TỔNG TUYỂN CỬ TỰ DO TRÊN TOÀN CÕI VIỆT NAM TRONG LÚC NÀY LÀ GIẢI PHÁP XÓA SỔ TÀ QUYỀN CỘNG SẢN


TỔNG TUYỂN CỬ TỰ DO TRÊN TOÀN CÕI VIỆT NAM TRONG LÚC NÀY LÀ GIẢI PHÁP XÓA SỔ TÀ QUYỀN CỘNG SẢN Tổ quốc Việt Nam chỉ thực sự THÁI BÌNH bằng con đường "Hòa hợp - Hòa giải dân tộc" để tiến tới TỔNG TUYỂN CỬ TỰ DO TRÊN TOÀN CÕI VIỆT NAM, thiết lập nền CỘNG HÒA theo thiết chế TAM QUYỀN PHÂN LẬP. Tuy nhiên, TỔNG TUYỂN CỬ TỰ DO là ĐỘC DƯỢC của thể chế ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ của cộng sản. Vì vậy tà quyền cộng sản không bao giờ để điều đó xảy ra, trước 30/4/1975 chúng điên cuồng xua quân đánh phá, sau 30/4/1975 cũng vậy, chúng bóp chẹt tất cả những tư tưởng đa nguyên, đa đảng, TỔNG TUYỂN CỬ TỰ DO,... Thâm độc hơn chúng lại tung ra cái gọi là "nghị quyết 36" với chủ đích "Hòa hợp - Hòa giải dân tộc". Thông qua cái nghị quyết 36 mắc dịch này, chúng đã rất thành công trong chiêu trò "một ná hạ tá lả chim", bởi: 1. Một mặt chúng xoa dịu nỗi căm thù tà quyền cộng sản của những người bỏ xứ tị nạn cộng sản vì kinh tế, vì cuộc sống. Biến họ trở thành nguồn cung cấp đô la cho chúng thông qua mỹ từ "Việt kiều yêu nước"; 2. Một mặt chúng chơi trò "gà cùng một mẹ BÔI MẶT ĐÁ NHAU", cụ thể: - Với những công dân VNCH khắc cốt, ghi tâm khẩu hiệu "TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM", họ sẽ sẵn sàng "Vì nghĩa lớn bỏ hiềm riêng", chấp thuận "Hòa hợp - Hòa giải dân tộc" để tiến tới TỔNG TUYỂN CỬ TỰ DO TRÊN TOÀN CÕI VIỆT NAM có sự giám sát của các bên đã tham dự ký Hiệp định Geneva 1954 và Ba Lê 1973 cùng với sự giám sát của Liên Hợp Quốc theo đúng ước vọng của VNCH đại diện bởi nhị vị tổng thống Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu; - Với những người công dân VNCH mang đầy căm thù tà quyền cộng sản, luôn khắc cốt ghi tâm câu nói của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là "Đừng nghe những gì cộng sản nói. Hãy nhìn những gì cộng sản làm" thì dĩ nhiên họ kịch liệt phản đối cái nghị quyết 36 mắc dịch kia. Từ đó họ quay ra ghét lay những công dân VNCH khắc cốt, ghi tâm khẩu hiệu "TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM" như đã nói trên. Thế là chúng ta rơi vào tình trạng "gà cùng một mẹ BÔI MẶT ĐÁ NHAU". - Lợi dụng tình trạng "gà cùng một mẹ BÔI MẶT ĐÁ NHAU" xảy ra trong nội bộ công dân VNCH, những tên cộng phỉ nằm vùng nhảy vào tung trò "đốc xử", chúng ngả theo phe chống chủ trương "Hòa hợp - Hòa giải dân tộc" để tấn công phe có ý định đồng thuận việc "Hòa hợp - Hòa giải dân tộc" và ngược lại. Bó đũa của VNCH lại một lần nữa bị tà quyền cộng sản dùng cái nghị quyết 36 mắc dịch "chia rẽ, bẻ gãy" bởi tình trạng "gà cùng một mẹ BÔI MẶT ĐÁ NHAU" xảy ra trong nội bộ công dân VNCH. Một lần nữa, tiền nhơn và hậu duệ của VNCH lại thua đau trước trò ly gián đỉnh cao của tà quyền cộng sản thông qua cái nghị quyết 36 mắc dịch kia. Muốn chống cộng sản phải HIỂU RÕ cộng sản. Muốn đánh gục con rắn độc cộng sản phải đánh trúng tử huyệt của cộng sản, những đòn đánh trúng tử huyệt của cộng sản đó là: 1. Ép Việt cộng kiện Trung cộng ra tòa PCA để đòi lại Biển Đông nhằm ly gián Việt cộng với Trung cộng bằng chính chiêu thức "gà cùng một mẹ BÔI MẶT ĐÁ NHAU" mà nó đã tung ra; 2. Đình công, bãi thị, tổng biểu tình, không đóng sưu cao, thuế nặng cho tà quyền cộng sản để làm cho con rắn độc cộng sản mất máu, suy kiệt; 3. Xé bỏ Hiến pháp của tà quyền cộng sản, phi chánh trị hóa quân đội, tiến tới TỔNG TUYỂN CỬ TỰ DO TRÊN TOÀN CÕI VIỆT NAM có sự giám sát của các bên đã tham dự ký Hiệp định Geneva 1954 và Ba Lê 1973 cùng với sự giám sát của Liên Hợp Quốc theo đúng ước vọng của VNCH đại diện bởi nhị vị tổng thống Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu và cũng là ước vọng của toàn dân tộc Việt nam. Những kẻ cho rằng những người đã đề xuất TỔNG TUYỂN CỬ TỰ DO TRÊN TOÀN CÕI VIỆT NAM trong lúc này là bút nô, cộng phỉ nằm vùng thì hãy vào nghe Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói gì tại diễn văn Lịch sử Ngày Quân lực VNCH được đính kèm https://m.youtube.com/watch?v=kgvyDIYHYJA Theo quan điểm của những kẻ này thì chính Ông Thiệu cũng là bút nô, cộng phỉ nằm vùng đó. Xin mời./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng