một tội ác tận cùng. Vì vậy làm dữ phải lo xa, trong bối cảnh hiện tại khi xu thế tự do, dân chủ là xu thế tất yếu nên chúng rất sợ những bằng chức tội ác của Hán tặc hồ chí minh và đảng cộng sản bị vạch trần, cho nên chúng phải ra sức bưng bít bằng giá, mọi cách để giữ lấy hình tượng tên tội đồ hồ chí minh, để giữ chặt cái tổ chức tiền thân của khủng bố là đảng tà quyền cộng sản. Đó là lý do tên Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã phát động phong trào toàn dân phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hán tặc hồ chí minh và ra nghị quyết chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, suy thoái tư tưởng trong cái tổ chức khủng bố là tà quyền cộng sản Việt Nam. Còn tiếp./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN